Thế Giới

Ả Rập Saudi cắt giảm mạnh lương nhân viên nhằm tiết kiệm

Wednesday, 28/09/2016 - 12:29:21

Nhưng các quan sát viên lại cho là những biện pháp mạnh tay mới nhất có thể gây tác dụng ngược cho kinh tế vì lòng tin của người tiêu thụ bị giảm. Chưa gì thị trường chứng khoáng của Ả Rập đã bị sụt giảm mạnh sau khi lệnh thắt lưng buộc bụng nói trên được loan báo.

Ả RẬP SAUDI – Chính phủ Ả Rập Saudi đã tung ra chiến dịch tiết kiệm rộng rãi bằng cách cắt giảm 20% lương của các Bộ Trưởng nhà nước, không trả tiền bonus cho công nhân viên chức chính phủ nữa. Chính phủ xứ này, vốn luôn hào phóng trong quá khứ, cũng quyết định ngưng chuyện tăng lương trong năm mới, và cắt giảm phúc lợi cho nhân viên. Các thành viên của một hội đồng cố vấn cho Quốc Hội cũng bị cắt lương 15%. Trong số 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, kinh tế của Ả Rập Saudi bị trì trệ và mức chênh lệch xuất và nhập cảng lớn nhất, do giá dầu hỏa bị giảm mạnh và chiến cuộc triền miên của xứ láng giềng Yemen. Nhưng các quan sát viên lại cho là những biện pháp mạnh tay mới nhất có thể gây tác dụng ngược cho kinh tế vì lòng tin của người tiêu thụ bị giảm. Chưa gì thị trường chứng khoáng của Ả Rập đã bị sụt giảm mạnh sau khi lệnh thắt lưng buộc bụng nói trên được loan báo.

Hai quả bom tự chế phát nổ ở Đức
ĐỨC – Cảnh sát Đức loan báo đã xảy ra 2 vụ đánh bom tại một đền thờ Hồi giáo và tại một trung tâm thông tin ở thành phố Dresden phía đông nước Đức tối hôm qua, nhưng không ai bị thương trong các vụ này. Hiện nay an ninh đã được nâng cao khắp nước Đức sau hai vụ nổ bom. Ngày đánh bom trùng với kỷ niệm ngày Tây và Đông Đức hiệp nhất sau khi bức tường Bá Linh bị phá đổ. Giám Đốc Sở Cảnh sát Dresden Horst Kretschmar tuyên bố: “Không có dấu hiệu báo trước gì cả, nhưng đây quả là một vụ do chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi gây ra”. Hai quả bom nổ cách nhau chỉ khoảng 20 phút. Bộ Trưởng Nội Vụ Đức Thomas de Maiziere mô tả các vụ đánh bom là quá đáng và nhận đ ịnh: “Tấn công người Hồi giáo đang có khuynh hướng gia tăng ở Đức, chúng ta không muốn thấy chuyện này xảy ra ở Đức.” Vụ nổ thứ nhì xảy ra tại tòa nhà International Congress Center, nhưng chỉ gây hư hại phía ngoài.

Bão Megi làm chết 1 người ở Đài Loan
ĐÀI LOAN – Bão Megi đổ vào Đài Loan làm gần 3 triệu căn nhà mất điện. Có hàng trăm người khác bị thương. Trận bão mạnh tương đương với một trận bão hurricane cấp 3, sau khi đổ vào Đài Loan, nó yếu đi và trong vòng 24 giờ tới sẽ đổ bộ vào Quãng Đông và Vân Nam phía đông của Trung Quốc với sức gió giảm chỉ gần 60 dặm/giờ. Các viên chức Trung Quốc báo động sẽ có lũ lụt to dọc theo duyên hải phía đông nam trong hai ngày tới. Đây là cơn bão lớn thứ ba đánh vào Đài Loan trong vòng chỉ có 2 tuần qua, với sức gió lên đến 124 dặm/giờ, hiện nay các báo cáo về thiệt hại nhà cửa và con số người bị thương vẫn tiếp tục đổ về. Có 1 người chết và 75 người khác bị thương. Đã có 1,400 cư dân vùng rừng núi được di tản tránh bão, trong lúc đã có 2,900 người khác tá túc ở các trung tâm tiếp cư. Có 3,700 du khách được phà vận chuyển trước khi bão tràn tới đến các khu vực cao ráo cho an toàn.

Cảnh sát Ấn Độ tịch thu rắn hai đầu bị buôn lậu
ẤN ĐỘ - Cảnh sát Ấn Độ hôm thứ ba cho biết họ đã bắt giữ được một con rắn hai đầu cực hiếm của bọn buôn lậu thú bất hợp pháp. Đây là loại rắn sống ở vùng có cát nóng, có màu đỏ. Thực ra nó cũng chỉ có một đầu bình thường nhưng cái đuôi lại giống cái đầu y hệt, nhằm hù dọa kẻ thù từ phía sau định tấn công, nên nó có biệt danh này. Có 4 người ở thành phố Bangalore bị cảnh sát bắt vì họ đang rao bán 1 con rắn hiếm quý với giá 1,500 đô la. Trên thị trường chợ đen, rắn hai đầu rất cao giá do dân chúng tin là nó mang lại may mắn hay có nhiều tính chất thuốc thang hiệu quả, chữa được nhiều chứng bệnh hiểm nghèo. Cảnh sát đã phải giả dạng làm người đi mua mới phá được đường giây buôn rắn độc đáo này. Sharath Babu, một viên chức bảo vệ động vật hoang dã của quận hạt Urban, cho hay: “Do có nhiều người tin dị đoan nên giá của con vật lên rất cao, thậm chí có người còn cho mướn nó để biều diễn rồi tính tiền”

Kinh tế Châu Á được dự đoán khá bền vững

PHILIPPINES – Ngân hàng Phát Triển Châu Á (ADB) có trụ sở ở Manila chiều thứ ba loan báo họ dự đoán chỉ số phát triển kinh tế cho châu Á trong hai năm 2016 và 2017 là 5.7%, phần lớn nhờ kinh tế của hai gã khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ, vốn cũng phát triển không tồi. Nhưng ngân hàng ADB cũng cảnh báo là nếu Quỹ Dự Trữ Trung Ương FED của Hoa Kỳ mà tăng lãi suất ngân hàng thì mọi chuyện có thể thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Ngân hàng ADB tăng mức tiên đoán phát triển mức GDP của Trung Quốc từ 6.5% lên 6.6% trong năm nay và từ 6.3% lên 6.4% cho năm 2017. Ngân hàng này giải thích là các biện pháp kích thích kinh tế và tài chính củs chính phủ trung ương Trung Quốc sẽ tạo ảnh hưởng mạnh lên nền kinh tế của siêu cường hạng nhì thế giới này. Kinh tế của Ấn Độ còn khá hơn, với tỉ lệ tăng 7.4% cho năm nay và 7.8% cho năm 2017, phần lớn cho sức tiêu thụ nội địa mạnh và đầu tư đã khá lên thấy rõ.

IS đánh bom thủ đô Iraq, 17 người chết
BAGHDAD – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm đánh bom các khu vực mua sắm ở thủ đô Baghdad, Iraq, làm ít nhất 17 người thiệt mạng. Nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố, các phiến quân đánh bom tự sát mặc áo chứa chất nổ hôm thứ Ba đã tấn công khu Baghdad Jadida, phía đông thành phố Baghdad, và Bayaa ở phía nam. Đây là nơi có đông người Hồi giáo dòng Shiite.
Các viên chức an ninh và y tế Iraq nói có ít nhất 17 người chết, gồm 8 người ở Baghdad Jadida và 9 người tại Bayaa. IS và các nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni coi dòng Shiite là "dị giáo.” IS thường tấn công nhằm vào dân thường tại những khu vực người Shiite trong Baghdad. IS còn nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở phía tây Baghdad ngày 25 tháng 9 làm 6 người chết. Một ngày trước đó, phiến quân IS tấn công bằng súng và bom tại Tikrit, thành phố phía bắc Baghdad, làm 12 người chết.
Quân đội Iraq đang chuẩn bị tiến công về Mosul, thành phố cuối cùng còn bị IS kiểm soát, sau khi giành lại nhiều khu vực từ tay nhóm phiến quân. Tuy nhiên, IS vẫn còn khả năng thực hiện các vụ tấn công nhằm vào nơi chính phủ Iraq kiểm soát.

Chiến đấu cơ Nga bay sát máy bay thương mại Iceland
ICELAND - Ba chiếc máy bay quân sự của Nga được cho là "gây nguy hiểm" cho chuyến bay của Iceland đang trên đường đến Thụy Điển tuần trước. Bộ Ngoại Giao Iceland cho biết,3 chiếc Tupolev Tu-160 của Nga bay phía dưới máy bay dân dụng của nước này ở khoảng cách 1,800-2,700 mét vào ngày 22 tháng 9. Chiếc máy bay chở khách khi đó đang trên đường từ thủ đô Reykjavik của Iceland đến Stockholm, Thụy Điển. Bộ Ngoại Giao Iceland cho biết đã nhiều lần phản đối các chuyến bay kiểu này của Không quân Nga, vì mối nguy hiểm mà chúng gây ra cho các máy bay chở khách.
Tuy nhiên, Aleksei Chadisky, phát ngôn viên của Đại sứ Nga tại Iceland, cho rằng vấn đề đã bị phóng đại. "Cách sự việc được đăng tải trên báo chí địa phương là điều dễ hiểu. Đây là một cái cớ để mở lại căn cứ Hải quân Hoa Kỳ ở phi trường quốc tế Keflavik của Iceland", ông nói. Hồi đầu năm, Hoa Kỳ và Iceland đã ký thoả thuận cho phép các lực lượng Mỹ trở lại Iceland, một thành viên của NATO, trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.
Căn cứ quân sự Keflavik thời Đệ Nhị Thế Chiến từng là địa điểm quan trọng của Hoa Kỳ và cũng đóng vai trò tương tự với khối NATO trong Chiến tranh Lạnh, nhưng họ rút khỏi đây vào năm 2006. Đến năm 2014, quân đội Hoa Kỳ mới bắt đầu thực hiện một số chuyến bay giám sát trong không phận NATO từ lãnh thổ của Iceland.

Ba Lan bắt công dân Nga điều khiển máy drone ở văn phòng tổng thống
WARSAW - Một công dân Nga đã bị bắt giữ sau khi điều khiển một máy bay drone bay trên các tòa nhà chính phủ Ba Lan. Nghi can bị cáo buộc vi phạm luật cấm máy bay drone tại các thành phố và gần sân bay của Ba Lan, vì các lý do an ninh. Nếu bị kết tội, người này có thể ngồi tù 5 năm. Bà Natalia Markiewicz, phát ngôn viên Văn phòng Bảo vệ Chính phủ BOR, cho hay một nhân viên đã phát hiện chiếc máy bay drone bay ở khu vực được lực lượng này bảo vệ, quanh văn phòng thủ tướng, Bộ Quốc Phòng và cung điện Belweder, văn phòng của Tổng Thống Andrzej Duda.
BOR đã tìm ra người điều khiển máy bay và một công dân Nga khác trong chiếc xe hơi mang biển số Moscow, đậu gần văn phòng thủ tướng Ba Lan. Chiếc xe sau đó bị cảnh sát áp giải rời khỏi địa điểm này. Quan hệ của giữa Warsaw và Moscow đang ở trong tình trạng căng thẳng, nhất là sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ và ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Xả súng ở siêu thị Paris
PHÁP - Một người đàn ông ra đầu thú với cảnh sát sau khi xả súng tại một siêu thị phía tây Paris, Pháp, làm hai người bị thương. Cảnh sát đã bao vây một tòa nhà được tin là nhà của nghi can, sau khi hắn bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tấn công, bên ngoài siêu thị Super U ở Port-Marly, cách thủ đô Paris khoảng 20 cây số. Một viên chức cảnh sát cho hay, nghi can đã nhanh chóng ra đầu thú và được tin là khoảng 60-70 tuổi, từng có tiền án.
Pháp đang trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ khủng bố, nhưng nhà chức trách địa phương nhận xét, vụ xả súng dường như không phải là một hành động khủng bố. Các nạn nhân được cho là một phụ nữ 57 tuổi và một người đàn ông 73 tuổi, bị thương nặng trong sự việc được công tố viên mô tả là "một cuộc tranh cãi cá nhân.” Một khẩu súng trường đã được tìm thấy trong xe của nghi can.

Cựu thủ tướng Thái Lan bị phạt $1 tỷ Mỹ kim
BANGKOK - Ủy ban chính phủ đặc biệt của Thái Lan đã quyết định phạt tiền cựu Thủ Tướng Yingluck Shinawatra vì thiếu trách nhiệm với công việc. Số tiền phạt là 35.7 tỷ baht (hơn $1 tỷ Mỹ kim). Vào tháng 2, 2016, Ủy ban của Bộ Tài Chính Thái Lan đã kết thúc việc điều tra bà Yingluck Shinawatra, và xác nhận bà thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình thu mua trợ giá lúa gạo cho nông dân trong thời gian 2013-2014.
Bản thân cựu Thủ tướng Thái Lan cho rằng bà đã bị buộc tội oan. Trước đó chính quyền quân sự Thái Lan cáo buộc bà Yingluck đã lơ là trách nhiệm khi không cho dừng chương trình trợ giá gạo, dù đã được cảnh báo về nguy cơ thiệt hại, ước tính lên tới hơn 500 tỷ baht (tương đương $14 tỷ Mỹ kim). Bên cạnh việc đưa ra các cáo buộc hình sự, chính quyền quân sự Thái Lan còn đòi những người chịu trách nhiệm phải bồi thường cho chính phủ.
Trong thời gian cầm quyền từ tháng 8, 2011 đến tháng 5, 2014, cựu Thủ Tướng Yingluck Shinawatra đã lập chương trình mua gạo trợ giá cho nông dân, một trong những chương trình chính của đảng Pheu Thai khi vận động tranh cử. Theo chương trình này, chính phủ Thái Lan sẽ mua toàn bộ số gạo của nông dân nước này với mức giá cao hơn giá thị trường từ 40 - 50%.

Nước nào có tuổi thọ cao nhất và thấp nhất thế giới
MONACO – Theo Tổ chức Y tế Thế Giới WHO, tuổi thọ trung bình của dân số toàn cầu năm 2015 là 71.4, tăng 5 tuổi trong vòng gần 20 năm qua. Đây được cho là kết quả của nỗ lực cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, cùng với việc ra đời những loại thuốc tốt hơn.
Trong 224 nước được liệt kê trên World Factbook của Hoa Kỳ, trong năm 2015 công dân của Monaco đạt độ tuổi trung bình cao nhất là 89.52, ngược lại công dân của Chad chỉ sống với mức trung bình 49.81 tuổi. Cũng theo WHO, nơi có tuổi thọ trung bình thấp nhất đa số đều là những nước châu Phi. Người dân châu Phi chỉ sống đến độ tuổi trung bình 60 tuổi.
Tại Nhật Bản, người dân có tuổi thọ cao thứ hai thế giới với độ tuổi trung bình là 84.7. Theo các chuyên gia, các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi tác bao gồm dịch bệnh ở khu vực sống, sức khỏe tâm thần, thuốc, bạo lực, dinh dưỡng, nước uống, tai nạn giao thông, sức khỏe tình dục và sinh sản, ô nhiễm môi trường, vaccine... Giới tính cũng đóng vai trò quan trọng đến tuổi thọ. Năm 2015, tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 73.8, còn nam giới là 69.1. Tại châu Mỹ, phụ nữ sống trung bình 79.9 năm, còn nam giới có tuổi thọ trung bình chỉ 74.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT