Thế Giới

Bầu cử sơ bộ Quốc Hội địa phương quan trọng hơn bầu tổng thống?

Vanessa White/Viễn Đông Tuesday, 22/05/2012 - 09:03:16

Các chiến lược gia chính trị lập luận rằng Đảng Dân Chủ có thêm nhiều ghế hơn để chiếm lại, tại cả hai Viện, và có lẽ sẽ đánh mất đi những ghế ấy trong các tiểu bang nằm dưới sự kiểm soát của Cộng Hòa.

Cử tri và lá phiếu 2012

Vanessa White/Viễn Đông


WESTMINSTER, California – Tin tức do các phương tiện truyền thông đưa ra đều tập trung vào cuộc tranh cử tổng thống, hiện thời chỉ còn hai đối thủ kình địch nhau, trong khi đó cuộc tranh cử Quốc Hội lại được đưa tin ít hơn. Tuy nhiên, cuộc chạy đua vào Quốc Hội được coi là có tính cách cạnh tranh và có tầm quan trọng ngang hàng với cuộc tranh cử tổng thống, nếu không nói là còn quan trọng hơn thế nữa.
Theo dự đoán, Hạ Viện Hoa Kỳ vẫn sẽ do phe Cộng Hòa kiểm soát, và Thượng Viện hiện nay nằm dưới quyền kiểm soát của phe Dân Chủ cũng sẽ rơi vào tay Cộng Hòa. Các chiến lược gia chính trị lập luận rằng Đảng Dân Chủ có thêm nhiều ghế hơn để chiếm lại, tại cả hai Viện, và có lẽ sẽ đánh mất đi những ghế ấy trong các tiểu bang nằm dưới sự kiểm soát của Cộng Hòa.
Ngay cả khi ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng Thống Barack Obama được tái đắc cử, đánh bại ứng cử viên Cộng Hòa là cựu Thống Đốc Mitt Romney của tiểu bang Massachusetts, thì ông Obama vẫn gặp phải khó khăn trong chuyện làm cho những ý tưởng của ông được Quốc Hội chấp thuận, vì những chính sách này sẽ bị mắc kẹt vào trong việc phân cực của những ý thức hệ đảng phái. Cũng vậy, Quốc Hội Mỹ có thể đối diện với chuyện tổng thống phủ quyết những dự luật của Quốc Hội.
Thế nhưng, nếu Thống Đốc Romney lên làm tổng thống, với một Quốc Hội do Cộng Hòa kiểm soát, thì tiếng nói của Đảng Dân Chủ có thể bị hạn chế lại trong chính phủ, cho phép một ý thức hệ nắm lấy quyền thống trị luật pháp liên bang.
Mặc dù theo dự đoán thì Quốc Hội sẽ do phe Cộng Hòa thống trị trong năm 2012, cuộc tranh cử Quốc Hội tại địa phương có những ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa, mà cuộc tranh đua của họ có thể làm thay đổi những kết quả được dự liệu của kỳ tổng tuyển cử vào ngày 6-11-2012. Trong những nỗ lực nhằm giúp cho quý độc giả làm quen với các ứng cử viên địa phương ra tranh cử Quốc Hội, nhật báo Viễn Đông đã thu thập tin tức về những vấn đề ưu tiên hàng đầu, đối với các ứng cử viên địa hạt bầu cử Quốc Hội (Congressional District - CD) số 47, cho những vòng bầu cử sơ bộ ngày 5-6 năm nay.

Những vấn đề ưu tiên của CD 47 đối với các ứng cử viên
Những phần hoặc toàn bộ các thành phố Long Beach, Signal Hill, Long Beach Port, Catalina Island, Cypress, Los Alamitos, Rossmoor, Garden Grove, Stanton và Westminster, đều nằm chung với nhau trong địa hạt CD 47 mới được lập ra. Địa hạt này có cả thảy 8 ứng cử viên, trong số này có 4 ứng cử viên ghi danh là Dân Chủ, và 4 người được ghi danh là Cộng Hòa.
Ông Gary DeLong, nghị viên Hội Đồng Thành Phố Long Beach và là ứng cử viên dân biểu Cộng Hòa, cho biết trong bản tuyên bố ứng cử của ông rằng ông ra tranh cử là để chấm dứt tình trạng bế tắc đảng phái, với trang mạng chiến dịch vận động tranh cử của ông cho thấy rằng một vấn đề ưu tiên hàng đầu của ông chính là ngân sách. Trên trang mạng của mình, ông viết: “Chúng ta có thể làm tốt hơn”. Ông nói thêm rằng Quốc Hội phải tuân theo một số luật lệ cũng được những người dân Mỹ bình thường tuân thủ hàng ngày. Ông nói tiếp rằng ông sẽ đưa giới đóng thuế, các gia đình và những cơ sở kinh doanh nhỏ, vào trong những mục ưu tiên cao nhất của ông, bằng cách tập trung vào chuyện tạo ra công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế, giảm mức thuế khóa, cũng như chi tiêu sao cho có ý nghĩa.
Ông Alan Lowenthal, ứng cử viên dân biểu liên bang Đảng Dân Chủ, hiện là thượng nghị sĩ ở địa hạt bầu cử Thượng Viện (SD) số 27 của California, cũng sẽ tập trung vào công ăn việc làm, như trang mạng vận động của ông cho biết, chuyện tạo ra việc làm là một vấn đề ưu tiên. Trong lúc tại chức, Thượng Nghị Sĩ Lowenthal đã đem lại hàng chục ngàn công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương, giúp cải thiện đường sá cầu cống, và các công sở, theo trang mạng của ông cho biết. Tại Quốc Hội, ông “sẽ ra sức làm gia tăng giá trị của hạ tầng kiến trúc của chúng ta, và đồng thời tạo ra những công việc trả lương khá, kèm theo những phúc lợi, bằng cách đầu tư vào việc tu bổ, cải thiện và nâng cao phẩm chất hạ tầng kiến trúc liên bang đang suy sụp của chúng ta”, theo trang Web của ông cho biết.
Ông Steven K. Kukendall, một nhà kinh doanh ở Long Beach và cũng là ứng cử viên dân biểu Cộng Hòa, trong bản tuyên bố ứng cử của mình, cho rằng mối ưu tiên trước hết của ông, nếu ông đắc cử, là cũng tạo ra “những công việc trả lương cao”, có thể giúp khôi phục cộng đồng địa phương và tái thiết căn bản thuế khóa địa phương, mà theo ông thì những việc này sẽ cho phép duy trì những dịch vụ quan trọng tại địa phương, chẳng hạn như an toàn công cộng, học đường và giao thông vận tải. Ông Kukendall viết: “Tôi sẽ tranh đấu cho những mức thuế thấp hơn, và chống lại những luật lệ qui định có phạm vi quá rộng giết chết công ăn việc làm. Trước sau như một, tôi cũng chống lại tình trạng chi phí liên bang bị thất thoát và những khoản nợ liên bang phá hủy nền kinh tế và lối sống của chúng ta”.
Trong bản tuyên bố tranh cử của mình, ông Sanford Kahn, một nhà kinh doanh nhỏ ở Long Beach và cũng là ứng cử viên dân biểu Cộng Hòa, cho biết rằng ông đang tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của ông, với “những ngân quỹ giới hạn” và “chẳng có nợ nần gì với những mối quan tâm lợi ích đặc biệt nào cả”. Việc tăng trưởng kinh tế là vấn đề ưu tiên của ông, bằng cách thúc đẩy một mức tỉ lệ thuế thu nhập duy nhất cho mọi người, cũng như làm giảm bớt những luật lệ điều tiết, như là một vài phương pháp để làm như vậy, theo trang mạng vận động tranh cử của ông cho biết.
Còn bà Usha Shah thì khác với những ứng cử viên nói trên vì bà là phụ nữ duy nhất ứng cử trong địa hạt này. Là một quản trị viên giám sát kỹ thuật ở Long Beach, một người đại diện tổ chức từ thiện, và là ứng cử viên dân biểu của Dân Chủ, bà Shah cho biết trong bản tuyên bố vận động tranh cử rằng tiêu điểm ưu tiên của bà là đem lại quyền lực cho nữ giới. Bà nói: “Chúng ta phải chấm dứt nạn kỳ thị và bạo hành chống lại phụ nữ”. Bà nói thêm rằng các quan điểm trên toàn quốc về phụ nữ đều thường hạ giá nữ giới, và Hoa Kỳ phải ra sức bảo vệ cho quyền lợi và phẩm giá của các phụ nữ.
Chồng của bà là Bác Sĩ Jay Shah, cũng là một ứng cử viên Dân Chủ tranh cử vào Hạ Viện, cũng đồng ý với quan điểm của vợ ông về việc đem lại quyền lực cho nữ giới, mặc dù theo trang mạng chiến dịch vận động của ông cho biết, thì vấn đề ưu tiên của ông dường như là việc phanh phui “những thỏa thuận đạt được bằng cách họp kín”, và bắt các nhà chính trị phải chịu trách nhiệm với dân chúng, vốn là những người đưa họ vào chức vụ. Trang mạng của ông có viết: “Nhiều người ở Washington và Sacramento có lòng ích kỷ. Họ đã quên đi mất lý do tại sao và những người nào đã đưa họ lên nắm quyền”.
Giáo Sư Paul Matthews, dạy khoa chính trị học ở trường đại học Cypress College, và là ứng cử viên Dân Chủ tranh cử chức vụ dân biểu, cũng đưa vấn đề bình đẳng của phụ nữ vào trong những vấn đề ưu tiên của ông, theo trang mạng vận động của ông cho biết, mặc dù vấn đề đầu tiên được liệt kê trên trang mạng ấy là “việc cứu nguy nền kinh tế và khuyến khích kinh doanh để tạo ra những việc làm trả lương cao”. Người ta đọc thấy trên trang mạng của ông: “Có hơn 37 triệu người Mỹ đi làm việc toàn thời gian, nhưng vẫn sống trong cảnh nghèo túng, trong một nước giàu nhất trên thế giới. Điều này thật là quá đáng!”.
Ông Steve Foley, một nhà kinh doanh ở Quận Cam và là ứng cử viên dân biểu Cộng Hòa, tự mô tả như là “một người tận tâm bênh vực cho tự do”, theo trang mạng chiến dịch tranh cử của ông cho biết. Trang Web này cũng liệt kê quyền mang súng lên hàng đầu các vấn đề ông coi là ưu tiên, và cung cấp một “giải pháp táo bạo” cho việc “khôi phục lại cho các tiểu bang thẩm quyền trên chính sách về võ khí”. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT