Bình Luận

Sử Dụng Xác Chết

Wednesday, 21/10/2015 - 07:32:02

Lực lượng tấn công giết đại sứ Mỹ Christopher Stevens và viên chức truyền thông Sean Smith. Vài tiếng đồng hồ sau chúng tấn công căn cứ ngoại giao thứ nhì của Hoa Kỳ cách căn cứ vừa bị tấn công khoảng 1 mile. Tại đây chúng giết thêm 2 nhân viên CIA Tyrone S. Woods và Glen Doherty.

Nguyễn đạt Thịnh

Xác chết của 4 viên chức Hoa Kỳ đang được dựng ngồi dậy, để phục vụ nhu cầu chính trị đảng phái, triệt hạ uy tín của ứng cử viên Hillary Clinton. Mưu đồ này khởi đi bằng việc thành lập Uỷ Ban Điều Tra (UBĐT) vụ Benghazi - một căn cứ ngoại giao của Hoa Kỳ đặt tại Benghazi, Libya, bị quân Hồi Giáo tấn công tối 11 tháng Chín 2012.

Lực lượng tấn công giết đại sứ Mỹ Christopher Stevens và viên chức truyền thông Sean Smith. Vài tiếng đồng hồ sau chúng tấn công căn cứ ngoại giao thứ nhì của Hoa Kỳ cách căn cứ vừa bị tấn công khoảng 1 mile. Tại đây chúng giết thêm 2 nhân viên CIA Tyrone S. Woods và Glen Doherty.

Chuyện cũ đã trên 3 năm đang trở thành nóng hổi, vì vào thời điểm xẩy ra cuộc tấn công, ứng cử viên Hillary Clinton là ngoại trưởng Hoa Kỳ -do đó "có thể" bà phải chịu trách nhiệm, hoặc tối thiểu Quốc Hội Cộng Hoà cũng hy vọng làm bà mất uy tín, mất cảm tình với cử tri, hầu gia tăng hy vọng đắc cử tổng thống của ứng cử viên Cộng Hoà.

Dân biểu Trey Gowdy bang South Carolina được chỉ định làm chủ tịch UBĐT; ông mắng dân biểu Kevin McCarthy bang California, và dân biểu Richard Hanna, bang Nữu Ước, "câm họng lại, đừng nói những chuyện mà hai anh không biết gì cả." Cả 3 ông "biểu dân" đều thuộc đảng Cộng Hoà, McCarthy là trưởng khối đa số (Cộng Hoà) tại Hạ Viện.

Gowdy trách McCarthy việc ông này công bố trên đài truyền hình Fox New là UBĐT đã thành công trong việc hạ uy tín bà Clinton; Gowdy cũng bảo Hana "shut up" đừng lập lại tiết lộ của McCarthy về UBĐT.
Họ bất đồng ý kiến, bàn cãi sôi nổi, không chỉ vì việc ông McCarthy nói toạc ra thâm ý của ông Gowdy, mà còn vì việc 5 dân biểu Dân Chủ thành viên của UBĐT hôm thứ Hai 10/19, phổ biến một bản tường trình tố cáo UBĐT dựng đứng giả thuyết cho là bà Clinton có thái độ mờ ám về cuộc tấn công Benghazi.
Dân biểu Elijah Cummings (Dân Chủ, bang Maryland) nói, chi tiết trong bản tường trình dài 146 trang mà họ phổ biến, ghi nhận lời khai của 54 nhân chứng có liên quan mật thiết với Benghazi, không một người nào nói đến cuộc toa rập, hay thái độ che dấu của bà Clinton như giả thuyết UBĐT đặt ra.


                                                          Dân biểu Trey Gowdy

Cummings nói, "Ngân khoản đài thọ cuộc điều tra bới lông tìm vết này là tiền thuế của quần chúng;" ông yêu cầu Hạ Viện chấm dứt việc làm vô nghĩa đó, và yêu cầu dân biểu Gowdy -chủ tịch UBĐT- công bố nguyên văn và toàn bộ lời khai của những nhân chứng mà họ đã phỏng vấn.

Trong số những nhân vật bị UBĐT gọi ra điều trần và phỏng vấn, có cô Cheryl Mills, tham mưu trưởng bộ Ngoại Giao, và ông Jake Sullivan, tham mưu phó, trong thời gian bà Clinton làm ngoại trưởng.
Bản tường trình của các dân biểu Dân Chủ tiết lộ là toàn bộ 54 nhân chứng được gọi ra phỏng vấn, không một người nào nói đến việc bà Clinton ra lệnh cho những lực lượng quân sự Hoa Kỳ án binh bất động, hoặc bà chuẩn thuận một biện pháp giảm thiểu hoạt động an ninh, và không một nhân viên ngoại giao nào chứng kiến việc tiêu huỷ tang chứng liên quan đến cuộc tấn công, như UBĐT nỗ lực tìm kiếm.
Hôm thứ Sáu 10/16, UBĐT còn gọi cô Huma Abedin, một cộng tác viên của bà Hillary Clinton ra điều trần, mặc dù cô không biết gì về vụ tấn công Benghazi.

Bản tường trình do các thành viên Dân Chủ trong UBĐT công bố lời khai của cô Cheryl Mills, khẳng định sau vụ tấn công Benghazi bà Clinton đã triệu tập một cuộc hội thoại điện đàm (video teleconference) đòi hỏi thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cho nhân viên sứ quán phục vụ tại các nhiệm sở quốc ngoại, và tổng thống Obama đã đồng ý với bà.

Hai cộng tác viên gần gũi nhất với bà Clinton -cô Huma Abedin và cô Cheryl Mills
Thành viên UBĐT quanh co vặn hỏi cô Mills về việc thiêu huỷ tài liệu liên quan đến vụ tấn công Benghazi, cô trả lời là cô không thiêu huỷ, và cũng không thấy ai thiêu huỷ tài liệu nào cả.
UBĐT gồm 12 thành viên, 7 người là các dân biểu Cộng Hoà, 5 người còn lại là các dân biểu Dân Chủ.
Thành phần Cộng Hoà gồm các dân biểu Trey Gowdy, Chairman, Susan Brooks, Jim Jordan, Mike Pompeo, Martha Roby, Peter Roskam và Lynn Westmoreland; 5 dân biểu Dân Chủ gồm có
Elijah Cummings, Adam Smith Adam Schiff, Linda Sanchez, và Tammy Duckworth.

                                                                12 thành viên của UBĐT


Dân biểu Trey Gowdy, một trong những thành viên của Tea Party đắc cử năm 2011 trong đà toàn thắng của 86 tân dân biểu Cộng Hoà; ông nổi trội hơn các bạn đồng viện nhờ rất năng nổ trong việc chống mọi chính khách và mọi kế hoạch Dân Chủ.

Trong trách nhiệm chủ tịch UBĐT ông áp dụng kỹ thuật hỏi cung của một công tố viên đã từng có thành tích 20 năm hỏi cung bị can; việc làm quá hăng say của ông tạo phản tác dụng -đáng lẽ tạo dư luận chỉ trích bà Clinton, ông đang giúp Clinton được cảm tình của quần chúng hơn.

Người cuối cùng chỉ trích Gowdy là Donald Trump -người đang đứng đầu danh sách ứng cử viên Cộng Hoà tranh cử chức vụ tổng thống; nếu trật tự hiện tại được duy trì tiếp tục thêm một năm nữa, thì đối thủ của Trump sẽ là Hillary Clinton; và như vậy, Trump phải cảm ơn Gowdy, người đang tìm cách hạ uy tín Clinton.
Trump nói, "Tôi cũng kỳ vọng vào cuộc phỏng vấn của UBĐT, nhưng rồi chính trưởng khối Cộng Hoà Hạ Viện xác nhận cuộc điều tra giúp làm giảm số cử tri ủng hộ bà Clinton. Như vậy là có phản tác dụng rồi."
Chỉ khổ cho dân biểu Trey Gowdy; hôm thứ Bẩy 10/17, ông than thở với tờ báo mạng Politico, "những tuần lễ vừa rồi quả là những tuần tệ nhất trong đời tôi; tôi bị tấn công về cá tính, về lý tưởng; đau bằng 1,000 lần nếu tôi bị tấn công vào ngực, vào mặt."

Tờ People nhận định ông căng bẫy, rồi chính ông bị dính trong bẫy. Ông dựng xác chết của 4 viên chức Hoa Kỳ ngồi dậy để gây chướng ngại cho ứng cử viên Clinton, nhưng giờ này người gặp khó khăn lại là chính ông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT