Ngoài tồn kho, hãng thời trang Thụy Điển đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Giới phân tích cho rằng, hãng này quá chậm trễ trong việc bán hàng online, khi đến giờ mới bắt đầu tham gia kiểu kinh doanh này. Cổ phiếu H&M đã giảm 18% từ đầu năm nay.
THỤY ĐIỂN - Hãng thời trang H&M nổi tiếng của Thụy Điển vừa thông báo, số lượng hàng tồn kho của hãng trong quý gần nhất có giá trị khoảng $4 tỷ Mỹ kim, tăng 13% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do H&M đạt doanh thu thấp hơn dự kiến, lợi nhuận của hãng giảm 28% trong 3 tháng đầu năm nay. Hãng này cho biết, sẽ thực hiện nhiều chiến lược để giảm hàng tồn kho, bao gồm cả việc giảm giá.
Theo giới phân tích, hãng H&M sẽ giảm giá tại các thị trường nơi người tiêu thụ có phản ứng tốt với các đợt giảm giá, bao gồm cả cửa hàng và bán hàng online. Tuy nhiên, việc giảm giá giúp bán được hàng tồn kho nhưng lại đem đến rủi ro ảnh hưởng xấu cho danh tiếng của thương hiệu. “Các giám đốc của H&M sẽ không muốn hãng bị coi là nhãn hiệu dẫn đầu về giảm giá,” các chuyên gia nói.
Hãng cũng có thể bán sỉ hàng tồn kho cho các nhà bán lẻ tại các quốc gia mà H&M chưa hiện diện. Ngoài ra, H&M cũng cho biết, nếu không bán được, hàng tồn kho sẽ được tặng làm từ thiện hoặc tái chế. Năm ngoái, nhà máy nhiệt điện ở Vasteras, phía tây bắc Stockholm, Thụy Điển, đã sử dụng quần áo không bán được của H&M làm nhiên liệu thay vì đốt than và dầu.
Ngoài tồn kho, hãng thời trang Thụy Điển đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Giới phân tích cho rằng, hãng này quá chậm trễ trong việc bán hàng online, khi đến giờ mới bắt đầu tham gia kiểu kinh doanh này. Cổ phiếu H&M đã giảm 18% từ đầu năm nay.
Các nhà bán lẻ trên toàn cầu đang phải chịu áp lực từ việc người tiêu thụ thay đổi thói quen mua sắm, và những khó khăn cạnh tranh từ các đối thủ kinh doanh online như Amazon và Asos. Theo một báo hồi tháng 4, con số các hãng bán lẻ bị phá sản đã đạt mức cao kỷ lục trong 3 tháng đầu năm nay, khi thương mại điện tử ngày càng phát triển còn các trung tâm thương mại ngày càng ảm đạm.
Theo giới phân tích, hãng H&M sẽ giảm giá tại các thị trường nơi người tiêu thụ có phản ứng tốt với các đợt giảm giá, bao gồm cả cửa hàng và bán hàng online. Tuy nhiên, việc giảm giá giúp bán được hàng tồn kho nhưng lại đem đến rủi ro ảnh hưởng xấu cho danh tiếng của thương hiệu. “Các giám đốc của H&M sẽ không muốn hãng bị coi là nhãn hiệu dẫn đầu về giảm giá,” các chuyên gia nói.
Hãng cũng có thể bán sỉ hàng tồn kho cho các nhà bán lẻ tại các quốc gia mà H&M chưa hiện diện. Ngoài ra, H&M cũng cho biết, nếu không bán được, hàng tồn kho sẽ được tặng làm từ thiện hoặc tái chế. Năm ngoái, nhà máy nhiệt điện ở Vasteras, phía tây bắc Stockholm, Thụy Điển, đã sử dụng quần áo không bán được của H&M làm nhiên liệu thay vì đốt than và dầu.
Ngoài tồn kho, hãng thời trang Thụy Điển đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Giới phân tích cho rằng, hãng này quá chậm trễ trong việc bán hàng online, khi đến giờ mới bắt đầu tham gia kiểu kinh doanh này. Cổ phiếu H&M đã giảm 18% từ đầu năm nay.
Các nhà bán lẻ trên toàn cầu đang phải chịu áp lực từ việc người tiêu thụ thay đổi thói quen mua sắm, và những khó khăn cạnh tranh từ các đối thủ kinh doanh online như Amazon và Asos. Theo một báo hồi tháng 4, con số các hãng bán lẻ bị phá sản đã đạt mức cao kỷ lục trong 3 tháng đầu năm nay, khi thương mại điện tử ngày càng phát triển còn các trung tâm thương mại ngày càng ảm đạm.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Một bà giúp việc bổng đổi đời sau 1 đêm nhờ $3 triệu của bà chủ
Sau khi bà chủ đột ngột qua đời, người giúp việc cho bà suốt 17 năm qua đã được di chúc để lại tài sản trị giá $3 triệu gồm ...
Một Sư trụ trì lắp vô số camera quanh chùa, ra ngoài luôn cải trang để che giấu 1 bí mật kinh hoàng
Trong quá trình theo dõi vị sư trụ trì tại một ngôi chùa thuộc tỉnh Quảng Đông đội cảnh sát đặc nhiệm đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường.
Lại tấn công bằng d.ao tại Melbourne, chánh quyền quan ngại
Sự việc xảy ra vào trưa nay, thứ Sáu 03/05/2025 tại WATERGARDENS SHOPPING CENTER vùng TAYLORS LAKE, vùng Tây Bắc của Melbourne.