Đột kích một căn hộ khả nghi, cảnh sát phát hiện nhiều thanh niên ngồi thành vòng tròn, chăm chú mở tài khoản ngân hàng
Thursday, 28/05/2026 - 12:56:38 AM
Các tài khoản này sau đó được dùng để luân chuyển tiền phi pháp.

Khi điều tra một đường dây lừa đảo qua mạng, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một nhóm chuyên mở tài khoản ngân hàng và ví điện tử để phục vụ hoạt động luân chuyển tiền phi pháp.
Theo thông tin từ báo chí nước này, sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng cảnh sát bất ngờ đột kích một căn hộ có dấu hiệu khả nghi. Tại đây, nhiều thanh niên đang ngồi thành vòng tròn, liên tục thao tác trên điện thoại di động.
Qua điều tra, nhóm này khai nhận đều là sinh viên đại học, được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng rồi cho người khác sử dụng. Với công việc được giới thiệu là “đơn giản, nhẹ nhàng”, họ được trả công tới 300 tệ/ngày (hơn $40), nên nhanh chóng đồng ý tham gia mà không lường trước rủi ro pháp lý.
Trong cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ La – được xác định là người điều hành đường dây – cùng 2 đồng phạm và 9 sinh viên liên quan. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 55 điện thoại di động phục vụ việc mở tài khoản.
Kết quả điều tra cho thấy, ông La cùng các cộng sự lập một “studio” trá hình để tuyển người làm thêm trên mạng với mức lương hấp dẫn. Khi sinh viên đến ứng tuyển, nhóm này từng bước dụ dỗ họ cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, số định danh, ảnh chân dung…
Sau đó, các dữ liệu này được dùng để mở hàng loạt ví điện tử như WeChat Pay, Alipay, tài khoản mạng xã hội WeChat, QQ, Douyin và tài khoản ngân hàng. Những tài khoản sau khi hoàn tất sẽ được bán lại cho các đường dây lừa đảo, rửa tiền phía sau.
Cảnh sát cho biết, nhóm này có thể thu lợi tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 9,000 USD) từ hoạt động trên.
Hiện ông La và 2 đồng phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm mạng. Các sinh viên liên quan sau khi được tuyên truyền pháp luật đã ký cam kết không tiếp tục tham gia các hành vi hỗ trợ lừa đảo qua mạng.
Từ vụ việc trên, cảnh sát khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng hay số điện thoại cá nhân để đổi lấy tiền công. Những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” có thể là cái bẫy kéo người tham gia vào các hoạt động phạm pháp.
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Trúng số hàng chục tỷ, nữ tài xế công nghệ vẫn giả nghèo, giấu kín bí mật với cả gia đình và tiếp tục chở khách mỗi ngày
Nữ triệu phú vừa “đổi đời” chọn cách giữ kín bí mật này với tất cả mọi người, hàng ngày vẫn đi làm công việc mà cô vốn không hề ...
Vụ đánh bom rúng động giữa trung tâm Bangkok khiến hơn 140 người thương vong: Toà tuyên án
Vụ đánh bom đền Erawan tại trung tâm Bangkok đã gây chấn động dư luận vào năm 2015.
Hơn 120 fan BTS bị lừa khi mua vé concert với tài khoản "sumsum", số tiền lên tới gần 38,000 USD
Hơn 120 người hâm mộ BTS tại Thái Lan được xác định là nạn nhân của một vụ lừa đảo đặt vé concert qua mạng xã hội X, với tổng ...
Đăng clip khoe vàng ròng trong nhà, nữ Youtuber 100.000 người theo dõi gặp đại hoạ lúc nửa đêm
Một nữ YouTuber tại Ấn Độ với hơn 100.000 người theo dõi đã trở thành nạn nhân của vụ trộm có chủ đích. Cảnh sát nghi ngờ những video khoe ...
Một bác sĩ hai lần chứng kiến "người chết sống lại" và cái kết
Điều gì xảy ra trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết? Hai lần tận mắt chứng kiến bệnh nhân "trở về", một bác sĩ vẫn chưa thể quên ...