Hôn Nhân, Cuộc Sống

Phụ huynh làm cách nào để thu hút thiếu niên học hè

Monday, 14/05/2012 - 11:45:59

Các bậc phụ huynh có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu niên học sinh đánh mất việc học mùa hè của mình, bằng cách làm theo những điều do bà Peck mách nước như sau.

Chuyện mất học trong mùa hè không phải là một hiện tượng mới mẻ hoặc phức tạp. Sau khi các học sinh bỏ ra gần hết cả một năm chịu bó rọ trong lớp và học bài để thi cử, thì phần đông các em đều sẵn sàng cho một kỳ nghỉ học, khi đến tháng 5 và và tháng 6. Thế nhưng việc bỏ học như vậy có thể làm tổn hại cho các học sinh.
Bà Jennifer Peck nói: “Trong mùa hè các học sinh bị thua thiệt về mặt học hành. Các em quên đi một số năng khiếu và nội dung, nếu không chịu thực hành những năng khiếu ấy”. Bà Peck là giám đốc điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận, có tên là Hợp tác Vì Thiếu Nhi Thiếu Niên, mà mục đích là phát động chiến dịch Summer Matters (Mùa Hè Là Quan Trọng) ở tiểu bang California. Đặc biệt trong các trường trung học, quanh năm các học sinh chuẩn bị ráo riết sẵn sàng để làm những bài tập khó, để thi SAT, thi tốt nghiệp, và nộp đơn xin vào đại học. Sau mùa nghỉ hè, các học sinh trung học phải có khả năng nhanh chóng chuyển tiếp trở về lại một thời khóa biểu học tập đầy đủ trọn vẹn. Các bậc phụ huynh có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu niên học sinh đánh mất việc học mùa hè của mình, bằng cách làm theo những điều do bà Peck mách nước như sau.

1. Nói chuyện với giáo viên của con cái bạn

Hãy sử dụng những tuần lễ cuối cùng của năm học để thu nhận những điều gợi ý về chuyện học hè, từ giáo viên dạy con của bạn, theo lời bà Peck gợi ý. Đối với những học sinh nhỏ tuổi hơn, các bậc cha mẹ thường có thể tự mình sử dụng những năng khiếu căn bản về giảng dạy, nhưng vì các thiếu niên phải bước sâu vào những lớp khó hơn, chẳng hạn như môn toán và môn tiếng Anh AP, cho nên bà Peck mách rằng phụ huynh nên nhờ đến giáo viên. Bà Peck lưu ý: “Đây là một nơi mà cha mẹ có thể thực sự đóng vai trò chủ động. Hãy đến với giáo viên, và nói: Thầy/Cô đề nghị học sinh của tôi nên làm gì trong kỳ hè? Có những nguồn trợ lực nào trên mạng Internet mà Thầy/Cô có thể đề nghị hay không? Hoặc có những hoạt động miễn phí hoặc vừa tầm khả năng tài chánh, mà học sinh của tôi có thể tham gia trong suốt mùa hè hay không?”.

2. Giúp cho con bạn tìm một việc làm

Bà Peck thừa nhận: “Tôi không thể nghĩ ra được một kinh nghiệm làm việc nào mà lại không có liên quan gì đến việc đọc hoặc hiểu những điều mình đọc được. Các vị phụ huynh và các em học sinh trung học của họ đều nên cởi mở sẵn sàng đối với việc đi thực tập nội trú, cũng như đối với những cơ hội đi làm công tác tình nguyện”. Bà nói: “Trong khi chúng ta biết rằng kinh nghiệm làm những công việc được trả lương đều không phải khi nào cũng có sẵn, thì một điều có thể làm được, đó là một gia đình khuyến khích thiếu niên của họ tham gia vào một kinh nghiệm làm việc không lãnh lương trong mùa hè, điều này có thể là hết sức quí giá trong việc giữ cho những năng khiếu của các em vẫn được sắc xảo”.
Bà Peck nói rằng phụ huynh và thiếu niên nên tìm kiếm cơ hội với các công viên và những khu giải trí, trường học, cơ sở kinh doanh địa phương, và chính quyền thành phố, vốn là những chỗ thường có các chương trình việc làm trong mùa hè. Bà Peck lưu ý rằng làm việc tại một trại hè cũng có thể là một dịp quí báu để học hỏi, bởi vì các thiếu niên lãnh lấy trách nhiệm đối với những em nhỏ tuổi hơn, và thường dạy một năng khiếu cho những em ấy.

3. Chọn những hoạt động vui chơi học tập

Bà Peck nói rằng việc học hè không có nghĩa là các em thiếu niên nên cắm cúi vào sách vở giáo khoa trong thư viện suốt cả ba tháng hè. Và ngay cả khi điều đó chính là mục tiêu, thì việc kiểm soát của cha mẹ cũng tùy nghi thay đổi, vì các em thiếu niên trở nên độc lập hơn. Phụ huynh có thể làm cho các em tham gia một cách hữu hiệu nhất vào việc học tập trong mùa hè, bằng cách lựa chọn những hoạt động vui chơi. Bà Peck lưu ý: “Làm một việc gì đó thú vị và hấp dẫn trong mùa hè là điều gần như là đứng hàng đầu, mà một thiếu niên tuổi sẽ bày tỏ phản ứng”. Bà nói rằng cha mẹ nên làm việc với con cái tuổi thiếu niên của mình để tìm kiếm những cơ hội học tập có liên quan đến lợi ích của các em. Chẳng hạn, nếu những thiếu niên ấy thích thể thao và thích những em nhỏ tuổi hơn, thì họ có thể trở thành một cố vấn của trại, hoặc thậm chí có thể làm một huấn luyện viên. Đây là những công việc đem lại niềm vui thích, xây dựng những năng khiếu về cách giao thiệp và tổ chức.
Bà Peck nói: “Mùa hè là một cách thức tuyệt vời để củng cố việc học và xây dựng năng khiếu, trong một môi trường thực sự khác hẳn với trường học, thông qua những cơ hội đem lại nhiều điều thú vị hơn, và có tầm quan yếu nhiều hơn đối với giới trẻ”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT