Do dân số tăng nhanh bất ngờ từ những năm 1950, nên Trung Quốc đã phải đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường trong nhiều thập kỷ liên tiếp. Tại một số nơi, mức độ ô nhiễm có tác hại tới sức khỏe của con người tương đương với hút 40 điếu thuốc một ngày.
BẮC KINH – Nổi tiếng với lượng nhà máy, khu công nghiệp, cũng như dân số lớn hàng đầu thế giới, nên không có gì lạ khi Trung Quốc là một trong những quốc gia có bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới. Ô nhiễm không khí đã kéo theo các vấn đề sức khỏe mà trong đó, các nhà khoa học ước tính đã ảnh hưởng khoảng 1.6 triệu con người mỗi năm, tương đương với khoảng 4,000 người mỗi ngày.
Trung Quốc đã ra lệnh "báo động đỏ" vì ô nhiễm hôm thứ Ba. Chính quyền Bắc Kinh cảnh báo thủ đô sẽ chìm trong sương mù nghiêm trọng từ ngày 8 đến 10 tháng 12. Cảnh báo đỏ là mức cao nhất trong thang cảnh báo ô nhiễm không khí và khói bụi gồm 4 bậc. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh phát cảnh báo đỏ về ô nhiễm
Ở Bắc Kinh, bầu không khí ô nhiễm thường khiến cả thành phố bị bao phủ trong màn sương mờ. Nhìn từ vệ tinh, sương mù đã bị chuyển sang màu vàng nhạt, do ô nhiễm quá nặng.
Do dân số tăng nhanh bất ngờ từ những năm 1950, nên Trung Quốc đã phải đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường trong nhiều thập kỷ liên tiếp. Tại một số nơi, mức độ ô nhiễm có tác hại tới sức khỏe của con người tương đương với hút 40 điếu thuốc một ngày.
Lượng bụi ô nhiễm PM 2.5 thải ra từ các nhà máy than ở Trung Quốc, kết hợp với khói xe, chính là nguyên nhân dẫn tới màn sương mù như hiện nay. Được biết, PM 2.5 là một dạng hạt thường có trong muội than, khói và bụi. Nó có kích thước rất nhỏ nên rất dễ chui vào phổi của con người từ đó dẫn tới các bệnh mãn tính về phổi.
Để khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, chính phủ Bắc Kinh đã từng ra lệnh đóng các xa lộ để giới hạn lượng khói thải ra từ phương tiện giao thông. Tuy nhiên, chính sách này lại khiến khách du lịch rơi vào tình trạng bị mắc kẹt.
Đầu năm 2015, Trung Quốc đã thanh lọc không khí để chuẩn bị cho lễ diễn binh quân sự bằng cách bắt các nhà máy phải đóng cửa tạm thời.
Ngày 30 tháng 11 vừa qua, mức độ ô nhiễm không khí được đo tại Trung Quốc cao gấp 22 lần so với báo cáo trước đó. Một vài khu vực chạm mức 900 microgram/m3 PM 2.5, tức là vượt rất nhiều với mức độ 25 microgram/m3 cho phép của WHO.
Trước tình trạng này, Trung Quốc đã phải khẩn cấp mở chiến dịch chống ô nhiễm môi trường vào năm ngoái, với mục tiêu giảm bớt chỉ số PM 2.5. Mặc dù chỉ số PM 2.5 tại nước này đã giảm 11% so với năm ngoái, nhưng cuộc chiến với nạn ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc vẫn còn rất dài.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Phát hiện bà mẹ chồng mất tích, người con dâu vội báo cảnh sát, sau đó bà cụ được tìm thấy trong mộ khiến con trai lĩnh án 12 năm tù
Một ngày nọ, vợ của anh Mã không thấy mẹ chồng đâu. Cô đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả nên đến trình báo với cảnh sát.
Bị tấn công chỉ vì chỗ đậu xe
Một bà 72 tuổi, một cô con gái 44 tuổi đã bị một người đàn ông 42 tuổi ở Fawkner tấn công tại chỗ đậu xe ở Melbourne Zoo.
Tìm thấy t.hi t.hể nữ người mẫu sau một năm mất tích, tuy nhiên gia đình cô nghi cái c.hết có uẩn khúc
Cảnh sát tìm thấy và xác nhận đúng là nữ người mẫu đã mất tích bấy lâu nay.