Bình Luận

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

Monday, 02/05/2016 - 10:06:39

Quan trọng hơn nữa là Trump đang thắng lớn trong cuộc tranh tuyển nội bộ của đảng Cộng Hòa, một phần nhờ tài nói liều của ông.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Có thể ông Donald Trump sẽ cười ầm lên, nếu có người dịch cho ông nghe câu “một lời nói lỡ, bốn ngựa khôn đuổi,” vì ông vốn thích phát ngôn mà không uốn lưỡi lần nào cả, chứ đừng nói uốn lưỡi, đắn đo đến bảy lần mới cất tiếng.

Quan trọng hơn nữa là Trump đang thắng lớn trong cuộc tranh tuyển nội bộ của đảng Cộng Hòa, một phần nhờ tài nói liều của ông.

Nhưng ông sẽ giật mình khi người đó bảo ông là hai chữ “America First” ông nói hôm thứ Tư 4/27/2016 làm bà Hillary Clinton có thể chuẩn bị lễ đăng quang tổng thống Hoa Kỳ, vì cách nói văng mạng của ông đang làm nhiều cử tri Cộng Hòa thất vọng.

Ông không sáng tác ra hai chữ “America First” (quyền lợi Hoa Kỳ đứng đầu), người Mỹ đầu tiên thích nói hai chữ này là phi công Charles Lindbergh; ông dùng hai chữ này để phát động phong trào “Hoa Kỳ cô lập” không can thiệp vào việc quân Đức Quốc Xã đánh chiếm nhiều quốc gia Âu Châu trong những năm cuối của thập niên 1930.

Lindbergh rất thích việc Hitler thành công trong những khẩu hiệu kích động người Đức vùng lên sau khi bại trận trong cuộc Thế Chiến Thứ Nhất, ông ca tụng việc quân đội Đức lấn chiếm các lân quốc và chỉ trích Tổng Thống Mỹ Franklin Roosevelt trong ý định đưa Hoa Kỳ tham dự vào cuộc Đệ Nhị Thế Chiến, chống lại sức mạnh của quân đội Đức Quốc Xã.

Lindbergh nói chỉ vì Do Thái vận động mà Roosevelt quyết định đưa Hoa Kỳ vào cảnh thiếu thốn, chết chóc của chiến tranh


Charles Lindbergh người cổ động phong trào America First

Chỉ sau việc Nhật đánh bom Trân Châu Cảng, Lindbergh mới thôi không chỉ trích Roosevelt, và không đòi Hoa Kỳ giữ thế đứng ngoài, đứng trung lập trong Thế Chiến Thứ Nhì.

Sau đó, phong trào “Hoa Kỳ Trung Lập” bị lãng quên; chỉ riêng một chính khách Cộng Hòa duy nhất -ông Pat Buchanan- còn thỉnh thoảng đề xướng việc Hoa Kỳ trung lập, nhưng không được ai hưởng ứng; mọi người đều hiểu vị trí của Hoa Kỳ là lãnh đạo thế giới trên cả ba mặt trận chính trị, kinh tế và quân sự.
Mất những vị trí lãnh đạo này, thì chỉ vài năm sau Hoa Kỳ sẽ phải đối phó với hai lực lượng Nga và Trung Hoa trở thành lớn mạnh hơn nhờ lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các lân quốc.

Giờ này Trump coi American First là kim chỉ nam của ông, nếu ông đắc cử để lèo lái nước Mỹ trong tối thiểu một nhiệm kỳ bốn năm. Trump nói, “Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi vẫn đặt quyền lợi của người Mỹ lên địa vị tối thượng. American First sẽ là căn bản mọi quyết định của tôi, và là chủ thuyết quan trọng nhất, ưu tiên nhất của chính phủ Mỹ do tôi lãnh đạo.”

Sử gia Ron Radosh nói điểm khác biệt giữa Trump và Lindbergh là Trump không ghét Do Thái trong lúc Lindgergh coi Do Thái như thế lực có trách nhiệm trong việc Hoa Kỳ lâm chiến; Trump chỉ muốn NATO (The North Atlantic Treaty Organization- Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương) đóng góp nhiều hơn vào hệ thống phòng thủ của họ. Trump nói, “Nếu các nước Bắc Đại Tây Dương không chịu tốn kém để tự vệ, Hoa Kỳ phải rút ra khỏi tổ chức này.”

Hiện nay vị tư lệnh tối cao của lực lượng quân sự NATO là đại tướng Philip M. Breedlove, thuộc không quân Hoa Kỳ; trong giả thuyết Trump đắc cử, đòi các nước trong tổ chức NATO đóng góp nhiều hơn nữa, và những nước này không có khả năng, Hoa Kỳ sẽ rút ra không giúp Tây-Bắc Âu Châu tự vệ nữa.
Quốc gia duy nhất ăn mừng vì sự rạn nứt trong phòng tuyến bảo vệ tự do cho khối Tây Bắc Âu Châu phải là Nga. Họ đã chiếm Georgia năm 2008, và năm 2014 họ chiếm thêm bán đảo Crimea của Ukraine; với chính sách ngoại giao mới của Trump, Nga sẽ có nhiều cơ hội để bành trướng lãnh thổ.

Tổ chức NATO là bó đũa gồm nhiều nước nhỏ ở Âu Châu hợp quần với nhau để tạo sức mạnh chống Nga, kẻ đang chủ trương xâm lược họ. Tuy NATO trông cậy vào sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, nhưng chính họ cũng đem sức mạnh quân sự của họ giúp Hoa Kỳ rất nhiều trong chiến tranh Trung Đông.


Đại Tướng Philip M. Breedlove

Về liên hệ với Nga, quan điểm của Trump cũng khác biệt với chính sách hiện nay; ông tuyên bố sẽ điều chỉnh lại những liên hệ giữa Hoa Kỳ với Nga để hai nước trở thành thân thiện hơn, vì cả hai cùng có một kẻ thù chung là quân IS.

Những người chống đối Trump cho là ông thân Nga vì chính phủ Nga ưu đãi ông trong việc kinh doanh tại Moscow. Họ còn tố cáo Paul Manafort, người điều hành bộ tham mưu tranh cử của Trump, là đang cộng tác với một tỉ phú Nga trên thị trường địa ốc tại Nga.

Nhưng không ai buộc Trump vào tội thân Trung Cộng; ông chỉ trích TC làm thợ thuyền Mỹ thất nghiệp vì đem sản phẩm vào bán quá rẻ trên thị trường Mỹ; ông sẽ đánh thuế nặng hàng nhập cảng từ TC khiến hàng không còn rẻ nữa, để sản phẩm Made In USA có thể cạnh tranh.

Nhiều kinh tế gia cảnh cáo ông, là TC không khoanh tay chịu thua, mà sẽ trả đũa bằng cách đánh thuế nặng hàng Mỹ xuất cảnh sang Trung Quốc. Hai hậu quả của biện pháp Trump tăng thuế sẽ là (1) tạo thêm một số công nhân Mỹ thất nghiệp vì hàng Mỹ không bán được trên thị trường TQ, và (2) làm giới tiêu thụ phải mua hàng TQ với giá đắt hơn vì thuế.

Nói cách khác những biện pháp Trump đề nghị để trừng phạt Trung Quốc, cũng sẽ trừng phạt cả công nhân lẫn giới tiêu thụ Hoa Kỳ.

Giáo sư kinh tế học J.W. Mason, dạy tại John Jay College đánh giá biện pháp tăng thuế nhập cảng do Trump đưa ra là sẽ tác hại trầm trọng, không chỉ riêng trong sinh hoạt kinh tế Mỹ mà còn tạo xáo trộn trên thị trường thế giới.

Trump tranh cử với khẩu hiệu make America Great Again (làm Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại như ngày xưa) để khai thác hình ảnh lạc quan của Hoa Kỳ dưới triều đại Ronald Reagan; nhưng nhiều người cho là Hoa Kỳ đang cường thịnh cả trên lãnh vực kinh tế, lại hùng mạnh trên cả hai bình diện quân sự và ngoại giao.

Nhà tỉ phú Mỹ Warren Buffett, “Chúng ta không có nhu cầu make America great again; Hoa Kỳ vẫn hùng mạnh, và đang mỗi ngày một hùng mạnh hơn.”


Nhà tỉ phú Mỹ Warren Buffett

Giới nghệ sĩ đang bắt đầu trò đùa: làm danh sách những người sẽ đi tị nạn nếu Trump đắc cử; nữ tài tử Neve Campbell, nói với phóng viên Huffington Post là cô sẽ trở về sinh quán của cô: Canada.
Lena Dunham, Miley Cyrus, và Raven-Symone cũng nói với tờ The View là họ cũng khăn gói bỏ xứ Hoa Kỳ để ra đi, vì không sống được dưới chế độ Trump.


Neve Campbell

Raven-Symone

Lena Dunham

Nhiều người đồng ý đây chỉ là một trò đùa, vì chưa ai biết “chế độ Trump” sẽ chống đàn bà đến mức nào. Họ chỉ nghe ông ta chỉ trích cô Megyn Kelly của đài truyền hình Fox News, chê cô là “cơ thể đầy máu,” và gọi những người đàn bà khác là “chó,” là “heo nái,” là “những con vật bẩn thỉu.”
Có thể ông cũng không tệ đến như vậy, mà chỉ có tật dại mồm, dại miệng và không biết câu "một lời nói lỡ, bốn ngựa khôn đuổi."

Kính thưa quý vị độc giả,
Nếu quý vị đánh giá bài báo này là “đọc được,” tác giả trân trọng mời quý vị đọc thêm 73 bài nữa được tuyển chọn và in trên 540 trang giấy vàng lợt, khổ 6x9, trình bày trang nhã, đầy đủ hình ảnh, sách đóng chỉ, bìa cứng, dưới tựa đề Bình Luận Thời Sự giá $30. Độc giả ngoài Hoa Kỳ xin giúp thêm $10 cước phí (trong tổng số trên $22).
Mua sách xin quý vị gửi chi phiếu về địa chỉ: Nguyễn Đạt Thịnh, 515 Crestwater Ct., Houston, TX 77082.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT