Người Việt Khắp Nơi

Dân biểu khản cổ cho người Việt Nam

Thursday, 21/07/2011 - 08:05:51

Dự luật mang tên Luật Ngân Sách Đối Ngoại 2012, chuẩn thuận ngân sách cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho năm 2012. Trong đó, DB Royce (Cộng Hòa-California) đã ...

Vanessa White/Viễn Đông

WASHINGTON - Hôm qua, Dân Biểu Ed Royce suýt nữa tắt tiếng. Dĩ nhiên là không phải theo nghĩa đen, mặc dù ông đã có một cuộc tranh luận “sôi nổi” trong Ủy Ban Đối Ngoại ở Hạ Viện về điều khoản trong một dự luật, theo bản thông cáo báo chí gửi ra ngày 21-7-2011.


Dự luật mang tên Luật Ngân Sách Đối Ngoại 2012, chuẩn thuận ngân sách cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho năm 2012. Trong đó, DB Royce (Cộng Hòa-California) đã kêu gọi Bộ Ngoại Giao đưa Việt Nam trở lại danh sách “Những Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt” (CPC) vì những vi phạm tự do tôn giáo. Năm 2007, Việt Nam được ra khỏi danh sách CPC. Trong những năm qua, DB Royce nói với Viễn Đông, người dân tại Việt Nam vẫn tiếp tục bị bắt bớ, tù đày, đánh đập, và còn nhiều nữa vì họ thực hành quyền tự do tôn giáo. Ông nói tiếp rằng đã đến lúc Bộ Ngoại Giao nghe lời Quốc Hội về vấn đề này. Mục tiêu của Quốc Hội là tạo áp lực và điều kiện để đòi buộc nhà cầm quyền Việt Nam hé mở, dù là chút đỉnh, cánh cửa tự do tôn giáo, ông nói với Viễn Đông, “Đây là cách để đi tới”.
Trong cuộc họp ủy ban hôm qua Thứ Năm, có một thành viên của ủy ban chống đối việc đưa ngôn từ điều khoản của DB Royce vào Dự Luật. DB Royce nói với Viễn Đông rằng ông đã từng đụng độ với vị dân biểu này trước đây về đề tài Việt Nam, vì người này cứ tiếp tục lên tiếng bảo vệ cho hồ sơ nhân quyền của Việt Nam.
Lần này, vị này trích dẫn lời một đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nói rằng Việt Nam không có ngược đãi ai hết. DB Royce liền trích dẫn những ghi nhận của một đại sứ Hoa Kỳ. Những bản tường trình đó đều cho thấy sự ngược đãi.
Nếu những điều khoản của DB Royce không được cho vào dự luật, ông có thể đưa ra một điều khoản tu bổ cho dự luật khi dự luật ra khỏi ủy ban và chuyển đến toàn Hạ Viện, ông cho Viễn Đông biết. Khi đó, với điều khoản tu bổ được gộp vào, thì ông vẫn có cơ hội lên tiếng mà nội dung không bị gọt dũa.
May mắn thay, ông đã thuyết phục được đa số thành viên trong ủy ban, theo lời ông thuật lại với Viễn Đông. Bản thông cáo báo chí trích dẫn nhận định của ông, “Việc thông qua dự luật này là một bước quan trọng ghi dấu ấn rằng Hạ Viện ủng hộ tự do tôn giáo tại Việt Nam”. Ông nói tiếp: “Một số người nhìn thấy vài bước tiến bộ tại Việt Nam, nhưng thú thực, tôi không nhìn thấy”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT