Bình Luận

Vùng cấm bay

Tuesday, 27/10/2015 - 08:33:08

Câu trả lời chắc chắn là chữ “không”, người Syria chắc chắn vẫn không an toàn hơn, vì 90% thương tích và chết chóc không chỉ đến bằng bom, mà còn bằng đạn súng ngắn, đạn pháo binh, và lưỡi dao cắt cổ của quân IS, quân chính phủ al-Assad.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Một buổi họp được tổ chức tại Bạch Cung hôm thứ Hai 10/19/2015 để thảo luận về việc Hoa Kỳ nên hay không nên thiết lập một, hoặc hai vùng cấm bay -một trên biên giới Syria-Turkey và vùng thứ nhì trên biên giới Syria-Jordan.

Lập trường của Bạch Cung là không nên đưa chiến tranh Syria leo lên một nấc thang cao hơn hiện tại, mà thiết lập vùng cấm bay lại tạo thuận lợi cho chiến tranh leo thang, và làm gia tăng chiến phí vô cùng nhiều hơn lối tấn công chỉ sử dụng không lực thôi -như hiện đang áp dụng. Lập trường của nhiều chính khách khác cho là tạo “Vùng Cấm Bay” là tạo vùng an toàn, giúp cư dân Syria không cần tị nạn sang nước khác mà vẫn không sợ nguy hiểm chiến tranh, và giúp Âu Châu bớt bối rối trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn Syria.

Hai tuần trước nguyên tổng trưởng Quốc Phòng Robert M. Gates, và nguyên cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice viết trên tờ Washington Post khuyến cáo tổng thống Barack Obama nên tái xét lập trường của ông “không thiết lập Vùng Cấm Bay”.



Robert M. Gates




Condoleezza Rice

Bài báo viết, “đừng chê Vùng Cấm Bay và khu an toàn cho thường dân là giải pháp 'chuối chát', chưa chín mùi; quan điểm này đã được thực hiện và đã bảo vệ thường dân Kurds trong suốt 12 năm dưới triều đại bạo tàn của Saddam Hussein.”

Tuy Gates đã từng là Bộ Trưởng Quốc Phòng trong cả hai chính phủ Bush và Obama, nhưng lần này Obama vẫn cho là Gates không đúng, vì không lực Nga hiện nay không yếu như không lực của Saddam Hussein ngày trước. Do đó không thể nói, vì lần trước giải pháp “vùng cấm bay” đã che chở kiến hiệu cư dân Kurds mà lần này, “vùng cấm bay” cũng sẽ che chở thường dân Syria.

Quan trọng hơn nữa, Obama không muốn thế chiến thứ ba có thể xảy ra chỉ vì một cuộc không chiến giữa phi công Nga, Mỹ trên vùng trời Syria.

Không chỉ riêng 2 chính khách Cộng Hòa Gates và Rice tạo áp lực đòi tổng thống Hoa Kỳ thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ thường dân Syria, mà ngay viên chức trong nội các hiện hành -tổng trưởng Ngoại Giao John Kerry và nhiều viên chức khác cũng tạo áp lực bênh vực giải pháp “vùng cấm bay”.

Đồng quan điểm “không thiết lập vùng cấm bay” với Obama là Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton B. Carter; ông trình bày góc cạnh chiến phí nặng nề nếu Hoa Kỳ phải thiết lập và bảo vệ vùng cấm bay; so sánh với tư thế an nhàn hiện nay của quân đội Hoa Kỳ với chiến thuật đánh du kích bằng không quân, lúc nào cũng chủ động, muốn đánh thì cất cánh tấn công, không muốn thì, thả neo chiếc Hàng Không Mẫu Hạm ngoài khơi Syria, an toàn nghỉ ngơi.



Thế chủ động -muốn đánh, địch không tránh được, muốn nghỉ địch không có cách nào bắt Mỹ phải đánh.
Ngũ Giác Đài trình bày số phi cơ và số nhân sự cần có để kiểm soát và thi hành lệnh cấm bay khiến những thành viên tham dự buổi họp nhận thức được mức độ leo thang đáng kể, và cái giá phải trả bằng tiền trong ngân sách Mỹ và bằng máu của quân nhân Mỹ.

Tổng Thống Obama không tham dự, mà ủy quyền cho cố vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice thay mặt ông.
Những viên chức dự họp cho là Bộ Trưởng Quốc Phòng Carter thổi phồng những gánh nặng quân phí để bác bỏ giải pháp thiết lập vùng cấm bay. Tuy nhiên, hai năm trước, trong lá thư gửi Quốc Hội, đại tướng tổng tham mưu trưởng Martin Dempsey cũng đã trình bày cái giá rất đắt của chiến tranh Syria, nếu Hoa Kỳ phải sử dụng đến bộ binh. Dempsey đưa ra con số ước lượng trên $1 tỉ/mỗi tháng.

Tướng Dempsey còn viết, “Trong lúc cân nhắc xem nên hay không nên thiết lập 'vùng cấm bay', chúng ta cũng cần tự hỏi thường dân Syria có thật sự an toàn không, nếu chúng ta ngăn cấm không cho phi cơ đối phương bay vào vùng tạm cư của người tị nạn.”

Câu trả lời chắc chắn là chữ “không”, người Syria chắc chắn vẫn không an toàn hơn, vì 90% thương tích và chết chóc không chỉ đến bằng bom, mà còn bằng đạn súng ngắn, đạn pháo binh, và lưỡi dao cắt cổ của quân IS, quân chính phủ al-Assad.

Chính xác hơn, phải nói là nếu được thiết lập, “vùng cấm bay” cũng chỉ giới hạn hoạt động của không quân Nga trên bầu trời Syria; đặc tính đó khiêu khích Nga, thúc đẩy phi công Nga cứ thử bay vào “vùng cấm bay”, và nêu lên câu hỏi cho phi công Mỹ “bắn hay không bắn hạ một chiếc hoặc một cặp khu trục Nga đang vi phạm vùng cấm bay.”

Cho đến giờ này, chiến lược “không chạm gót xuống mặt đất” (KCG) đã mất rất nhiều tính tuyệt đối; quân nhân Mỹ đã phải có mặt tại nhiều đơn vị Iraq, và mới đây, một chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ đã tử trận khi tham dự một cuộc đột kích vào mật khu của IS để giải cứu tù binh.

Tuy mất tính tuyệt đối, nhưng nguyên tắc KCG vẫn giữ một khoảng cách an toàn, tương đối kiến hiệu, giữa Hoa Kỳ và chiến trường Syria. Việc lập “vùng cấm bay” chắc chắn sẽ nhanh chóng xóa bỏ ba chữ KCG.

... Và "vùng cấm bay" sẽ đặt không lực Hoa Kỳ trong thế trực diện đối đầu với không lực Nga; không lực này gồm có:
38 không đoàn khu trục trang bị bằng khu trục cơ MiG-29S, MiG 29 SMT, MiG 31, MiG 31B, MiG 31 BM, Su-27P, Su 27SM, SM3, SM2, Su 35S, và Su 30 SM
15 không đoàn phóng pháo, trang bị bằng phóng pháo cơ Su-24M, Su-24M2, và Su-34)
14 không đoàn xung phong, trang bị bằng Su-25 và Su-25SM
9 không đoàn tình báo, trang bị bằng loại thám thính cơ Su-24MR, và UAVs
13 không đoàn huấn luyện và thử nghiệm.
Dù nắm trong tay một lực lượng rất mạnh, nhưng tướng tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev, và ngay cả Tổng Thống Nga Vladimir Putin, cũng không dám khinh suất khiêu chiến với Mỹ; họ ý thức được mức độ kỹ thuật cao hơn của chiến đấu cơ Hoa Kỳ, và giá trị huấn luyện tinh thục hơn của phi công Hoa Kỳ.
Trong hơn một năm nữa, chiến tranh Syria vẫn không có nguy cơ leo thang bằng cách thiết lập và bảo vệ “Vùng Cấm Bay”; ác quỷ chiến tranh sẽ chỉ đe dọa Hoa Kỳ trực tiếp hơn, và chỉ làm lương dân Syria khổ sở hơn sau ngày thứ Ba mùng 8 tháng 11, 2016, NẾU hung thần Donald Trump được cử tri bầu vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ và tổng tư lệnh quân đội Mỹ.
Một ngày sau ngày lịch sử đó -thứ Tư 11/9/2016- “vùng cấm bay” sẽ được thiết lập trên không phận Syria thách đố không quân Nga. (nđt)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT