Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Mỹ Lan “Một Thời Để Nhớ” Nhật Trường Trần Thiện Thanh

Monday, 25/06/2012 - 09:02:53

Đó là lời nhạc "Mỹ Lan Ngộ Ái Nị" (Anh Yêu Em) theo nhạc phẩm "Mei Lan Mei Lan Wo Ai Ni" được thâu trong CD nhạc của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành dành cho người vợ cho đến ngày anh mất là ca sĩ Mỹ Lan (Lưu Mỹ Lan) cũng từng là ca sĩ trước đây ở Sài Gòn Chợ Lớn của cộng đồng người Việt gốc Hoa.

"Mỹ Lan, Mỹ Lan, Ngộ Ái Nị.Em là một cành hoa lan trắng trong.Trong trái tim ta nụ hoa hé nhụy.Ngàn năm ngàn kiếp vẫn không sao xóa mờ" - Đó là lời nhạc "Mỹ Lan Ngộ Ái Nị" (Anh Yêu Em) theo nhạc phẩm "Mei Lan Mei Lan Wo Ai Ni" được thâu trong CD nhạc của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành dành cho người vợ cho đến ngày anh mất là ca sĩ Mỹ Lan (Lưu Mỹ Lan) cũng từng là ca sĩ trước đây ở Sài Gòn Chợ Lớn của cộng đồng người Việt gốc Hoa. Mỹ Lan từngtâm sự với phóng viên Viễn Đông, rất xúc động khi hát những bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, đặc biệt như là "Tình Đầu Tình Cuối": "Tình đầu hay tình cuối khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau khi cơn đau không biết đến bao lâu.Một ngày ta được yêu rồi một ngày một mình ta buồn hiu, biết trống vắng biết thức trắngvà biết nếm trái đắng mà đời thì như chiêm bao khi yêu nhau biết ra sao ngày sau..." khi trong tim nàng "Góa Phụ Ngây Thơ" vẫn là "Anh Không Chết Đâu Anh".Đêm nhạc Nhật Trường Trần Thiện Thanh "Một Thời Để Nhớ" vừa được ca sĩ Mỹ Lan và ca sĩ Trần Thiện Anh Chí (con trai của Mỹ Lan và Nhật Trường Trần Thiện Thanh), cũng là đôi song ca hát nhạc Trần Thiện Thanhđược tổ chức tại nhà hàng Paracel vào ngày 15-6-2012, tưởng niệm năm thứ bảy ngày mất của cố ca nhạc sĩ ở thủ đô người Việt tỵ nạn cộng sản Little Saigon, nơi Mỹ Lan và Nhật Trường từng song ca những bài tình ca, tình lính Việt Nam Cộng Hòatrong những sinh hoạt cộng đồng chống Cộng.

Ngưng bán đấu giá huyệt mộ của danh ca Elvis Presley

Hôm 22-6-2012, ông Darren Julien, nhà bán đấu giá di vật kỷ niệm của những nhân vật tài danh, cho biết rằng công ty của ông đã đồng ý không bán lại lô huyệt mộ nguyên thủy của Ông Hoàng Ca Nhạc Elvis Presley. Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều người hâm mộ cố danh ca Presley trên khắp thế giới yêu cầu công ty hãy tiếp tục giữ lại hầm mộ ấy, để làm nơi tưởng nhớ đến cố ca sĩ tài hoa. Trong tháng 5 năm nay, công ty Auction của ông Julien loan báo rằng họ sẽ bán huyệt mộ trống rỗng của Presley, tại khu nghĩa trang Forest Hill ở thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, trong cuộc đấu giá “Music Icons” (Biểu Tượng Âm Nhạc) vào ngày Chủ Nhật. Ông Julien nói rằng công ty sẽ không bán huyệt mộ này, “cho tới khi nào Forest Hills tìm được một kế hoạch thích hợp nhất với những mối quan tâm lợi ích của giới ái mộ, trong khi đó vẫn tôn trọng và bảo tồn ký ức hoài niệm về Elvis Presley”. Sau khi qua đời hôm 16-8-1977, Presley được mai táng trong hầm mộ ấy cùng với mẹ của ông là bà Gladys. Cách hai tháng sau đó, hai mẹ con được cải táng về khu gia trang Graceland của cố danh ca. Hầm mộ ban đầu ấy từ đó đến nay vẫn để trống.

Hàn Long Ẩn ở Chùa Thiên Trúc

"Rằng xưa có gã từ quan.Lên non tìm động hoa vàng..." - Từ "thung lũng hoa vàng" San Jose,Thầy Thích Thiện Long (trụ trì Chùa Thiên Trúc ở San Jose, xuất thân Tổ Đình Thiên Minh ở Huế, tốt nghiệp cao học Tâm Lý Học Phật Giáo Đại Học Hoa Trung) đã có "Đêm Thơ Nhạc Hàn Long Ẩn" tại nhà hàng Seafood Kingdom vào ngày 17-6-2012 gây quỹ xây dựngngôi tam bảo Chùa Thiên Trúc, hiện nay là một ngôi nhà nhỏ được thuê tạm làm chùa.Hàn Long Ẩn là nghệ danh của Thầy, lần đầu làm thơ vào năm 1990 và đã có các tác phẩm như "Cát Bụi Đường Bay" (tập đoản thơ lục bát),"Sương Bay Trên Phím Cung Đàn" (CD, DVD nhạc phổ thơ Hàn Long Ẩn)...

Nhà soạn nhạc Richard Adler của Broadway từ trần
Nhạc sĩ Richard Adler, một nhà soạn nhạc nổi tiếng và là người sáng tác lời cho nhiều ca khúc, đã từ trần ở tuổi 90. Ông qua đời hôm 21 tháng 6 vừa qua, tại Southampson, New York. Adler cùng với Jerry Ross, người cộng tác sáng tác với ông, là hai nhạc sĩ bắt đầu sự nghiệp vươn lên vào năm 1953, với ca khúc ăn khách nhất, tựa đề “Rags to Riches” (Từ Nghèo lên Giàu), do ca sĩ Tony Bennett trình diễn. Từ ca khúc bán ra được 1 triệu bản, Adler và Ross tiếp tục soạn ra một trong những bản nhạc kịch được yêu chuộng nhất của sân khấu Broadway. Khi hai người đang soạn bản The Pajama Game (Trò Chơi Pajama), thì Adler tìm được ý tưởng cho một trong những ca khúc vĩ đại nhất của Broadway, theo một cách thức phi truyền thống. Tiếc thay, Jerry bất ngờ mất sớm vào năm 1955, ở độ tuổi 29, để lại muôn vàn tiếc thương cho Adler. Đến năm 1962, ông được mướn để phụ trách lập kế hoạch tổ chức cuộc mừng sinh nhật tổng thống nổi tiếng nhất từ xưa đến nay: sinh nhật của Tổng Thống John F. Kennedy, trong dịp này, một ý tưởng tuyệt vời là mời minh tinh Marilyn Monroe tham dự.

Trần Củng Sơn - Trần Chí Phúc tuy hai mà một với "Một Thoáng 26 Năm"
Nhà báo Trần Củng Sơn với Củng Sơn là tên một thị trấn ở Phú Yên đầy ổ mìn, và đối với nhà báo Trần Củng Sơn thì viết báo thế nào cũng có "ổ mìn" (như tác phẩm về vụ Mặt Trận Kiện Báo Chí năm 1995 đã không thể ra mắt tại Quận Cam, hay triệu phú Mỹ về Việt Nam cưới vợ chưa đủ tuổi nên bị đi tù...) nhưng anh cũng chính là nhạc sĩ Trần Chí Phúc với “Chí Phúc tên sao người vậy”, đó là theo lời giới thiệu của những thân hữu trong buổi ra mắt sách Trần Củng Sơn "Một Thoáng 26 Năm" tại Viện Việt Học vào ngày 17-6-2012. Tác giả cũng cho biết 26 nămtrôi qua còn lại những gì đã được cô đọng trong quyển sách này đây, nội dung viết về những lĩnh vực khác nhau của đời sống người Việt di cư tỵ nạn cộng sản.Tác giả cuốn sách "Một Thoáng 26 Năm" cũng là tác giả các nhạc phẩm như "Sài Gòn Em Ở Đó", "Xác Em Nay Ở Phương Nào", "Tìm Em Ghé Chợ Mã Lai", "Anh Yêu Em Nên Yêu Sài Gòn", "Khi Nào Em Lấy Chồng (Xin Đừng Cho Anh Hay)"... cũng viết về đời sống của người Việt di cư tỵ nạn cộng sản.

Album mới của Justin Bieber gây ấn tượng lớn
Tuổi trẻ tài cao – điển hình là ca sĩ thiếu niên Justin Bieber. Nay thì người ta không thể coi thường tài năng trẻ này nữa, nhất là với ca khúc “Baby”, định hình trình độ diễn xuất và làm thay đổi mọi sự. Rồi mới đây, “Believe”, album ca nhạc mới của Bieber, chứng tỏ độ chín muồi tài năng của cậu, với bài đơn ca thứ nhất, tựa đề “Boyfriend”, được trình diễn tuyệt vời theo thể điệu nhạc pop. Những ca khúc khác trong album này, như “All Around the World” (song ca với Ludacris), và “As Long As You Love Me” (với sự phụ họa của Sean), là những tác phẩm đầy hứa hẹn. Trừ một bài, tất cả các ca khúc trong album đều do Bieber đồng sáng tác và thực hiện, với nhóm Messengers, Rodney Jerkins, Hit-Boy, Diplo, Martin, Bei Maejor và những người khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT