Thế Giới

Tiệc gây quỹ CASA công nhận sự bênh vực cho những trẻ em bị ngược đãi và bỏ rơi

Vanessa White/Viễn Đông Friday, 18/05/2012 - 09:29:24

Cô cho biết thêm rằng CASA của cô được bổ nhiệm khi cô lên 16 tuổi, và đã dạy cho cô những năng khiếu căn bản cần thiết cho một người thành niên trẻ tuổi.

Vanessa White/Viễn Đông

QUẬN CAM, California – Trong tháng 2 năm 2012, nhật báo Viễn Đông có đưa tin về kinh nghiệm khó khăn của cô Phan Sandy, trong việc gia nhập và rời khỏi hệ thống bảo hộ nhận nuôi trẻ em và hệ thống nhà ở tập thể, dành cho lứa tuổi 5-18.
Trong thời gian đó, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tháng 1 năm 2012, cô Sandy nói với Viễn Đông rằng cô gặp nhiều phiền muộn và tự hủy diệt, một khi từng bị lạm dụng ngược đãi và bị bỏ rơi từ lúc tuổi còn thơ. Đến lúc lớn lên đủ tuổi để được rời khỏi hệ thống này, cô đã phải trải qua thêm nhiều gian nan, phải dời chỗ ở liên tục, nhảy từ căn apartment này sang căn khác, trong lúc cô phải vất vả ra sức làm việc và đi học.
Thế nhưng, trong một tin nhắn trên Facebook trong tháng Năm 2012, Sandy nói với Viễn Đông rằng bất chấp muôn nỗi khó khăn, cuộc sống của cô trở nên dễ thở hơn một chút so với trước đó, vì cô đã nhận được tác động tích cực từ người bênh vực đại diện đặc biệt của cô, do tòa án bổ nhiệm (Court Appointed Special Advocate - CASA). Cô cho biết thêm rằng CASA của cô được bổ nhiệm khi cô lên 16 tuổi, và đã dạy cho cô những năng khiếu căn bản cần thiết cho một người thành niên trẻ tuổi.
Nhóm Các Nhà Bênh Vực Quyền Lợi Đặc Biệt Do Tòa Án Chỉ Định của Quận Cam (CASA OC) là một tổ chức phi lợi nhuận, phụ trách huấn luyện các tình nguyện viên cộng đồng, để họ làm công tác dìu dắt và bênh vực cho những người thiếu niên thiếu nhi bị ngược đãi lạm dụng và bị bỏ quên, bên trong những hệ thống chăm sóc bảo hộ và những căn nhà dành cho các em ở chung tại Quận Cam, theo trang mạng của CASA OC cho biết.


CASA bênh vực cho quyền lợi của trẻ em bị ngược đãi và bỏ rơi - ảnh do CASA OC cung cấp.

Hiện nay 21 tuổi, cô Sandy nói với Viễn Đông rằng vị CASA của cô “vẫn còn ở trong cuộc sống của tôi ngày hôm nay”. Sandy nói thêm rằng cô không thể tưởng tượng ra được cuộc đời của cô sẽ như thế nào, nếu không có vị CASA của mình. “CASA của tôi làm cho tôi cảm thấy rằng tôi có sẵn được một ai đó cho tôi, bất luận có chuyện gì xảy ra”.
Từ việc tới dự những trận túc cầu của cô và dạy cho cô cách thức đi mua hàng tạp hóa, cho đến việc giúp cô làm đơn xin trợ cấp tài chánh để đi học, thậm chí lên đại học, CASA của Sandy đã giúp cô trở thành người sống tự lập, theo lời cô nói với Viễn Đông.
Đang hy vọng chính mình trở thành một CASA trong tương lai gần, Sandy nói thêm rằng thỉnh thoảng cô tới tham dự các cuộc họp của CASA OC, và lên tiếng nói thay mặt cho thanh thiếu niên bị lạm dụng và bị bỏ lơ, cố gắng hết sức mình để đem lại một cái nhìn thấu suốt vào chuyện một thiếu niên thiếu nhi được bảo hộ nhận nuôi sống như thế nào, và CASA có ý nghĩa ra sao đối với những người trẻ như vậy.
Sandy nói tiếp: “CASA của tôi luôn luôn nói rằng bà đã nhận được một đứa trẻ ngoan, nhưng tôi biết rằng tôi nhận được một vị CASA tốt bụng. Tôi hy vọng đến một ngày nào đó tôi có thể ảnh hưởng đến một người trẻ, giống như CASA của tôi đã tác động tới tôi”.

Tiệc gây quỹ cho CASA OC

Vào bất kỳ ngày nào cũng đều có gần 3.000 trẻ em Quận Cam bị đem ra khỏi ngôi nhà của mình và được đặt vào trong những căn nhà chăm sóc bảo hộ hoặc nhà sống chung theo nhóm, vì các em bị ngược đãi hoặc bị bỏ bê, theo trang mạng của CASA OC cho biết. Tách ra khỏi khung cảnh quen thuộc, những đứa trẻ này phải liên tục điều chỉnh cuộc sống trong khi được sắp xếp chuyển dời qua hệ thống.
Theo trang Web này cho biết tiếp, vì các cán sự xã hội thường nhận quá nhiều trường hợp, từ 30-50 ca như vậy, nên có rất ít thời gian dành cho họ để chăm sóc những nhu cầu tình cảm và phát triển của các em. Đây chính là lúc mà những nhà dìu dắt và người bênh vực của CASA bước vào cuộc, cung cấp một quan hệ bền vững của những người thành niên với các trẻ em, một người lo cho một em.
Trong khi mỗi tháng dành ra 10-15 tiếng đồng hồ để hỗ trợ các trẻ em của họ, những người dìu dắt và bênh vực của CASA đều theo dõi một cách độc lập những hoàn cảnh của các em, và cung cấp cho các tòa án những tin tức phục vụ cho những lợi ích tốt nhất của các em, theo trang mạng cho biết thêm. Một phần khác trong công tác hỗ trợ của các nhà dìu dắt và bênh vực của CASA là có liên quan đến việc tranh đấu ủng hộ cho chuyện dành một ngôi nhà an toàn và thường trú cho các trẻ em của họ.
Được thành lập vào năm 1985, CASA OC là một trong số hơn 900 chương trình CASA trên toàn quốc Hoa Kỳ, theo trang Web cho biết. Với hơn 150 trẻ em có tên trên danh sách chờ đợi để được liên kết với một người dìu dắt bênh vực, CASA OC tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, và hỗ trợ những người phụ trách dìu dắt bênh vực cho quyền lợi các em.
Những nỗ lực như thế bao gồm Dạ Tiệc Mừng Các Trẻ Em (Celebration of Children Black and White Ball), trong dịp này có tiệc cocktail, khiêu vũ, các món ăn ngon, và những cuộc đấu giá thầm lặng và trực tiếp, mà theo dự trù sẽ gây quỹ được hơn 800.000 Mỹ kim.
Gia đình ông bà An, một trong những nhà tài trợ cho buổi gây quỹ và có công lao khai phá phong cách ẩm thực dung hợp văn hóa tại Hoa Kỳ, với những nhà hàng như AnQi, Crustacean, và Tiato, sẽ được tuyên dương là Vô Địch Xuất Sắc Được Vinh Danh.
Buổi khiêu vũ gây quỹ sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy cuối tuần này, ngày 19-5-2012, vào lúc 6 giờ chiều tại Hyatt Regency Huntington Beach. Để biết thêm tin tức về cuộc gây quỹ, hiến tặng, hoặc về CASA OC nói chung, quý độc giả có thể gọi 714-619-0641 hoặc vào trang mạng www.casaoc.org/.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT