Hoa Kỳ

Thị trưởng New York gây tranh cãi khi tổ chức lễ cầu nguyện cho Khamenei sau khi bị Mỹ tiêu diệt

Monday, 09/03/2026 - 03:05:16 AM

Trong lúc thế giới tranh cãi về cách đối phó với chủ nghĩa cực đoan, những hình ảnh từ New York cho thấy cuộc chiến không chỉ diễn ra ở chiến trường xa xôi, mà còn ngay trong lòng các đô thị phương Tây.

viendongonline.com

Một làn sóng tranh cãi dữ dội đang lan rộng tại thành phố New York sau khi Thị trưởng Zohrran Mamdani bị cáo buộc đã tổ chức một buổi cầu nguyện riêng trong văn phòng của mình để tưởng niệm lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei – nhân vật vừa được cho là đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ.

Theo bài viết của nhà bình luận Jonathan Gregory công bố ngày 7/3/2026, buổi cầu nguyện được tổ chức tại Tòa Thị Chính ở New York City với mục đích mà ông Mamdani gọi là “tôn vinh cuộc sống của cộng đồng.” Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng hành động này đã gây sốc và bị xem là xúc phạm đối với các giá trị của nước Mỹ, bởi Khamenei từ lâu bị Washington coi là biểu tượng của chế độ thần quyền Iran và là người đứng sau nhiều hoạt động thù địch đối với phương Tây.

Theo các nguồn tin được trích dẫn trong bài viết, trong buổi cầu nguyện, ông Mamdani không chỉ bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Khamenei mà còn nhắc đến con trai của lãnh tụ Iran, bày tỏ hy vọng người này có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước. Những phát biểu này lập tức làm dấy lên chỉ trích từ các nhóm chính trị và cộng đồng người Mỹ gốc Iran chống chế độ Tehran.

Căng thẳng càng gia tăng khi nhiều cuộc tụ tập ủng hộ Khamenei xuất hiện tại các khu vực khác nhau của thành phố. Tại một số địa điểm tưởng niệm bằng nến, xô xát đã xảy ra giữa những người tham gia và các nhóm phản đối. Một số người tự nhận là “người Mỹ yêu nước” cho biết họ đã bị tấn công khi mặc áo mang thông điệp ủng hộ tự do.

Các nhà phê bình cho rằng chính quyền thành phố đã không phản ứng đủ mạnh đối với những vụ bạo lực này. Một số tiếng nói bảo thủ cáo buộc ông Mamdani đã “nhắm mắt làm ngơ” trước hành vi tấn công nhằm vào những người phản đối các cuộc tụ tập ủng hộ Iran. Tuy nhiên, văn phòng thị trưởng chưa đưa ra phản hồi chi tiết về các cáo buộc trên.

Trong khi đó, những người ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ cho rằng việc loại bỏ Khamenei – nếu được xác nhận chính thức – sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đối đầu lâu dài giữa Washington và Tehran. Họ cho rằng sự kiện này phản ánh sự khác biệt sâu sắc giữa chính sách an ninh quốc gia của Mỹ và những tranh cãi chính trị nội bộ tại các thành phố lớn.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa tự do biểu đạt, lập trường chính trị cá nhân của các lãnh đạo địa phương và trách nhiệm bảo vệ an ninh cũng như các giá trị quốc gia của nước Mỹ.

TH

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT