Người Việt Khắp Nơi

Nữ Tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, Tổng Cố Vấn Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Saturday, 12/07/2014 - 09:55:16

Vừa từ Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Vĩnh Long sang Hoa Kỳ để vận động xin sự yểm trợ của đồng hương cho Hội Từ Ái, nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, nguyên Tổng Phụ Trách và nay là Tổng Cố Vấn Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, đã dành cho Viễn Đông cuộc phỏng vấn sau đây

Thanh Phong/Viễn Đông thực hiện



Sơ Agnes Nguyễn Thị Phụng (bên phải) và Sơ Maria Phương Dung. (Hình: Thanh Phong)
 
WESTMINSTER - Vừa từ Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Vĩnh Long sang Hoa Kỳ để vận động xin sự yểm trợ của đồng hương cho Hội Từ Ái, nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, nguyên Tổng Phụ Trách và nay là Tổng Cố Vấn Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, đã dành cho Viễn Đông cuộc phỏng vấn sau đây:

Viễn Đông: Kính chào hai Sơ (Sơ Agnes Nguyễn Thị Phụng và Sơ Maria Phương Dung). Xin Sơ cho độc giả Viễn Đông biết qua về Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

Sơ Phụng: Xin kính chào Ban Giám Đốc và quý độc giả nhật báo Viễn Đông. Thưa quý vị, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn được Đức Giám Mục Le Fèbvre thành lập vào năm 1844 tại Cái Mơn, tỉnh Bến Tre thuộc giáo phận Vĩnh Long. Tính đến nay Hội Dòng đã tồn tại được 170 năm, và là Hội Dòng Mến Thánh Giá lâu đời nhất tại miền Nam Việt Nam. Hội Dòng hiện do nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ làm Tổng Phụ Trách.

Qua hơn một thế kỷ với bao thăng trầm, Hội Dòng chúng con nhờ ơn Chúa che chở, nhờ sự thương mến hỗ trợ của nhiều người, chúng con vẫn đứng vững và phát triển không ngừng. Hiện nay Hội Dòng chúng con có 500 chị em đang sinh hoạt phục vụ tại 117 giáo điểm, hầu hết ở vùng xã ấp xa xôi hẻo lánh thuộc các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, nhằm mục đích dâng hiến đời mình để đem yêu thương đến cho tha nhân, ủi an và giúp họ sống đúng với nhân phẩm .

Viễn Đông: Xin Sơ cho biết về những công việc Hội Dòng đang phục vụ?

Sơ Phụng: Như quý vị đã biết, trước đây tất cả các dòng tu nam nữ chỉ chuyên lo cầu nguyện, sống trong đời sống khép kín của một Hội Dòng, nhưng hoàn cảnh bây giờ khác hẳn, các nam nữ tu sĩ , ngoài việc tu trì theo luật Dòng còn phải lo cho tha nhân. Hội Dòng chúng con ở miền tây, đa số dân nghèo, nhất là những thôn xã xa xôi hẻo lánh, nhiều gia đình hiện nay không có đủ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, họ sống rất nghèo khổ, rất tội nghiệp, nhất là những người già cả và các trẻ em mất cha mất mẹ không nơi nương tựa; Hội Dòng chúng con đều ra tay giúp đỡ, hoàn toàn không phân biệt tôn giáo nào.

Cụ thể là chúng con khám, chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân – nuôi các cụ già cô đơn tại nhà dòng – nuôi trẻ mồ côi – chăm sóc bệnh nhân phong cùi, người khuyết tật và người mắc bệnh HIV/AIDS – cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo – giúp một số phụ nữ có việc làm bằng nghề may – cấp gạo cho người già cả, nghèo khó – lắp đặt hệ thống nước sạch – làm nhà vệ sinh tự hoại cho người nghèo. Đó là những việc bác ái xã hội mà Hội Dòng chúng con đang phải lo.

Viễn Đông: Ngoài những công tác bác ái xã hội như Sơ vừa trình bày, Hội Dòng còn có mối bận tâm nào khác?
Sơ Phụng: Cám ơn báo Viễn Đông đã hỏi câu này. Thật ra, nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của Hội Dòng chúng con là đào tạo và bảo trợ Ơn Gọi. Như quý vị biết, dân số Việt Nam hiện nay gần 100 triệu người rồi nhưng tỷ lệ những người biết Chúa còn rất ít. Lý do dễ hiểu là thiếu vắng các nhà truyền giáo. Thật đúng như lời Chúa đã nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Hiện nay giới trẻ trên thế giới đang chạy theo vật chất để hưởng thụ, ngại vất vả và hy sinh, nhất là có nhiều gia đình chỉ có một con nên ngại không muốn cho con đi tu, vì thế mà ơn gọi mỗi ngày bị giảm dần, thế nên chúng con phải tìm cách lo cho các thiếu nữ trong độ tuổi 12, 13 trở lên, em nào có ý hướng muốn đi tu để phục vụ Chúa và tha nhân nhưng gia đình không đủ khả năng, chúng con nuôi các em ăn học cho đến hết bậc trung học, rồi các em tự quyết định dâng mình cho Chúa hay không chúng con không bắt ép.

Viễn Đông: Nhu cầu của Hội Dòng quả rất lớn, Sơ Tổng Quyền cũng như quý Sơ làm cách nào để có ngân quỹ phục vụ những công việc Sơ vừa nêu?

Sơ Phụng: Trước hết, chúng con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã cho Hội Dòng chúng con có nhiều người quảng đại giúp đỡ cách này, cách khác. Trong đó có Ban Giám Đốc và nhân viên nhật báo Viễn Đông . Lần chúng con qua Mỹ trước đây, cũng nhờ bài báo trên Viễn Đông, chúng con được một số đồng hương biết đến hỗ trợ, không chỉ người Công Giáo, chúng con thật hết sức cảm động khi có những ân nhân gọi đến cho biết họ là Phật tử, là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Họ từng sống ở miền Tây, họ biết rất rõ Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn phục vụ đồng hương nghèo khổ như thế nào nên họ ra tay. Chúng con cám ơn các cơ quan truyền thông, đặc biệt Hội Bạn Người Cùi và ông Đậu Quang Luận cùng một số ân nhân đã đứng ra thành lập Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, và đã được Tiểu Bang California cấp giấy công nhận là một Hội Non-Profit Organization – Tax ID: 46-5334771. Ông Đậu Quang Luận đã nhận lãnh vai trò Hội Trưởng để giúp Hội Dòng chúng con.

Viễn Đông: Qua nhật báo Viễn Đông, hai Sơ có muốn chia sẻ thêm điều gì với độc giả chúng con?

Sơ Phụng: Một lần nữa, thay mặt Hội Dòng, chúng con xin cám ơn Ban Giám Đốc và toàn thể anh chị em nhật báo Viễn Đông, qua bài phỏng vấn này, chúng con tha thiết kính mời quý đồng hương không phân biệt tôn giáo đến tham dự bữa tiệc gây quỹ , tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật 27-7-2014 tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd, CA 92683.

Ca sĩ Mai Thiên Vân, gốc Bến Tre . MC. Minh Phượng và một số ca nghệ sĩ khác cũng như ban nhạc Moon Flower sẽ cống hiến chương trình văn nghệ đặc sắc.

Xin liên lạc với ban tổ chức: Chị Soi Nguyễn (714) 732-8162 – Chị Phụng nguyễn (714) 552-6688 -Chị Đậu Kim Quy (909) 822-5062 – Anh Trần Hồng (502) 868-7975 – Chị Nguyễn Hương (714) 220-7708 – Anh Lê Quang (714) 234-8866 – Ô.Bà cố Lê văn Thành (724) 622-0626, và (909) 979-0279.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT