Chuyện Khắp Nơi

Có ai từng bị vấn nạn Living Wage Surcharge khi đi ăn tiệm ở California?

Monday, 22/12/2025 - 08:09:51 PM

Từ sau dịch COVID thì cái bill của dịch vụ nhà hàng hơi bị lương lẹo không rỏ ràng.

Living Wage Surcharge
Ảnh chụp bill tính tiền từ FB Gina GiaGia Truong từ một tiệm ăn ở San Jose

Living Wage Surcharge là nhân văn hay “đá banh trách nhiệm”?

Đi ăn xong, bill đưa ra.

Giá món thì nhìn cũng okie.

Nhưng khoan…

Ủa? Thêm dòng Living Wage Surcharge 5% là sao?

Nghe rất tử tế.

Nghe rất có đạo đức.

Nhưng cho mình hỏi thẳng: Sao trách nhiệm trả lương cho nhân viên lại chuyển qua khách?

Nếu thật sự muốn trả lương đủ sống cho nhân viên, sao không tăng giá món ăn cho đàng hoàng?
– Sao không ghi rõ 100% tiền này vào lương nhân viên?

Hay là:
Giá trên menu để cho đẹp, còn bill thì tính sau?

Khách thì:
- Vừa trả surcharge
- Vừa tip
- Vừa phải tự hỏi: Ủa rồi tiền mình đi đâu hết vậy?

Còn nhân viên:
- Có người không thấy đồng nào từ surcharge
- Nhưng vẫn bị khách giảm tip vì bill quá cao

Cuối cùng ai khó chịu?
- Khách khó chịu
- Nhân viên mệt mỏi
- Chỉ có một bên là “nhẹ gánh” hơn

Mình không phản đối trả lương cao.

Mình chỉ phản đối thu tiền kiểu mập mờ nhưng khoác áo nhân văn.

Câu hỏi cho mọi người: Bạn có chấp nhận living wage surcharge không?
– Nếu thấy dòng này trên bill, bạn có giảm tip không?
– Hay bạn nghĩ: “Trách nhiệm này vốn dĩ không phải của khách”?

Nói thật đi, bạn nghĩ sao?

Cái tax đó based on cái subtotal. Mà cái subtotal là tính tổng số những items liệt kê ở trên, tức là cái số tiền ‘living based surcharge’ bị đóng thuế ?? Phải kêu, ngoắc người chủ quán lại và hỏi: Dựa trên luật nào vậy? Có quá nhiều luật bị vi phạm ở đây …

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT