Thế Giới

Hoa Kỳ và Iran sẽ tham gia cuộc đàm phán hạt nhân tuần sau

Friday, 02/04/2021 - 09:53:23

Cuộc gặp được đánh giá là nỗ lực nghiêm túc đầu tiên nhằm khôi phục JCPOA, sau khi Tổng Thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng Giêng.


Một giáo sĩ Iran đang đi ngang qua một bức tường có vẽ hình khẩu súng bên ngoài một tòa nhà từng là tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Tehran tháng Hai, 2007, khi mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã căng thẳng với Hoa Kỳ dọa oanh tạc Tehran nếu Iran tiếp tục với chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử. (Majid Saeedi/ Getty Images)

 

VIENNA - Đại diện các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ gặp gỡ tại Áo vào tuần sau, tuy nhiên Hoa Kỳ và Iran sẽ không thảo luận trực tiếp.

Một số viên chức ngoại giao Tây Phương cho biết, cuộc họp giữa các nước tham gia Hiệp ước hành động chung JCPOA - tức thỏa thuận hạt nhân Iran - bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo.

Cuộc gặp được đánh giá là nỗ lực nghiêm túc đầu tiên nhằm khôi phục JCPOA, sau khi Tổng Thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng Giêng.

JCPOA được thành lập hồi tháng 7, 2015 và có hiệu lực vào tháng 1, 2016, theo đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế.

Cựu Tổng Thống Donald Trump đơn phương rút Hoa Kỳ khỏi JCPOA vào tháng 5, 2018 và tái áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng cách khôi phục hoạt động cường hóa uranium, phá vỡ cam kết theo thỏa thuận.

Trong hai tháng đầu sau khi Tổng Thống Biden nhậm chức, các cuộc đàm phán đã diễn ra với những thay đổi chóng mặt.

Các quốc gia châu Âu tham gia JCPOA ngày 18 tháng 2 đã đề nghị tổ chức cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Washington hy vọng đây sẽ là các bước để các bên quay trở lại tuân thủ JCPOA.

Tuy nhiên, Iran từ chối gặp đại diện Hoa Kỳ, và cho biết các bên cần đồng ý về các bước khôi phục JCPOA trước khi gặp mặt trực tiếp.

"Họ thông báo với chúng tôi rằng tốt nhất là các bên sẽ có hành động mở đường cho cuộc đàm phán,” một viên chức Hoa Kỳ cho biết. "Họ muốn giảm nhẹ một số biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc đảo ngược một số quyết định về chương trình hạt nhân, vốn vi phạm thỏa thuận JCPOA.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT