Thế Giới

Ý: Số tử vong vụ sập cầu tăng lên 39 người

Wednesday, 15/08/2018 - 07:28:16

Ông Antonio Brencich, giáo sư ngành Kỹ sư công trình tại Đại học Genoa, trước đây từng gọi cầu Morandi là “một thất bại về kỹ thuật,” và nên được phá dỡ thay vì duy trì. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cầu Morandi bị sập.

GENOA – Thành phố cảng Genoa của Ý đã bắt đầu 2 ngày để tang vào thứ Tư, trong lúc việc tìm kiếm người sống sót trong vụ sập cầu xa lộ vẫn đang diễn ra, và số người chết trong tai nạn tăng lên 39 người, bao gồm 3 trẻ em. “Chiến dịch cứu nạn sẽ tiếp diễn cho tới khi chúng tôi kiểm tra toàn bộ khu vực sụp đổ,” ông Emanuelle Gissi, viên chức cứu hỏa Ý, cho biết. “Các nhân viên đã hoàn tất tìm kiếm tại một phía bờ sông và đang chuyển sang bờ bên kia.” Khoảng 400 nhân viên cứu nạn đang có mặt tại hiện trường, làm việc trong một môi trường nguy hiểm, với hy vọng tìm được thêm người sống sót, ông Gissi nói. Các tòa nhà phía dưới cây cầu đã bị hư hại trong vụ sụp đổ, và nhiều người lo ngại rằng phần còn lại của cây cầu cũng có thể rơi xuống.
Hàng chục xe hơi và 3 xe tải đã rơi từ độ cao 150 feet vào hôm thứ Ba, khi cầu Morandi bị sập. Ngoài những người thiệt mạng, vụ tai nạn cũng khiến 15 người bị thương. Bộ Trưởng Giao Thông Ý, ông Danilo Toninelli, vào thứ Tư đã kêu gọi ban quản lý của hãng Autostrade, công ty điều hành cây cầu, nên sớm từ chức. Ngoài ra, chính phủ cũng đang trong quá trình thu hồi giấy phép quản lý của Autostrade đối với đường xa lộ có cây cầu Morandi, và đang chuẩn bị xử phạt hãng này, theo ông Toninelli nói trên Facebook.
Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí, Autostrade nói rằng hãng này đã kiểm tra thường xuyên cây cầu Morandi theo đúng pháp luật. Ông Antonio Brencich, giáo sư ngành Kỹ sư công trình tại Đại học Genoa, trước đây từng gọi cầu Morandi là “một thất bại về kỹ thuật,” và nên được phá dỡ thay vì duy trì. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cầu Morandi bị sập.

Trường của Shiite bị đánh bom, 48 người chết
KABUL – Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một trường học tư nhân trong một cộng đồng dân cư người Shiite tại thủ đô Kabul, Afghanistan, vào thứ Tư, nơi các học sinh tốt nghiệp trung học đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào đại học. Vụ đánh bom - khiến 48 người thiệt mạng và 67 người bị thương – được cho là gây ra bởi phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo. Đây là vụ tấn công mới nhất nhắm vào cộng đồng người Shiite ở Afghanistan, vốn bị những nhóm Hồi giáo cực đoan người Sunni cho là dị giáo. Sự việc cũng cho thấy năng lực của phiến quân trong việc thực hiện tấn công quy mô lớn ngay tại trung tâm thủ đô Kabul, và sự bất lực của lực lượng an ninh Afghanistan trong việc bảo đảm an ninh xã hội.
Sự việc xảy ra trong một tuần đẫm máu tại Afghanistan, sau hàng loạt vụ tấn công của Taliban khiến nhiều binh sĩ và thường dân Afghan thiệt mạng. Hiện chưa rõ bằng cách nào kẻ đánh bom lọt được vào tòa nhà, vốn được cộng đồng Shiite dùng làm trung tâm giáo dục. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, tuy nhiên, nhóm ISIS trước đây thường thực hiện các vụ đánh bom tương tự nhắm vào người Shiite tại các đền thờ, trường học, và các trung tâm văn hóa. Trong 2 năm qua, có ít nhất 13 vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Shiite ở thủ đô Kabul. Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã lên án vụ tấn công, nói rằng trẻ em “không bao giờ nên bị coi là mục tiêu của các hành động bạo lực.”

Thổ sẵn sàng đàm phán với Mỹ
ANKARA - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ Tư tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ, nếu không còn các mối đe dọa. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đã khiến đồng tiền Lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá nhanh chóng. Lên tiếng trước các đại sứ nước ngoài tại thủ đô Ankara, Ngoại Trưởng Mevlut Cavusoglu nói, Ankara sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ nếu không còn các mối đe dọa. Ông Cavusoglu thêm rằng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Âu có nền tảng vững chắc và đang được bình thường hóa trở lại. Vị ngoại trưởng cũng cho biết sẽ gặp Phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Frans Timmermans, để thúc đẩy đàm phán về việc miễn visa đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các viên chức Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cũng sẽ thảo luận về việc miễn visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ sau đợt lễ Eid của người Hồi giáo vào tuần tới.

Putin sẽ dự đám cưới của nữ ngoại trưởng Áo
MOSCOW - Tổng Thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thăm Áo vào ngày 18 tháng 8, để dự lễ thành hôn của ngoại trưởng nước này. Bà Karin Kneissl, 53 tuổi, sẽ kết hôn với doanh nhân Wolfgang Meilinger tại một trang trại trồng nho ở tỉnh Styria.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng Thống Putin sẽ có mặt tại ngày vui của Ngoại Trưởng Meilinger. Bà Kneissl là một chuyên gia về Trung Đông, được đảng cực hữu Tự Do (FPO) chọn làm ngoại trưởng sau khi họ liên minh với đảng Bảo Thủ của Thủ Tướng Áo Sebastian Kurz vào năm ngoái. Ông Kurz dự kiến cũng sẽ có mặt tại hôn lễ của bà Kneissl.
FPO ủng hộ Nga sát nhập Crimea và kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế mà Moscow đang hứng chịu do khủng hoảng Ukraine. Áo cũng là một trong số ít các quốc gia EU không trục xuất các nhà ngoại giao Nga, sau khi Moscow bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia ở Anh vào tháng 3. Đây là lần hiếm hoi ông Putin đến dự một sự kiện riêng tư theo lời mời của viên chức nước ngoài. Truyền thông Nga đưa tin rằng, bà Kneissl đã mời ông Putin đến dự hôn lễ khi ông thăm Áo hồi tháng 6. Bộ Ngoại Giao Áo từ chối bình luận về vấn đề này.

Sư trụ trì bị tố quấy rối tình dục nhiều ni cô
BẮC KINH - Sư trụ trì chùa Long Tuyền ngày thứ Tư đã từ chức Hội trưởng Hội Phật giáo học Trung Quốc, nhưng không cho biết liệu quyết định này có liên quan đến cuộc điều tra quấy rối tình dục gần đây hay không. Ông Thích Học Thành, 51 tuổi, thông báo quyết định từ chức tại phiên họp của tổ chức diễn ra ngày thứ Tư. Hội Phật giáo học Trung Quốc đã chấp nhận đơn từ chức của ông. Thông báo của cơ quan này trên mạng xã hội không cho biết chi tiết lý do ông Thích Học Thành từ chức, và không nhắc đến cuộc điều tra của ông.
Trước đó, ngày 1 tháng 8, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền bộ hồ sơ dài 95 trang của 2 nhà sư chùa Long Tuyền, tố cáo sư trụ trì quấy rối tình dục nhiều ni cô, dụ dỗ và đe dọa một số người phải quan hệ với ông ta. Theo đơn tố cáo, hai nhà sư chùa Long Tuyền bắt đầu điều tra về các tin nhắn của ông Thích Học Thành sau khi một ni cô cầu cứu. Các nguyên đơn cho biết, họ thu thập tin nhắn của ông Thích Học Thành bằng cách thức hợp pháp, và cho biết đã hợp tác với một số chuyên gia thuộc Bộ Công An Trung Quốc để bảo đảm những tin nhắn chính xác là do Thích Học Thành gởi đi.
Trong đơn của hai nhà sư, ông Thích Học Thành còn bị cáo buộc gian lận tài chính và mở rộng trái phép cấu trúc của chùa. Ban quản lý chùa Long Tuyền phủ nhận toàn bộ các cáo buộc nhắm vào sư trụ trì. Thông báo chính thức của nhà chùa chỉ trích những người đứng sau bộ hồ sơ là "lan truyền thông tin sai trái.” Trong khi đó, Cơ quan tôn giáo quốc gia Trung Quốc vào đầu tháng 8 xác nhận sẽ nghiêm túc điều tra sự việc. Theo truyền thông, ông Thích Học Thành đã bị triệu tập thẩm vấn vài ngày trước khi mạng xã hội lan truyền lá đơn tố cáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT