Hôn Nhân, Cuộc Sống

Trường dùng máy xem mắt thay thẻ ID

Monday, 18/11/2013 - 09:39:52 AM

Các thẻ ID của trường có thể là một cách hữu ích để theo dõi các sinh viên trong khi họ đang ở trong trường, nhưng loại thẻ nhỏ hình chữ nhật này sắp biến mất. Thay vì vậy, càng ngày càng có nhiều trường học chuyển sang dùng máy quét chụp nhãn cầu (iris scanner).

Các thẻ ID của trường có thể là một cách hữu ích để theo dõi các sinh viên trong khi họ đang ở trong trường, nhưng loại thẻ nhỏ hình chữ nhật này sắp biến mất. Thay vì vậy, càng ngày càng có nhiều trường học chuyển sang dùng máy quét chụp nhãn cầu (iris scanner).

Bạn có thể đánh mất thẻ ID, nhưng mất đi nhãn cầu của mình là chuyện rất khó xảy ra.

Kỹ thuật quét chịp nhãn cầu đang được khai triển để dùng thử tại các trường trung tiểu học K-12, cũng như trong các trường đại học cộng đồng. Đại học Winthrop ở Nam Carolina thử nghiệm dùng máy iris scanner như một phương tiện nhận dạng trong các hoạt động định hướng cho sinh viên năm thứ nhất trong mùa hè này. Đợt scan ban đầu đã được thực hiện như là một phần của tiến trình cấp thẻ sinh viên.
Josh Hammond, giám đốc Công Nghệ Thông tin của Winthrop, nói rằng quét chụp nhãn cầu là việc được ưa thích hơn để sử dụng thẻ ID, vì đó là một kỹ thuật không làm bận tay.

Một số trường đang sử dụng kỹ thuật quét nhãn cầu một cách hạn chế hơn cũng như đối với dùng xe buýt đưa đón học sinh:

Hãng Blinkspot ở tiểu bang South Dakota sản xuất những máy quét nhãn cầu đặc biệt để sử dụng trên các xe buýt chở học sinh. Khi các học sinh tiểu học lên xe, các em nhìn vào một máy quét (trông giống như một cặp ống nhòm). Máy đọc sẽ kêu một tiếng bíp nếu các em lên đúng xe, và bấm còi khi các em lên lộn xe.

Máy Blinkspot được nối với một ứng dụng di động mà cha mẹ có thể sử dụng để xem con mình đang ở đâu. Mỗi lần một đứa trẻ lên xe hoặc xuống xe buýt, cha mẹ của em nhận được một email hoặc một văn bản nhắn tin có kèm ảnh của đứa trẻ, một tấm bản đồ của Google, nơi các em lên hoặc xuống xe, cũng như ngày giờ.

Phương pháp an ninh dựa vào sinh trắc học bắt đầu trở nên phổ biến ở những nơi như phi trường, ở đó vân tay, nhãn cầu và các nét đặc thù trên khuôn mặt của người ta đều được được quét chụp ở các trạm kiểm tra nhập cảnh, và trong tiến trình kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay. Nay thì kỹ thuật cần thiết đã trở nên rẻ hơn, nó đang xuất hiện ở những nơi mà mục tiêu đầu tiên không phải là an ninh mà là việc xác định căn cước, chẳng hạn như trường học.

Tuy nhiên một số người ủng hộ quyền riêng tư lo ngại rằng sự tiện lợi có thể gây thiệt hại cho an ninh.
Các công ty chế tạo máy quét nhãn cầu lưu ý rằng những dữ liệu mà các máy quét của họ thu thập đều được mã hóa – một người ngoài sẽ chỉ nhìn thấy những con số 1 và 0 nếu họ đi tìm những bản quét chụp nhãn cầu của bạn. Và chính các công ty cũng không thu thập bất kỳ dữ liệu nào – chỉ có các trường học, phi trường và các cơ sở kinh doanh sử dụng những máy ấy mới sở hữu dữ liệu mà thôi.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT