"Con lai" giữa loài Người và Người Rồng đã từng xuất hiện?
Sunday, 30/11/2025 - 08:03:20 PM
DNA từ người dân ở một châu lục đã gợi ý về mối quan hệ bí ẩn với 3 loài người khác: Người Rồng, "Hobbit" và Homo luzonensis.

Trong hành trình dài di cư đến châu Đại Dương, một nhánh Homo sapiens - tức loài người hiện đại chúng ta - có thể đã gặp gỡ và giao phối với 3 loài người đã tuyệt chủng là Homo longi (biệt danh: Người Rồng), Homo luzonensis và thậm chí là Homo floresiensis (biệt danh "Hobbit").
Đó là kết luận từ một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances.
Theo Live Science, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà khảo cổ học di truyền Martin Richards từ Đại học Huddersfield (Anh) đã phân tích gần 2,500 bộ gene người để tìm hiểu về hành trình di cư của tổ tiên người Úc, New Zealand và các quốc gia châu Đại Dương khác ngày nay.
Đó là một hành trình dài di chuyển từ khối đất liền cổ đại gọi là Thềm Sunda - bao gồm phần lớn Đông Nam Á hải đảo và một phần Đông Nam Á lục địa ngày nay - đến Sahul, một lục địa cổ với đất đai đã tách thành các phần của châu Đại Dương ngày nay.
Các tác giả đã sử dụng phương pháp đồng hồ phân tử, giả định rằng các đột biến trong trình tự DNA xảy ra với tốc độ khá ổn định theo thời gian. Bằng cách xem xét sự khác biệt giữa hai trình tự DNA, họ có thể ước tính thời điểm các trình tự đó phân kỳ với nhau.
Trong nghiên cứu này, DNA ty thể (được truyền qua dòng mẹ) và dữ liệu nhiễm sắc thể Y (được truyền qua dòng cha) đã được xem xét cụ thể.
Kết quả cho thấy con người đã bắt đầu định cư ở miền Bắc nước Úc ngày nay tận 60.000 năm trước, xưa hơn hàng ngàn năm so với ước tính phổ biến 47,000-51,000 năm của các nghiên cứu trước đó.
Dữ liệu di truyền cũng tiết lộ hai khu định cư riêng biệt vào cùng thời điểm, cho thấy người Homo sapiens đã di cư theo 2 con đường.
Một nhóm người đến Úc qua phía Nam Thềm Sunda (quần đảo Indonesia), trong khi nhóm còn lại đến từ phía Bắc Thềm Sunda (quần đảo Philippines).
Hai nhóm này ban đầu là một phần của cùng một quần thể di chuyển khỏi châu Phi khoảng 70,000-80,000 năm trước, sau đó phân tán trên lục địa Á - Âu theo cách khác nhau, cuối cùng lại ở khá gần nhau ở Đông Nam Á.
Con đường này cũng khiến cả 2 nhóm gặp gỡ các loài người cổ bản địa trên đường đi, bao gồm "Người Rồng" Homo longi ở Trung Quốc cũng như 2 loài người có vóc dáng thấp bé ở Indonesia là Homo luzonensis và "Hobbit" Homo floresiensis.
Chưa rõ mức độ tương tác của các cộng đồng này như thế nào khi còn ở châu Á, nhưng các bằng chứng cho thấy giao phối dị chủng đã xảy ra.
Dòng máu những người "con lai" đầu tiên này đã bị pha loãng qua nhiều thế hệ, chỉ còn để lại những dấu vết DNA mờ nhạt trong một số cộng đồng.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Besame Mucho và điều chưa biết về người tác giả bản tình ca Bolero bất hữu này
Người viết bản tình ca nổi tiếng nhất trong lịch sử… trước cả khi biết đến nụ hôn đầu đời. Và suốt nhiều năm, cả thế giới tưởng rằng tác ...
Nhìn ra ngoài cửa sổ, người dân chứng kiến cảnh tượng “nổi da gà”
Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa, một người dân bỗng nhìn ra đường thấy cảnh tượng "nổi da gà". Đến khi trích xuất camera mới thấy sự thật bất ...
Tên trộm mắc kẹt trong ống thông gió khi cố nhập nha
Người đàn ông cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi ống thông gió và liên tục cầu xin tha thứ bằng giọng nói hoảng loạn.
Một cô Nhật tử vong do hóc bánh mochi trong dịp năm mới
Một phụ nữ đã tử vong và 6 người khác phải nhập viện tại Tokyo sau khi bị hóc bánh mochi.
Một quốc gia hiện đang sống ở năm 2082
Trong khi phần lớn cư dân trên toàn cầu vừa mới làm quen với những tờ lịch của năm 2026, có một quốc gia tại vùng Nam Á đã đi ...