Thế Giới

Người Mỹ gốc Á Châu tuy khá hơn nhưng vẫn có sự chênh lệch

Vanessa White/Viễn Đông Wednesday, 20/06/2012 - 08:51:18

Dân Biểu Chu nói thêm rằng, mặc dù cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu nên ăn mừng những thành tựu của mình, thì họ cần phải tránh làm “những kết luận được đơn giản hóa quá mức”, bỏ sót đi những mối thách thức rất thực tế mà những thành phần khác nhau trong nhóm sắc dân đa dạng của họ gặp phải.


Vanessa White/Viễn Đông

WASHINGTON D.C. – Trong lúc Hoa Kỳ được coi là đang trải qua thời buổi kinh tế khó khăn, thì một bản phúc trình mới cho thấy rằng có một số người Mỹ lại thành đạt khá hơn so với những người khác, mặc dù vẫn còn một số mức chênh lệch.
Vào hôm 19-6-2012, Trung Tâm Nghiên Cứu Pew công bố một bản phúc trình mang tựa đề “Sự Vươn Lên Của Người Mỹ Gốc Á Châu”. Trong bản phúc trình này, có những điểm nổi bật của những khuynh hướng tích cực nơi sáu tiểu nhóm lớn nhất trong số những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương: người Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn, Phi Luật Tân, và Việt Nam.


Mặc dù cộng đồng Việt Nam được xem là lớn mạnh tại Quận Cam và trên toàn Hoa Kỳ, nhóm sắc dân này vẫn còn thua sút những nhóm sắc dân gốc Á Châu khác về một số mặt. Trong hình, những bé trai, bé gái gốc Việt đang thi đua tại Hội Chợ Tết Nhâm Thìn ở Quận Cam - ảnh: Vi Lang/Viễn Đông

Chẳng hạn, bản tường trình cho thấy rằng di dân thuộc các nhóm người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương hầu như ở lại Hoa Kỳ với visa lao động, và nhận được quyền công dân Mỹ, nhiều hơn so với những người nhập cư thuộc các nhóm chủng tộc khác. Bản phúc trình cũng cho thấy rằng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương đã tăng 5,8 phần trăm trong tổng dân số Hoa Kỳ, và hầu hết là ở miền duyên hải phía Tây, họ đạt được trình độ học vấn cao hơn so với toàn bộ dân số Hoa Kỳ, và những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương cũng có xác suất cao trong chuyện kiếm được việc làm, trong những chức vụ quản trị, chuyên môn, và những nghề nghiệp có liên quan, nhiều hơn so với tổng dân số Hoa Kỳ.
Tỉ lệ những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương bị thất nghiệp cũng thấp hơn so với toàn dân số nước Mỹ, và họ có thu nhập gia đình cao hơn so với những thành phần khác trong dân số Hoa Kỳ, theo bản phúc trình cho biết: những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương có mức thu nhập tính theo gia đình là 83.000 Mỹ kim, và và phần còn lại của dân số Mỹ có thu nhập gia đình là 49.800 Mỹ kim.
Những con số này được tiết lộ, sau khi Bộ Lao Động Hoa Kỳ công bố dữ liệu về tình trạng thất nghiệp trên toàn quốc, vào ngày 1-6-2012, cho thấy tỉ lệ thất nghiệp “xét về căn bản vẫn không thay đổi”, giữ nguyên mức 8,2 phần trăm trong tháng 5 năm 2012, mặc dù mức tuyển dụng trong các ngành kinh doanh và nghề nghiệp chuyên môn cho thấy có sự sút giảm. Tỉ lệ thất nghiệp của California đã giảm một chút, từ mức 10,9 phần trăm trong tháng 4 năm 2012, bớt xuống còn 10,8 phần trăm trong tháng 5 năm 2012.
Bản phúc trình của Pew cho thấy rằng, với tư cách là một nhóm, những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương có nhiều của cải hơn so với toàn bộ số dân Mỹ, và mức giàu có được định nghĩa là tổng số tài sản (như xe hơi, nhà cửa, tiền tiết kiệm và trương mục hưu trí), trừ đi các khoản nợ (như nợ vay tiền mua nhà, nợ mua xe, và nợ thẻ tín dụng). Những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương có tài sản trị giá 83.500 Mỹ kim, trong khi ấy những nhóm dân khác của Mỹ cộng lại có mức của cải trung bình là 68.529 Mỹ kim, theo bản phúc trình Pew cho thấy.
Một thông cáo báo chí có trích dẫn lời của Dân Biểu Liên Bang Judy Chu, chủ tịch Hội Nghị Các Nghị Sĩ Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương (CAPAC) và đại diện cho Địa Hạt Bầu Cử số 32 của California. Bà Chu nói: “Là thành phần dân số phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ, những điều được tìm thấy này củng cố thêm cho sự kiện những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương chính là một lực lượng đang vươn lên mà người ta không thể không chú ý tới. Tuy nhiên, tôi mạnh mẽ lên tiếng báo động chống lại việc sử dụng những dữ liệu này để xác nhận huyền thoại về sắc dân thiểu số kiểu mẫu”.
Bà Chu nói thêm: “Cộng đồng của chúng tôi là một trong những hiện tượng tương phản rõ rệt, với những sự chênh lệch đáng kể bên trong và ở giữa những phân nhóm khác nhau”.

Một số điều tương phản trong cộng đồng
Dân Biểu Chu nói rằng những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương bao gồm 45 sắc dân riêng biệt và hơn 100 phương ngữ và ngôn ngữ. Bà nói thêm rằng trong các nhóm bị loại ra khỏi bản phúc trình ấy, có nhiều người có những nhu cầu lớn nhất. Dân Biểu Chu nói tiếp rằng, chẳng hạn như bản phúc trình Pew có cho biết rằng cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương có trình độ học vấn cao, nhưng bản phúc trình không bao gồm chuyện là tính trong tổng số những người thành niên thuộc các sắc dân Hmong, Cam Bốt, và Lào, thì có hơn một phần ba là không có văn bằng trung học. Dân Biểu Chu nói thêm rằng, mặc dù cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu nên ăn mừng những thành tựu của mình, thì họ cần phải tránh làm “những kết luận được đơn giản hóa quá mức”, bỏ sót đi những mối thách thức rất thực tế mà những thành phần khác nhau trong nhóm sắc dân đa dạng của họ gặp phải.
Trong số các con số thống kê khác nhau, mà bản phúc trình Pew ghi nhận, có bao gồm điều này: mặc dù số lượng dân gốc Việt Nam là một tiểu nhóm có xác suất cao trong việc nhận được quyền công dân, và có mức xác suất thấp hơn trong chuyện trở thành những người nghèo túng, so với các tiểu nhóm khác trong số những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, nhưng nhóm người gốc Việt đạt được trình độ học vấn và mức tiến thân thấp hơn, cũng như có khuynh hướng đạt mức thu nhập gia đình ít hơn, so với các tiểu nhóm khác của những người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương.
Từ tháng 10 năm 2011, nhật báo Viễn Đông đã đưa tin về những nét tương phản được tìm thấy trong cộng đồng người Việt ở Quận Cam, khi cộng đồng này được đem ra so sánh với các nhóm chủng tộc khác của quận, tìm thấy được rằng cộng đồng Việt Nam này có những mức chênh lệch rộng lớn, tính trong những lĩnh vực như mức thu nhập, cảnh nghèo túng, trình độ học vấn, quyền sở hữu nhà cửa, bảo hiểm y tế, và tình trạng sức khỏe.
Bản thông cáo báo chí đã trích dẫn lại lời Dân Biểu Chu nói: “Để hiểu rõ hơn về cộng đồng đang tăng trưởng của chúng ta, chúng ta cần phải vượt ra ngoài những lối tường thuật rập theo khuôn sáo, và theo đuổi một cuộc thu thập các dữ liệu được phân nhóm nhiều hơn. Bản phúc trình của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew nhấn mạnh vào nhu cầu quan trọng này, và tôi hy vọng được dùng làm một lời kêu gọi thức tỉnh cho chính phủ, cho các trường ốc học viện, và cho những người khác, kêu gọi họ hãy đầu tư vào cuộc nghiên cứu này”.
Để xem bản phúc trình của Pew, có thể vào trang mạng www.pewsocialtrends.org/2012/06/19/the-rise-of-asian-americans/.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT