Thế Giới

Hôn nhân đồng giới gây chia rẽ cử tri Hoa Kỳ?

Hoài Mỹ/Viễn Đông Friday, 11/05/2012 - 09:47:06

Hồi tháng Tư, một cuộc thăm dò dư luận tương tự cho biết kết quả: 47 phần trăm ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Barack Obama và 43 phần trăm muốn dành phiếu cho đại diện của đảng Cộng Hòa Mitt Romney.

Cử tri và lá phiếu 2012

Hoài Mỹ/Viễn Đông


WASHINGTON - Cuộc tranh cử chức vị Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2012 đã chính thức vận chuyển, giữa hai ứng cử viên Barack Obama (sinh ngày 04-8-1961 tại Honolulu, Hawaii) của Đảng Dân Chủ và Mitt Romney (sinh ngày 12-3-1947 tại Detroit, Michigan) của Đảng Cộng Hòa.
Dĩ nhiên, từ nay cho tới ngày bầu cử, 06-11-2012, sẽ còn có rất nhiều thay đổi, nhưng kết quả một cuộc trưng cầu ý kiến mới nhất do hai cơ quan truyền thông Reuters/Ipsos công bố ngày 07-5-2012, cho biết ông Obama được 7 phần trăm điểm cao hơn ông Romney. Nói cách khác, Barack Obama thu được 49 phần trăm của tổng số cử tri đã tham dự vào cuộc nghiên cứu này, trong khi Mitt Romney được 42 phần trăm.
Hồi tháng Tư, một cuộc thăm dò dư luận tương tự cho biết kết quả: 47 phần trăm ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Barack Obama và 43 phần trăm muốn dành phiếu cho đại diện của đảng Cộng Hòa Mitt Romney.

Tổng Thống Obama ủng hộ hôn nhân đồng giới
Ở hầu hết tiểu bang của Hoa Kỳ, hôn nhân vẫn được định nghĩa theo hiến pháp qui định là sự liên kết giữa một người nam và một người nữ. Chỉ có 6 tiểu bang (Connecticut, Iowa, Massachusetts, Vermont, New York và New Hampshire), và thủ đô Washington DC, đã chấp thuận hôn nhân đồng giới (giữa một người nam với một người nam hoặc giữa một người nữ và một người nữ).
Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ có thể quyết định hôn nhân đồng giới là một hiến-pháp-quyền hay không.
Hôn nhân giữa hai người đồng giới bao nhiêu năm nay vẫn là một trong những vấn đề chính trị sôi bỏng ở Hoa Kỳ, nhưng nay Tổng Thống Barack Obama đã công khai ủng hộ việc hai người nữ hay hai người nam có thể kết hôn với nhau. Ông là vị Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên ủng hộ việc hôn nhân đồng giới.
Thông tấn xã NTB viết, nhiều người Hoa Kỳ đã cho rằng cuộc phỏng vấn Tổng Thống Barack Obama trên một chương trình TV của đài ABC News tối Thứ Tư, 09-05-2012, là rất “táo bạo”; và ông Obama đã tỏ ra “gan dạ”. Chỉ khoảng 6 tháng trước cuộc bầu cử mà ông Obama đã xuất hiện để xác quyết là ông ủng hộ điều gọi là hôn nhân đồng giới. Điều này đã diễn ra sau mấy ngày Phó Tổng Thống Joe Biden tuyên bố là ông tán thành việc ấy. Khi đó áp lực gia tăng đối với Tổng Thống để ông phải phát biểu ý kiến.
Lập trường của ông Barack Obama có thể khiến cánh hữu khuynh Thiên Chúa Giáo nổi giận mà nay đang được đối thủ Mitt Romney tìm cách khai thác. Thế nhưng, giới cử tri trẻ tuổi lại rất “chịu” quan điểm ấy; và kết quả này hết sức quan trọng đối với ông Obama. Thêm vào đó sự kiện ấy sẽ củng cố vững mạnh hơn nữa sự ủng hộ dành cho ông Obama từ giới đồng tính luyến ái - đặc biệt là họ lại ở trong thành phần những người đóng góp tài chánh rộng rãi - cho cuộc tranh cử của ông.
Về khía cạnh khác, hôn nhân đồng giới là một quan điểm vốn gây tranh cãi kịch liệt trong các nhóm quan trọng xuất xứ từ Châu Mỹ Latin và một phần của giới cử tri da đen, nhất là dân cư tại các tiểu bang miền Nam.
Phát triển theo thời gian: Trong cuộc phỏng vấn tối Thứ Tư vừa rồi của đài ABC News, Tổng Thống Barack Obama đã giải thích rằng quan điểm của ông đã mở rộng theo thời gian. Ông nhấn mạnh rằng ông đã nhận thức được từ ngữ hôn nhân (“marriage”) rất quan trọng đối với cả đồng tính luyến ái nam (homosexual) lẫn đồng tính luyến ái nữ (lesbian).
Trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây, 50 phần trăm người được hỏi, đã trả lời “YES” và 48 phần trăm đáp “NO” đối với hôn nhân đồng giới. Trong giới cử tri độc lập (không theo chính đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ) thì đại đa số đồng thuận hôn nhân đồng giới.
Ông Barack Obama cũng là vị Tổng Thống đầu tiên đã lo toan cho những người đồng tính luyến ái được phục vụ trong các lực lượng quân đội.
Người Cộng Hòa chống đối: Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, Mitt Romney, vào cùng ngày kể trên, đã minh xác một cách ôn hòa rằng ông không ủng hộ việc hôn nhân giữa những người đồng giới. Ông cho rằng hôn nhân vẫn thuộc về người nam và người nữ. Theo các dữ kiện lược kể trên đây, hiện nay việc hôn nhân đồng giới vẫn chưa được chấp thuận trên khắp Hiệp Chủng Quốc. Điều này được quyết định bởi cơ quan lập pháp ở cấp tiểu bang. Điều quan trọng là số tiểu bang ở Hoa Kỳ vẫn duy trì các đạo luật vốn bảo vệ việc hôn nhân là một tục lệ giữa người nam và người nữ, nhiều hơn số tiểu bang đã khai mở cho việc hôn nhân đồng giới.
Cùng ngày Tổng Thống Obama trình bày quan điểm của mình thì tiểu bang North Carolina cũng biểu quyết một đạo luật, trong đó hôn nhân vẫn được định nghĩa là việc của một người nam và một người nữ.
Nhật báo Huffington Post viết là ông Obama đã bầy tỏ sự thất vọng của ông đối với kết quả này, tuy nhiên sự kiện cũng khó khăn đối với ông để ông có thể kết án dự luật này.

Giới lãnh đạo da đen lo sợ mất phiếu
Thứ Năm vừa rồi đã có những lời yêu cầu dời đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ ra khỏi Charlotte ở North Carolina. Lý do như trên vừa kể, tiểu bang này vừa thông qua một dự luật, trong đó hôn nhân vẫn theo hiến pháp qui định, nghĩa là giữa nam và nữ. Thế nhưng đòi hỏi việc thay đổi địa điểm đã không được đáp ứng. Tiểu bang này quá ư quan trọng đối với ông Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây.
Chính là các phần tử thuộc cánh hữu khuynh với sự hỗ trợ của các mục sư da đen, đã đứng sau chiến dịch chống lại việc hôn nhân đồng giới ở North Carolina.
Nay người Cộng Hòa hy vọng là sáng kiến của ông Obama sẽ đưa tới hệ quả là một số cử tri da đen thay đổi bên hoặc trở nên tiêu cực. Ông Edward O. DuBose, một trong những nhà lãnh đạo da đen quan trọng tranh đấu cho nhân quyền ở North Carolina, nhận định: “Tôi không nghĩ rằng việc ấy sẽ khiến những người Dân Chủ da đen sẽ bỏ phiếu cho ông Mitt Romney, nhưng có thể gây cho một số người ngồi ở nhà”. Khi nói chuyện với nhiều người Mỹ da đen, ông DuBose đã tìm cách giải nghĩa là ý kiến của Tổng Thống về đồng tính luyến ái chỉ nhằm lôi kéo sự chú ý của dư luận ra khỏi các chủ điểm của cuộc tranh cử vào mùa Thu này: Công ăn việc làm và kinh tế.
Ảnh hưởng của ông Biden: Trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật tuần trước, Phó Tổng Thống đã trả lời dứt khoát “YES”, tiếp theo là Tổng Trưởng bộ Giáo Dục, Arne Ducan cũng đồng ý việc hôn nhân đồng giới. Dư luận cho rằng sự kiện ấy là một áp lực cực mạnh đối với Tổng Thống để rồi mấy hôm sau ông đành “chào thua”. Sự kiện cũng chứng tỏ ảnh hưởng của Phó Tổng Thống Biden.
Còn nhớ là ông Barack Obama năm 1996 cũng đã tán thành việc hôn nhân giữa những người đồng giới, nhưng sau đó ông đã thay đổi lập trường khi ông chính thức bước vào chính trường quốc gia. Thứ Tư vừa rồi khi xuất hiện trên đài TV-ABC News, ông đã xác quyết là cá nhân ông, nay ông ủng hộ hôn nhân đồng giới.
Các cộng sự viên của Tổng Thống kể lại với giới truyền thông Hoa Kỳ là Tổng Thống đã từ lâu điều chỉnh quan điểm của ông nhưng ông không tỏ bầy sớm nhằm ngăn chận việc này trở thành một vấn đề bao phủ đại hội đảng toàn quốc.
Đảng Cộng Hòa liên kết lại: Quan điểm mới của Tổng Thống Barack Obama cũng là một niềm vui lớn lao đối với giới đồng tính luyến ái ở Hoa Kỳ mặc dù điều này không có nghĩa là Tổng Thống sẽ đệ trình một dự thảo luật nhằm quyết định quyền của họ là được “lấy nhau”.
Ông Mitt Romney, vào những năm của thập niên 1990 khi ông cố gắng hất cẳng ông Ted Kennedy ra khỏi Thượng Viện, đã tỏ ra cấp tiến trong vấn đề đồng tính luyến ái mặc dù ông chưa bao giờ tuyên bố chính thức đồng thuận việc hôn nhân đồng giới. Bây giờ ông Romney bước một bước thật dài theo hướng “co lại” nhiều hơn và ông đã nhanh chóng bầy tỏ không chấp thuận quan niệm của đối phương Barack Obama.
Những người Cộng Hòa đứng trên nền tảng của họ, xác định là “hôn nhân chỉ giữa người nam và người nữ”.
Nhiều nhà lãnh lạo Thiên Chúa Giáo thuộc Đảng Cộng Hòa cũng nhân dịp này đã tuyên bố rằng họ rất thỏa mãn trước việc hôn nhân nay trở thành một đề tài tranh cử vốn là những sự khác biệt minh bạch giữa các ứng cử viên. Clarke Cooper, lãnh tụ của những người đồng tính luyến ái Cộng Hòa, đã đả kích sáng kiến của Tổng Thống Barack Obama là xuất hiện quá trễ khả dĩ mất dịp gây ảnh hưởng đối với cuộc trưng cầu dân ý ở tiểu bang North Carolina.

Phải chăng sự ủng hộ của ông Obama gây chia rẽ cử tri?
Nhiều người đã ngạc nhiên khi Tổng Thống Barack Obama trong cuộc phỏng vấn trên đài ABC News tối Thứ Tư vừa rồi đã giãi bầy rằng ông ủng hộ công khai hôn nhân giữa những người đồng giới. Ông kể: “Đã xẩy đến một vấn đề mà theo đó tôi đã có thể kết luận là điều ấy rất quan trọng đối với cá nhân tôi, ấy là những người cùng một giới phải được quyền kết hôn với nhau”.
Việc ủng hộ của Tổng Thống bởi vậy được xem là một việc lựa chọn quan trọng, nhưng cũng là một hành động chính trị rất liều lĩnh. Các cử tri khi đến các thùng phiếu vào tháng 11 tới đây để quyết định liệu ông Obama sẽ tiếp tục cầm quyền hay không, sẽ phản ứng ra sao?
Những người Dân Chủ hy vọng kế hoạch này sẽ tạo nên niềm hưng phấn cho ông Obama mà từ lâu lời kêu gọi “nguồn sinh lực mới” đã giảm mất hiệu lực chứ không còn mang đủ sức mạnh để đưa ông lên ghế Tổng Thống năm 2008. Cố vấn chiến lược Doug Hattaway, một người đã làm việc cho bà Hillary Clinton khi bà vào năm 2008 đã cố gắng trở thành ứng cử viên của người Dân Chủ, đã phát biểu với thông tấn xã AP: “Điều này (quan điểm của ông Obama) mang lại cho những người Dân Chủ một cơ hội để động viên những người trẻ và các nhóm cử tri quan trọng khác mà họ cần đến phòng phiếu vào tháng 11 này”.
“Chiến tranh chống lại hôn nhân”: Thái độ và lập trường của người Mỹ về hôn nhân giữa những người cùng giới đã dẫn dần thay đổi thuận lợi hơn. Năm vừa rồi các cuộc thăm dò ý kiến cho biết là nay chỉ một đa số nhỏ ủng hộ ý tưởng là “một cuộc hôn nhân không còn giới hạn người chồng và người vợ”. Điều này có thể giải thích tại sao những người Cộng Hòa vẫn không chớp lấy cơ hội mà “xiết cổ” ông Obama sau khi ông bầy tỏ quan điểm.
Mitt Romney, đối thủ của ông Obama trong cuộc tranh cử chức vị Tổng Thống, cho tới hôm qua vẫn chưa có một phản ứng chính thức quyết liệt nào. Kể cả John Boehner, lãnh tụ đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện, cũng không lợi dụng “dịp may ngàn năm một thưở” này. Ông chỉ phát biểu “nhẹ nhàng” với Fox Business Network: “Tôi vẫn luôn luôn cho rằng một cuộc hôn nhân phải là giữa một người nam và một người nữ. Tuy nhiên người Cộng Hòa ở điện Capitol Hill nay tập trung vào tình trạng kinh tế của đất nước”. Chính Fox News vốn được biết đến thái độ rất công kích đối với ông Barack Obama, cũng chọn một hướng đi thận trọng, nhưng không vội vã. Khi tin tức được phổ biến, đài TV này chỉ chạy trên trang điện tử hàng chữ đơn giản: “Obama xoay chiều, tuyên chiến với hôn nhân” - sau đó được “điều chỉnh” là: “Obama thay đổi ý kiến về hôn nhân đồng giới”. Thế thôi.
Giây phút lịch sử: Những quan sát viên khác cho rằng Tổng Thống Barack Obama sẽ “được lợi” với quan điểm mới này, bởi vì điều ấy làm ông trở thành một “clairvoyant” (người có thể nhìn thấy những sự kiện tương lai) và không phải là người làm cho kẻ khác lo lắng quá, một chính khách biết tính toán mà nhiều người “đánh giá” ông xứng đáng làm Tổng Thống.
Một số bình luận gia đã so sánh sáng kiến của Tổng Thống Barack Obama với việc ủng hộ của cố Tổng Thống Lyndon B. Johnson dành cho quyền lợi của người Mỹ da đen, năm 1964 - và họ nói rằng việc ủng hộ của ông Obama đối với giới đồng tính luyến ái “cũng có đặc tính lịch sử”.
Ông Chad Griffin, cựu Chủ Tịch của Human Rights Campaign, một tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của những người đồng tính luyến ái, hôm qua đã phát biểu với nhật báo The New York Times: “Nếu bạn là một trong những người vốn quan tâm đến vấn đề này thì bạn sẽ không bao giờ quên được giây phút bạn chứng kiến Tổng Thống nói những câu ấy. Bất kể bạn ở tuổi nào, đây là lần đầu tiên bạn thấy vị Tổng Thống của Hoa Kỳ nhìn thẳng vào máy quay phim và nói rành mạch rằng một người đồng tính luyến ái phải được hưởng cùng những quyền lợi pháp lý như những người khác. Thông điệp mà ông cung cấp đó, cho một người đồng tính luyến ái trẻ tuổi vốn vẫn cố gắng chui ra khỏi nơi ẩn nấp, quả thật có tính cách thay đổi sự sống”. - (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT