Pháp Luật

H1-B : Visa theo diện đi làm

Thursday, 23/12/2010 - 08:39:59

H1-B visa là gì?H1-B là visa dành cho người ngoại quốc có khả năng cao (skilled worker) trong một số ngành nghề đặc biệt (specialty occupation) để vào Mỹ làm ...

Luật sư Trần Khánh Hưng

Gần đây, chúng tôi nhận đuợc rất  nhiều câu hỏi về việc bảo lãnh theo diện đi làm. Tuần này chúng tôi xin nói về một trong những loại chiếu khán theo diện đi làm, gọi là H1-B visa.

H1-B visa là gì?
H1-B là visa dành cho người ngoại quốc có khả năng cao (skilled worker) trong một số ngành nghề đặc biệt (specialty occupation) để vào Mỹ làm việc. Skilled worker được coi là người có bằng đại học 4 năm trở lên, hoặc chưa học đủ 4 năm, nhưng có kinh nghiệm làm việc tương đương.   Specialty occupation có một định nghiã khá rộng rãi bao gồm rất nhiều nghề như kỹ sư, computer programmer, luật sư, kế toán viên, kiến trúc sư, physical therapist, cô giáo dạy vườn trẻ, đầu bếp... và cả trăm nghề khác.

Hằng năm có bao nhiêu người được cấp H1-B visa?
Cho tài khóa 2010, Sở Di Trú (USCIS) đã cấp 65.000 H-1B visa cho người có bằng đại học 4 năm trở lên, và thêm 20.000 visa khác, dành cho người tốt nghiệp bằng cao học và tiến sĩ tại đại học Mỹ. Ngoài ra, nếu những đại học hay tổ chức bất vụ lợi, những cơ quan chính phủ Mỹ muốn mướn người làm việc từ nước khác, những visa này không bị giới hạn bởi con số tối đa 65.000.

Tôi có bao nhiêu phần trăm may rủi khi nộp đơn xin H1-B visa?
Tính đến ngày 16-7-2010 đã có 25.300 đơn xin H1-B visa cho những người có bằng đại học 4 năm, và 11.000 đơn do những người có bằng cao học và tiến sĩ tại đại học Mỹ. So với con số 65.000 và 20.000 visa nói trên, thì điều này có nghĩa là vẫn còn có rất nhiều cơ hội để được chấp thuận visa H1-B, nếu bạn hội đủ điều kiện. Điều khó khăn là kiếm được công việc làm ở công ty chấp thuận làm giấy tờ cho bạn.

Nếu tôi nộp đơn xin H-1B visa ngay bây giờ, khi nào tôi bắt đầu làm việc?
Vì hạn nộp đơn cho tài khóa 2010 đã qua, bây giờ bạn chỉ có thể nộp đơn xin H-1B visa cho năm 2011. Nếu bây giờ, 07-2010, bạn mới nộp đơn, và nếu đơn xin của bạn được chấp thuận, ngày sớm nhất bạn có thể bắt đầu làm việc là ngày 1-10-2011.

Nộp đơn xin H1-B visa cần điều kiện gì?

Bạn phải hội đủ những điều kiện sau đây:
- Đã có một công ty ở Mỹ nhận bạn làm việc cho họ.
- Công ty này sẽ trả lương cho bạn tiền lương tương đương với một người ở Mỹ làm công việc tương tự, còn được gọi là “prevailing wage”. Số lương này được ấn định bởi Bộ Lao Động.
-  Tối thiểu bạn phải có bằng đại học 4 năm liên quan tới công việc bạn sẽ làm.
- Bằng cấp của bạn phải liên quan tới công việc bạn được công ty nhận làm.

Nếu tôi không có bằng 4 năm đại học, tôi có thể nộp đơn xin H1-B visa không?
Nếu bạn có ít hơn 4 năm đại học, bạn có thể dùng kinh nghiệm việc làm để thay thế. Tại một số quốc gia, chương trình cử nhân chỉ có 3 năm.  Trong trường hợp này, bạn phải dùng kinh nghiệm làm việc để thay thế cho năm học. Kinh nghiệm làm việc của bạn phải liên quan đến công việc bạn đang xin H-1B visa. Thí dụ, công ty bên Mỹ đồng ý mướn bạn làm kỹ sư hóa học. Bạn chỉ có 3 năm đại học và 3 năm kinh nghiệm làm accountant, thì kinh nghiệm này sẽ không được dùng để thay thế 1 năm học mà bạn thiếu.

Nếu tôi có bằng tiến sĩ hay cao học, tôi có cơ hội cao hơn không?
Có. Nếu bạn có bằng cấp cao, thì đơn xin của bạn có nhiều ưu tiên hơn.  Thí dụ, một giáo sư đại học dạy ngành computer science, có ưu tiên cao hơn người mới ra trường với bằng 4 năm computer science. Sở Di Trú phân loại rõ ràng: EB-1 là visa dành cho những khoa học gia, giáo sư đại học, nhà nghiên cứu xuất sắc; EB-2 dành cho người có bằng cao học (master) hay tiến sĩ; EB-3 dành cho người có bằng 4 năm.

Tôi đang ở Việt Nam, tôi có thể tự mình nộp đơn xin H1-B tại lãnh sự quán Mỹ không?
Không. Hồ sơ phải do một công ty bên Mỹ nộp lên Sở Di Trú (USCIS) ở Mỹ. Công ty này sẵn sàng nhận bạn làm việc cho công ty khi visa của bạn được chấp thuận, và công ty này bảo trợ hồ sơ xin H-1B visa cho bạn. Khi đơn xin được chấp thuận, USCIS sẽ thông báo với bạn để được phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam.

Trường hợp tôi đang ở Mỹ nghiên cứu thị trường đầu tư, hay đang du học, tôi có quyền tự mình nộp đơn để xin H-1B visa hay không?
Không, dù bạn đang ở Mỹ hợp lệ với những chiếu khán loại du học, du lịch, hay thăm viếng thị trường, bạn vẫn cần một công ty nộp đơn xin visa cho bạn. Công ty này sẽ nhận bạn làm việc nếu visa của bạn được chấp thuận.  

Tôi có quyền thành lập một công ty, rồi dùng công ty này để bảo lãnh tôi theo diện H1-B visa hay không?

Luật pháp không cấm bạn lập một công ty rồi dùng công ty này để bảo lãnh bạn, vì theo luật Mỹ, công ty được coi là một thực thể riêng biệt.  Tuy nhiên, những hồ sơ kiểu này đều bị nhân viên Sở Di Trú điều tra rất gắt gao và rất dễ bị bác đơn. Bạn không nên làm theo cách này, vì sau này nếu bạn muốn có thẻ xanh, bạn vẫn phải nộp đơn xin PERM (labor certification), và trong trường hợp này, đơn xin PERM của bạn sẽ bị bác, vì bạn làm chủ một phần của công ty bảo trợ bạn. Thay vì lập công ty rồi dùng công ty này bảo trợ bạn để xin H-1B visa, bạn có thể nộp đơn xin visa theo diện đầu tư (investor). Chúng tôi sẽ nói về visa loại này trong một dịp khác.

Nếu tôi có H1-B visa để làm việc tại Mỹ, trong thời gian đi làm, tôi có được quyền đầu tư làm ăn hay không?
Nếu bạn đang làm việc ở Mỹ với H1-B visa, bạn có quyền đầu tư vào bất cứ công ty nào, miễn là công ty hợp pháp. Bạn cũng có quyền làm việc tự nguyện, không lãnh lương cho những công ty này. Tuy nhiên, ngoài công ty đã bảo lãnh cho bạn xin visa H1-B, bạn không được làm việc lãnh lương cho bất cứ chủ nhân hay công ty nào khác, kể cả công ty do chính bạn lập ra, nếu không có sự  chấp thuận của Sở Di Trú.

Nếu đơn xin H1-B được chấp thuận, tôi sẽ được ở lại Mỹ bao lâu để làm việc?

Visa H1-B của bạn sẽ có hiệu lực trong ba năm. Sau đó, bạn có thể gia hạn thêm 3 năm nữa. Trong một số trường hợp, bạn được quyền xin ở lại năm thứ bảy. Sau ba năm làm việc, bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Mỹ.  

Gia đình tôi có được đi chung với tôi không?

Nếu đơn xin H1-B visa của bạn được chấp thuận, vợ hay chồng của bạn, cùng với con cái dưới tuổi thành niên, cũng sẽ được qua Mỹ ở với bạn.   Tuy vậy, vợ/chồng hay con của bạn không được đi làm, chỉ có quyền đi học. Khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh, vợ hay chồng và con bạn cũng được nộp đơn xin thẻ xanh cùng với bạn.

Vợ tôi đi chung với tôi qua Mỹ theo diện H1-B, làm cách nào vợ tôi có thể đi làm?
Cách tốt nhất là vợ bạn nên xin visa du học, rồi xin làm việc part-time trong trường. Sau đó, xin làm full time theo lối Optional Practical Training.  Đây là chương trình dành cho sinh viên du học đuợc quyền đi làm.

Nếu hãng sa thải tôi, tôi có quyền ở lại nước Mỹ không?
Nếu bạn bị mất việc khi chưa có thẻ xanh, bạn phải tìm một sở làm khác bảo trợ cho bạn, hoặc bạn phải đổi visa của bạn qua một diện khác. Nếu không, bạn phải trở về nguyên quán. Sở Di Trú chưa có con số rõ ràng rằng bạn có thể ở lại nước Mỹ thêm bao lâu sau khi bạn mất việc. Thông thường bạn có thể ở lại vài tuần vẫn hợp pháp.

Tôi đang ở Mỹ bằng visa du học và đã có bằng cử nhân (bachelor), tôi được phép nộp đơn xin H1-B không?

Được. Khi bạn được phép làm việc theo diện Optional Practical Training (OPT), bạn nên chuẩn bị tìm sở làm nào sẵn sàng nộp đơn bảo trợ H1-B cho bạn.  Nếu bạn đang là sinh viên và đã tìm được công ty đồng ý bảo trợ đơn xin H1-B visa cho bạn vào tài khóa 2011, công ty này sẽ phải nộp đơn xin visa vào tháng 4-2010. Vì chuyện nộp đơn xin H1-B rất phức tạp, công ty bảo trợ bạn nên chuẩn bị đơn xin nhiều tháng trước 04-2010.

(Xin xem tiếp kỳ tới)

Đây chỉ là một số kiến thức tổng quát về vấn đề bảo lãnh theo diện đi làm, H1-B, không phải cố vấn luật pháp.  Mọi thắc mắc và tham khảo   miễn phí về vấn đề luật pháp, xin liên lạc với văn phòng luật sư Trần Khánh Hưng (David K. Tran), số điện thoại (714) 839-4077, hay Email davidtran@dktran.com, hoặc gửi thư đến Law Offices of David K. Tran, 15446 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT