Thế Giới

Thống đốc Cali muốn ngưng tài trợ cho người chăm sóc thân nhân

Wednesday, 29/02/2012 - 11:15:29

Những khoản tài trợ ấy giúp cho các trung tâm CRC nối kết những người chăm sóc với việc cố vấn, huấn luyện công tác chăm sóc y tế...

Vanessa White/Viễn Đông

FULLERTON, California – Ông Jerry Spalding, 39 tuổi, đang mắc phải một chứng rối loạn thoái hóa não bộ, căn bệnh càng ngày càng trở tiếp tục nên tồi tệ hơn. Vì không thể tự săn sóc lấy chính mình, ông đành phải sống với người chị, để nhờ bà chăm nom cho ông. Trên một trang Web thỉnh nguyện của Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc (Caregiver Resource Center - CRC), ông Spalding bình luận: “Cả hai chị em chúng tôi đều cần sự giúp đỡ của Trung Tâm CRC. XIN đừng cắt giảm chương trình này đi”. Lời bình luận của ông nhận được sự tham gia của những người khác, và có hơn 25.000 chữ ký thỉnh cầu Thống Đốc Jerry Brown và các cơ quan lập pháp California đừng loại bỏ các trung tâm CRC, như ngân sách 2012-2013 do Thống Đốc Brown đề nghị dự định sẽ làm như vậy.


Chăm sóc tại gia có thể đỡ tốn kém cho chính phủ hơn là đưa bệnh nhân vào viện dưỡng lão, những người chống đối việc cắt giảm dịch vụ hỗ trợ người chăm sóc lập luận - ảnh: Vincent Thái/Viễn Đông

Nếu ngân sách của ông được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua trong tháng 6 năm 2012, thì các Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc CRC sẽ không còn nhận được tiền tài trợ để cung cấp dịch vụ cho những người chăm sóc y tế tại gia. Những người này giúp đỡ cho những người thân trong nhà đang mắc những chứng rối loạn về não bộ, trong đó có những chứng bệnh như Alzheimers, đột quị, Parkinsons, và Hư Não Hậu Chấn Thương. Những khoản tài trợ ấy giúp cho các trung tâm CRC nối kết những người chăm sóc với việc cố vấn, huấn luyện công tác chăm sóc y tế, cố vấn về pháp luật và tài chánh, những lớp học cách thức xây dựng các năng khiếu, cứu trợ, giáo dục, và liên kết với các dịch vụ cộng đồng, theo trang Web của CRC Quận Cam cho biết.
Cô Pauline Lê, chuyên viên cố vấn gia đình của trung tâm CRC thuộc bệnh viện St Jude Medical Center, nói với nhật báo Viễn Đông rằng CRC Quận Cam đã hoạt động từ khoảng 22 năm nay, và là CRC duy nhất còn lại có các nhân viên làm việc là người Việt Nam, cung cấp dịch vụ Nhóm Hỗ Trợ Chăm Sóc Y Tế Tại Gia Việt Nam, mà cô chính là người đã tạo điều kiện thuận lợi và đích thân đứng ra khởi xướng thành lập, khi còn là một sinh viên hậu cử nhân đang đi thực tập nội trú vào năm 1997.
Cô chỉ cho Viễn Đông tới địa chỉ Web của CRC Quận Cam: “Việc loại bỏ tài trợ cho CRC sẽ gây ảnh hưởng một cách không tương xứng đến những cộng đồng thiểu số và những cộng đồng nông thôn không được quan tâm phục vụ đúng mức, cũng như gây ảnh hưởng tới những gia đình có mức lợi tức trung bình và không hội đủ điều kiện để được hưởng những chương trình khác. Mất đi các CRC có nghĩa là mất đi những nguồn cung ứng dịch vụ y tế dành cho người cao niên, đặt căn bản trên cộng đồng".

Ngân sách đề nghị nhiều cắt giảm

Theo đề nghị ngân sách của Thống Đốc Brown, được công bố trong tháng 1 năm 2012, số tiền 29 triệu Mỹ kim hiện nay trong ngân khoản tài trợ dành cho CRC có thể bị dẹp bỏ khỏi Ngân Quỹ Tổng Quát của tiểu bang. Phần dẫn nhập của bản đề nghị ngân sách ấy viết: “Năm nay tiểu bang phải đối phó với một vấn đề ngân sách lên tới 9,2 tỉ Mỹ kim, và những khoản thâm thủng ngân sách hàng năm trong tương lai lên tới 5 tỉ Mỹ kim hoặc thấp hơn”. Bản đề nghị ngân sách viết thêm rằng mặc dù đã đạt tiến bộ do việc tiểu bang giải quyết được một khoản thiếu hụt ngân sách 2011-2012 lên tới hơn 26 tỉ Mỹ kim và những khoản thâm thủng ngân sách ước tính hàng năm lên tới 20 tỉ Mỹ kim, nhưng vẫn còn phải cắt giảm thêm những khoản khác nữa.
Bản đề nghị ngân sách viết tiếp rằng những người trên 65 tuổi, mà theo tin tức cho biết thì họ đang cần tới nhiều nhất những dịch vụ người chăm sóc, hiện nay đang tăng mức tỉ lệ lên đông gấp ba lần dân số những người đi làm việc. Đồng thời, những người trong độ tuổi hơn 65 đang mất đi thu nhập và tài sản của mình, gia tăng nhu cầu cần có những dịch vụ công cộng, đặc biệt là những dịch vụ về y tế và nhân đạo, theo bản dự thảo ngân sách cho biết.
Để đáp ứng nhu cầu đó – trong khi vẫn loại bỏ các ngân khoản tài trợ CRC, bằng cách hoàn toàn cắt giảm ngân sách của cơ quan mà CRC trực thuộc, tức là Nha Sức Khỏe Tâm Thần (Department of Mental Health - DMH) – thì ngân sách này thành lập một cơ quan mới là Nha Các Bệnh Viện Tiểu Bang (Department of State Hospitals - DSH), mà theo kế hoạch thì sẽ “cung ứng sự chăm sóc và những dịch vụ dài hạn cho những người mắc các chứng bệnh tâm thần”.
Cô Pauline nói với nhật báo Viễn Đông rằng loại bỏ các trung tâm CRC sẽ tước bỏ mất sự hỗ trợ dành cho những gia đình nào chăm sóc những người thân của mình, có thể khiến cho một số gia đình phải để những người thân yêu vào trong dưỡng lão viện. Rốt cuộc, tiểu bang sẽ phải chi tiền ra nhiều hơn nữa.
Có liên quan nhiều hơn về mặt nhân đạo với những vấn đề tài trợ, cô Pauline nói rằng "sự nâng đỡ về mặt tinh thần là một điều rất quan trọng, khi người ta chăm sóc các thân nhân trong gia đình", vì công việc đó có thể "gây ra nhiều căng thẳng thần kinh" và "làm cho cảm thấy quá mức chịu đựng” đối với những người chăm sóc. Trong số này, có những người phải bỏ việc làm để lo lắng hỗ trợ cho những người trong gia đình trong 10, 20 năm, thậm chí còn qua đời trước cả người thân trong nhà mà họ đang chăm sóc.
Trang Web của CRC Quận Cam viết: "Nếu không có CRC hỗ trợ và hướng dẫn trong việc lập kế hoạch chăm sóc và liên kết dịch vụ, thì nhiều người chăm sóc trong các gia đình thuộc giới lao động có mức lợi tức trung bình đều sẽ bị ảnh hưởng. Những người chăm sóc tại gia như thế đều đóng góp những dịch vụ và hỗ trợ, trị giá trung bình 8.000 Mỹ kim không được thanh toán, dành cho những người thân của họ".
Ngân sách hiện tại của California dành cho tài trợ CRC – mà theo trang Web của CRC Quận Cam cho biết, là khoảng 50 xu được cấp cho mỗi người trong tổng số gần sáu triệu người chăm sóc y tế trong tiểu bang – không phải là đầy đủ, và sẽ vẫn không đủ mức, để cung cấp các dịch vụ cho những người chăm sóc, trước đó vốn đã thiếu hỗ trợ và kế hoạch dành cho công việc săn sóc của họ, trang Web của CRC Quận Cam cho biết.
Bảo hiểm chăm sóc y tế thông qua Medicare và Medi-Cal - phục vụ người có lợi tức thấp, và/hoặc những người cao niên cũng như những người bị thương tật - đều không cung ứng những loại dịch vụ mà các gia đình thu nhập thấp của CRC cần đến. Cũng tương tự như vậy, những gia đình có mức lợi tức trung bình đều không hội đủ điều kiện để được hưởng Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In-Home Supportive Services - IHSS), tức là chương trình có thể cung cấp một số dịch vụ chăm sóc cho các bệnh nhân cao niên, mặc dù cũng không bao gồm các trung tâm CRC.
Vì những Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc CRC không được bao trả căn cứ theo Medi-Cal, hoặc Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia IHSS, nên những trung tâm này không có được sự an toàn khỏi bị ảnh hưởng một số khoản cắt giảm ngân sách tiểu bang, mà các thẩm phán liên bang đã ra tay ngăn chặn lại, như nhật báo Viễn Đông đã đưa tin nhiều, mà mới đây nhất là vào hôm 23-2-2012.

“Chúng tôi vẫn còn sống sót”
Cô Pauline cho nhật báo Viễn Đông biết rằng các trung tâm CRC liên tục bị cắt mất tài trợ, mà đợi cắt giảm lớn cuối cùng đã xảy ra trong năm 2009, dưới thời cựu Thống Đốc Arnold Schwarzenegger. Lúc đó, các CRC bị cắt xén bớt 80 phần trăm trong tổng số ngân khoản mà họ được tài trợ.
Cô cho biết tiếp rằng trung tâm CRC duy nhất của Quận Cam đã phải tinh giản nhân viên, từ 20 nhân viên bớt xuống còn 10 người. Cô Pauline nói thêm rằng mỗi tháng các nhân viên tại bệnh viện St. Jude Medical Center phục vụ cho 700 gia đình.
Mặc dù có lẽ CRC Quận Cam sẽ cho một số người nghỉ việc, nhưng trung tâm này vẫn sẽ tồn tại nhờ nhận được tiền tài trợ của liên bang, không giống như một số trong 10 trung tâm CRC khác trên toàn tiểu bang không có được sự may mắn như vậy. Điều này là lý do cô Pauline kêu gọi mọi người lên mạng Internet để ký tên vào bản thỉnh nguyện thư. Đối với các thân chủ của cô, thì cô thực hiện thêm một bước nữa, bằng cách thu thập những bức thư của họ, và đem những lá thư ấy tới cho các văn phòng quận hạt của các dân biểu và thượng nghị sĩ tiểu bang.
Để xem bản thỉnh nguyện thư, quý độc giả có thể vào trang mạng http://www.change.org/petitions/dont-balance-californias-budget-on-the-backs-of-family-caregivers/
Để biết thêm tin tức về Nhóm Hỗ Trợ Những Người Chăm Sóc Gia Đình Việt Nam hàng tháng của cô Pauline, tại Acacia Adult Day Services ở thành phố Garden Grove, xin gọi cho cô qua số điện thoại 714-992-3300 ext. 2424, hoặc vào trang Web http://www.caregiveroc.org/support/. Xin cuộn trang ấy xuống để tìm những đường dẫn liên kết và tin tức nằm ở phần chính giữa. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT