Tử Vi

Tử Vi Đông Phương Tân Mão 2011

Monday, 03/01/2011 - 12:18:40

TUỔI TÝ Nam: Bính Tý (1936) 76 tuổi, Sao Thái Bạch Quý ông mạng Giang Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc việc gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Năm ...

Chiêm Tinh Gia & Địa Lý Gia Phước Lộc biên soạn



 
 

TUỔI TÝ

 

Nam: Bính Tý (1936) 76 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Quý ông mạng Giang Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc việc gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Năm nay lại là năm giữa của Tam Tai và gặp sao Thái bạch, nên cẩn thận nhiều nhất là tháng 5 âm lịch. Những chuyện xảy ra ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tiền bạc, coi chừng có tang chế. Tuy vậy, cũng không hung bằng năm ngoái (75 tuổi). Sau những phiền toái, nếu sống tốt và đạo đức, có khi còn gặp nhiều may mắn và có tiền bất ngờ... Gia đạo nhiều điều vui, về con cháu học hành thành công trong sự nghiệp. Tin vui về cưới gả và thêm người thêm của. Nhiều ông có dịp chu du thế giới hoặc hành hương tinh thần thoải mái. Tuy nhiên cẩn thận về phổi, tim mạch, cao máu, những quý ông sinh vào giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất.

 

Nữ: Bính Tý (1936) 76 tuổi, Sao Thái Âm

 

Năm nay quý bà trong hạn giữa Tam Tai, tiểu hạn cung Thổ lại khắc mạng Giang Hà Thủy nên gặp rắc rối và gặp sao lưu Thái Tuế, hội cùng Kình Dương, khắc hư nên hay gặp thị phi khẩu thiệt và đôi khi rắc rối về pháp luật. Bệnh tật có khi phải làm phẫu thuật nhỏ. Nhưng quý bà lại có niềm an ủi là lúc nào cũng có quý nhân giúp đỡ... nên tài chánh đôi khi được dồi dào. Tuy nhiên nếu không dư dả thì không nên cho mượn hay hùn hạp làm ăn, sợ khó lấy lại. Con, cháu gặp nhiều niềm vui, gia đạo nhiều hỷ khí... Nhiều bà có con cháu cưới gả và thêm người... Nhiều bà có cung đi du lịch hành hương, và tinh thần thoải mái vì đến đâu cũng được quý mến và sự yêu thương của mọi người. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận về sao Thiên Không xung chiếu. Hãy lưu tâm đến sức khỏe: Phổi, và tim mạch và đôi khi phải phẫu thuật. Tuy nhiên cũng là một năm vui vẻ và may mắn.

 

Nam: Mậu Tý (1948) 64 tuổi, Sao La Hầu

 

Năm nay quý ông gặp sao La Hầu cực hung đối với phái nam, nên gặp nhiều khó khăn, trục trặc và mất nhiều công sức rồi còn hạn giữa của Tam Tai, tiểu hạn có Thiên Khôi, Quốc Ân bị triệt, nên công việc bị trì trệ, nhiều lúc tuyệt vọng, muốn buông xuôi, nhưng còn phước là có Thiên Không nên mọi chuyện lại được xoay chiều tốt đẹp, và có quý nhân phò trợ nên kết thúc lại tốt lành, nếu đi làm có khi lại được lên lương thăng chức. Cuối năm gia đạo nhiều yên vui, và hỷ tín trùng điệp về đường công danh sự nghiệp của con cháu. Có cung đi chu du nước ngoài và nhiều niềm vui... Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận về sức khỏe vì hạn Tam Tai và sao La Hầu, nhất là sinh vào tháng 1, 5, 9, 11, ÂL cùng giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất.

 

Nữ: Mậu Tý (1948) 64 tuổi, Sao Kế Đô

 

Sao Kế Đô chiếu cố quý bà Mậu Tý nhất là trong tháng 3 và tháng 9 ÂL. Rồi còn kèm giữa của hạn Tam Tai khiến quý bà gặp nhiều khó khăn và kèm theo hay gặp tiểu nhân dòm ngó nên tinh thần rất bi quan yếm thế. Nhưng quý bà ở hiền sẽ gặp lành nên lúc bi quan nhất sẽ gặp quý nhân che chở nên mọi chuyện lại được tốt đẹp. Tiền bạc năm nay lo lắng nhiều vì gặp trắc trở nhưng đến giữa năm trở đi sẽ dễ chịu lần lần. Nhưng cần lưu tâm trộm cắp và thị phi. Gia đạo lộn xộn và chớ dính dáng tới tình cảm trai gái kẻo gặp sóng gió bất an cho gia đình. Hy vọng với đạo đức sẵn có của quý bà sẽ cải sửa số mệnh, tiền hung hậu kiết, gia đạo của quý bà sẽ an vui và gặp nhiều phước lành. Quý bà sinh vào những tháng 3, 5, 7 và 11 ÂL cùng những giờ Tý, Dần, Thìn, Thân càng đề phòng hơn về rắc rối, tai họa xảy đến.

 

Nam: Canh Tý (1960) 52 tuổi, Sao Kế Đô

 

Quý ông mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn cung Thổ, được vượng khí tốt. Tuy nhiên năm nay gặp hạn giữa Tam Tai và tại đây có sao Thiên Không tọa thủ cùng Đà La và nhất là sao Kình Dương cực hung hội chiếu, khiến quý ông gặp nhiều sóng gió. Làm việc tốn nhiều công sức nhưng đạt không đúng ý muốn. Tài chánh vào ít ra nhiều. Mọi vấn đề từ công việc từ tiền bạc phải cẩn thận kẻo rắc rối có khi dính líu tới luật pháp, gây căng thẳng đầu óc. Tuy nhiên cũng có niềm vui đến với gia đình và con cháu. Nếu quý ông giữ vững được đạo tâm đừng đứng núi này trông núi nọ và giữ được hòa khí gia đình thì sẽ gặp may mắn... Còn độc thân sẽ có cuộc tình vắt vai cho vui cuộc đời, nhưng cũng không tránh khỏi những buồn phiền nên lưu ý quý ông: Một năm không hoàn toàn như ý.

 

Nữ: Canh Tý (1960) 52 tuổi, Sao Thái Dương

 

Quý cô trong hạn Tam Tai, tiểu hạn có Triệt nên gặp nhiều vất vả đầu năm và lưu tâm miệng tiếng thị phi, đôi khi rắc rối về giấy tờ, luật pháp. Còn may là mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ nên vượng khí tốt. Tại đây hội tụ nhiều sao tốt, nên quý cô có nhiều đổi thay, đôi khi thấy khó nhưng sau lại đạt kết quả thuận lợi, công việc thăng tiến tài lộc vừa ý. Còn độc thân sẽ có tin vui về tình cảm. Có gia đình rồi sẽ có hỷ sự của con cái và nhiều may mắn. Sẽ có dịp chu du ngoại quốc... Nhưng lưu ý mọi việc đừng trông mong nhiều, mình sống tốt ắt sẽ gặp điều lành, không cầu sẽ đến. Hãy giữ lòng cho lành và để tự nhiên thì mọi chuyện sẽ biến chuyển tốt đẹp. Đừng lo nhiều có hại sức khỏe.

 

Nam: Nhâm Tý (1972) 40 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Sao Thái Bạch gây nhiều buồn phiền và tang chế, hao hụt tài sản. Năm nay lại còn hạn Tam Tai, vậy hãy lưu tâm về mọi vấn đề. Quý bạn mạng Tang Đố Mộc, tiểu hạn cung Thổ tuy khắc... Nhưng nhờ Mộc khắc lại tốt, vì “ngã khắc sinh tài” và nhờ hội tụ nhiều Cát tinh, nên quý bạn có nhiều thuận lợi và thành công. Nhưng hãy để tự nhiên chuyện có sẽ có, nếu bạn trông mong nhiều thì có khi lại biền biệt không thấy. Trong công việc quý bạn luôn có quý nhơn giúp đỡ về tài lộc dồi dào, có những món tiền bất ngờ. Tuy nhiên đừng cho vay mượn hoặc đỏ đen dưới mọi hình thức. Còn độc thân sẽ vui về tình cảm và hôn nhân. Có gia đình sẽ có tin vui vì thêm baby, nhưng chớ phiêu lưu tình cảm sẽ rắc rối. Một năm tương đối trung bình.

 

Nữ: Nhâm Tý (1972) 40 tuổi, Sao Thái Âm

 

Quý cô mạng Tang Đố Mộc tiểu hạn cung Thổ. Tuy khắc nhưng Mộc khắc Thổ lại tốt, là “ngã khắc sinh tài”. Cộng nhiều Cát tinh hội tụ các cô đạt nhiều thành tựu tốt đẹp trong công việc hoặc kinh doanh có lợi. Tuy nhiên sẽ gặp ganh ghét đố kỵ. Bù lại quý nhân sẽ giúp đỡ khi gặp khó. Về mặt tài chánh sẽ sáng sủa có tài lộc vào cuối năm. Gia đạo hỷ khí trùng trùng. Cô nào độc thân sẽ gặp tình cảm và đi đến hôn nhân. Đã có gia đình thì hạnh phúc ấm êm, con cái ngoan ngoãn và đôi khi gia đình sẽ có thêm baby. Có cung du lịch hoặc về thăm quê hương sẽ nhiều vui vẻ. Riêng quý cô sinh vào những tháng 3, 5, 7 và 11 cùng những giờ Tý, Dần, Thìn, Thân, nên cẩn thận hơn.

 

Nam: Giáp Tý (1984) 28 tuổi, Sao La Hầu

 

Sao La Hầu sẽ mang đến những hung hiểm, rắc rối nhất là tháng Giêng và tháng Bảy cho phái Nam. May thay tiểu hạn ở cung Thổ, sinh mạng Hải Trung Kim của quý bạn đây là “tương sinh đệ nhất tốt”. Ngoài ra nhờ hội tụ các sao tốt, nên các bạn sẽ vượt qua được nhiều khó khăn, vất vả vì gặp nhiều hên may để thành công, được mọi người nể vì. Và trong mọi hoàn cảnh đều gặp quý nhân phò trợ.  Bạn nào còn đi học sẽ đậu được đậu cao. Về tài lộc vào tay này ra tay kia vì những chi phí bất thường, tuy nhiên không đến nỗi phải thiếu thốn. Tình cảm năm nay vui vẻ. Bạn nào còn độc thân có thể tới hôn nhân. Đã có gia đình sẽ có tin vui về con cái. Nhiều bạn năm nay sẽ đi xa hoặc thay đổi chỗ ở. Tuy nhiên vì ở hạn Tam Tai và sao La Hầu nên các bạn vẫn lưu ý và đề phòng có chuyện xấu xảy đến.

 

Nữ: Giáp Tý (1984) 28 tuổi, Sao Kế Đô

 

Phái Nữ gặp sao Kế Đô rất hung, nhất là tháng 3 và tháng 9 ÂL. Đã vậy lại là năm giữa của hạn Tam Tai càng gây thêm phiền toái. Với sao Lưu Thái tuế hội cùng Quan Phu, Đà La và nhất là Kình Dương cực hung. Các cô thường bị thị phi khẩu thiệt và dính líu đến pháp luật. Nhưng nhờ tiểu hạn ở cung Thổ, sinh mạng Hải Trung Kim đây là tương sinh đệ nhất tốt, nên sau sóng gió lại gặp may mắn bất ngờ nhờ có quý nhân phò trợ. Còn đi học sẽ đậu cao. Sẽ có tình cảm đến với những cô còn độc thân, nhưng khổ đau nhiều hơn vui. Đã có gia đình dễ có thêm con... và luôn luôn vui vẻ để giữ hạnh phúc gia đình. Chớ dại dột, phiêu lưu tình cảm ngoài gia đình sẽ gặp nhiều tai họa khó tránh.

 

TUỔI SỬU

 

Nam: Đinh Sửu (1937) 75 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Quý ông tiểu hạn năm nay ở cung Kim, sinh mạng Giang Hà Thủy. Đây là “tương sinh đệ nhất tốt”. Tuy thế quý ông buồn nhiều hơn vui, vì tiểu hạn hội tụ sao Thái Tuế và Lưu Thái Tuế cùng các sao trong bộ lục bát và lục sát, nên các ông hay bị thị phi khẩu thiệt. Nhiều ông còn rắc rối về xe cộ, luật pháp và tài chánh. Nhiều ông có tang chế trong thân tộc. Ông nào còn làm việc năm nay năm nay thay đổi và nhiều lo âu khiến tinh thần không thoải mái. Tuy nhiên quý nhân phò trợ giải tỏa nhiều khó khăn đôi khi hung thành kiết. Tiền bạc năm nay không dồi dào, nếu có đi xa, cẩn thận về sức khỏe nhất là quý ông sinh vào tháng Giêng, 5, 7, 9 ÂL cùng giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất.

 

Nữ: Đinh Sửu (1937) 75 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Quý bà năm nay mạng Giang Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Hỏa. Tuy khắc nhưng Thủy khắc Hỏa lại tốt đẹp vì “ngã khắc sinh tài”. Năm nay quý bà có sao Mộc Đức nên gặp nhiều may mắn, nhất là về tài lộc. Bà nào còn làm ăn kinh doanh sẽ nhiều vất vả nhưng đạt kết quả tốt. Sao Mộc Đức đem may mắn nhưng lo nhiều vì những chi phí ngoài tính toán. Gia đạo có nhiều niềm vui về con cháu nhưng phải cẩn thận về sức khỏe và cẩn thận về ăn uống nhất là khi đi xa. Năm nay có tang trong thân tộc và cẩn thận về xe cộ giấy tờ và thị phi. Một năm không toại ý hoàn toàn. Quý bà sinh vào những tháng Giêng, 3, 5, 9 ÂL và nhất là giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất càng đề phòng hơn nữa.

 

Nam: Kỷ Sửu (1949) 63 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Quý ông Mộc Đức mang lại tốt đẹp trên nhiều lãnh vực, nhất là tài lộc. Mạng Tích Lịch Hỏa, tiểu hạn ở cung Kim tuy khắc nhưng Hỏa khắc được Kim lại tốt vì “ngã khắc sinh tài”. Tuy nhiên tại đây có Triệt, cùng hội tụ các cung Đại tinh, nên bất cứ chuyện gì cũng trắc trở lúc đầu. Không những thế quý ông còn bị miệng tiếng thị phi và có ông phiền toái về pháp luật. Một số khác có tang chế trong thân tộc. Trong công việc cũng như kinh doanh lúc đầu gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều công sức rồi mới thành công. Tài lộc vào tay nọ ra tay kia va chi phí nhiều. Gia đạo có hỷ sự về con cái đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Tránh những rắc rối trong gia đình, quý ông luôn luôn “một sự nhịn chín sự lành”. Cẩn thận về bệnh tật và giấy tờ, xe cộ khi đi du lịch.

 

Nữ: Kỷ Sửu (1949) 63 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Quý bà mạng Tích Lịch Hỏa tiểu hạn ở cung Hỏa, được vương khí rất tốt. Năm nay tiểu hạn nằm trong vòng Tuế, Hổ, Phù hay bị hiểu lầm. Nhiều bà còn bị rắc rối trong pháp luật, nhất là giấy tờ xe cộ và một số bà coi chừng có tang chế. Nhiều bà có thể thay đổi việc làm. Về tài lộc phải âu lo nhiều, tuy vậy nhưng không lâm vào cảnh thiếu hụt. Gia đạo vui vẻ về con cái thành công về học hành, và có hỷ sự hôn nhân và sinh nở. Tuy có nhiều an vui nhưng quý bà cũng lấy chữ nhẫn và nhịn nhục để giữ hạnh phúc gia đình, vì có một số sao hay gây sự rắc rối. Vậy mong quý bà lấy phương châm “Một sự nhịn chín sự lành” thì hung cũng sẽ trở thành kiết để gia đình an vui và thân tâm sẽ an lạc.

 

Nam: Tân Sửu (1961) 51 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Quý ông mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim là sinh xuất bị tiết khí, hao mòn làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay với Thái Tuế và Lưu Thái Tuế hội chiếu. Quý ông làm gì cũng bị gièm pha miệng tiếng, nhưng nhờ nhẫn nhục nên sẽ đổi hung thành kiết, với lộc tồn và lưu lộc tồn ở tiểu hạn, tài lộc năm nay dồi dào, càng cuối năm càng thuận lợi. Đã vậy lại hay có lộc bất ngờ. Tuy nhiên về mặt giấy tờ luật pháp liên quan đến vấn đề tài chánh đôi khi cũng gặp rắc rối vì tiểu hạn nằm trong cung Tuế Hổ phù lai có Lưu Thái Tuế xung chiếu, nên có thể có tiểu nhân làm giảm uy tín và phiền hà về pháp luật. Gia đình nhiều an vui về con cái nhưng luôn nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Một số trong quý ông gặp tang chế trong thân tộc.

 

Nữ: Tân Sửu (1961) 51 tuổi, Sao La Hầu

 

Quý bà tiểu hạn ở cung Hỏa, sinh mạng Bích Thượng Thổ, đây là “tương sinh đệ nhất tốt”. Tại đây có Tuần và Triệt đương đầu ắt hẳn gây nhiều khó khăn. Mọi việc gây nhiều khó khăn, đình trệ nên mang nhiều lo âu. Một năm nhiều di chuyển từ nơi này đến nơi khác, và kết quả rồi sẽ được tốt đẹp. Sau những lo nghĩ và thị phi cũng đưa đến thành công do sự nhẫn nhịn của quý bà. Nhờ có lộc tồn và lưu lộc tồn nên quý bà càng cuối năm càng mát mẻ. Qua những thăng trầm quý bà sẽ được nhiều an vui và có hỷ sự trong gia đình. Đi xa cẩn thận về giấy tờ xe cộ và luật pháp. Quý cô sinh vào những tháng 1, 3, 5, 9 ÂL và những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất, hung nhiều cát ít.

 

Nam: Quý Sửu (1973) 39 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Quý bạn mạng Tang Đố Mộc, tiểu hạn ở cung Kim bị khắc, làm gì lúc đầu cũng bị trở ngại. Lại thêm nằm trong vòng Tuế, Hổ, Phù và lưu Thái Tuế xung chiếu nên thường bị thị phi hay bị hiểu lầm và nặng hơn nữa còn phiền toái về xe cộ, pháp luật. Một số bạn có tang chế trong thân tộc. Đi làm hay kinh doanh thường gặp rắc rối làm các bạn lo âu phiền muộn, nhưng sau những buồn phiền nhờ có quý nhân phù trợ nên giải tỏa giúp bạn đi đến thành công. Về tài lộc âu lo nhiều nhưng không đến nỗi thiếu hụt, càng cuối năm càng dễ chịu. Còn độc thân tình cảm hay lộn xộn nhưng vẫn có thể dẫn tới hôn nhân. Có gia đình nên nhẫn nhịn để giữ tình cảm và hạnh phúc và đừng phiêu lưu, đứng núi này trông núi nọ, tai họa khó lường. Nhiều bạn năm nay có thể đi du lịch nhưng phải cẩn thận về sức khỏe và xe cộ, nhất là sinh những tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch.

 

Nữ: Quý Sửu (1973) 39 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Quý cô gặp sao Mộc Đức là điều tốt lành và đem đến nhiều may mắn, nhất là về tài lộc. Năm nay có nhiều thay đổi tốt đẹp. Mạng Tang Đố Mộc của quý cô sinh xuất tiểu hạn ở cung Hỏa. Các bạn thường bị tiểu nhân gièm pha, nói xấu nên không khỏi phiền muộn. Nhưng nhờ quý nhân phù trợ nên mọi việc rồi cũng qua. Năm nay có tài lộc bất ngờ và không bị thiếu hụt cho dẫu chi tiêu nhiều. Còn độc thân thì sẽ có tình cảm bất ngờ nhưng cũng nhiều sóng gió. Sống bằng đạo tâm, mọi việc sẽ vui. Đã có gia đình nên vui trong hạnh phúc mình đang có bên chồng con, vui hưởng niềm an vui mà tạo hóa đã ban cho thì cuộc đời sẽ tốt đẹp. Các cô đi du  lịch năm nay cẩn thận về xe cộ, pháp luật và trong thân tộc có tang chế. Nhất là sinh vào những tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch và những giờ Tý, Dậu, Ngọ, Tuất lưu tâm hơn, hung nhiều cát ít.

 

Nam: Ất Sửu (1985) 27 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Quý bạn mạng Hải Trung Kim, tiểu hạn ở cung Kim được vượng khí rất tốt. Sao Mộc Đức đem lại tốt đẹp trong mọi công việc và tài lộc dồi dào. Tuy nhiên gặt hái được thành quả tốt đẹp các bạn cũng phải lo âu và tốn kém nhiều công sức. Cẩn thận về thị phi và pháp luật, có bạn còn có tang trong thân tộc. Năm nay càng về cuối năm càng sáng sủa và đôi khi có tiền bất ngờ. Ứng xử trong cuộc sống và tình cảm cần khéo léo và trung thực kể cả những bạn còn độc thân hay đã có gia đình, hãy giữ chữ “nhẫn” để giữ hòa khí. Sinh vào những tháng 1, 5, 7, 9 và những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Thân, cát hung lẫn lộn, cẩn thận thật nhiều.

 

Nữ: Ất Sửu (1985) 27 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Quý cô mạng Hải Trung Kim, tiểu hạn ở cung Hỏa bị khắc làm gì cũng trắc trở lúc đầu. Nơi đây còn nằm trong vòng Tuế hổ Phù thường bị thị phi miệng tiếng. Một số cô cẩn thận về pháp luật và tang chế trong thân tộc. Về tài lộc phải qua nhiều sóng gió rồi mới dồi dào và có tiền bất ngờ. Các cô đã có gia đình hay còn độc thân nên cẩn thận về tình cảm, đừng gieo rắc những phiền muộn hay yêu thương bừa bãi mà ôm hận và “sầu chia ly” sẽ chờ đợi các cô đấy nhé. Muốn bền vững và tốt đẹp trong sự giao tiếp cần nhất là phải có lòng trung thực và thủy chung với tất cả mọi người thì mọi việc sẽ tốt lành. Đặc biệt các cô sinh vào tháng 1, 3, 5, 9 ÂL và nhất là giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất, càng cẩn thận hơn nữa. 

 

TUỔI DẦN

 

Nam: Mậu Dần (1938) 74 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Những xui rủi của năm ngoái đã qua, nhường cho sự may mắn của năm nay đang chờ đón quý ông: Tiểu hạn ở cung Hỏa sinh, mạng Thành Đầu Thổ đây là “tương sinh đệ nhất tốt”. Tuy có chút phiền muộn nhưng cũng qua. Trong công việc làm ăn và kinh doanh cũng có tài lộc bất ngờ. Gia đạo hỷ sự trùng trùng, con cháu học hành đỗ đạt, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông có dịp đi xa, cẩn thận về xe cộ bệnh tật. Một năm tương đối nhiều an vui nhưng cũng không tránh khỏi điều thị phi và tang chế trong thân tộc, nhất là sinh vào giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất và những tháng 1, 3, 5, 9 ÂL cẩn thận nhiều hơn.

 

Nữ: Mậu Dần (1938) 74 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Tiểu hạn quý bà đóng ở cung Mão là Âm Mộc, khắc mạng Thành Đầu Thổ, vì vậy hay gặp rắc rối lúc đầu. Tuy nhiên năm ngoái quý bà đã gặp nhiều việc không vui. Năm nay tại tiểu hạn có Thiên Không, hóa giải được những xui rủi của năm rồi, nên sẽ gặp nhiều tốt đẹp và nhờ có quý nhân giúp đỡ nên gặp tài lộc bất ngờ và nhiều thoải mái về tiền bạc. Gia đình nhiều an vui và hỷ sự về con cháu thành công đỗ đạt cao, cưới gả sinh nở. Cẩn thận về sức khỏe và tang chế trong thân tộc. Một năm thật dễ chịu cho quý bà, có cơ hội đi du lịch và làm chuyện xã hội cho an vui tuổi già. Riêng quý bà sinh vào những tháng 1, 3, 5, 9 ÂL cùng những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất cần đề phòng mọi việc xấu xảy đến.

 

Nam: Canh Dần (1950) 62 tuổi, Sao Thái Âm

 

Năm nay quý ông có nhiều biến chuyển. Mạng là Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Hỏa. Tuy được tương sinh nhưng là Sinh xuất bị tiết khí hao mòn, tốn nhiều công sức. Trong công việc phải di chuyển nhiều, thay đổi luôn và kết quả đạt được không như ý. Năm nay có tài lộc bất ngờ nhưng vào tay này ra tay kia, tuy không thiếu thốn nhưng cũng không dư dả như ý muốn. Cẩn thận về xe cộ và tai nạn và một số ông có tang chế trong thân thuộc. Còn độc thân sẽ gặp tình cảm nhưng cũng nhiều sóng gió. Quý ông đã có gia đình nên tập trung vào con cái và lấy chữ “nhẫn” để vượt qua sóng gió. Riêng quý ông sinh tháng 1,3,5,9 ÂL cùng giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất càng đề phòng hơn nữa vì nhiều phiền toái xảy đến.

 

Nữ: Canh Dần (1950) 62 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Sao Thái Bạch mang đến những thiệt hại trên nhiều lãnh vực nhất là về tài lộc và tang chế. Quý bà mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Mộc, được vượng khí tốt nên cũng giảm bớt xui rủi. Nếu còn đi làm cũng bị ganh tỵ, cũng vì những giao tiếp chung quanh các bà cũng bị căng thẳng đầu óc. Về tài lộc dễ có và cũng dễ hết. Tránh không cho vay mượn hoặc hùn hạp kẻo rắc rối về pháp luật. Còn độc thân có thể gặp tình cảm vui vẻ lúc đầu nhưng về sau nhiều sóng gió. Có gia đình nên tập trung vào hạnh phúc lo cho gia đình con cái thì sẽ an vui. Quý bà sinh vào những tháng 1, 3, 7 và 11 ÂL cùng các giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung nhiều cát ít.

 

Nam: Nhâm Dần (1962) 50 tuổi, Sao Thái Dương

 

Sao Thái Dương là sao mang đến nhiều may mắn nhất là tháng 6 và 10 ÂL. Quý ông mạng Kim Bạch Kim, tiểu hạn ở cung Hỏa bị khắc vì tại đây lại có Tuần khiến cho quý ông thường gặp trắc trở lúc ban đầu. Nhờ nhiều Cát tinh hội tụ và nhờ có quý nhân phò trợ quý ông sẽ cũng vượt qua mọi khó khăn để đi đến thành công rực rỡ. Về tài lộc lúc đầu lo lắng nhiều vì trì trệ nhưng rồi cũng hanh thông, càng về cuối năm càng thoải mái và như ý nguyện, các ông có tài bất ngờ. Nhưng lưu ý không cho vay mượn hùn hạp sẽ gặp trắc trở. Có tin buồn về tang chế trong thân tộc. Gia đạo nhiều tin vui, nếu còn độc thân có thể có hôn nhân. Quý ông đã có gia đình nên tự chế đừng phiêu lưu bừa bãi để bảo toàn hạnh phúc gia đình.

 

Nữ: Nhâm Dần (1962) 50 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Quý cô mạng Kim Bạch Kim, tiểu hạn ở cung Hỏa bị khắc nhưng Kim khắc Mộc là tốt, đây là “ngã khắc sinh tài”. Với Triệt tại đây hội cùng Lưu Thái tuế các cô dễ bị trở ngại lúc đầu và hay bị hiểu lầm, đôi khi dính líu tới pháp luật. Tuy nhiên càng về cuối năm càng đạt được kết quả tốt đẹp và đôi khi có tài lộc bất ngờ nên tiền bạc cũng dư dả... Tuy nhiên lưu ý về sức khỏe và khi đi du lịch, đi hành hương nên cẩn thận về tiền bạc, xe cộ. Cô nào còn độc thân có thể gặp duyên lành và qua những trắc trở rồi cũng vui. Một năm tương đối thuận lợi. Có gia đình đừng đứng núi này trông núi kia, hãy sử dụng đạo tâm của quý cô là “chồng giận thì vợ làm lành”, luôn luôn nhẫn nhịn để bảo toàn hạnh phúc. Riêng các cô sinh tháng 1, 3, 7 và 11 ÂL cùng những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất, đề phòng nhiều những rối rắm.

 

Nam: Giáp Dần (1974) 38 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Quý bạn mạng Đại Khê Thủy, tiểu hạn ở cung Hỏa tuy khắc nhưng Thủy khắc Hỏa mọi việc lại tốt đẹp vì cách “ngã khắc sinh tài”. Năm nay có nhiều thay đổi thuận lợi. Công việc có thể đổi qua vị trí cao hơn, tuy lúc đầu lo âu nhưng sau rồi cũng tốt đẹp đúng như ước muốn. Một năm di chuyển nhiều và gặp nhiều tài lộc bất ngờ nên tinh thần an vui về tiền bạc không phải thiếu hụt, tuy phải chi tiêu vào những chuyện ngoài kế hoạch. Càng về cuối năm càng sáng sủa, có cung đi du lịch nên cẩn thận về tiền bạc và giấy tờ. Bạn nào còn độc thân có thể gặp tình cảm vui vẻ và dễ dàng tiến đến hôn nhân. Đã có gia đình nên dừng chân và tập trung vào hạnh phúc đang có đừng phiêu lưu mà có hại. Một số bạn có tang chế trong thân tộc.

 

Nữ: Giáp Dần (1974) 38 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Quý cô mạng Đại Khê Thủy, tiểu hạn ở cung Mộc, tuy tương sinh nhưng là sinh xuất, bị mất nhiều công sức vào công việc, đã vậy còn bị đố kỵ ganh ghét ở nơi làm khiến tinh thần căng thẳng muốn thay đổi. Nhưng khi tưởng đi đến chỗ bế tắc thì lại gặp những điều hên do quý nhân phò trợ đi đến kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên phải cẩn thận về luật pháp và tang môn trong thân thuộc. Cô nào còn độc thân sẽ gặp người trong mộng khá bất ngờ. Đã có gia đình có tin vui thêm con cái và tập trung vun quén hạnh phúc gia đình mà mình đang có, đừng đứng núi này trông núi nọ, không ích lợi cho mình và ảnh hưởng hạnh phúc của chồng con. Riêng quý cô sinh vào tháng 1,3, 7, 11 ÂL cùng những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất, hung nhiều, cát ít, thật cẩn thận.

 

Nam: Bính Dần (1986) 26 tuổi, Sao Thái Âm

 

Các bạn mạng Lư Trung Hỏa, tiểu hạn ở cung Hỏa được vượng khí, tốt đẹp. Với Triệt tại đây các bạn sẽ gặp trắc trở lúc đầu. Năm nay có nhiều thay đổi chỗ ở, công việc làm và trường học, v.v., vất vả lúc đầu nhưng sau sẽ thuận lợi hơn, công việc tiến triển tốt đẹp hơn. Tài lộc nhiều âu lo nhưng rồi nhờ quý nhân phò trợ rồi cũng được thoải mái, nhờ có lộc bất ngờ. Càng về cuối năm càng tốt. Bạn nào còn độc thân sẽ gặp tình cảm vui vẻ. Đã có gia đình sẽ có tin vui về con cái và gia đình hạnh phúc. Tựu trung, đầu năm vất vả nhưng càng về cuối năm càng an vui. Riêng các bạn sinh tháng 1, 3, 5 và 9 ÂL cùng những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất, đề phòng hơn nữa, hung nhiều cát ít.

 

Nữ: Bính Dần (1986) 26 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Quý cô mạng Lư Trung Hỏa, tiểu hạn cung Mộc đắc cách Mộc sinh Hỏa là “tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay gặp sao Thái Bạch, vì sao này rất xấu vậy rắc rối nhiều về vấn đề tiền bạc và gia đạo có tang chế trong thân thuộc. Một số cô gặp thị phi khẩu thiệt và có khi còn dính líu tới pháp luật... Tuy nhiên quý cô được quý nhân phò trợ nên gặp nhiều may mắn bất ngờ. Cô nào còn đi học chú tâm đến đèn sách sẽ gặp kết quả mong muốn. Cô nào đi làm được lên lương, thăng chức và có tài lộc bất ngờ chứ không rối rắm như năm vừa qua. Còn độc thân gặp tình yêu bất ngờ có thể tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình vui vì sinh con đẻ cái. Hãy tập trung giữ gìn hạnh phúc, chớ phiêu lưu, tai hại hơn. Riêng quý cô sinh vào những tháng 1, 3, 7, và 11 ÂL cùng những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất đề phòng nhiều về những tai nạn, tiểu nhân cùng những rắc rối khác.

 

TUỔI MÃO

 

Nam: Kỷ Mão (1939) 73 tuổi, Sao La Hầu

 

Sao La Hầu rất xấu đối với phái nam, nhất là tháng Giêng và tháng Bảy Âm lịch, chắn chắn các ông thường gặp rắc rối trong năm nay. Tiểu hạn ở cung Thổ mà mạng của quý ông là Thành Đầu Thổ, được vượng khí rất tốt nên cũng đỡ được phần lớn sự rủi ro. Còn đang làm việc, năm nay phải di chuyển nhiều, đi đâu cũng “cận đắc quý nhân” và sẽ đạt được thành quả tốt đẹp, cho dẫu cũng có những khó khăn. Các ông đã hưởng thú điền viên thường đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê cha đất tổ, đi đâu cũng được quý mến, chào đón. Tuy thế vẫn phải phòng ngừa những rắc rối, phiền toái vì hạn sao La Hầu. Một số ông còn có tang trong thân tộc. Riêng các ông sinh tháng 1, 5, 9, và 11 Âm lịch cũng như những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất càng cẩn thận hơn nữa, may đi liền với rủi.

 

Nữ: Kỷ Mão (1939) 73 tuổi, Sao Kế Đô

 

Quý bà gặp sao Kế Đô rất xấu. Nó mang đến những xui rủi, nhất là tháng 3 và tháng 9 Âm lịch. Tiểu hạn năm nay ở cung Sửu là Âm Thổ, mà mạng quý bà là Thành Đầu Thổ được vượng khí rất tốt, nhờ vậy giảm bớt hung hiểm. Bà nào còn làm ăn, năm nay vất vả hơi nhiều. Tuy cũng thành công nhưng không được như ước muốn. Nhiều bà đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà được tiếp đón vui vẻ và đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Tuy thế vì gặp hạn xấu, đề phòng xe cộ. Một số bà có tin buồn vì tang chế trong thân tộc. Các bà cũng lưu tâm nhiều về sức khỏe, dễ bị giải phẫu, tai nạn, nhất là sinh vào những tháng 1, 5, 9 và 11 ÂL. Gia đạo có hỷ sự của con cháu. Riêng quý bà sinh vào những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất đề phòng nhiều hơn nữa vì rủi, may lẫn lộn.

 

Nam: Tân Mão (1951) 61 tuổi, Sao Kế Đô

 

Quý ông năm nay gặp năm tuổi. Nhờ mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ tuy khắc, nhưng Mộc khắc được Thổ lại tốt là “ngã khắc sinh tài” và Thổ lại dưỡng Mộc, nuôi cho cây lớn! Các ông đi làm trong hãng xưởng gặp khó khăn, đôi khi phải thay đổi nhưng nhờ sự thay đổi lại gặp may mắn. Quý ông kinh doanh có nhiều âu lo, nhưng lại đạt được kết quả như ý.  Tiền bạc càng ngày càng dễ chịu, dư dả, nhất là về cuối năm và lại hay có tài lộc bất ngờ mang đến. Gia đạo có nhiều niềm vui. Tuy nhiên cẩn thận về xe cộ và một số ông có tang chế trong thân tộc. Tránh cờ bạc, cá độ có hại lớn. Riêng quý ông sinh vào tháng 1, 5, 9 và 11, nhất là vào giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, rủi may lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.

 

Nữ: Tân Mão (1951) 61 tuổi, Sao Thái Dương

 

Quý bà mạng Tùng Bá Mộc tiểu hạn cung Thổ tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ và Thổ dưỡng Mộc nên lại hóa tốt vì “ngã khắc sinh tài”. Năm nay dù làm hãng xưởng hay kinh doanh cũng trắc trở lúc đầu sau đó mọi việc mới hanh thông. Tuy nhiên cẩn thận về tiểu nhân mưu hại và một số các bà có tang chế trong thân tộc. Tài chánh phải âu lo và chi phí nhiều nhưng càng về cuối năm càng thuận lợi và có tài lộc bất ngờ. Gia đạo hạnh phúc vì con cái mang về nhiều niềm vui. Cô nào còn độc thân gặp tình cảm như ý. Lưu tâm nhiều về xe cộ. Riêng quý cô sinh vào những tháng 1, 5, 9 và 11 ÂL, nhất là giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, năm nay may đi liền với rủi, cẩn thận thật nhiều.

 

Nam: Quý Mão (1963) 49 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Sao Thái Bạch không tốt đẹp, hay gặp những xui rủi như tốn hao tiền bạc và hay có tang chế trong thân tộc. Nhờ tiểu hạn ở cung Thổ, sinh mạng Kim Bạch Kim của quý ông là cách “tương sinh đệ nhất tốt” cũng đỡ cho quý ông nhiều. Với Triệt ở bản cung năm nay làm việc gì cũng trắc trở lúc đầu. Nhưng nhờ hội tụ nhiều Cát tinh nên lại có may mắn bất ngờ. Đi làm được cấp trên nâng đỡ, lên lương thăng chức. Nếu kinh doanh thì đang lo âu lại gặp may mắn và hay có hoạnh tài mang đến. Nhiều ông đi du lịch cẩn thận về xe cộ, giấy tờ. Gia đạo yên vui. Nếu còn độc thân sẽ gặp tình cảm tốt đẹp. Riêng quý ông sinh vào tháng 1, 5, 9 và 11 ÂL, thêm những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, hung đi liền với cát, cẩn thận thật nhiều.

 

Nữ: Quý Mão (1963) 49 tuổi, Sao Thái Âm

 

Tiểu hạn quý cô năm nay ở cung Sửu làm Âm Thổ sinh mạng Kim Bạch Kim đây là “tương sinh đệ nhất tốt”. Với Triệt ở đây làm việc gì cũng trắc trở lúc đầu. Nhờ tiểu hạn hội tụ nhiều sao tốt nên lại gặp hên may bất ngờ. Đi làm được cấp trên ưu ái và giúp đỡ. Trong kinh doanh quý cô lúc đầu nhiều âu lo nhưng càng về cuối năm càng hanh thông và hay có tài lộc bất ngờ. Gia đạo gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc. Cô nào còn độc thân sẽ gặp tình cảm tốt đẹp và có thể tiến tới hôn nhân. Nhiều cô năm nay đi du lịch hay hành hương nên lưu tâm về xe cộ và giấy tờ. Riêng quý cô sinh vào những tháng 1, 5, 9, 11 ÂL, nhất là những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, đề phòng thật nhiều vì năm nay kiết hung lẫn lộn.

 

Nam: Ất Mão (1975) 37 tuổi, Sao La Hầu

 

Phái nam gặp sao La Hầu rất xấu, gặp nhiều tai họa nhất là tháng Giêng và tháng 7 ÂL. Tiểu hạn ở cung Thổ khắc mạng Đại Khê Thủy nên càng nhiều khó khăn. Đã vậy ở đâu còn gặp Tuần nên làm gì lúc ban đầu cũng bị trì trệ. Một số bạn còn có tin buồn về tang chế trong thân tộc. Nhờ nhiều sao tốt đẹp hội tụ nên tuy phải vất vả cùng di chuyển nhiều trong việc làm, các bạn vẫn gặt hái kết quả tốt đẹp. Năm nay nhờ Lưu Lộc Tồn hội chiếu, các bạn lại giải tỏa được những khó khăn về tiền bạc, nhất là càng cuối năm càng dễ chịu và lại hay có tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, sao La Hầu không được tốt, chớ hùn hạp cho vay mượn cũng như đề phòng gian phi. Còn độc thân hay có gia đình cũng cần khéo léo và nhẫn nhịn để tránh những rắc rối, lộn xộn gặp nhiều phiền toái. Riêng quý bạn sinh vào tháng 1, 5, 9, 11 ÂL và nhất là giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, hung nhiều cát ít, đề phòng thật nhiều.

 

Nữ: Ất Mão (1975) 37 tuổi, Sao Kế Đô

 

Quý cô gặp sao Kế Đô rất xấu, mang đến nhiều rắc rối, phiền toái kể cả hung hiểm nhất là tháng 3 và 9 ÂL. Tiểu hạn ở cung Thổ khắc mạng Đại Khê Thủy càng gặp thêm khó khăn nhất là Tuần đương đầu, làm gì cũng trắc trở ban đầu. Ở đây còn hội tụ một số hung hại tinh như Tang Môn, Lưu Tang, Thiên Hư, Điếu Khách, Lưu Hư... Các cô làm trong hãng xưởng hay kinh doanh ưu tư nhiều vì gặp trở ngại. May nhờ sao tốt hội chiếu nên sau những chật vật rồi lại được trôi chảy. Về tài lộc cũng vậy nhờ Lưu Lộc Tồn chiếu nên cuối cùng lại hanh thông và có tài lộc bất ngờ. Lưu ý đề phòng kẻ gian cũng đừng cho vay mượn, có hại. Đã có gia đình hay độc thân nên nhẫn nhịn, khéo léo để tránh những phiền toái, sóng gió xảy đến. Riêng quý cô sinh vào tháng 1, 5, 9 và 11 ÂL và nhất là các giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất đề phòng thật nhiều, hung nhiều cát ít.

 

Nam: Đinh Mão (1987) 25 tuổi, Sao Kế Đô

 

Các bạn mạng Lư Trung Hỏa, tiểu hạn là Âm Thổ, tuy được tương sinh nhưng là “sinh xuất” bị tiết khí, làm việc gì cũng tốn nhiều công sức. Với các sao Tang Môn, Lưu Tang Môn, Thiên Lưu Lưu, Thiên Hư, Điếu Khách, Đà Là, Kình Dương hội chiếu nên có bạn trong thân tộc có tang. Đang đi học thay đổi nơi học. Các bạn đi làm cũng thay đổi chỗ làm nhưng nhờ vậy sẽ thành công trong hai lãnh vực. Về tài chánh nhờ sao Lưu Lộc Tồn ở Dậu hội chiếu, các bạn hay có tiền bất ngờ và càng cuối năm càng thoải mái. Về mặt tình cảm lúc đầu phiền muộn nhưng sau kết quả vui vẻ. Cẩn thận về xe cộ và giấy tờ kẻo liên quan tới pháp luật. Tập trung vào học hành, tránh bạn xấu, thì mọi sự sẽ như ý. Các bạn sinh vào tháng 1, 5, 9 và 11 ÂL, nhất là giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất đề phòng mọi mặt, xấu nhiều, tốt ít.

 

Nữ: Đinh Mão (1987) 25 tuổi, Sao Thái Dương

 

Tiểu hạn ở cung Sửu là Âm Thổ trong khi mạng quý cô là Lư Trung Hỏa, đây là cách sinh xuất bị tiết khí làm việc gì trong năm nay cũng hao phí nhiều công sức. Cho dù còn đi học hay đã đi làm, thường có sự thay đổi, và mới đầu phải vất vả nhưng sau lại gặp cơ hội tốt đẹp đưa đến thành công. Nhờ có phước đức nên hoàn cảnh nào các cô cũng được quý nhơn phò trợ khiến mọi việc đều tốt đẹp. Tiền bạc càng cuối năm càng thoải mái và có tài lộc bất ngờ. Đã có gia đình mọi sự diễn tiến tốt đẹp, an vui hạnh phúc. Các cô độc thân có thể gặp duyên lành. Các cô cẩn thận thật nhiều về giấy tờ, xe cộ. Tránh xa bạn bè xấu. Chớ có đua đòi nhất là cờ bạc, cá độ, dính líu vào sẽ gặp nhiều rắc rối, ảnh hưởng xấu cho tương lai. Riêng quý cô sinh vào tháng 1, 5, 9, 11 ÂL và những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, năm nay rủi nhiều may ít, đề phòng mọi mặt.

 

TUỔI THÌN

 

Nam: Canh Thìn (1940) 72 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Quý ông mạng Bạch Lạp Kim, tiểu hạn ở cung Dậu là Âm Kim, được vượng khí, rất tốt. Năm nay sao Mộc Đức mang đến nhiều may mắn, nhất là về tài lộc. Tại đây có Tuần nên làm việc gì cũng bị khựng lúc đầu. Nhờ nhiều cát tinh hội tụ nên lại được thuận lợi. Ông nào còn ở trong thương trường tuy có vất vả lúc đầu, sau lại thuận lợi. Về tài lộc, với Lưu Lộc Tồn tại bản cung, bị Tuần nên có tiền nhưng cũng phải chi tiêu nhiều. Về cuối năm, tháng 10 và tháng Chạp Âm lịch sẽ dư dả hơn và còn có tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, các ông nên lưu tâm tới sức khỏe, xe cộ và phiền toái về pháp luật. Kết luận, với Hỷ Thần Thiên Hỷ hội chiếu, năm nay vui nhiều, hỷ khí tràn đầy. Riêng quý ông sinh vào  những tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và nhất là những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất nhiều sự việc xấu xảy đến, phải lưu tâm thật nhiều.

 

Nữ: Canh Thìn (1940) 72 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Quý bà mạng Bạch Lạp Kim, tiểu hạn ở cung Hợi (Âm Thủy) là cách sinh xuất bị tiết khí nên làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Bà nào còn kinh doanh phải di chuyển nhiều và đạt được những thành quả tốt. Các bà đã vui thú điền viên thường đi du lịch, hành hương và thăm quê nhà đều vui. Về tài chánh được dư dả để chi tiêu vào những chuyện cần chi nên nhờ vậy tinh thần thoải mái. Gia đạo hỷ khí vui nhiều về con cháu thăng quan tiến chức và thêm con thêm cháu. Tuy nhiên có sao Lưu Thái Tuế nên gia quyến đôi khi cũng có lộn xộn, quý bà nên mềm mỏng dàn xếp để tâm được an vui. Cẩn thận về sức khỏe và trong thân tộc có tang chế. Riêng các bà sinh vào tháng 3, 7, 9, 11 Âm lịch và những giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân càng lưu tâm hơn, năm nay hung nhiều cát ít.

 

Nam: Nhâm Thìn (1952) 60 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Năm nay tiểu hạn cung Dậu là Âm Kim, sinh mạng Trường Lưu Thủy đây là “tương sinh đệ nhất tốt”. Quý ông gặp nhiều may mắn bất ngờ vì tiểu hạn hội tụ những các tinh. Ông nào làm hãng xưởng được cấp trên tăng lương lên chức, nhưng không tránh khỏi sự ganh ghét, chụp mũ làm nhức đầu. Ông nào làm thương mại, kinh doanh gặp nhiều cơ hội thuận lợi tuy cũng bị phiền hà, cạnh tranh nhưng rồi cũng qua. Về tài lộc nhờ có sao Lưu Lộc Tồn tại tiểu hạn nên được thoải mái, càng về cuối năm càng dễ chịu và có lộc bất ngờ. Gia đạo nhiều niềm vui do con cháu học hành đỗ đạt và hiếu hỷ. Ông nào độc thân tuy không trông đợi nhưng sẽ gặp tình cảm vui. Riêng quý ông sinh vào tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch, nhất là sinh vào những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất đề phòng mọi mặt, hung nhiều, cát ít.

 

Nữ: Nhâm Thìn (1952) 60 tuổi, Sao La Hầu

 

Quý bà mạng Trường Lưu Thủy, tiểu hạn ở Hợi là Âm Thủy được vượng khí rất tốt. Năm nay có Lưu Thái Tuế hội chiếu, các bà hay bị thị phi, khẩu thiệt. Nhờ tiểu hạn có nhiều cát tinh hội tụ, biến hung thành cát, mọi việc lại tốt đẹp. Quý bà còn đi làm được lên lương. Các bà trong thương mại tuy bị căng thẳng vì những cạnh tranh nhưng nhờ có quý nhân phò trợ nên mọi việc đều thuận lợi. Về tài lộc càng cuối năm càng thoải mái và đôi khi có lộc bất ngờ. Nên cẩn thận về sức khỏe, xe cộ và pháp luật. Các bà có gia đình được an vui và hạnh phúc nhờ con cháu đem về nhiều hỷ sự như học hành, cưới gả, sinh nở... Bà nào độc thân có tình cảm vui vẻ. Riêng các bà sinh vào tháng 3, 7, 9 và 11 Âm lịch, lại thêm các giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân, hung nhiều, cát ít, lưu tâm thật nhiều.

 

Nam: Giáp Thìn (1964) 48 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Quý bạn mạng Phúc Đăng Hỏa, tiểu hạn ở cung Kim, tuy khắc nhưng Hỏa khắc Kim lại tốt, là “ngã khắc sinh tài”. Năm nay còn trong hạn Tam Tai, tiểu hạn có Triệt án ngữ lại hội tụ nhiều hung bại tinh nên thường bị nhức đầu. Đi làm hãng xưởng hoặc kinh doanh đều gặp khó khăn. Nhiều bạn thay đổi. Tuy vậy do tâm thánh thiện, ăn ở hiền lành nên được quý nhân phò trợ, quý bạn lại gặp may mắn và thuận  lợi. Nhờ có Lưu Lộc Tồn tại tiểu hạn (mặc dầu là Thế Lộc không) về tiền bạc và Hỷ Thần hội tụ, gia đạo nhiều niềm vui. Bạn nào độc thân có tình cảm tới, nhưng gặp nhiều sóng gió. Lưu tâm về sức khỏe và thị phi, phát luật và tang chế trong thân tộc. Riêng các bạn sinh vào tháng, 1, 5, 7, 9 Âm lịch nhất là những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất, gặp sóng gió nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

Nữ: Giáp Thìn (1964) 48 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Quý cô năm nay có nhiều may mắn vì gặp sao Mộc Đức. Tuy nhiên còn trong hạn Tam Tai cũng như tiểu hạn ở cung Thủy khắc mạng Phúc Đăng Hỏa nên làm gì cũng gặp trở ngại, thường bị miệng tiếng thị phi, đôi khi còn phiền lụy tới pháp luật. Một số cô gặp tang chế trong thân tộc. Đi làm việc bị ganh ghét, đố kỵ, nhưng nhờ quý nhân nâng đỡ, các cô lại lên lương, thăng chức. Cô nào trong kinh doanh, bị cạnh tranh khốc liệt, nhưng lại gặp may mắn, vượt qua khó khăn. Càng về cuối năm càng dễ chịu về công việc cũng như tài lộc. Gia đạo nhiều hỷ sự. Năm nay các cô có dịp đi du lịch, đi hành hương vui vẻ như ý. Cô nào còn độc thân, có tình cảm tốt đẹp, dễ đến hôn nhân. Riêng quý cô sinh những tháng 3, 7, 9, 11 Âm lịch, nhất là giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân cẩn thận nhiều, hung nhiều cát ít.

 

Nam: Bính Thìn (1976) 36 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Nam nay nhờ sao Mộc Đức nên các bạn sẽ gặp nhiều hên may. Mạng Sa Trung Thổ tiểu hạn ở cung Kim là cách sinh xuất bị tiết khí, làm gì cũng vất vả và còn trong hạn Tam Tai nên gây thêm nhiều trắc trở. Các bạn hay bị miệng tiếng, hiểu lầm. Một số bạn có tang trong thân tộc. Nhưng nhờ nhiều sao tốt hội chiếu nên rốt cuộc vượt qua những trở ngại và đạt được thành quả tốt đẹp. Các bạn đi làm được tăng lương, lên chức. Các bạn kinh doanh vượt qua mọi sự cạnh tranh để đi đến thành công và luôn luôn có quý nhân tận tình giúp đỡ. Về tài lộc có khó lúc đầu. Do Lưu Lộc Tồn tại tiểu hạn và Lộc Tồn hội chiếu, càng về cuối năm càng thoải mái và có tài lộc bất ngờ. Nhiều bạn du lịch, hành hương hoặc thăm quê nhà đều vui vẻ. Gia đạo bình yên, hạnh phúc. Còn độc thân gặp tình cảm tốt đẹp. Riêng các bạn sinh những tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất cẩn thận mọi sự việc vì hung nhiều, cát ít.

 

Nữ: Bính Thìn (1976) 36 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Quý cô có mạng Sa Trung Thổ lại tốt đẹp là cách “ngã khắc sinh tài” cùng vài hung bại tinh hội chiếu, các cô hay bị thị phi khẩu thiệt và một số cô còn có tang chế trong thân tộc. Làm việc trong hãng xưởng hoặc trong thương trường, tuy gặp những khó khăn, nhưng quý cô đều vượt qua được sóng gió nhờ có quý nhân tận tình giúp đỡ để đi đến thành quả tốt đẹp. Cô nào đã có gia đình có thể thêm con và gia đình an vui. Cô nào độc thân, năm nay gặp người như ý và nên duyên. Tài lộc chi tiêu nhiều nhưng không phải thiếu hụt, càng cuối năm càng để chịu hơn. Riêng các cô sinh tháng 3, 7, 9 và 11 Âm lịch nhất là giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân gặp các hung hiểm, lưu tâm thật nhiều.

 

Nam: Mậu Thìn (1988) 24 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Quý bạn mạng Đại Lâm Mộc, tiểu hạn ở cung Kim bị khắc nên làm gì cũng trắc trở ban đầu. Lại còn gặp hạn Tam Tai cũng như Lưu Thái Tuế xung chiếu, các bạn phải lưu tâm nhiều về thị phi, khẩu thiệt và pháp luật. Một số bạn còn có tang chế trong thân tộc. Các bạn còn đi học nên tập trung học hành, đừng ham vui. Nếu không, với Thiên Khôi và Quốc Ấu bị Triệt sẽ là một năm đầy khó khăn. Các bạn đi làm cũng vất vả. Nên nhẫn nhịn, tự chế mới mong đạt được kết quả. Năm nay, với Lưu Lộc Tồn tại tiểu hạn hội với Lộc Tồn nên tiền bạc dư dả, thoải mái, nhưng tránh đỏ đen hoặc kiếm tiền bất chánh sẽ gặp tai họa. Năm nay, có tình cảm vui, nhưng còn trẻ hãy lo học hành, để gầy dựng tương lai, đừng để lưu lầy vào chuyện này, ảnh hưởng rất xấu. Riêng các bạn sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và nhất là các giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất đề phòng nhiều hơn vì hung nhiều, cát ít.

 

Nữ: Mậu Thìn (1988) 24 tuổi, Sao La Hầu

 

Quý cô tiểu hạn cung Thủy, sinh mạng Đại Lâm Mộc. Đây là “tương sinh đệ nhất tốt”. Tuy vậy, quý cô còn trong hạn Tam Tai và có Lưu Thái Tuế, Lưu Tang, Lưu Hổ, Lưu Khôi hội chiếu nên gặp nhiều phiền hà cùng thị phi, khẩu thiệt và đôi khi còn dính líu tới pháp luật. Một số cô gặp tang chế trong thân tộc. Nhờ tiểu hạn hội tụ nhiều cát tinh nên sau những rắc rối, những sóng gió các cô lại gặp hên may. Về tài lộc, có hoạnh tài bất ngờ. Tuy nhiên đừng chơi bời với bạn xấu, nhớ tập trung vào học hành và làm việc để gây dựng tương lai tốt đẹp mai sau. Riêng các cô sinh tháng 3, 7, 9 và 11 Âm lịch nhất là những giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân gặp nhiều hung tinh, đề phòng những rắc rối xảy đến.

 

TUỔI TỴ

 

Nam: Tân Tỵ (1941) 71 tuổi, Sao Thái Âm

 

Quý ông mạng Bạch Lạp Kim, tiểu hạn cung Hỏa bị khắc làm gì lúc đầu cũng khó khăn. Tại đây còn có Triệt càng thêm phiền não. Đã vậy tiểu hạn lại có Thái Tuế, Tướng Quân, Quốc An, các ông thường bị thị phi, hiểu lầm và nhiều ông còn bị phiền hà về luật pháp. Ông nào còn làm việc chắc chắn phải thay đổi hoặc về hưu. Về mặt tài chánh vào tay nọ, ra tay kia (mặc dù có lộc lớn và Lưu Lộc Tồn bị Tuần hội chiếu nên không đến nỗi thiếu hụt). Chỉ đến cuối năm tương đối ổn định hơn. Năm nay đi xe cộ dễ bị tai nạn, phạt vạ. Gia đạo lộn xộn, rối rắm nhưng quý ông bình tĩnh, lấy chữ Nhẫn mọi chuyện sẽ vượt qua, sóng gió sẽ ổn định.

 

Năm nay, nhiều ông đi du lịch, hành hương nên cẩn thận về sức khỏe cùng xe cộ. Một năm không được như ý. Riêng quý ông sinh tháng 1, 3, 5, 7 Âm lịch, nhất là những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất, hung nhiều cát ít, cẩn thận mọi mặt kể cả tật bệnh.

 

Nữ: Tân Tỵ (1941) 71 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Quý bà gặp sao Thái Bạch đề phòng những rủi ro như thất thoát tiền bạc và nhất là dễ có tang chế. Đã vậy tiểu hạn còn năm trong vòng Tuế, Hổ, Phù cùng các sao Lục bại hội chiếu, các bà còn bị hiểu lầm, bị miệng tiếng, bị lộn xộn, và Lưu Lộc Tồn nhưng bị Tuần, nên tiền vào tay nọ dễ ra tay kia. Nên đề phòng gian phi, trộm cắp. Tuy vậy, gia đạo có nhiều hỷ sự: con cháu học hành đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Bà nào có dịp đi du lịch, hành hương cẩn thận về sức khỏe, xe cộ. Và quý bà nên lấy đức Nhẫn làm kim chỉ nam trong cuộc sống, lo gì không an vui trong tuổi già và gia đạo không hạnh phúc. Riêng quý bà sinh những tháng 1, 5, 7 và 9 Âm lịch, nhất là những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất nhiều hung tinh hội tụ, các bà đề phòng mọi mặt, kể cả tật bệnh.

 

Nam: Quý Tỵ (1953) 59 tuổi, Sao Thái Dương

 

Quý ông mạng Trường Lưu Thủy, tiểu hạn cung Hỏa, tuy khắc nhưng Thủy khắc được Hỏa lại tốt đẹp là “ngã khắc sinh tài”. Quý ông gặp sao Thái Dương nên gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên tại đây có sao Thái Tuế hội cùng một số sao hung bại tinh, quý ông dễ bị tai tiếng, thị phi cũng như rắc rối về xe cộ, luật pháp. Một số ông có tang chế trong thân tộc. Quý ông đang đi làm hay hoạt động trong thương trường gặp nhiều trắc trở, nhưng nhờ quý nhân phù trợ, các ông lại vượt qua sóng gió để đi đến thành công. Về tài lộc, không phải thiếu hụt và càng về cuối năm, càng thoải mái cũng như hay có của hoạnh tài. Gia đạo có hỷ sự: con các thành danh, đậu đạt, cưới gả, sinh nở, cũng như có nhiều niềm vui là nhờ đức nhẫn nhịn của quý ông. Còn độc thân, có tình cảm đến, nhưng đầy rắc rối, không vui. Quý ông có dịp đi du lịch, đi hành hương nên lưu tâm về pháp luật xe cộ. Riêng các ông sinh tháng 1, 3, 5, 7 Âm lịch nhất là những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất có nhiều hung tinh, xấu nhiều, tốt ít.

 

Nữ: Quý Tỵ (1953) 59 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Quý bà mạng Trường Lưu Thủy, tiểu hạn ở cung Kim là “tương sinh đệ nhất tốt” nhưng với Thái Tuế, Lưu Thái Tuế cùng các hung bại tinh hội chiếu nên thường bị miệng tiếng thị phi, nhiều khi còn rắc rối luật pháp. Một số bà còn có chuyện buồn về tang chế. Đi làm hoặc kinh doanh cũng đều lo âu vì gặp nhiều trắc trở, bị cạnh tranh khốc liệt. Nhưng nhờ có quý nhân tận tình giúp đỡ cũng như may mắn đưa đến mọi sự việc lại trở nên tốt đẹp, biến hung thành kiết. Về mặt tài lộc, với Lưu Lộc Tồn tại tiểu hạn nên được dư dả và có tài lộc bất ngờ. Gia đạo có nhiều niềm vui của con cháu: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Còn độc thân cũng gặp tình cảm những cũng không được vui lắm. Một số bà đi du lịch, hành hương cẩn thận về xe cộ, giấy tờ. Riêng các bà sinh vào các tháng 1, 5, 7, 9  Âm lịch cùng các giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất  hung nhiều cát ít, phải thật cẩn thận.

 

Nam: Ất Tỵ (1965) 47 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Quý ông mạng Phúc Đăng Hỏa, tiểu hạn cung Hỏa được vượng khí tốt. Năm nay với Sao Thái Tuế ở tiểu hạn ở cung Quan Phù, Bạch Hổ thường bị miệng tiếng hiểu lầm, đôi khi còn rắc rối về xe cộ và luật pháp và một số vị còn có tang chế trong gia tộc. Đi làm trong hãng xưởng hay kinh doanh trong thương trường thường bị cạnh tranh, ganh ghét phiền muộn nhiều. Các ông phải thay đổi hoặc di chuyển nhiều. Và nhớ quý nhân giúp đỡ cùng hội tụ được nhiều Cát tinh nên quý ông vượt qua được mọi khó khăn để đi đến thành quả tốt đẹp. Về mặt tài chánh càng về cuối năm càng thoải mái và có tài lộc bất ngờ đó là nhờ Lưu Lộc Tồn hội chiếu. Một số ông năm nay có đi du lịch hay hành hương nên lưu tâm về sức khỏe, xe cộ... Còn độc thân hay có gia đình nên mềm mỏng, nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Riêng quý ông sinh vào những tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch cùng các giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất hung nhiều, cát ít, chớ coi thường.

 

Nữ: Ất Tỵ (1965) 47 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Quý cô ở mạng Phúc Đăng Hỏa, tiểu hạn cung Kim, tuy khắc nhưng Hỏa khắc Kim lại tốt là “ngã khắc sinh tài”. Vì có Thái Tuế và Lưu Thái Tuế hội chiếu ở tiểu hạn, hội cùng Quan Phù, Bạch Hổ nên ngoài sự bị thị phi, đố kỵ, hiểu lầm các cô còn bị rắc rối về xe cộ, luật pháp. Một số cô có tang chế trong thân tộc. Về tài chánh, với Lưu Lộc Tồn tại tiểu  hạn và Lộc Tồn bị Tuần xung chiếu, có chi tiêu nhiều thì tiền bạc vẫn dư dả nhất là những tháng cuối năm và có tài lộc bất ngờ. Gia đạo có nhiều niềm vui về sự học hành của con cái. Trong gia đình nên mềm mỏng và nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc. Còn độc thân, gặp tình cảm nhưng cũng nhiều sóng gió, tưởng phải chia tay. Đi đâu cũng cẩn thận về xe cộ. Riêng các cô sinh và những tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch cùng các giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất lưu tâm hơn nữa vì hung nhiều, cát ít.

 

Nam: Đinh Tỵ (1977) 35 tuổi, Sao Thái Âm

 

Mạng Sa Trung Thổ, tiểu hạn ở cung Hỏa, được “tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay, có những phiền muộn như bị miệng tiếng thị phi, bị rắc rối về luật pháp (nhất là xe cộ) và một số bạn còn có tang trong thân tộc. Nhưng các bạn lại có nhiều hên may. Đang đi học, tuy vất vả, nhưng lại đậu đạt cao. Đi làm trong hãng xưởng, tuy bị tiểu nhân nói xấu, nhưng được cấp trên thích mến, cho thăng chức, lên lương. Bạn nào trong thương trường, lo lắng, vất vả nhiều nhưng bù lại kết quả đạt được như ý muốn. Về tài lộc, tuy chi phí nhiều nhưng vẫn dư dả và hay có những món tiền bất ngờ. Bất cứ trong mọi lãnh vực đều có quý nhân tận tình giúp đỡ. Còn độc thân có tình cảm vui, những cũng lộn xộn, có lúc tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, mềm mỏng, khéo léo để giữ hòa khí. Riêng quý bạn sinh vào tháng 1, 3, 5 và 9 Âm lịch và những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất có nhiều hung tinh, hung nhiều cát ít, cẩn thận.

 

Nữ: Đinh Tỵ (1977) 35 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Quý cô gặp sao Thái Bạch cần cẩn thận kẻo dễ thất thoát tiền bạc, bị đau yếu và nhiều cô còn có tang trong thân tộc. Mạng Sa Trung Thổ, tiểu hạn ở cung Kim là sinh xuất, làm gì cũng mất nhiều công sức. Với một số hung bại tinh, các cô thường bị miệng tiếng, thị phi, đôi khi còn rắc rối về luật pháp. Đang đi làm hay trong kinh doanh, tuy bị tiểu nhân nói xấu, quậy phá cũng như bị cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn vượt qua, lên lương, thăng chức, buôn bán tiến triển thuận lợi. Tiền bạc tuy có chút âu lo nhưng không phải thiếu hụt và càng cuối năm càng dư dả. Nhưng chớ cho vay mượn, hùn hạp có hại. Còn độc thân, có tình cảm, nhưng nhiều rắc rối. Có gia đình, khéo léo để bảo toàn hạnh phúc. Riêng các cô sinh vào tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất cẩn thật nhiều vì hung nhiều, lành ít.

 

Nam: Kỷ Tỵ (1989) 23 tuổi, Sao Thái Dương

 

Sao Thái Dương mang đến cho các bạn nhiều hên may, nhất là tiền bạc. Tuy nhiên, mạng Đại Lâm Mộc, tiểu hạn ở cung Hỏa là sinh xuất, làm gì cũng mất nhiều công sức. Đã vậy, nhiều sao xấu hội tụ, các bạn thường bị miệng tiếng, hiểu lầm, đôi khi còn bị nhiều phiền hà về luật pháp. Một số bạn còn có tang nữa. Cho nên, dù gặp sao Thái Dương, các bạn phải phấn đấu thật nhiều. Học hành cần cố gắng hết sức mới đạt kết quả tốt đẹp. Tiền bạc năm nay tuy không phải thiếu hụt, nhưng không giữ được. Đừng ham vui, a dua theo bè bạn xấu, cùng chạy xe quá tốc độ tai họa khó lường. Tình cảm năm nay tuy có, nhưng lúc vui, lúc buồn, và tốn kém tiền bạc nhiều về chuyện này. Chớ để lụy về chuyện trai gái, ảnh hưởng xấu đến học hành, sự nghiệp. Riêng các bạn sinh tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch và nhất là giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất hung nhiều, cát ít, phải lưu tâm lắm.

 

Nữ: Kỷ Tỵ (1989) 23 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Tiểu hạn năm nay ở Đậu (Âm Kim) khắc mạng Đại Lâm Mộc của quý cô. Tại đây có Triệt và một số hung bại tinh, các cô làm gì cũng gặp khó khăn trắc trở. Đã vậy còn bị hiểu lầm, chụp mũ, đôi khi phiền hà về luật pháp. Một số cô còn có tang nữa. Tuy sóng gió, nhờ có Triệt, cuối cùng cũng qua khỏi phiền toái. Năm nay, các cô phải thật kiên nhẫn, chăm chỉ làm việc, học hành mới có thể vượt qua khó khăn để đi đến thành công. Chớ ham vui, a dua theo bè bạn xấu, chạy xe chớ quá tốc độ tai họa khó lường. Năm nay tiền bạc không giữ được, vào tay nọ ra tay kia. Về tình cảm, tuy có nhưng buồn nhiều, vui ít, đôi khi tưởng chia tay và cũng tốn kém nhiều về tiền bạc trong cuộc tình. Chớ để lún lầy về chuyện này, ảnh hưởng xấu đến tương lai. Riêng quý cô sinh những tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất cát ít, hung nhiều, chớ coi thường.

 

TUỔI NGỌ

 

Nam: Nhâm Ngọ (1942) 70 tuổi, Sao Kế Đô

 

Mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ là "ngã khắc sinh tài" tốt đẹp. Năm nay, mọi việc từ đi làm đến kinh doanh đều tiến triển thuận lợi, cho dẫu cũng không tránh khỏi đôi chút khó khăn, trắc trở không đáng kể. Về tài lộc, "chi phí" nhiều, vào tay này ra tay kia, nhưng vẫn thoải mái, không thiếu hụt. Và bất cứ trong lãnh vực nào, cũng có quý nhân hết lòng giúp đỡ. Trong gia đình, nhiều niềm vui đến vì con cháu học hành đậu đạt, thành công, cưới gả, sinh nở. Năm nay có nhiều sự thay đổi đều tốt đẹp. Một số ông lại được đi đây đi đó vui vẻ, thoải mái, nhưng nên lưu tâm về giấy tờ, phương tiện vận chuyển, ăn uống, bệnh tật trên đường đi. Quý ông sinh vào tháng 1, 5, 9 và 11 âm lịch, nhất là những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất đề phòng nhiều hơn nữa vì những rủi ro thường xảy đến, hung nhiều, cát ít.

 

Nữ: Nhâm Ngọ (1942) 70 tuổi, Sao Thái Dương

 

Quý bà mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, là "ngã khắc sinh tài" thật tốt đẹp. Năm nay quý bà có nhiều niềm vui đưa đến. Bà nào còn đi làm, hoặc kinh doanh, tuy có đôi chút trắc trở không đáng kể, đều gặp hên may trong cả hai lãnh vực này. Một số bà, sau bao năm vất vả làm việc, lại thích nghỉ ngơi về mặt tài chánh, năm nay thoải mái, dễ chịu, không phải lo thiếu trước hụt sau và càng cuối năm càng dư dả, lại hay có lộc bất ngờ không hề trông đợi. Gia đình nhiều hỷ sự của con cháu: thành công, đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nhiều bà đi hành hương du lịch về thăm quê nhà đều đắc ý. Tuy nhiên cẩn thận về ẩm thực, phương tiện vận chuyển, bệnh tật. Riêng quý bà sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch cùng các giờ Tý, Dần, Thìn, Thân, cát hung lẫn lộn, lưu tâm thật nhiều.

 

Nam: Giáp Ngọ (1954) 58 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Năm nay gặp sao Thái Bạch, các ông đề phòng nhiều về thất thoát tiền bạc cũng như tang chế. Nhờ tiểu hạn ở cung Thổ, mạng là Sa Trung Kim được tương sinh đệ nhất tốt. Lại thêm ở đây hội tụ nhiều Cát tinh, các ông gặp nhiều hên may. Đang đi làm được lên lương, thăng chức. Trong kinh doanh, đạt được thành công và ở đâu cũng có quý nhân trợ giúp. Về mặt tài chánh, phải chi tiêu nhiều, nên không dư dả bao nhiêu, nhưng dễ chịu, không phải lo âu thiếu hụt. Năm nay chớ hùn hạp, cho vay mượn, coi chừng kẻ gian. Gia đạo nhiều niềm vui: con cháu đậu đạt, thành công, cưới gả, sinh nở. Còn độc thân, tình cảm vui đến, nhưng cũng vì vậy tốn kém nhiều. Riêng các ông sinh tháng 1, 5, 9 và 11 âm lịch cùng những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.

 

Nữ: Giáp Ngọ (1954) 58 tuổi, Sao Thái Âm

 

Năm nay quý cô gặp may mắn nhiều. Tiểu hạn ở cung Thổ, sinh mạng Sa Trung Kim là “tương sinh đệ nhất tốt”. Tại đây lại hội tụ nhiều Cát tinh càng thêm rực rỡ. Đi làm trong hãng xưởng hay trong thương trường, tuy phải đấu đá cạnh tranh, nhưng các cô vẫn được lên lương, thăng chức, làm ăn kết quả tốt đẹp. Về tài lộc, tuy chi tiêu nhiều, nhưng vẫn dễ chịu, không âu lo về thiếu hụt. Gia đình hỷ khí đầy nhà: con cháu đậu đạt, thành công, cưới gả, sinh nở. Bất cứ trong môi trường nào, các cô cũng có quý nhân giúp đỡ. Nhiều cô đi du lịch, thăm quê hương được tiếp đón vui vẻ. Cô nào độc thân, gặp tình cảm như ý, dễ tới hôn nhân. Riêng các cô sinh vào những tháng 3, 5, 7 và 11 Âm lịch cùng các giờ Tý, Dần, Thìn, Thân, cẩn thận nhiều về tật bệnh, giải phẫu cùng những việc rủi ro xảy đến.

 

Nam: Bính Ngọ (1966) 46 tuổi, Sao La Hầu

 

Năm nay gặp sao La Hầu, rất xấu. Tiểu hạn ở cung Thổ khắc mạng Thủy càng gây thêm trắc trở. Nhờ tại đây hội tụ nhiều Cát tinh nên quý ông vẫn vượt qua khó khăn dễ dàng. Đi làm trong cơ quan hãng xưởng hay trong thương trường đều có những hên may, được lên lương, thăng chức, gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong cả hai lãnh vực và ở đâu cũng có quý nhân nâng đỡ. Về tài chánh, vẫn dư dả cho dù chi tiêu nhiều, nhất là những tháng cuối năm, và lại hay có những món tiền bất ngờ, không hề trông đợi. Gia đạo nhiều hỷ sự của con cái. Còn độc thân, có tình cảm vui vẻ, dễ tới hôn nhân. Tuy thế vẫn đề phòng mọi mặt, vì sao La Hầu hay mang đến sự không hay. Riêng quý ông sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch, nhất là các giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất càng lưu tâm hơn, hung nhiều, cát ít.

 

Nữ: Bính Ngọ (1966) 46 tuổi, Sao Kế Đô

 

Năm nay gặp sao Kế Đô và tiểu hạn ở cung Thổ khắc mạng Thiên Hà Thủy cũng có những rắc rối, nhưng cũng không đến nỗi xấu lắm. Nhờ tiểu hạn hội tụ nhiều sao tốt đẹp, các cô có nhiều may mắn. Đi làm, tuy có sự ganh ghét của tiểu nhân, nhưng lại được nâng đỡ, cho lên lương thăng chức. Trong thương trường, phải bươn chải, nhưng thành quả vẫn tốt đẹp và thường có quý nhân giúp đỡ. Về tài lộc, rất dễ chịu, nhất là những tháng cuối năm và hay có những món tiền không hề trông đợi. Gia đình hỷ sự trùng trùng: con cái đậu đạt, cưới gả, sinh nở, vợ chồng hạnh phúc. Cô nào độc thân, tình cảm vui đến, dễ tới hôn nhân. Riêng các cô sinh vào những tháng 3, 5, 7 và 11 Âm lịch, nhất là vào những giờ Tý, Dần, Thìn, Thân trong cát có hung, nhớ đề phòng mọi sự việc.

 

Nam: Mậu Ngọ (1978) 34 tuổi, Sao Kế Đô

 

Mạng Thiên Thượng Hỏa sinh tiểu hạn ở Thổ cung, nhưng là sinh xuất, bị tiết khí. Đã vậy còn có Tuần ở đây, nên cũng gây trắc trở lúc đầu trong mọi công việc. Nhờ hội tụ nhiều Cát tinh, các bạn có nhiều may mắn để vượt qua khó khăn dễ dàng. Bất cứ các bạn đi làm tại cơ quan, hãng xưởng hay trong thương trường dầu có bị ganh ghét hoặc vất vả, nhưng vẫn lên lương, thăng chức, vẫn đạt được thành quả tốt. Về tài lộc, năm nay không phải thiếu hụt, càng về cuối năm càng dễ chịu và hay có những món tiền bất ngờ. Các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc, thêm con cái nếu đã có gia đình. Còn độc thân có tình cảm, dễ tới hôn nhân. Đây là một năm tốt đẹp. Riêng các bạn sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch, nhất là giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất cần lưu tâm vì rủi may lẫn lộn.

 

Nữ: Mậu Ngọ (1978) 34 tuổi - Sao Thái Dương

 

Tiểu hạn ở cung Thổ mà mạng là Thiên Thượng Hỏa bị sinh xuất, làm gì cũng mất nhiều công sức. Dầu vậy, năm nay các cô có những hên may vì nhiều Cát tinh hội tụ. Làm việc tại cơ quan, hãng xưởng được cấp trên ưu ái cho lên lương, thăng chức, dầu cho bị tiểu nhân đố kỵ. Còn theo học, chắc chắn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Về tiền bạc, không phải âu lo vì thiếu hụt, nhưng cũng không dư bao nhiêu vì  phải chi dụng những món chẳng đặng đừng. Không nên cho vay mượn, hùn hạp và đề phòng kẻ gian kẻo dễ bị thất thoát tài sản. Còn độc thân, có tình cảm, tuy vui buồn lẫn lộn, nhưng có thể tới hôn nhân, vui nhiều, buồn ít. Có gia đình, hạnh phúc như ý, có thể thêm con cái. Riêng các cô sinh tháng 3, 5, 7 và 11 Âm lịch, nhất là giờ Tý, Dần, Thìn, Thân cẩn thận nhiều vì trong cát có hung.

 

Nam: Canh Ngọ (1990) 22 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Các bạn năm nay cẩn thận. Sao Thái Bạch xấu, mang đến nhiều chuyện không hay kể cả tang chế, tiền bạc thất thoát. Tiểu hạn còn có sao Kình Dương cực hung hội chiếu, thêm phần hiểm nguy. Năm nay làm việc phải bỏ nhiều công sức, nhưng kết quả không như ý. Nhưng nếu ham chơi, đua đòi theo bạn bè xấu, phóng xe nhanh, chạy ẩu, hậu quả khó lường. Về tài lộc, tiền vào tay nọ ra tay kia, mặc dầu khi hết lại có, nhưng không hài lòng. Chớ lao vào đỏ đen, cờ bạc, tai họa tới. Tình cảm tuy có nhưng chỉ mang thêm phiền não! Đã vậy, còn ảnh hưởng không hay đến học hành, sự nghiệp. Riêng các bạn sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch và nhất là giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất hung nhiều cát ít, đề phòng hơn nữa.

 

Nữ: Canh Ngọ (1990) 22 tuổi, Sao Thái Âm

 

Tiểu hạn ở cung Thổ, mạng là Lộ Bàng Thổ, được vượng khí rất tốt. Năm nay, làm gì cũng có đôi chút trở ngại, lại thường bị ganh ghét, nói xấu nhưng cũng không ảnh hưởng xấu là bao. Với các sao tốt đẹp hội tụ, các cô gặp nhiều hên may. Đang đi học, phải chuyển đến nơi khác, tuy vất vả nhưng lại đạt được kết quả khả quan. Cô nào đi làm việc, bị tiểu nhân nói xấu, nhưng công việc thuận lợi, dễ chịu. Tài lộc năm nay không thiếu hụt, nhưng vào tay nọ ra tay kia. Cần kiệm đôi chút, tinh thần thoải mái, không phải âu lo. Đừng ham vui cá độ, đỏ đen tai hại thật nhiều. Năm nay các cô có tình cảm, tuy có đôi chút sóng gió, nhưng rồi vui vẻ trở lại. Chịu khó, cố gắng học tập, chăm chỉ làm việc, kết quả sẽ tốt đẹp. Riêng các cô sinh tháng 3, 5, 7 và 11 Âm lịch, nhất là giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều cát ít, chớ coi thường.

 

TUỔI MÙI

 

Nam: Quý Mùi (1943) 69 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Quý ông năm nay làm bất cứ chuyện gì cũng gặp trở ngại lúc ban đầu. Đã vậy còn thường bị miệng tiếng thị phi và đôi khi còn bị phiền toái về luật pháp, cho dù chỉ là những chuyện không đáng như bị phạt vạ về xe cộ chẳng hạn. Một số ông còn có tang trong thân tộc. Ông nào còn làm việc ắt gặp nhiều khó khăn đến nỗi phải thay đổi hoặc muốn thay đổi chỗ hiện tại. Nhưng có thay hay không, tưởng bế tắc, các ông lại có hên may đưa đến, có quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó mọi sự lại tốt đẹp để tiến tới thành công. Về tài chánh, vào tay nọ ra tay kia, nhưng lại thoải mái vì không phải thiếu hụt. Gia đình có  nhiều niềm vui của con cháu: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Riêng quý ông sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, may đi liền với rủi, đề phòng thật nhiều.

 

Nữ: Quý Mùi (1943) 69 tuổi, Sao La Hầu

 

Quý bà mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Hỏa, bị tiết khí, làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay, làm gì cũng gặp khó khăn lúc đầu, phải âu lo. Một số bà còn có tang trong thân tộc. Nhờ nhiều sao tốt đẹp tụ hội, quý bà gặp may mắn và thường có quý nhân giúp đỡ. Mọi sự việc lại diễn tiến thuận lợi. Về mặt tài chánh, năm nay không phải thiếu hụt nhưng cũng không dư dả là bao vì chi phí thật nhiều. Ngoài chuyện tốn kém về xe cộ, các bà còn đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà. Gia đạo có nhiều niềm vui con cháu: đậu đạt, thành danh, sinh nở, cưới gả...Riêng quý bà sinh vào tháng Giêng, 3, 5, 9 Âm lịch và nhất là những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất, cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt kể cả tật bệnh.

 

Nam: Ất Mùi (1955) 57 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Mạng Sa Trung Kim, tiểu hạn ở cung Kim được vượng khí rất tốt. Năm nay, các ông gặp đôi chút phiền muộn trong mọi lãnh vực như bị hiểu lầm, bị chụp mũ, đố kỵ, và đôi khi bị phiền hà về luật pháp. Một số ông còn có tang nữa. Sau những khó khăn nhỏ đó, các ông lại gặp nhiều may mắn. Trong công việc cũng như thương trường, có đôi chút âu lo, phiền muộn vì bị tiểu nhân ganh ghét, gây trắc trở nhưng vẫn vượt qua dễ dàng để đi đến thành công. Về mặt tài chánh tuy năm nay chi tiêu nhiều, nhưng không phải thiếu trước hụt sau; càng về những tháng cuối năm càng dư dả, dễ chịu hơn và lại hay có tài lộc bất ngờ. Tuy thế, chớ dính vào chuyện đen đỏ dưới mọi hình thức, cũng như đề phòng kẻ gian. Gia đạo có hỷ sự của con cái. Nên khéo léo mềm mỏng để bảo toàn hạnh phúc. Riêng quý ông sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch, nhất là giờ Dậu, Thìn, Ngọ, Tuất trong cát có hung đề phòng thật nhiều.

 

Nữ: Ất Mùi (1955) 57 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Sao Mộc Đức rất tốt, mang đến cho quý bà nhiều may mắn trên mọi lãnh vực, nhất là tiền bạc. Tuy nhiên, trước đó cũng gặp đôi phần trở ngại vì cung Hỏa (tiểu Hạn) khắc mạng Sa Trung Kim của quý bà, cũng như có Tuần ở đây nữa. Nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp mọi sự vượt qua nhẹ nhàng để đi đến hanh thông, thuận lợi. Đang đi làm hay trong thương trường đạt được mọi sự như ý: lên lương, thăng chức kinh doanh tiến triển tốt đẹp. Về tài lộc, có đôi chút âu lo, nhưng tiền bạc vẫn dư dả, nhất là càng về cuối năm và lại hay có tiền bất ngờ. Gia đạo có nhiều hỷ sự nhưng một số bà có tang trong thân tộc. Đặc biệt chớ cho vay mượn, hùn hạp, đề phòng kẻ gian. Riêng các bà sinh vào tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch, nhất là giờ Tý, Dần, Ngọ Tuất hung nhiều cát ít, lưu tâm mọi vấn đề.

 

Nam: Đinh Mùi (1967) 45 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Gặp sao Mộc Đức, các bạn có nhiều hên may, nhất là tiền bạc. Tiểu hạn ở cung Kim, sinh mạng Thiên Hà Thủy, là “tương sinh đệ nhất tốt”, càng thêm may mắn. Tuy thế, cũng có những phiền toái nho nhỏ, các bạn bị đố kỵ, ganh ghét và còn có thể bị rắc rối về luật pháp. Một số bạn còn có tang nữa. Đang làm việc, các bạn bị tiểu nhân chụp mũ, nói xấu. Chính lúc buồn phiền nhất, các bạn lại được cấp trên để ý, cho lên lương, thăng chức. Trong thương trường, tuy có những khó khăn, trắc trở, nhưng vẫn vượt qua được để đi đến thành công, nhờ quý nhân tận tình trợ giúp. Về tài chánh, tiền bạc không phải thiếu thốn và càng dư dả về cuối năm lại hay có lộc bất ngờ. Dù có gia đình hay còn độc thân, về mặt tình cảm, nên mềm mỏng, khéo léo để tránh những xáo trộn. Riêng các bạn  sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch, nhất là giờ Dậu, Thìn, Ngọ, Tuất cát hung lẫn lộn, cẩn thận nhiều.

 

Nữ: Đinh Mùi (1967) 45 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Mạng Thiên Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Hỏa, tuy khắc nhưng là “ngã khắc sinh tài” lại tốt đẹp. Năm nay, các cô có đôi chút trở ngại và một số cô có tang. Các cô phải di chuyển, thay đổi nhiều theo chiều hướng thuận lợi. Đang đi làm việc hay trong thương trường, các cô đều vượt qua khỏi những khó khăn để đạt được thành công tốt đẹp và ở đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Về tài lộc tuy phải chi tiêu nhiều, nhưng các cô không phải thiếu hụt, càng về cuối năm càng dư dả và lại hay có những món tiền bất ngờ. Gia đình có nhiều niềm vui. Một số lớn các cô năm nay đi du lịch, về thăm quê hương được đón tiếp nồng hậu. Cô nào còn độc thân ,có tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Riêng các cô sinh tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch, cùng các giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất cẩn thận nhiều vì cát hung lẫn lộn

 

Nam: Kỷ Mùi (1979) 33 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Năm nay tiểu hạn ở Dậu có Triệt nên làm gì cũng trở ngại ban đầu. Nhờ đó là cung Kim, bị mạng Thiên Thượng Hỏa khắc là “ngã khắc sinh tài", nên cũng đỡ. Các bạn năm nay hay bị hiểu lầm, bị đố kỵ, miệng tiếng và một số bạn khác còn có tang nữa. Đi làm trong các hãng xưởng, cơ quan hay trong thương trường đều phải vất vả, cạnh tranh, tuy cuối cùng vẫn vượt qua để tiến đến thành công. Về tài lộc, phải lo lắng về chi phí bất thường và tuy không phải thiếu hụt, nhưng không dư dả. Chớ cờ bạc, đỏ đen dưới mọi hình thức, có hại lớn. Cho dù có gia đình hay còn độc thân năm nay có nhiều sóng gió về tình cảm, khéo léo để mọi sự yên bình. Riêng các bạn sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch, nhất là giờ Dậu, Thìn, Ngọ, Tuất cẩn thận vì nhiều phiền toái hơn nữa.

 

Nữ: Kỷ Mùi (1979) 33 tuổi, Sao La Hầu

 

Quý cô mạng Thiên Thượng Hỏa, tiểu hạn ở cung Hỏa được vượng khí rất tốt. Tuy nhiên, vì có một số hung bại tinh, các cô gặp buồn vui lẫn lộn. Một số cô lại có tang nữa. Đi làm trong các cơ quan, hãng xưởng hay trong thương trường, âu lo vì không ổn định, nhiều cô phải thay đổi công việc, phương hướng kinh doanh và phải di chuyển, vất vả mới ổn định. Nhiều cô năm nay còn thay đổi cả xe cộ, chỗ ở nữa. Về tài lộc, vào tay nọ ra tay kia, cho dẫu không đến nỗi thiếu hụt, chỉ đến cuối năm mới dễ chịu đôi chút. Chớ cờ bạc, cá độ dưới mọi hình thức, có hại lớn. Năm nay, nhiều cô có dịp đi xa, du lịch, về thăm quê hương vui vẻ thì có nhưng lưu tâm về giấy tờ cùng các phương tiện vận chuyển. Có gia đình, mềm mỏng để giữ gìn hạnh phúc. Có gia đình, mềm mỏng để giữ gìn hạnh phúc. Riêng các cô sinh tháng 1, 3, 5 và 9 Âm lịch, cùng các giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất rủi may lẫn lộn, rủi nhiều may ít.

 

Nam: Tân Mùi (1991) 21 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Năm nay các bạn có những may mắn, nhất là về tài lộc. Tuy nhiên, trước đó thường gặp những trắc trở trước đã. Các bạn thường bị tiểu nhân nói xấu, đôi khi còn phiền hà về luật pháp. Một số bạn lại có tang nữa. Dù đang đi học hay đi làm, tuy gặp khó khăn do đố kỵ, ganh ghét, nhưng vẫn vượt qua dễ dàng. Được lên lương, thăng chức, học hành kết quả như ý. Về tài lộc, với Lộc Tồn và Lưu Lộc Tồn tại tiểu hạn, năm nay dư dả, không sợ thiếu hụt và lại hay có những món tiền bất ngờ. Tình cảm năm nay tuy có, nhưng tự chế, đừng để lún lầy mà ảnh hưởng xấu cho tương lai đang mở rộng trước mắt. Chớ đỏ đen, cờ bạc dưới mọi hình thức, đua đòi theo bạn bè xấu, cùng phóng xe nhanh, vượt ẩu, tai họa khó lường. Riêng các bạn  sinh tháng 1, 5, 7 và 9 Âm lịch, nhất là giờ Dậu, Thìn, Ngọ, Tuất cẩn thận hơn nữa vì rủi may lẫn lộn.

 

Nữ: Tân Mùi (1991) 21 tuổi - Sao Mộc Đức

 

Gặp sao Mộc Đức rất tốt,mang lại những hên may cho các cô. Nhưng với sao Thiên Mã, Quốc Ấn tại tiểu hạn bị Triệt hội cùng một số hung bại tinh, các cô phải gặp khó khăn trước đã. Một số cô còn có tang nữa. Dù cho đi học hay đi làm, các cô vẫn vượt qua những trắc trở để mọi sự việc tiến triển tốt đẹp: đi làm được lên lương, học hành kết quả như ý. Về mặt tài chánh, tuy có đôi chút lo lắng, trở ngại nhưng không hề bị thiếu hụt, và càng về cuối năm càng dư dả. Đã vậy các cô hay có những món tiền bất ngờ. Tuy thế, chớ ham vui cờ bạc, đỏ đen dưới mọi hình thức, có hại lớn. Các cô cũng nên chọn bạn bè tốt, tránh xa những kẻ xấu, đừng chạy xe bạt mạng kẻo ảnh hưởng không tốt cho tương lai. Năm nay tình cảm có những vui buồn lẫn lộn, nên tự chế. Riêng các cô sinh tháng 1, 3, 5 và 9 Âm lịch, cùng các giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất rủi may lẫn lộn, rủi nhiều may ít.

 

TUỔI THÂN

 

Nam: Giáp Thân (1944) 68 tuổi, Sao Thái Dương

 

Gặp sao Thái Dương, chắc chắn mang lại nhiều may mắn cho quý ông. Đã vậy Mạng Tuyền TrungThủy khắc tiểu hạn ở cung Hỏa lại tốt đẹp, là “ngã khắc sinh tài”. Ông nào còn đi làm hay trong thương trường, tuy gặp những trắc trở phiền hà đôi chút, nhưng không đáng kể – quý ông vượt qua dễ dàng để tiến tới thành công tốt đẹp, công việc tiến triển thuận lợi. Nhiều ông, sau bao năm làm việc vất vả, nay lại muốn nghỉ ngơi. Tiền bạc năm nay thoải mái, dễ chịu, vui thật nhiều. Các ông dư dả nên nhiều vị mua xe hơi, đi du lịch, về thăm quê hương. Do đó, không để dành được bao nhiêu. Gia đạo hỷ khí trùng trùng. Nên cẩn thận về bệnh tật. Một năm vui vẻ, dễ chịu. Riêng các ông sinh tháng 1, 3, 7, 11 Âm lịch và những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất đề phòng thật nhiều vì cát hung lẫn lộn.

 

Nữ: Giáp Thân (1944) 68 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Năm nay còn trong hạn Tam Tai và tiểu hạn có nhiều hung tin, nhất là Lưu Thái Tuế cùng Kình Dương cực hung ở tiểu hạn, các bà hay gặp những rắc rối gây căng thẳng đầu óc, bị gièm pha, nói xấu. Một số bà còn phiền hà về luật pháp. Tuy nhiên, mọi sự xấu đều qua được. Lại nhờ hội tụ nhiều Cát tinh, sau những phiền muộn, các bà lại gặp hên may, mang đến vui vẻ, thuận lợi. Bà nào còn đi làm hoặc kinh doanh, vượt qua được những trắc trở để đi đến thành công. Và trong lĩnh vực nào cũng có quý nhân giúp đỡ. Nhiều bà năm nay lại muốn nghỉ ngơi và có dịp đi du lịch, về thăm quê hương được thỏa mãn như ý. Về tài chánh vì vậy không dư dả là bao nhưng cũng không phải thiếu hụt. Gia đạo vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ nên lưu tâm về bệnh tật. Riêng quý bà, sinh vào những tháng 1, 3, 7 và 11 Âm lịch, cùng những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất, đề phòng hơn nữa, hung nhiều cát ít.

 

Nam: Bính Thân (1956) 56 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Năm nay, quý ông còn trong hạn Tam Tai và nhất là tiểu hạn có Tuần và Triệt, chắc chắn cũng gây những khó khăn, phiền nhiễu. Nhưng với nhiều sao tốt đẹp hội tụ, mọi sự vẫn diễn tiến thuận lợi. Đi làm trong các hãng xưởng, cơ quan, các ông được lên lương, thăng chức cho dẫu có những sự phiền muộn vì ganh ghét của một vài người xung quanh. Trong thương trường cũng thế, các ông được quý nhân tận tình giúp đỡ trong lúc khó khăn và rồi lại gặp hên may để công việc tiến triển tốt đẹp. Về mặt tài chánh, với Lộc Tồn ở tiểu hạn gặp Tuần và Triệt giảm bớt, nhưng lại có Lưu Lộc Tồn hội chiếu, năm nay tiền bạc dư dả, hết lại có, tuy phải chi tiêu nhiều, càng cuối năm càng dễ chịu hay có tài lộc bất ngờ đến. Nhiều ông có dịp đi du lịch, về thăm quê nhà vui vẻ. Gia đạo nhiều hỷ sự, hạnh phúc. Ông nào còn độc thân, có tình cảm dễ chịu. Riêng các ông sinh tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch và các giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất lưu tâm nhiều vì cát hung lẫn lộn.

 

Nữ: Bính Thân (1956) 56 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Năm nay quý cô gặp nhiều may mắn. Tiểu hạn ở cung Mộc đôi chút trắc trở vì còn trong Tam Tai cũng như Lưu Thái Tuế ở đây, nhưng mọi sự việc vẫn diễn tiến tốt đẹp. Đi làm, cấp trên nâng đỡ, lên lương, thăng chức. Kinh doanh có quý nhân trợ giúp để tiến đến thành công ngoài sự trông đợi. Về việc tài lộc, tuy phải chi tiêu nhiều về những chuyện chẳng đặng đừng, nhưng vẫn không thiếu hụt,càng cuối năm càng dễ chịu, lại hay có những món tiền bất ngờ. Gia đạo hỷ khí trùng trùng, hạnh phúc, nhưng cũng nên mềm mỏng để tránh sự xáo trộn. Cô nào còn độc thân, vui vẻ vì có tình cảm, dễ tiến tới hôn nhân. Đây là một năm tốt lành, tuy có đôi chút phiền toái không đáng kể. Riêng các cô sinh tháng 1, 3, 7 và 11 Âm lịch và những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất các hung lẫn lộn, đề phòng những chuyện xảy đến.

 

Nam: Mậu Thân (1968) 44 tuổi, Sao Thái Âm

 

Mặc dầu còn trong hạn Tam Tai, năm nay quý ông có nhiều niềm vui đến. Mạng Đại Trạch Thổ, tiểu hạn ở cung Hỏa được “tương sinh đệ nhất tốt”. Tuy có đôi chút phiền toái không đáng kể, nhưng với nhiều sao tốt đẹp tụ hội, các ông gặp hên may. Đi làm được lên lương, thăng chức. Trong kinh doanh mọi sự thuận lợi ngoài sự mong muốn. Với Lộc Tồn tại tiểu hạn và Lưu Lộc Tồn hội chiếu (dù có Thiên Không), tiền bạc dư dả, thoải mái và hay có lộc bất ngờ đến. Nhưng đừng đỏ đen, cá độ dưới mọi hình thức, cũng không nên cho vay mượn, hùn hạp, đề phòng gian phi, kẻo dễ xảy ra chuyện không hay, thất thoát tài sản. Nhiều ông đi du lịch, về thăm quê hương thật vui vẻ. Gia đạo nhiều hỷ sự trong đó nhiều ông thêm con cái. Còn độc thân, vui vì có tình cảm, dễ tiến tới hôn nhân. Riêng các ông sinh vào tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch và nhứt là giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất cẩn thận thật nhiều vì cát hung lẫn lộn.

 

Nữ: Mậu Thân (1968) 44 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Năm nay, quý cô còn trong hạn Tam Tai, mạng là Đại Trạch Thổ tiểu hạn ở cung Mộc bị khắc, làm gì cũng có trắc trở lúc đầu. Nhờ hội tụ nhiều Cát tinh, các cô vượt qua khó khăn dễ dàng, cho dẫu có bị ganh ghét, đố kỵ. Đi làm, tuy bị tiểu nhân nói xấu nhưng vẫn lên hương, thăng chức. Trong kinh doanh, các cô vẫn thành công tốt đẹp. Trong mọi tình huống, đều có quý nhân trợ giúp. Về tài lộc, vào nhiều lại ra nhiều vì những chi tiêu chẳng đặng đừng, nên cũng không dư là bao, nhưng lại hay có lộc bất ngờ. Không nên cờ bạc, đỏ đen dưới mọi hình thức, cùng chớ cho vay mượn, hùn hạp có hại lớn. Gia đình hạnh phúc, đầy niềm vui. Nhiều cô đi du lịch, về thăm quê hương thỏa mãn như ý. Còn độc thân, tình cảm vui đến, dễ tới hôn nhân. Một năm tốt đẹp. Riêng các cô sinh tháng 1, 3, 7, 11 Âm lịch và những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất, cát hung lẫn lộn, chớ coi thường.

 

Nam: Canh Thân (1980) 32 tuổi, Sao Thái Dương

 

Sao Thái Dương mang lại nhiều may mắn cho quý bạn trên nhiều lãnh vực, nhất là tiền bạc. Tuy nhiên, còn trong hạn Tam Tai và mạng Thạch Lựu Mộc sinh xuất cho tiểu Hạn, bị tiết khí nên cũng gây ít nhiều khó khăn. Đã thế, tiểu hạn gặp sao Kình Dương cực hung, các bạn cần đề phòng mọi mặt nhất là giấy tờ liên quan đến luật pháp. Năm nay, có nhiều sự đổi thay, thường gây sự căng thẳng rồi mới đỡ lần và làm việc gì cũng bỏ nhiều công sức, tuy cũng có những thành tựu, nhưng không bao giờ được như ý. Tiền bạc năm nay không phải thiếu thốn, nhưng không dư dả, vào tay nọ ra tay kia và luôn đề phòng những rắc rối giấy tờ liên quan đến luật pháp. Bạn nào còn độc thân tình cảm đến nhưng nhiều sóng gió. Đã có gia đình, mềm mỏng khéo léo để bảo toàn hạnh phúc. Riêng các bạn sinh tháng 1, 3, 5 và 9 Âm lịch cùng các giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất lại càng hung nhiều hơn, lưu tâm về mọi mặt.

 

Nữ: Canh Thân (1980) 32 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Mạng Thạch Lựu Mộc, tiểu hạn ở cung Mộc, được vượng khí rất tốt. Tuy nhiên, còn trong hạn Tam Tai và tiểu hạn hội tụ những hung bại tinh, năm nay các cô thường bị căng thẳng nhiều vì miệng tiếng thị phi, đôi khi còn bị phiền hà về luật pháp, nhất là giấy tờ liên quan đến tiền bạc. Đi làm, bị cạnh tranh, nói xấu làm điên đầu. Tuy cũng vượt qua được những khó khăn để ổn định nhưng thật vất vả. Về tiền bạc, tuy có nhưng vào tay nọ lại ra tay kia, nhưng hết lại có, chỉ đến những tháng cuối năm mới dễ chịu hơn, dư dả đôi chút, nhưng cũng gặp nhiều rối rắm, nhất là giấy tờ. Nhiều cô có dịp đi thăm quê hương, du lịch, tuy vui, nhưng luôn luôn phòng ngừa về những trắc trở xảy đến. Và dù có gia đình hay còn độc thân, cẩn thận nhiều về tình cảm, kẻo đầy sóng gió. Coi chừng cả tai nạn, giải phẫu. Riêng các cô sinh tháng 1, 3, 7 và 11 Âm lịch và những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất lại càng hung hiểm hơn.

 

Nam: Nhâm Thân (1992) 20 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Quý bạn mạng Kiếm Phong Kim, tiểu hạn ở cung Hỏa, bị khắc. Làm gì cũng gặp trắc trở lúc đầu. Đã vậy còn trong hạn Tam Tai, gây thêm khó khăn cho các bạn. Nhờ nhiều sao tốt đẹp hội tụ, nên các bạn vượt qua được những trở ngại mà còn có khả quan, đi làm có cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, cho ở vị trí cao hơn. Về tài chánh, với Lộc Tồn (bị Tuần) xung chiếu và Lưu Lộc Tồn (có Thiên Không) hội chiếu, năm nay tiền bạc thoải mái và hay có những món bất ngờ. Đặc biệt cứ hết lại có, nhưng vào rồi lại ra, không giữ được. Chớ ham vui đỏ đen, cá độ, tai hại lớn. Tình cảm rất vui đến, nhưng đừng lụy vì tình thái quá ảnh hưởng xấu đến học hành, công việc. Cũng tránh xa bạn bè xấu, lái xe cẩn thận, kẻo không mang họa vào thân. Một năm, tuy có đôi chút phiền toái, nhưng vẫn tốt đẹp.

 

Nữ: Nhâm Thân (1992) 20 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Quý cô mạng Kiếm Phong Kim, tiểu hạn ở cung Mộc, tuy khắc nhưng Kim khắc được Mộc lại tốt đẹp, là “ngã khắc sinh tài”. Năm nay còn trong hạn Tam Tai và tại tiểu hạn Thiện Khôi bị Triệt, chắc chắn có nhiều chuyện gây nhức đầu đến với các cô. Đi học phải cố gắng vượt bực, quên ăn quên ngủ, căng thẳng đầu óc, nhưng lại đạt được kết quả như ý. Cô nào đi làm cũng nhức đầu vì tiểu nhân bôi bác, ganh tỵ, nhưng lại được cấp trên đánh giá cao sự làm việc của các cô nên cho lên lương, thăng vị trí cao hơn. Về mặt tài chánh cũng vậy, trước khó, sau dễ. Nhưng với Lưu Lộc Tồn (có Thiên Không) xung chiếu và Lộc Tồn (bị Tuần) hội chiếu, năm nay các cô rất thoải mái về tiền bạc, không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, tiền vào tay nọ lại dễ ra tay kia. Đặc biệt cứ hết lại có và hay có những món tiền bất ngờ. Về mặt tình cảm, vui vì có bạn trai, nhưng nên tự chế để đừng ảnh hưởng xấu đến học hành cùng công việc đang làm.

 

TUỔI DẬU

 

Nam: Ất Dậu (1945) 67 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Sao Thái Bạch mang lại nhiều điều không hay như tang chế, thất thoát tiền bạc, tài sản. Tiểu hạn ở cung Thổ khắc mạng Tuyền Trung Thủy cũng như một số hung bại tinh, các ông năm nay gặp nhiều khó khăn, phiền muộn, vì bị tang, bị ganh ghét và nhiều khi còn phiền hà đến luật pháp. Nếu còn làm việc, phải cạnh tranh, phải trải qua nhiều sóng gió mới yên. Ông nào trong kinh doanh, vất vả chồng chất, nhiều rắc rối, đôi khi liên quan đến chính quyền, vượt qua thật chật vật. Về tài chánh, âu lo nhiều nhưng nhờ Lưu Lộc Tồn hội chiếu nên không phải thiếu hụt, càng cuối năm càng thoải mái hơn và hay có lộc bất ngờ. Đặc biệt năm nay chớ hùn hạp, cho vay mượn, coi chừng kẻ gian. Đây là một năm buồn vui lẫn lộn, tuy giờ chót vẫn bình yên. Nên mềm mỏng, tự chế để hạnh phúc cũng như cẩn thận về sức khỏe. Riêng các ông sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch cùng các giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất càng đề phòng hơn vì nhiều chuyện không hay có thể đến.

 

Nữ: Ất Dậu (1945) 67 tuổi, Sao Thái Âm

 

Năm nay có nhiều hung tinh tụ hội và tiểu hạn ở cung Thổ khắc mạng Tuyền Trung Thủy, quý bà gặp nhiều âu lo, phiền muộn như có tang, bị miệng tiếng thị phi. Một số bà còn rắc rối về luật pháp. Còn làm việc hay trong thương trường, gặp nhiều sóng gió, tinh thần chao đảo thật nhiều. Giờ chót mới yên được. Về tài chánh, nhờ Lưu Lộc Tồn hội chiếu, tuy không phải thiếu hụt, nhưng lúc đầu cũng phải âu lo nhiều phen, chỉ cuối năm mới thoải mái và hay có lộc bất ngờ. Đặc biệt chớ hùn hạp, cho vay mượn, cờ bạc dưới mọi hình thức, cùng đề phòng kẻ gian kẻo tai họa khó lường. Năm nay nhiều chuyện không hay đến, quý bà nên mềm mỏng, khéo léo để giữ gìn hạnh phúc. Cẩn thận về sức khỏe. Riêng các bà sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch cùng những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất hung nhiều, cát ít, đề phòng mọi mặt.

 

Nam: Đinh Dậu (1957) 55 tuổi, Sao La Hầu

 

Năm nay gặp sao La Hầu rất xấu, mang đến những phiền muộn, xui xẻo nhất là tháng Giêng và tháng Bảy Âm lịch. Đã vậy mạng Sơn Đầu Hỏa sinh xuất cho tiểu hạn ở Thổ và tại đây hội tụ một số hung bại tinh, các ông thường bị ganh ghét hiểu lầm, nhiều ông còn gặp tang chế cũng như bị phiền hà về luật pháp, cho dẫu chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nam nay còn có những thay đổi về nhà cửa, xe cộ, công việc làm. Trong công việc ở hãng xưởng hay trong thương trường, các ông bị cạnh tranh, việc làm bị trì trệ, phải âu lo, phải chuyển đổi qua việc khác mới từ từ ổn định. Về mặt tài chánh, chi tiêu nhiều hơi lo lắng, nhưng không phải thiếu hụt vì Lưu Lộc Tồn hội chiếu, càng về cuối năm càng dễ chịu. Còn độc thân, tình cảm có, nhưng lúc vui lúc buồn. Đã có gia đình, khéo léo mềm mỏng để bảo toàn hạnh phúc. Riêng các ông sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch và những giờ Dậu, Ngọ, Thân, Tuất đề phòng mọi mặt, hung nhiều cát ít.

 

Nữ: Đinh Dậu (1957) 55 tuổi, Sao Kế Đô

 

Gặp sao Kế Đô rất xấu cho phái nữ, quý cô phải lưu tâm mọi mặt. Đã vậy mạng Sơn Đầu Hỏa sinh xuất cho tiểu hạn ở cung Thổ và lại hội tụ thêm một số hung bại tinh, các cô thường bị trách móc, hiểu lầm, cạnh tranh, ganh ghét. Một số cô thường bị rắc rối về luật pháp cũng như có tang trong thân tộc. Đi làm trong các hãng xưởng, hay trong thương trường, thường gặp khó khăn, chèn ép, đôi khi phải thay đổi chỗ làm rồi mới ổn định thoải mái. Về mặt tài chánh, phải chi tiêu nhiều, tuy có âu lo đôi chút nhưng vẫn không phải thiếu và cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Gia đạo có hỷ sự nhưng cần mềm mỏng hơn để giữ hạnh phúc. Còn độc thân, tình cảm nhiều rắc rối, lộn xộn. Riêng các cô sinh tháng 1, 5 ,9 và 11 Âm lịch cùng các giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất càng nhiều sóng gió, đề phòng mọi mặt.

 

Nam: Kỷ Dậu (1969) 43 tuổi, Sao Kế Đô

 

Năm nay quý ông gặp nhiều trắc trở, mặc dầu mạng Đại Trạch Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ được vượng khí, rất tốt. Với một số hung bại tinh hội tụ, các ông gặp nhiều phiền toái, miệng tiếng thị phi hoặc rắc rối về giấy tờ liên quan đến luật pháp. Một số còn có tang trong năm nay. Các ông dù đi làm trong cơ quan, hãng xưởng hay trong kinh doanh đều bị những áp lực đè nặng, đôi khi phải thay đổi mới giảm bớt sự cạnh tranh khốc liệt. Chỉ từ giữa năm mới dễ chịu, thoải mái. Đây là một năm thật vất vả. Về tài lộc, phải âu lo vì chi tiêu nhiều. Cho dù không phải thiếu hụt, nhưng vì Lưu Lộc Tồn (bị Triệt) hội chiếu, tiền vào rồi lại ra. Năm nay cũng có hỷ sự của con cái về học hành, nhưng khéo léo cư xử trong gia đình để bảo toàn hạnh phúc. Các ông còn độc thân, tình cảm có những buồn vui lẫn lộn nhiều lúc tưởng phải chia tay. Riêng các ông sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch cùng những giờ Dậu, Ngọ, Thân, Tuất hung nhiều hơn. Lưu tâm thật nhiều.

 

Nữ: Kỷ Dậu (1969) 43 tuổi, Sao Thái Dương

 

Tuy quý cô mạng Đại Trạch Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ, được vượng khí, nhưng tại đây hội tụ nhiều hung bại tinh, các cô có buồn vui lẫn lộn. Quý cô thường bị hiểu lầm, chụp mũ và đôi khi bị phiền hà về luật pháp do những chuyện không đâu! Một số cô lại có tang nữa! Đi làm trong cơ quan hãng xưởng phải cạnh tranh khốc liệt. Trong thương mại, khó khăn chồng chất. Cuối cùng tuy đạt được kết quả tương đối nhưng không bao giờ vừa ý. Về mặt tài chánh, lo âu vì chi tiêu nhiều. Và dù có Lưu Lộc Tồn (bị Triệt) hội chiếu. Tiền bạc không thiếu hụt, nhưng vào tay nọ ra tay kia, chỉ đến cuối năm mới tương đối dễ chịu, dư dả đôi chút. Gia đình có niềm vui của con cái học hành kết quả tốt đẹp, nhưng nên khéo léo mềm mỏng để giữ hạnh phúc. Còn độc thân, tình cảm có thể tới hôn nhân, nhưng cũng nhiều sóng gió. Các cô sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch cùng các giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất hung hiểm nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

Nam: Tân Dậu (1981) 31 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Mạng Thạch Lựu Mộc, tiểu hạng ở cung Thổ, tuy khắc, nhưng Mộc khắc được Thổ, lại tốt đẹp, là “ngã khắc sinh tài”. Tuy nhiên, gặp sao Thái Bạch rất xấu hội cùng các hung bại tinh, các bạn dễ bị trách móc, hiểu lầm và đôi khi còn rắc rối về luật pháp do những chuyện không đâu. Một số bạn còn có tang trong thân tộc. Nhờ có Tuần, mọi sự lại trở nên nhẹ nhàng. Các bạn đi làm tại cơ quan, hãng xưởng hoặc còn đi học hay trong thương trường, sau những khó khăn các bạn lại vượt qua được. Cho dù vất vả nhiều để đi đến thành công. Về mặt tài chánh, năm nay không phải âu lo vì có Lộc Tồn và Lưu Lộc Tồn hội chiếu, càng về cuối năm càng dư dả và thường có lộc bất ngờ đến. Nhưng năm nay gặp hạn xấu, chớ hùn hạp, cho vay mượn, cờ bạc, cũng coi chừng kẻ gian. Về tình cảm dù đã có gia đình hay còn độc thân, các bạn hãy mềm mỏng khéo léo để giảm bớt những bất đồng xảy đến. Riêng các bạn sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch cùng những giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất hung nhiều đề phòng mọi mặt.

 

Nữ: Tân Dậu (1981) 31 tuổi, Sao Thái Âm

 

Quý cô mạng Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, lại tốt đẹp, đây là cách “ngã khắc sinh tài”. Tuy nhiên, vì hung bại tinh hội tụ, bao giờ các cô cũng gặp những chuyện không hay như bị ganh ghét, bị chụp mũ và đôi khi phiền hà về luật pháp do những chuyện cỏn con. Một số cô còn có tang trong năm nay dù đang đi học hay đi làm hãng xưởng, trong kinh doanh đều gặp những trắc trở thật khó giải quyết. Nhờ có Tuần mọi sự lại trở nên nhẹ nhàng vào giờ chót, để rồi các cô lại đi đến thành công. Về mặt tài lộc, có đôi chút âu lo, nhưng năm nay có Lộc Tồn và Lưu Lộc Tồn hội chiếu, tiền bạc không phải thiếu càng cuối năm càng dễ chịu, dư dả, và lại hay có lợi bất ngờ. Dù có gia đình hay còn độc thân sinh tháng 1, 5, 9 và 11 Âm lịch cùng các giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất, nhiều phiền toái hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

TUỔI TUẤT

 

Nam: Bính Tuất (1946) 66 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Quý ông mạng Ốc Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim, bị tiết khí làm gì cũng mất nhiều công sức. Thêm nữa, hội tụ một số hung tinh, quý ông trước khi thành công, thường bị miệng tiếng, bị trách móc, đôi khi rắc rối về luật pháp cũng như một số ông có tang trong thân tộc. Nhưng đó là chuyện thông thường. Với những sao tốt đẹp hội chiếu, các ông có nhiều hên may. Đi làm trong các hãng xưởng hay trong thương trường, tuy có trắc trở, các ông đều vượt qua được để đạt đến thành quả như ý, được cấp trên cho lên lương, thăng chức, thương mại tiến triển tốt đẹp và thường có quý nhân giúp đỡ. Về tài lộc, tuy có đôi chút âu lo, nhưng không phải thiếu hút, càng về cuối năm càng dư dả và hay có lộc bất ngờ. Gia đạo hỷ khí trùng trùng: con cháu đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông đi du lịch, thăm quê hương. Riêng các ông sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất hung nhiều hơn, cẩn thận mọi mặt, kể cả tật bệnh.

 

Nữ: Bính Tuất (1946) 66 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Quý bà gặp sao Mộc Đức ắt hẳn nhiều may mắn đến, nhất là tài lộc. Tuy thế, cũng lưu tâm đôi chút về đố kỵ, ganh ghét, đôi khi phiền  hà về luật pháp và một số bà con có tang nữa! Nhờ hội tụ các Cát tinh, các bà gặp nhiều niềm vui. Đi làm trong các cơ quan, hãng xưởng, tuy bị nói xấu, nhưng lại được cấp trên cho lên lương, lại được quý nhân giúp đỡ. Tiền bạc năm nay không phải thiếu hụt, hết lại có, càng về cuối năm càng thoải mái hơn. Gia đạo hỷ khí đầy rẫy, con cháu đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Nhiều bà sau nhiều năm vất vả, lại muốn nghỉ ngơi để đi đây đó. Riêng các bà sinh tháng 3, 5, 7, 9 Âm lịch và những giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân nên cẩn thận nhiều kể cả tật bệnh vì cát hung lẫn lộn.

 

Nam: Mậu Tuất (1958) 54 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Năm nay gặp sao Mộc Đức, quý ông có nhiều may mắn, nhất là về tiền bạc, cho dù bao giờ cũng có những trắc trở lúc đầu cùng hay bị hiểu lầm, nói xấu. Tại tiểu hạn khắc mạng Mộc của quý ông, gây khó khăn đôi chút, nhưng nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, quý ông vượt qua được dễ dàng để đi đến thành công. Đang đi làm được lên lương, thăng chức. Trong thương trường, cơ hội thuận lợi đến, lên như diều gặp gió. Về mặt tài chánh, năm nay chắc sẽ dư dả tiền bạc vì có sao Lưu Lộc Tồn tọa thủ và Lộc Tồn (bị Tuần) hội chiếu. Và càng cuối năm càng dễ chịu hơn nữa, lại hay có lộc bất ngờ. Tuy nhiên chớ ham đỏ đen, cờ bạc dưới mọi hình thức cũng như coi chừng kẻ gian. Gia đình nhiều niềm vui, con cái đậu đạt, thành công, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông đi du lịch, về thăm quê hương đều như ý muốn. Còn độc thân, tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Riêng các ông sinh tháng 1, 5, 7, và 11 Âm lịch, nhất là giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất hung nhiều, đề phòng mọi mặt.

 

Nữ: Mậu Tuất (1958) 54 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Năm nay tuy các cô có đôi chút trở ngại cũng như bị hiểu lầm, miệng tiếng, đôi khi còn rắc rối về luật pháp, nhưng vẫn vượt qua dễ dàng. Tiểu hạn ở cung Thủy sinh mạng Bình Địa Mộc, rất tốt. Đã vậy tại đây hội tụ nhiều sao tốt đẹp, khiến mọi sự thuận lợi. Đi làm trong các hãng xưởng vượt qua được những rắc rối để lên lương, thăng chức. Trong thương trường cũng vậy, các khó khăn đều qua khỏi, mọi việc tiến triển thật khả quan như ý muốn. Mọi may mắn trong các lãnh vực đến thật bất ngờ, không hề trông đợi. Về tài lộc, trở ngại đôi chút lúc đầu khiến âu lo,  nhưng sau lại dư dả thoải mái và hay có những món tiền bất ngờ. Tuy thế, đừng cờ bạc, đỏ đen dưới mọi hình thức, tai hại khó lường. Gia đạo vui nhiều vì con cái đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Về tình cảm, dù độc thân hay có gia đình, nên mềm mỏng khéo léo để khỏi sóng gió. Riêng các cô sinh tháng 3, 7, 9, 11 Âm lịch, nhất là giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

 

Nam: Canh Tuất (1970) 42 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Năm nay, các bạn buồn vui lẫn lộn. Với các hung bại tinh hội tụ khiến các bạn thường bị hiểu lầm, trách móc. Nhất là tại đây có Kình Dương cực hung hội Lưu Thái Tuế, các bạn dễ rắc rối với luật pháp cũng như có thể bị tai nạn, mổ xẻ. Đi làm hay trong thương mại, phải làm việc cật lực, căng thẳng, đôi khi nguy hiểm, nhưng kết quả đạt được lại không như ý mong muốn. Về mặt tài lộc, ít phải âu lo vì có Lưu Lộc Tồn tại đây, và càng cuối năm càng dễ chịu, nhưng các bạn vẫn không thỏa mãn. Đã vậy, còn cẩn thận về mặt pháp lý liên quan đến tiền bạc. Về mặt tình cảm, có bạn gái, nhưng cũng đầy sóng gió. Đã có gia đình, vui vì con cái học hành kết quả tốt đẹp, nhưng trong đạo vợ chồng, khéo léo để tránh nhưng đụng chạm gây tai họa. Riêng các bạn sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và nhất là giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất hung nhiều hơn nữa cẩn thận mọi mặt, kể cả bệnh tật.

 

Nữ: Canh Tuất (1970) 42 tuổi, Sao La Hầu

 

Năm nay quý cô có nhiều thay đổi bất ngờ không hề tính trước và nó diễn tiến theo chiều hướng thuận lợi, cho dẫu mới đầu tưởng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy thế, các cô cũng không tránh khỏi những lời ong viếng ve gây đôi chút phiền  hà, xe cộ mới, đôi khi thay đổi chỗ ở mới và mọi sự việc chuyển biến tốt đẹp không hề trông đợi. Về tài lộc, nhiều cô có dịp đi du lịch, về thăm quê hương thật vui. Cô nào còn độc thân, tình cảm vui bất ngờ đến, dễ tới hôn nhân. Đã có gia đình, vui vẻ, tốt đẹp. Riêng các cô sinh tháng 3, 7, 9, và 11 Âm lịch cùng giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân  hung hiểm nhiều, đề phòng mọi mặt.

 

Nam: Nhâm Tuất (1982) 30 tuổi, Sao Thủy Diệu

 

Năm nay các bạn gặp nhiều hên may. Tiểu hạn ở cung Kim sinh mạng Đại Hải Thủy là “tương sinh đệ nhất tốt”. Tuy có những sự ganh ghét, đố kỵ hoặc rắc rối đôi chút về luật pháp nhưng cũng chỉ là những phiền toái nhỏ xảy đến. Nhờ hội tụ những sao tốt đẹp, các bạn vui thật nhiều.  Bạn nào đi học, tuy có căng thẳng vì bài vở chồng chất, nhưng kết quả thật rực rỡ. Các bạn đi làm trong cơ quan, hãng xưởng hay trong thương trường, dĩ nhiên, có trắc trở nhưng vẫn vượt qua để lên lương, thăng chức, tiến triển tốt đẹp trong kinh doanh và ở đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Về tài lộc, năm nay dư dả thoải mái nhất là càng về cuối năm, lại hay có lộc bất ngờ đến. Chớ ham vui, nhưng có tình cảm, dễ tới hôn nhân. Riêng các bạn sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất cát hung lẫn lộn, cẩn thận mọi mặt.

 

Nữ: Nhâm Tuất (1982) 30 tuổi, Sao Mộc Đức

 

Quý cô gặp sao Mộc Đức rất tốt đẹp, mang đến nhiều may mắn, nhất là về tiền bạc. Mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy càng thêm rực rỡ. Dĩ nhiên cũng có những phiền toái nhỏ xảy đến như đố kỵ, miệng tiếng, đôi khi rắc rối về luật pháp, nhưng cũng qua dễ dàng. Nhưng với nhiều Cát tinh hội tụ, các cô gặp những hên may đến k hông hề trông đợi. Đang đi làm hay trong thương trường, công việc thường luôn tiến triển thuận lợi. Không những thế, trong lãnh vực nào cũng có quý nhân giúp đỡ. Về tài lộc, không phải thiếu thốn, cho dầu chi tiêu nhiều, càng cuối năm càng dễ chịu. Tuy thế tiền vào rồi lại ra, nhưng chưa hết lại có và hay có lộc bất ngờ. Còn độc thân, tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Gia đạo hạnh phúc nếu đã có gia đình. Riêng các cô sinh tháng 3, 7, 9 và 11 Âm lịch, nhất là giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân cát hung lẫn lộn, lưu tâm mọi sự việc.

 

TUỔI HỢI

 

Nam: Đinh Hợi (1947) 65 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Năm nay quý ông có những sự thay đổi theo chiều hướng thuận  lợi. Tiểu hạn ở cung Hỏa sinh mạng Thổ là “tương sinh đệ nhất tốt”. Tuy nhiên, các ông cũng thường gặp đôi chút phiền hà như bị đố kỵ, ganh ghét cũng như rắc rối về luật pháp. Một số ông còn có tin buồn về tang chế trong thân tộc. Nhờ nhiều sao đẹp và ở đâu cũng có quý nhân tận tình giúp đỡ. Về tài lộc, phải chi tiêu nhiều như đi du lịch, thăm quê hương, mua xe cộ cũng như đôi khi còn tốn tiền về những chuyện liên quan đến luật pháp. Tuy thế tiền bạc không thiếu hụt, càng cuối năm càng dễ chịu, dư dả và lại hay có lộc bất ngờ. Gia đạo nhiều hỷ sự về học hành, đậu đạt, thành công, cưới gả, sinh nở của con cháu. Một năm tương đối đẹp. Riêng các ông sinh tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch và những giờ Tý, Dần, Tuất cát hung lẫn lộn, lưu tâm nhiều.

 

Nữ: Đinh Hợi (1947) 65 tuổi, Sao Vân Hớn

 

Năm nay với mạng Ốc Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim là sinh xuất, quý bà làm gì cũng mất nhiều công sức. Đã vậy các bà gặp nhiều trở ngại trong công việc đang làm, bị đấu đá, bị cạnh tranh, bị đố kỵ, ganh ghét, âu lo nhiều khiến một số bà phải thay đổi từ công việc này qua công việc khác mới ổn định, mới được thuận lợi sau đó. Quý bà bắt tay vào việc gì cũng khó trước, sau mới dễ dàng. Về tài lộc, phải chi tiêu nhiều. Nhờ có Lưu Lộc Tồn ở tiểu hạn, đã không phải thiếu hụt và càng cuối năm càng dễ chịu, dư dả, cũng như hay có lộc bất ngờ đặc biệt trong mọi lãnh vực. Quý bà phải lưu tâm những rắc rối về pháp lý. Riêng các bà sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất hung nhiều cát ít, đề phòng mọi mặt, kể cả tật bệnh.

 

Nam: Kỷ Hợi (1959) 53 tuổi, Sao Thái Âm

 

Năm nay do mạng Bình Địa Mộc, sinh xuất cho tiểu hạn ở cung Hỏa, và lại có Tuần ở đây, các ông làm gì cũng gặp trở ngại, mất công, mất sức trước đã. Các ông còn bị ganh ghét, đố kỵ, đôi khi phiền  hà về luật pháp và một số ông còn có tang. Nhưng sau những rắc rối, các ông vượt qua không khó khăn, lại gặp thêm nhiều may mắn. Mọi công việc vừa đi làm hãng xưởng đến kinh doanh đều gặp thuận lợi, cho dù các ông phải di chuyển thường xuyên. Ngoài ra nhiều ông lại thay đổi chỗ ở, xe cộ theo chiều hướng tốt đẹp. Về tài chánh, tuy có âu lo vì chi tiêu nhiều, nhưng vẫn không thiếu hụt chưa hết lại có, nhưng khi có lại phải tiêu pha những chuyện thật cần thiết nên không dư dả là bao. Gia đạo có nhiều tin vui của con cái, nhưng nên mềm mỏng để bảo toàn hạnh phúc. Riêng các ông sinh tháng 1, 3, 5, và 9 Âm lịch và các giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất trong cát có hung, quý ông lưu tâm nhiều.

 

Nữ: Kỷ Hợi (1959) 53 tuổi, Sao Thái Bạch

 

Năm nay quý cô gặp nhiều khó khăn, mạng Bình Địa Mộc, tuổi hạn ở cung Kim bị khắc, và ở đây có Triệt gây trở ngại lớn. Đã vậy gặp sao Thái Bạch rất xấu nữa, khiến các cô bất cứ làm việc gì cũng bị đố kỵ, ganh ghét, bị cạnh tranh, biết bao áp lực đè nặng, khiến nhiều cô phải thay đổi công việc, thay đổi môi trường rồi mới đi vào ổn định. Tuy thế, các cô phải di chuyển nhiều, tốn công tốn sức nhiều. Một số cô còn có tang trong thân tộc. Về tài lộc, tuy có Lưu  Lộc Tồn nhưng bị Triệt, cũng phải âu lo đôi chút, nhưng không phải thiếu hụt, chỉ đến cuối năm mới dễ chịu. Năm nay, các cô chớ cho vay mượn, hùn hạp, đỏ đen, cá độ tai hại lớn, dễ bị hao hụt tài sản. Riêng các cô sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm  lịch, nhất là những giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất càng hung hiểm hơn, để phòng mọi mặt.

 

Nam: Tân Hợi (1971) 41 tuổi, Sao Thái Dương

 

Tuy năm nay gặp sao Thái Dương rất tốt đẹp trong nhiều lãnh vực, nhất là tiền bạc. Nhưng tiểu hạn ở cung Hỏa khắc mạng Thoa Xuyến Kim và ở đây còn có Tướng Ấn bị Triệt gây nhiều trắc trở cho quý bạn. Lại còn Thái Tuế xung chiếu nữa. Các bạn thường bị đố kỵ, ganh ghét đôi khi còn phiền hà về luật pháp. Một số bạn còn có tang nữa. Trong mọi lãnh vực, đi làm hay trong thương mại gặp nhiều khó khăn tưởng phải từ bỏ công việc hiện tại. Chính lúc tuyệt vọng lại gặp hên may! Đi làm được lên lương, thăng chức, kinh doanh thuận  lợi “tiền hung hậu cát”. Về tài lộc, vì công việc chưa ổn định nên phải âu lo lúc đầu. Nhờ có Lộc Tồn và Lưu Lộc Tồn hội chiếu, tiền bạc dễ chịu nhất là càng về cuối năm và lại hay có lộc bất ngờ. Còn độc thân, tình cảm có những lúc buồn lúc vui. Đã có gia đình, mềm mỏng để giữ hạnh phúc. Riêng các ông sinh tháng 1, 3, 5, 9 Âm lịch và các giờ Tý, Ngọ, Tuất hung nhiều, thật cẩn thận.

 

Nữ: Tân  Hợi (1971) 41 tuổi - Sao Thổ Tú

 

Năm nay, quý cô có đôi chút phiền muộn trắc trở vì tiểu hạn, tụ hội những sao Lưu Thái Tuế cùng Mã và Lưu Mã Quốc Ấn bị Triệt khiến các cô hay bị đố kỵ, ganh ghét, đôi khi rắc rối về luật pháp cùng trở ngại trong công ăn việc làm. Nhờ có nhiều sao tốt đẹp “sau cơn mưa, trời lại sáng”, các cô lại gặp hên may: đi làm lên lương thăng chức. Kinh doanh tiến triển thuận  lợi. Về tài lộc, với Lộc Tồn và Lưu Lộc Tồn cùng ở tiểu hạn, tiền bạc dư dả, nhất là càng về cuối năm và lại thường có lộc bất ngờ. Tuy thế, chớ ham vui cá độ, đỏ đen khó lường tai họa. Nhiều cô năm nay đi du lịch, hoặc về thăm quê hương, tuy vui nhưng phòng ngừa về phương tiện vận chuyển gây tai nạn. Còn độc thân, tuy có tình cảm, nhưng vui buồn lẫn lộn. Đã thành gia thất, mềm mỏng, khéo léo để giữ gìn hạnh phúc. Riêng các cô sinh tháng 1, 5, 7, 9 Âm lịch và các giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất, cát hung lẫn lộn, chớ coi thường.

 

Nam: Quý Hợi (1983) 29 tuổi, Sao Thổ Tú

 

Năm nay các bạn có nhiều thay đổi như chỗ ở, xe cộ, học hành, công việc làm theo chiều hướng tốt đẹp. Mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Hỏa là “ngã khắc sinh tài”, tốt đẹp. Tuy vậy cũng có đôi chút phiền hà như bị hiểu lầm, bị đố kỵ. Một số bạn còn bị rắc rối về luật pháp những chuyện không đâu. Một số bạn lại có tang nữa! Bạn nào đi học gặt hái thành quả như ý. Bạn nào đi làm được lên lương, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Về mặt tài chánh, năm nay chi tiêu nhiều, nhưng không phải thiếu hụt mà còn dư dả đôi chút (vì có Lưu Lộc Tồn hội chiếu). Nhớ tránh xa bè bạn xấu, đừng lái xe quá tốc độ. Có tình cảm nhưng buồn vui lẫn lộn. Đã có gia đình, mềm mỏng, khéo léo để gia đạo bình an. Riêng các bạn sinh vào những tháng 1, 3, 5 và 9 Âm lịch và những giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất cát hung lẫn lộn, lưu tâm nhiều những chuyện xấu xảy đến.

 

Nữ: Quý Hợi (1983) 29 tuổi, Sao Vân Hớn

Năm nay quý cô gặp nhiều may mắn, tiểu hạn cung Kim, sinh mạng Đại Hải Thủy của các cô là “tương sinh đệ nhất tốt”. Vì có Lưu Thái Tuế hội Kình Dương cùng vài hung bại tinh, chắc chắn cũng có vài phiền toái như bị đố kỵ, ganh ghét, đôi khi rắc rối về luật pháp những chuyện không đáng. Một số cô còn gặp tang chế nữa. Sau khi qua những trắc trở nhỏ nêu trên, các cô lại hên may nhiều. Đi học, đậu đạt như ý. Đi làm, tuy có tiểu nhân phá, nhưng vẫn lên lương, thăng chức do cấp trên ưu ái, nâng đỡ. Về tài lọc, năm nay dư dả, không phải âu lo, càng cuối năm càng dễ chịu hơn nữa và hay có lộc đến bất ngờ hoặc có quà tặng quý của người khác phái. Nhiều cô đi du lịch, thăm quê nhà thỏa mãn. Cô nào độc thân, tình cảm vui, dễ tới hôn nhân, tuy có đôi chút bất đồng, không đáng kể. Đã có gia đình, mềm mỏng để giữ hạnh phúc. Riêng các cô sinh tháng 1, 5, 7 và 9 Âm lịch cùng các giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT