Thế Giới

10 người bị đâm trên tàu điện Nhật, hung thủ bị bắt

Friday, 06/08/2021 - 08:25:17

Nhiều hành khách dính máu, trong khi loa phóng thanh hỏi xem trong đám đông có bác sĩ hay không.


Các nhân viên cứu thương đang mang một băng ca ra ngoài trạm xe điện ngày thứ Sáu. (Kyodo News)

 

TOKYO - Vào thứ Sáu, một người đàn ông cầm dao đã đâm ít nhất 10 hành khách trên một chuyến tàu điện ở Tokyo, Nhật Bản, và đã bị cảnh sát bắt khi tìm cách bỏ chạy.

Trong số những người bị đâm có một người bị thương nặng. Theo đài truyền hình NHK, nghi can đã bỏ lại con dao khi lẩn trốn, và sau đó đã đầu hàng tại một cửa hàng tiện lợi.

Thủ đô Nhật Bản hiện đang tổ chức Thế Vận Hội, và giải đấu thể thao này sẽ kết thúc ngày Chủ Nhật.

Sở cứu hỏa Tokyo cho biết, 9 trong số 10 hành khách bị thương đã được đưa vào bệnh viện, trong khi người thứ 10 chỉ bị thương nhẹ và đã tự đi về. Tất cả những người bị thương đều tỉnh táo.

Một nhân chứng tại trạm xe điện cho biết, khi đoàn tàu ngừng lại, hành khách ùa ra từ trong các toa xe, la hét nói rằng có một vụ đâm dao và kêu gọi trợ giúp y tế.

Một nhân chứng khác nói rằng đã nhìn thấy nhiều hành khách trên người dính máu, trong khi loa phóng thanh hỏi xem trong đám đông có bác sĩ hay không, và có hành khách nào có đem theo khăn trong hành lý hay không.

Hàng chục nhân viên y tế và cảnh sát sau đó đã tới hiện trường. Đài NHK nói, nghi can sau đó đi vào một cửa hàng tiện lợi, tự nhận là thủ phạm vụ đâm dao, và nói rằng anh ta đã mệt mỏi vì trốn chạy.

Người quản lý cửa hàng gọi cảnh sát sau khi nhìn thấy vết máu trên áo nghi can. Cảnh sát đã đến bắt giữ nghi can và thẩm vấn anh ta. Vụ đâm xảy ra gần nhà ga Sejogakuen. Nhà chức trách chưa tiết lộ động lực gây án của nghi can.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã chứng kiến nhiều vụ tấn công bằng dao khá nghiêm trọng. Vào năm 2019, một người đàn ông cầm hai con dao đã tấn công một nhóm nữ sinh đang đứng chờ xe bus ở Tokyo, giết chết hai người và làm bị thương 17 người khác. Hung thủ sau đó tự sát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT