Thế Giới

Ý tiếp tục tìm người sống sót tại khách sạn bị tuyết chôn vùi

Saturday, 21/01/2017 - 08:43:12

Nhân viên cứu hỏa nói rằng họ nghe được một số âm thanh, nhưng vẫn chưa thể xác định đó là âm thanh do người sống sót tạo ra, hay chỉ là tiếng nước tuyết tan hoặc tiếng kim loại chuyển động.


APENNINES – Vào hôm thứ Bảy, lực lượng cứu nạn tại Ý vẫn tiếp tục tìm người sống sót, vào 3 ngày sau khi tuyết lở chôn vùi một khách sạn ở dãy núi Apennines. Dùng cưa, xẻng, và thậm chí đào bới bằng tay, các nhân viên cứu nạn tiến dần một cách thận trọng vào đống đổ nát của khách sạn, nơi 23 người khách và nhân viên vẫn còn mất tích. Cho đến sáng thứ Bảy, 10 người sống sót đã được tìm thấy và được đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, thi thể của 3 người đàn ông và 2 phụ nữ cũng đã được đưa ra khỏi hiện trường. Danh tính các nạn nhân chưa được tiết lộ.
Nhân viên cứu hỏa nói rằng họ nghe được một số âm thanh, nhưng vẫn chưa thể xác định đó là âm thanh do người sống sót tạo ra, hay chỉ là tiếng nước tuyết tan hoặc tiếng kim loại chuyển động. Theo ước tính, khoảng 23 người vẫn còn mất tích. Tuy nhiên, nhà chức trách nhắc lại rằng, đây chỉ là số ước tính, vì họ không biết chính xác bao nhiêu người có mặt trong khách sạn Rigopiano khi vụ lở tuyết xảy ra.

Cháy hộp đêm ở Romania, 44 người vào bệnh viện
BUCHAREST – Lửa đã bao trùm một hộp đêm nổi tiếng tại Bucharest, thủ đô Romania, vào sáng sớm thứ Bảy, khiến 44 người phải vào bệnh viện, trong số này có 1 người bị thương nặng. Đám cháy bùng lên vào đầu giờ sáng tại hộp đêm Bamboo, một hộp đêm sang trọng nằm cạnh bờ hồ, và thiêu cháy rụi hoàn toàn cơ sở này. Hầu hết những người cần chữa trị đều bị khó thở vì ngạt khói. Tuy nhiên, cũng có một số người bị thương do nhảy từ lầu 2 của hộp đêm xuống đất để thoát khỏi đám cháy.
Hàng trăm người đang có mặt tại hộp đêm vào lúc đám cháy xảy ra. Đa số những người bị ngạt khói đều được chữa trị và đã xuất viện. Đến tối thứ Bảy, chỉ còn 5 người phải ở lại bệnh viện vì những vết thương nặng hơn. Một số người khi vội vã chạy ra ngoài mà không kịp mặc áo khoác đã bị tình trạng hạ thân nhiệt, do nhiệt độ ngoài trời ban đêm khi đó là âm 12 độ C (10 độ F).
Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ cháy ở hộp đêm Bamboo. Nguyên nhân vụ cháy chưa được rõ, nhưng 1 nhân chứng nói rằng, có vẻ như phần mái nhà đã bốc cháy trước tiên. Sự việc đã gợi nhớ lại một thảm họa tương tự tại một hộp đêm ở Bucharest vào tháng 10, 2015, với 64 người thiệt mạng. Đây cũng là vụ cháy hộp đêm tồi tệ nhất trong lịch sử Romania.

Lở đất ở miền trung Trung Quốc
HỒ NAM – Ít nhất 2 người đã chết và 10 người mất tích, sau khi một khách sạn ở miền trung Trung Quốc bị chôn vùi trong một vụ lở đất, theo nhà chức trách địa phương cho biết hôm thứ Bảy. Sự việc xảy ra lúc 7:30 tối thứ Sáu, tại khách Mirage, thuộc Nanzhang County, tỉnh Hồ Nam. Nhà chức trách cho biết, khoảng 3,000 mét khối đất đá đã tràn xuống từ sườn đồi nằm phía sau tòa khách sạn 3 tầng. Nguyên nhân vụ lở đất vẫn đang được điều tra. Lực lượng cứu nạn đã tìm được 5 người sống sót, nhưng 2 người trong số này sau đó đã qua đời tại bệnh viện. Tỉnh Hồ Nam với địa hình đồi núi là nơi thường xuyên xảy ra lở đất mỗi khi có các đợt mưa lớn.

Bộ trưởng Nam Hàn từ chức vì dính líu đến vụ tai tiếng của tổng thống
SEOUL - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Hàn đã quyết định từ chức sau khi bị bắt giữ ngày thứ Bảy, với cáo buộc đã lập ra một "danh sách đen" gồm 10,000 nghệ sĩ chống đối Tổng thống Park Geun-hye. Bà Jo Yoon-son là bộ trưởng đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ tại Nam Hàn. Tòa án Trung tâm Seoul cáo buộc bà lạm dụng quyền lực và nói dối, trong cuộc thẩm vấn của các công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối chính trị của Tổng thống Park và người bạn thân Choi Soon-sil.
Ngay sau khi bị bắt, bà Jo đã đệ đơn từ chức và được Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-Ahn chấp nhận. Theo các điều tra viên, “danh sách đen” nêu trên được lập sau thảm họa chìm phà Sewon hồi tháng 4, 2014 và liên tục được cập nhật đến khi đạt khoảng 10,000 người, gồm những nhân vật trong giới văn hóa và nghệ thuật có lập trường phản đối chính phủ.
Danh sách này nhằm ngăn chặn không cho các nghệ sĩ được nhận tài trợ của chính phủ và đầu tư tư nhân, đồng thời đặt họ dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ. Bà Jo, 50 tuổi, là người trung thành với Tổng Thống Park và từng đảm nhận chức Bộ trưởng Bình đẳng giới. Bà là một trong số nhiều cựu viên chức cấp cao và phụ tá của Tổng Thống Park bị bắt và thẩm vấn trong vụ tai tiếng đang làm rung chuyển chính trường Nam Hàn.

Trung Quốc xây kính thiên văn ở độ cao 5,000 mét
BẮC KINH - Trung Quốc vừa bắt đầu xây dựng kính thiên văn dò sóng hấp dẫn cao nhất thế giới tại Ngari, Tây Tạng, cách 30 cây số về phía nam thị trấn Shiquanhe. Kính thiên văn này nằm ở độ cao 5,000 mét trên mực nước biển. Ngân sách cho dự án ước tính khoảng $18.8 triệu Mỹ kim. Vị trí của kính thiên văn là một trong những nơi tốt nhất tại Bắc bán cầu để nghiên cứu sóng hấp dẫn nguyên thủy, do khí hậu khô và không khí mỏng ở Tây Tạng làm giảm ảnh hưởng của độ ẩm. Việc xây dựng đài quan sát dự kiến hoàn thành trong 5 năm.
Năm 1915, Albert Einstein là người đầu tiên dự đoán sóng hấp dẫn trong thuyết tương đối rộng. Sóng hấp dẫn hình thành nhờ sự va chạm của các thiên thể trong vũ trụ. Nó lần đầu tiên được phát hiện bởi Trạm quan sát Sóng hấp dẫn bằng tia Laser giao thoa (LIGO), Hoa Kỳ, vào tháng 9, 2015. LIGO tìm thấy dấu vết của những gợn sóng tạo ra bởi sự hợp nhất của hai lỗ đen cách đây 1.3 tỷ năm.
Kính thiên văn mới sẽ có nhiệm vụ dò sóng hấp dẫn nguyên thủy, thứ mà các nhà khoa học tin rằng hình thành từ vụ nổ Big Bang cách đây 13.8 tỷ năm và chưa từng được phát hiện cho đến nay.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT