Thế Giới

Romney lại thắng vòng sơ cử, quan điểm của Obama và Romney về hôn nhân

Vanessa White/Viễn Đông Tuesday, 15/05/2012 - 08:54:39

Thế nhưng, Dân Biểu Paul vẫn chưa rút lui, mặc dù tin tức cho biết ông không còn chi tiền ra vận động nữa.

Cử tri và lá phiếu 2012

Vanessa White/Viễn Đông


PORTLAND, Oregon – Tiếp tục một xu hướng bỏ phiếu bầu cử, các cử tri của hai tiểu bang Oregon và Nebraska đã chọn cựu Thống Đốc Mitt Romney của Massachusetts làm ứng cử viên, mà họ muốn đưa ra để tranh đua đối đầu với Tổng Thống Barack Obama, trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 năm 2012.
Với Dân Biểu Ron Paul của tiểu bang Texas là đối thủ Cộng Hòa duy nhất của Romney, các phương tiện truyền thông chính lưu đã sớm loan báo rằng Thống Đốc Romney là ứng cử viên Cộng Hòa đủ sức tỉ thí với ứng cử viên Dân Chủ là Tổng Thống Obama. Thế nhưng, Dân Biểu Paul vẫn chưa rút lui, mặc dù tin tức cho biết ông không còn chi tiền ra vận động nữa.
Các cử tri và những thủ tục bầu cử sớm tại nhiều tiểu bang khác nhau sẽ bầu chọn những người đại biểu. Đến tháng 8 năm nay, trong kỳ Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa, bất cứ nhân vật nào chiếm được nhiều phiếu nhất của các vị đại biểu này sẽ trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa. Sau khi đánh bại Thống Đốc Romney bằng cách đạt được số phiếu đại biểu cao nhất, trong những cuộc hội nghị đảng ở hai tiểu bang Maine và Nevada, có thể nói rằng Dân Biểu Paul đã chứng tỏ ông đã chiếm được một số lượng đại biểu, nếu không muốn nói là cử tri, ủng hộ có tính cách cạnh tranh.
Nếu muốn thu hút những cử tri độc lập có xu hướng ủng hộ Dân Biểu Paul, thì Thống Đốc Romney cần phải cẩn thận để đừng làm cho giới cử tri này xa lánh, vì quan điểm bảo thủ quá mức của ông, nếu không thì họ có thể chuyển sang dồn phiếu cho Tổng Thống Obama trong tháng 11 năm 2012. Mặc dù, có sự thay đổi thất thường trong lập trường của mình về nhiều vấn đề, từ phá thai cho đến chăm sóc y tế của chính phủ, Thống Đốc Romney đã bị chỉ trích là một ứng cử viên Cộng Hòa có lập trường ôn hòa hơn.
Với chuyện Thống Đốc Romney và Tổng Thống Obama có thể là hai ứng cử viên lọt vào vòng chung kết tranh chức tổng thống, nhật báo Viễn Đông đã và đang dự định tiếp tục đưa tin, về cách thức hai ứng cử viên này thiết lập quan hệ như thế nào với các cử tri khác nhau, cũng như hai người có quan điểm ra sao về những vấn đề khác nhau. Chẳng hạn, vào hôm 25-4-2012, báo Viễn Đông đưa tin về cách thức hai ứng cử viên này liên lạc tiếp xúc với giới cử tri phụ nữ, và vào hôm 9-5-2012 tập trung tin tức vào những triển vọng của hai ứng cử viên nơi các cử tri thuộc các nhóm sắc dân thiểu số. Trong số báo ra ngày 12-5 và số hôm nay, nhật báo Viễn Đông nhắm vào vấn đề Tổng Thống Obama và Thống Đốc Romney có quan niệm như thế nào về hôn nhân đồng giới tính, cũng như hai ứng cử viên này sẽ vận động tranh cử ra sao nơi giới cử tri đồng tính, nam cũng như nữ.

Hôn nhân đồng tính
Hôm 9-5-2012, Tổng Thống Obama loan báo rằng ông ủng hộ hôn nhân đồng giới tính, sau khi ông từng công khai chống lại dạng thức hôn nhân như vậy, trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông. Lời loan báo của ông đánh dấu lần đầu tiên một vị đương kim tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng công khai ủng hộ hôn nhân đồng tính. Trong lời loan báo tại một cuộc phỏng vấn của Đài ABC News, Tổng Thống Obama nói: “Tôi đã trải qua một sự tiến hóa tư tưởng về vấn đề này. Tôi từng lưỡng lự về hôn nhân đồng tính, một phần là vì tôi nghĩ rằng những cuộc kết hợp dân sự sẽ là đầy đủ rồi”.
Ông giải thích thêm những lập luận nằm đằng sau thái độ do dự của mình, nói rằng việc tác hợp dân sự đem lại cho các cặp đồng tính nam và đồng tính nữ những quyền khác nhau trước đây thường dành cho các cặp vợ chồng đã kết hôn, chẳng hạn như quyền được khám bệnh tại bệnh viện. Cũng có những yếu tố tôn giáo và truyền thống nằm đằng sau lý luận của ông, vì Tổng Thống nói rằng ông “thông hiểu” những điều tin tưởng được một số người gắn liền với từ ngữ “hôn nhân”. Ông nói thêm rằng “trong mấy năm qua”, tâm trí ông đã thay đổi, vì ông có nói chuyện về vấn đề này với bạn bè, gia đình, và những người hàng xóm, cũng như nghĩ đến các thành viên của nhóm nhân sự của ông, và những quân nhân Hoa Kỳ đang dấn thân vào trong những mối quan hệ đồng tính; trong số này có những người thậm chí còn cùng nhau nuôi dạy con cái.
Tổng Thống Obama nói: “Tại một thời điểm, tôi chỉ kết luận rằng đối với bản thân tôi, thì điều quan trọng là tôi tiến tới và khẳng định rằng tôi nghĩ các cặp đồng tính có thể nên kết hôn với nhau”.
Tổng Thống Obama đã có những nỗ lực khác, nhằm bao gồm những người Mỹ đồng tính nam và đồng tính nữ vào trong khuôn khổ của đất nước, từ khi ông lên nhậm chức trong tháng 1 năm 2009. Chẳng hạn như trong năm 2010, ông đã ký quyết định thu hồi chính sách Đừng Hỏi, Khỏi Nói (Dont Ask Dont Tell – DADT), theo chính sách này thì những quân nhân Mỹ hiện dịch nào công khai đồng tính nam hoặc đồng tính nữ đều sẽ bị coi là bất hợp pháp. Không lâu sau khi bãi bỏ chính sách này, Tổng Thống Obama còn loan báo những nỗ lực trong tương lai, nhằm thu hồi lại Đạo Luật Bênh Vực Hôn Nhân (Defense of Marriage Act – DOMA), trong đó liên bang công nhận hôn nhân là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.
Mặc dù luật DOMA đòi buộc hôn nhân phải là giữa một người nam và một người nữ ở cấp độ liên bang, nhưng có một số tiểu bang đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tính.
Theo tin tức cho biết, xét trên toàn quốc Hoa Kỳ, các cử tri đều chia rẽ lập trường về vấn đề hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, các cử tri độc lập đều có xu hướng mạnh hơn trong việc ủng hộ hôn nhân đồng tính. Điều này có thể đem lại một lợi thế cho Tổng Thống Obama, nhiều hơn so với Thống Đốc Romney vốn là người công khai phản đối hôn nhân đồng tính và kết hợp dân sự.
Trong những cuộc tranh luận khác nhau của Đảng Cộng Hòa trong mùa tranh cử tổng thống, Thống Đốc Romney đã nói ông tin rằng nên coi hôn nhân như là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một phụ nữ mà thôi. Tuy nhiên, ông đã bị chê là “thay đổi đảo ngược” lập trường của mình về vấn đề này, khi ông còn làm thống đốc Massachusetts vào lúc tiểu bang quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, và thậm chí ông cũng đã cấp giấy phép hôn nhân đồng tính cho dân cư Massachusetts.
Lên tiếng phản ứng lại những lời công kích, ông Romney nói rằng ông làm thống đốc của một tiểu bang trước đó đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trong hiến pháp tiểu bang, vì thế điều này đòi ông phải cấp những giấy phép như vậy. Tuy nhiên, ông cũng đã nói với những người chỉ trích rằng trong nhiệm kỳ thống đốc của ông từ năm 2003 đến năm 2007, chính ông đứng đằng sau những nỗ lực nhằm đảo ngược hôn nhân đồng giới tính tại tiểu bang Massachusetts.
Tuy nhiên, trong cuộc tranh cử Thượng Viện thất bại vào năm 1994, người ta biết rằng Thống Đốc Romney đã ráo riết tìm cách thu hút số phiếu bầu từ giới cử tri đồng tính nam và đồng tính nữ, hứa hẹn làm những gì ông có thể làm được để gia tăng sự bình đẳng đầy đủ trọn vẹn cho cộng đồng đồng tính, nam cũng như nữ.
Thống Đốc Romney đã cũng bị chỉ trích “thay đổi lật ngược” lập trường của ông về chính sách Đừng Hỏi, Khỏi Nói (DADT) trong quân đội. Cũng trong chiến dịch vận động tranh cử hồi năm 1994 của mình, ông được biết là có nói rằng chính sách DADT là một bước tiến tới việc cho các quân nhân hiện dịch Mỹ đồng tính nam và đồng tính nữ đều được phép phục vụ công khai, thế nhưng ông vẫn chỉ trích việc bãi bỏ DADT năm 2010. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT