Mẹo Vặt

Bán Garage Sale

Vũ Hằng/Viễn Đông Wednesday, 21/03/2012 - 09:29:39

Hằng đã kể với các bạn về ông Glenn Clarke nguyên là thủ hiến British Columbia bên Canada (tương đương chức Thống Đốc một tiểu bang Hoa Kỳ) cũng có đi garage sales đó.

Vũ Hằng/Viễn Đông

Câu này hơi lạ, bởi vì chúng ta thường rủ nhau đi chợ trời, đi garage sale để mua đồ rẻ… hơn là nghĩ tới lúc chính mình đứng bán. Nhưng bạn muốn thay đổi không thì nên tổ chức một buổi bán garage sale xem. Chuyện này ít xảy ra trong cộng đồng mình, có thể vì các bạn cảm thấy mất công hoặc không biết bắt đầu như thế nào. Vậy Hằng xin mách nhỏ một vài mẹo vặt, dễ òm, mà biết đâu có thể mang lại cho bạn nhiều nguồn vui bất ngờ.

Ích lợi của garage sales
Garage sales đúng thực chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không phải là không có nhiều lợi ích lớn. Để Hằng kể ra đây một ít cho tất cả lên tinh thần nhé.
Trước tiên, ích lợi đầu tiên là chúng ta có cơ hội “thanh tẩy” các vật dụng vướng tay bận chân trong nhà mà mình không còn cần đến.
Sau nữa “rác rến của người này có thể là kho tàng của người kia”. Những thứ bạn muốn bỏ đi biết đâu lại là thứ một người nào đó đang cần. Vì thế bán garage sales cũng là để giúp đỡ người khác, nếu bạn muốn kể đó như là việc… bác ái cũng không sai. Nhất là làm bác ái cho người giầu thì phải coi là cơ hội hi hữu. Bởi vì, không phải chỉ có người nghèo mới đi Garage Sales nhé. Có lần trên mục này, Hằng đã kể với các bạn về ông Glenn Clarke nguyên là thủ hiến British Columbia bên Canada (tương đương chức Thống Đốc một tiểu bang Hoa Kỳ) cũng có đi garage sales đó.

Tổ chức garage sales
Tổ chức một cuộc Garage Sales không khó, nhưng nó bao gồm nhiều việc lặt vặt mà thiếu chúng thì bạn khó thành công. Sau đây là một vài kinh nghiệm:
1. Chọn ngày: Không cần phải đi coi thầy, Hằng có thể giúp bạn chọn ngày được. Thứ nhất nên chọn một ngày cuối tuần (weekend) cách đó khoảng một tháng để mình có đủ thời giờ chuẩn bị. Không nên chọn một “long weekend” có lễ lớn, bởi vì đó là thời gian thiên hạ đi chơi xa hoặc có họp mặt gia đình, số người còn giờ đi garage sales chắc sẽ ít hơn. Bán garage sales vào một cuối tuần mà người đi làm được lãnh lương – sau ngày đầu tiên và ngày 15 mỗi tháng – là tốt nhất.
2. Tránh rắc rối: Để tránh rắc rối với chính quyền thành phố, bạn nên dò hỏi trước xem có phải xin giấy phép không, luật về cách đặt bảng quảng cáo ra sao, có được cắm bảng trên lề đường, hay dán giấy vào cột điện không…
3. Bán cái gì? Đó là tất cả những gì chúng ta không cần nữa mà còn chút giá trị. Như Hằng có đề nghị về cách thu dọn và tái sắp xếp nhà cửa với phương pháp 4 hộp, trong đó có một hộp ghi chữ “Cho/bán” để đựng những món ấy. Bạn mang hộp vào tất cả các phòng – phòng tắm, phòng ngủ, phòng đồ chơi, nhà bếp, nhà ăn, phòng sinh hoạt, phòng đọc sách… – rồi sẽ tìm được rất nhiều thứ thích hợp với tiêu chuẩn garage sales. Chúng ta nên “rộng lượng” một chút, nhưng cũng nên đề phòng trường hợp mang bán hoặc cho nhầm một thứ gì đó của một người khác trong nhà. Hằng đã từng gặp những mục rao vặt “bất đắc dĩ” như thế này: “Ai đó đã đến garage sales vào Thứ Bảy vừa qua và đã mua một món đồ như sau…, xin vui lòng liên lạc lại vì món đồ đã bị bán nhầm…”. Thật là… chết dở!
Nếu là quần áo cũ, hoặc tủ bàn, bạn nên lục soát lại các túi ngăn để xem có còn để quên giấy tờ gì quan trọng không. Chỉ cần quên vài tấm giấy mang hình Tổng Thống Washington là người mua tìm được một “kho tàng” rồi. Thậm chí có một ông kia ở tiểu bang Indiana mua được một bức tranh với giá vài đồng. Bức tranh trông không đẹp lắm nhưng ông chỉ cần có cái gì tạm được để che lỗ hổng trên tường nhà. Ai ngờ đó lại là nguyên tác của nhà danh họa Hoa Kỳ Martin Johnson Heade trị giá tới 1,2 triệu Mỹ kim. Hằng có post lại tấm hình đó ở đây, bạn thử xem trong nhà có bức nào trông giống như vậy không nhé.
4. Quảng cáo: Thứ nhất là quảng cáo với lối xóm xem có ai muốn tham gia hay không? Trên cùng một đoạn đường mà có 3, 4 gia đình cùng bầy bán garage sales, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Nếu không mời được thêm người tham gia thì việc thông báo với hàng xóm cũng là một thái độ lịch sự. Bởi vì, sự lui tới của khách vãng lai vào ngày Garage Sales có thể gây ồn ào, làm phiền hàng xóm.
Sau đó là quảng cáo với bạn bè. Nếu có ai chịu góp của mà không thể góp công thì bạn có thể bán giúp họ, rồi lấy huê hồng 20%. Chẳng đáng bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là mình cần có nhiều mặt hàng.
Và cuối cùng là quảng cáo cho người mua trong một tờ báo địa phương, chừng một tuần trước ngày mở hàng. Nếu có nhiều người cùng tham gia, thì nên quảng cáo trong 2, 3 tờ báo địa phương, bởi vì chi phí quảng cáo có thể chia đều cho mọi người. Không cần và không nên cho địa chỉ nhà riêng, chỉ cần ghi tên đường, block đường, và ngã tư gần đó là đủ… Khách vãng lai chắc chắn sẽ tìm ra ngay.

“No Early Birds”
Nếu không muốn tiếp những người khách chuyên tìm đến sớm trước giờ mở hàng, bạn nên ghi thêm chữ “No early birds, please!”. Chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng ý nghĩa thâm nho lắm. Hằng còn nhớ được câu tục ngữ tiếng Anh hồi đi học ESL như thế này: “The early bird gets the worm”, nghĩa đen là “con chim đi tìm mồi sớm mới kiếm được con sâu để tha về tổ”, ngụ ý khuyên chúng ta phải làm việc siêng năng dậy sớm thức khuya thì mới thành công. Ông bà mình cũng có câu tương tự nhưng lại để khuyên đừng lười biếng: “Trâu chậm uống nước đục”, hoặc “Có đâu tới kẻ ngủ trưa, giầu đâu tới kẻ say sưa tối ngày!”.
Không phải người Mỹ nào cũng biết câu thành ngữ trên đây, nhưng cái chữ “early birds” thì ai cũng hiểu rằng đó là người đến sớm, đến trước giờ mở cửa chính thức. Ông xã Hằng nghe lỏm câu chuyện được đến đây thì vỗ tay cứ ý như là… Tommy Ngô: “Ồ anh biết rồi, những thằng ăn cơm trước kẻng cũng đều là early birds cả. Vậy mà hồi đó tới giờ anh tìm không ra chữ để nói với mấy thằng bạn Mỹ ở sở làm chứ!”.
Cái ông này lắm khi cứ như là “ngộ” chữ, nói nhiều câu chả ăn nhập gì cả! Thôi để lần sau mình lại trở về chuyện garage sales nhé!

Vuhang231@yahoo.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT