Mẹo Vặt

Lá thơm và acid boric

Thursday, 19/08/2010 - 08:11:35 PM

Gián ta tưởng được chiêu đãi thịnh soạn, ai ngờ ăn vào là đi tầu suốt. Đúng là “thấy dzậy mà không phải dzậy”, đừng tưởng “thơm như múi mít” ...

Vũ Hằng / ViễnĐông

Lần trước chúng ta có giới thiệu cách diệt gián của một nội tướng cao tay. Bạn ấy đề nghị dọn một “bữa tiệc” có chất hồ ngọt thơm lừng hấp dẫn, bao gồm sữa, bơ và cả… acid boric  để mời gián.


Gián ta tưởng được chiêu đãi thịnh soạn, ai ngờ ăn vào là đi tầu suốt. Đúng là “thấy dzậy mà không phải dzậy”, đừng tưởng “thơm như múi mít” thì cứ việc xán vô! Ngai vàng còn sụp đổ huống hồ… Mình có thể dùng chuyện này để răn người trong nhà được đấy, các bạn ạ.
Thôi, bây giờ mời các bạn nghe tiếp mẹo vặt của người bạn chúng ta: “Bữa tiệc” trên đây hấp dẫn cả đám rệp, nhưng không làm hại đến chó mèo. Bởi vì, với những lớp hồ mỏng trét nơi góc vách tường hoặc vách tủ, chó mèo có quệt mép vào cũng vô hại. Muốn chắc ăn độ tháng sau bạn làm một lần như vậy là dòng họ gián, rệp sẽ dọn đi hết.

Gián không thích … bò kho?

Chuyện đó thì chưa chắc. Nhưng có một thứ rất hợp với nồi bò kho nhà mình mà gián không ưa. Theo người bạn của chúng ta, thì nếu không sẵn acid boric, các bạn có thể dùng lá thơm (bay leaves), loại lá mà khi nấu bò kho chúng ta thường thêm 2, 3 lá vào nồi cho thơm. Nhét những lá khô đó vào những kẽ mà gián hay xuất hiện về đêm. Các con gián rất kỵ mùi lá thơm này.
Còn một cách khác là dùng bột “baking soda“, cũng được gọi là “bột nổi” để làm bánh. Dùng 2 muỗng nhỏ bột Baking Soda, trộn nhào với bánh ngọt với hành phi thơm (đừng nhiều lắm làm loãng thuốc). Chó mèo ăn không sao, nhưng loài gián vì cơ thể không có hệ thống thoát hơi như loài người, trong cơ thể gián chất nội tiết toàn là chất acid để tiêu hóa thức ăn độc hại, nên khi chất bánh sệt có baking soda vào hệ thống tiêu hóa của gián, thì acid + baz sẽ tạo nhiều hơi, làm gián bị phình bụng mà chết. Khi gián chết trong tổ thì các con gián khác ăn xác gián chết sẽ bị lây lan chứng sình bụng, hơi không thoát được rồi chết sạch ổ nầy đến ổ kia.

Chống nấm trong tai

Nhân việc dùng acid boric, Hằng xin nói thêm đôi điều. Nó có đặc tính khử trùng, chống nấm, chống vi khuẩn… Có lẽ nó là thứ acid hiền lành nhất, không làm hại mà lại có ích cho đôi mắt, nên các nhà bào chế dược phẩm dùng trong nhiều loại thuốc chữa mắt, như nhiễm trùng mắt hoặc mắt đổ  ghèn… Đồng thời nó rất ích lợi cho công tác vệ sinh quanh nhà và trong nhà bếp. Tuy nhiên, để khỏi làm loãng những gì người bạn của chúng ta đã nói về cách trị  gián, Hằng chỉ xin đề cập tới một hai công dụng của acid boric về một phương diện khác:
Những người thích bơi lội trong hồ tắm thường phàn nàn về nạn nước hồ tràn vào tai, phát sinh một tình trạng được gọi là “Swimmer's ear”, y học gọi là Otitis externa, gây ra do nấm và vi khuẩn nẩy nở trong tai. Triệu chứng bao gồm tai đỏ, tai chảy nước, ngứa tai, sưng tai… Cách chữa sau đây là cây nhà lá vườn: Hòa 1 thìa acid boric với 4 ounce nước cất (distilled water) và 1 thìa giấm, bạn sẽ có một thứ nước rửa công hiệu để trị nấm. Các “nữ ngư nhân” có thể nhỏ một vài giọt nước rửa vào tai sau khi tắm hồ để diệt nấm, trước khi các triệu chứng nói trên phát triển.

Giò đẹp, nhưng chân … hôi!

Thời nay người ta thường tán tụng những người đẹp có đôi chân dài. Theo Hằng hiểu chắc họ nói “cặp giò dài”, chứ không có ý nói  bàn chân. Tuy nhiên, bàn chân cũng phải đẹp, nhất là không … hôi. Cái vụ “không hôi” có lẽ hơi khó với một số người thường phải đi giày thường xuyên. Là vì mồ hôi không có lối thoát, phải ảm vào chân, và tạo ra một cái mùi mà chỉ khi tháo giày cởi vớ thì khổ chủ mới … thưởng thức được. Để đối phó, sau khi rửa chân sạch, chúng ta có thể lấy bột acid boric thoa vào chân, là cái mùi khó ưa ấy sẽ biến mất nhanh chóng.
Tận dụng tính khử trùng này, mình có thể dùng acid boric để rửa các vết thương nhỏ, như vết cắt hoặc vết phỏng. Các bạn có thể pha sẵn bằng cách hòa nửa tách acid boric với một gallon nước sạch (nước cất), cho vào một bình xịt, để khi các tiểu thư và công tử trong nhà cầu cứu là mình sẵn sàng cấp cứu ngay.

Chống tia lửa hàn

Còn điều này mới thật là kỳ diệu đối với những bạn làm trong công xưởng hàn (welding). Bạn nên ngâm  bộ quần áo  lao động trong nước hòa boric acid mỗi khi giặt. Bạn sẽ thấy chúng bền hơn, nhờ có hơi boric acid chống lại các tia lửa của máy hàn.

Vuhang231@yahoo.com

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT