Thế Giới

Áo bắt giữ 14 người sau vụ nổ súng

Tuesday, 03/11/2020 - 05:16:07

Thủ Tướng Áo kêu gọi các nước Âu Châu nên hành động quyết liệt hơn để ngăn chủ nghĩa khủng bố.


Màu cờ Áo quốc được chiếu lên Lâu Đài Ljubljana hôm thứ Ba tại Slovania, nơi mà người dân đã bày tỏ sự đoàn kết với người Áo chống quân khủng bố trong vụ tấn công tại thủ đô Vienna đầu tuần này. (Jure Makovec/ AFP via Getty Images)

 

 

VIENNA – Vào thứ Ba, cảnh sát Áo đã khám xét 18 ngôi nhà và bắt giữ 14 người, bị nghi là đồng phạm của một tay súng Hồi giáo cực đoan, kẻ đã bắn chết 4 người và khiến 22 người khác bị thương trong vụ tấn công vào tối thứ Hai ở trung tâm thủ đô Vienna.

Tay súng đã bị cảnh sát bắn chết vào vài phút sau khi hắn nổ súng vào các quán bar đông người. Kẻ này được xác định là Kujtim Fejzulai, 20 tuổi, người Áo, nhưng cũng có quốc tịch North Macedonian.

Hắn chỉ mới được thả khỏi tù trong vòng chưa đầy 1 năm. Đây là lần đầu tiên một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo xảy ra tại Vienna trong suốt 1 thế kỷ qua, và chính phủ Áo cam kết sẽ hành động mạnh tay để ngăn sự việc tương tự tái diễn.

“Chúng ta sẽ bảo vệ các giá trị xã hội, lối sống và nền dân chủ của nước Áo, bằng tất cả sức mạnh của chúng ta,” Thủ Tướng Sebastian Kurz nói. “Những kẻ đứng sau việc này sẽ bị trừng phạt thích đáng.”

Thủ Tướng Kurz cũng kêu gọi các nước Âu Châu nên hành động quyết liệt hơn để ngăn chủ nghĩa khủng bố.

Cảnh sát Thụy Sỹ trong cùng ngày cũng bắt giữ 2 người đàn ông ở gần thủ đô Zurich, bị cho là có liên quan đến tay súng ở Áo. Vụ tấn công tại Áo xảy ra sau khi những kẻ cực đoan Hồi giáo cũng gây ra 2 vụ giết người tại Pháp.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ Tướng Đức Angela Merkel, cùng nhiều lãnh đạo trên thế giới, đã bày tỏ sự ủng hộ với Áo và lên án chủ nghĩa cực đoan.

Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã nhận trách nhiệm vụ xả súng tại thủ đô Vienna, nhưng không cung cấp bằng chứng. Bốn người thiệt mạng trong vụ tấn công gồm hai người lớn tuổi, một nam và một nữ, một người qua đường trẻ tuổi, và một nữ phục vụ tại quán bar. Trong những người chết có một phụ nữ là công dân Đức.

Ngoài ra, 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Thủ đô Vienna vào thứ Ba khá vắng lặng, do phần lớn người dân đều ở nhà theo lời kêu gọi của chính phủ. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục điều tra về khả năng vẫn còn một tay súng thứ 2.

Kẻ tấn công, vũ trang bằng súng trường, súng ngắn, và mã tấu, đã nổ súng vào 6 địa điểm tại thủ đô Vienna, trong lúc nhiều người đang tận hưởng buổi tối bên ngoài cuối cùng trước khi lệnh giới nghiêm vì Covid-19 có hiệu lực.

Theo Bộ Nội Vụ Áo, kẻ tấn công Fejzulai vừa thi hành xong 8 tháng tù trong bản án 22 tháng tù, vì tội tìm cách đến Syria để gia nhập Nhà Nước Hồi Giáo. “Hắn được thả vì hắn tạo ra ấn tượng rằng hắn đã tham gia chương trình chống cực đoan hóa, và đang chuẩn bị tái hòa nhập xã hội,” Bộ Nội Vụ Áo cho biết.

Vào trước vụ tấn công, Fejzulai đã đăng lên mạng xã hội hình hắn chụp chung với nhiều vũ khí. Bộ Nội Vụ North Macedonia cho biết nước này tin rằng có 3 người, toàn bộ đều ra đời ở Áo và có 2 quốc tịch Áo – North Macedonia, đã tham gia vụ tấn công. Vào thứ Ba, nhiều binh sĩ Áo đã canh gác những địa điểm nhạy cảm tại Vienna. Ít nhất 1,000 cảnh sát đã được điều động để truy tìm các đồng phạm của Fejzulai. Chính phủ Áo cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT