Người Việt Khắp Nơi

37 năm, vẫn nhớ về Sài Gòn, không quên những hy sinh

Quốc Hương - Nguyễn Văn Liêm - Trung Việt Sunday, 29/04/2012 - 10:33:47

Từ Westminster “All America City” nhớ về thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi” là lời phát biểu của một cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam trước 30-4-1975...

Quốc Hương - Nguyễn Văn Liêm - Trung Việt/Viễn Đông

LITTLE SAIGON - Từ Westminster “All America City” nhớ về thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi” là lời phát biểu của một cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam trước 30-4-1975, nhân dịp tưởng niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4-2012 tại Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam từ 1 giờ chiều ngày 29-4, và cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cùng tham dự Lễ Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Cùng Tưởng Niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Công Viên Tự Do từ 11 giờ sáng ngày 29-4. Trước đó, đêm 28-4, đã có những buổi lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster cũng như những nơi khác ở miền Nam California, điển hình là tại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng San Fernando Valley và các vùng phụ cận.

Lễ Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Cùng Tưởng Niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4

Với lời cầu nguyện của Mục Sư Leo Lynch cũng là Trung Úy Hải Quân Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, mọi người tham dự cùng niệm hương cầu nguyện trong dịp Lễ Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Công Viên Tự Do.
Từ 11 giờ sáng ngày 29-4-2012, Lễ Kỷ Niệm bắt đầu với Lễ Rước Quân Kỳ, Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa, Quốc Ca Hoa Kỳ và phút mặc niệm tưởng nhớ chiến sĩ Việt Mỹ đã hy sinh cho lý tưởng tự do, nhân dịp này cùng tưởng niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4. Sau đó là lễ đặt vòng hoa.


Hàng năm, vào dịp tưởng niệm Quốc Hận 30-4 và những dịp lễ trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản, lá cờ Quốc Gia Việt Nam vẫn tung bay trên nền trời tự do. Trong hình là nghi thức rước Quốc Quân Kỳ trong dịp Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Cùng Tưởng Niệm Quốc Hận Việt Nam ngày 29-4-2012 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Trong lời chào mừng quan khách của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Chủ Tịch Frank Fry cũng là Nghị Viên Westminster đã phát biểu rằng tượng đài sẽ tồn tại lâu dài ngay cả khi ông không còn nữa, nhất là với hình tượng chiến sĩ Việt Mỹ gợi vết thương lòng ngày nào trong chiến tranh Việt Nam. Ông cũng bày tỏ lòng cảm kích với những người bạn Việt Nam và cảm ơn những người đã hỗ trợ Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài. Phó Chủ Tịch Joey Giỏi Nguyễn của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài chào mừng quan khách cũng phát biểu rằng tượng đài cũng là kết quả của việc tưởng niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4-1975, dù bây giờ như ông đã tuổi 70, Chủ Tịch Frank Fry tuổi 80, nhưng trong Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài cũng có anh Ngãi Vinh là thế hệ trẻ hơn. Ông Ngãi Vinh, ông Craig Manderville của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài cùng có lời chào mừng quan khách. Trong quan khách phát biểu như cũng có các thanh niên Quảng Nguyện và Tuấn Phan của Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, Thiếu Tá Hải Quân Hoa Kỳ Christopher Phan Vĩnh Chinh cùng giới thiệu Trung Tá Quân Đội Thomas Nguyễn cùng là những thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt tiếp bước, hay MC Hoài Hương và Carol Ngô là những tình nguyện viên cùng đến với Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.


Ông Lê Hoàng Khôi (bên phải), cư ngụ ở Westminster, đang hướng dẫn người em gái là Lê Thị Hàng từ Sài Gòn, Việt Nam, sang du lịch Hoa Kỳ, đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự Lễ Quốc Hận 30-4 và tưởng niệm người anh cả là Lê Văn Dung thuộc Lực Lượng 81 Biệt Kích Dù, mất tích tại chiến trường Quảng Trị năm 1966, có bia đá đặt dưới hành lang đường vào Tượng Đài 
ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Nghị Viên Frank Fry đã mời các thành viên của Ủy Ban Ban Xây Dựng Tượng Đài cùng Hội Đồng Thành Phố Westminster hiện diện lên nhận bằng tưởng lục. Nhân dịp này cũng có lời phát biểu của các vị dân cử như Nghị Viên Gary De Long của Hội Đồng Thành Phố Long Beach, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal, các Nghị Viên
Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley, Westminster...


Tiếng kèn mặc niệm các anh hùng vị quốc vong thân trong Lễ Tưởng Niệm 37 Năm Ngày Quốc Hận 30-4 ở Vùng San Fernando Valley - ảnh: Trung Việt/Viễn Đông

Trong số những bằng tưởng lục, có một bằng của Đảng Cộng Hòa Quận Cam ghi nhận như sau: “Văn Phòng Đảng Cộng Hòa Quận Cam xin vinh danh Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm nhân dịp ngày truy niệm 30 tháng 4 và chu niên thứ 9 của Tượng Đài Chiến Sĩ. Để ghi nhận sự thất thủ tan thương đi vào lịch sử của Sài Gòn vào ngày 30-4-1975 và tiếp theo là hàng triệu người Việt đã phải bỏ trốn chế độ cộng sản, trong số đó có nhiều người tỵ nạn đã đến Hoa Kỳ. Khu Little Saigon thuộc Quận Cam là nơi quy tụ cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhất, vào ngày 30-4 sẽ mãi mãi là ngày truy niệm dành cho tất cả những ai yêu chuộng tự do”.

Ngày Thuyền Nhân Việt Nam năm thứ 3 tại Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam

Gia đình ông Lê Anh Dũng có 8 người là thuyền nhân đã mất trên đường vượt biển tìm tự do. Nghị Viên Westminster Tyler Diệp Miên Trường có người bác ruột cũng là thuyền nhân đã mất trên đường tìm tự do. Hay Giám Sát Viên Janet Nguyễn chính bản thân cũng là một thuyền nhân mà người thân trong gia đình, như thân mẫu từng bị bắt vào tù cộng sản vì vượt biên tìm tự do, rồi đến Thái Lan phải cùng nhau đập tàu cho bể nhiều lần mới được lội vào tới bờ. Tượng Đài Thuyền Nhân có hình ảnh em bé Việt Nam cũng như là cô bé Nguyễn hồi nhỏ... là những nhân chứng cho câu chuyện lịch sử thuyền nhân Việt Nam được kể trong Ngày Thuyền Nhân Việt Nam năm thứ 3 tại Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam.
Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Thuyền Nhân Việt Nam do quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cầu kinh trước Tượng Đài Thuyền Nhân có Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, các vị Hòa Thượng Chùa Điều Ngự và Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất...
Ngày Thuyền Nhân Việt Nam năm thứ 3 ở Đài Tưởng Niệm Thuyền trong Nghĩa Trang Westminster Memorial vào lúc 1 giờ trưa ngày 29-4-2012 bắt đầu với Lễ Rước Quốc Quân Kỳ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam Cali phụ trách cùng Lễ Chào Cờ Hoa Kỳ, Quốc Gia Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Thái Doanh Doanh, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Ban Tù Ca và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cũng lần lượt hát các nhạc phẩm về Biển Đông và thuyền nhân Việt Nam. Đại diện Giám Đốc Westminster Memorial cùng tham dự là ông Hứa Trung Lập.


Các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cầu kinh trước Tượng Đài Thuyền Nhân trong Ngày Thuyền Nhân Việt Nam năm thứ 3 ngày 29-4-2012 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Thay mặt Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam Thi Sĩ Thái Tú Hạp và Bác Sĩ Lê Hồng Sơn đã có diễn văn khai mạc bằng song ngữ Anh Việt: “Nếu không có ngày Quốc Hận 30-4-1975, đánh dấu là ngày đau thương bi thảm nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, sẽ không có biến cố hàng triệu người Việt rời khỏi quê hương yêu dấu ra đi tìm tự do, nhân phẩm, và nhân quyền. Và đã có hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân tử nạn trên Biển Đông và trong rừng núi biên giới Miên Việt. Đó là lý do chính đáng Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam với sự yểm trợ của Cộng Đồng Người Việt tại Nam Cali đã hình thành Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân mang ý nghĩa tâm linh và lịch sử trong khuôn viên Nghĩa Trang Westminster Memorial Park ngày 25-4-2009. Vài tháng sau đó đã được Hội Đồng Thành Phố Westminster chấp thuận ban hành nghị quyết Ngày Thuyền Nhân Việt Nam vào ngày cuối tháng 4 hằng năm. Để thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp nhất với các hội đoàn nên Ngày Thuyền Nhân được tổ chức trong chuỗi sinh hoạt Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản Nam California. Năm nay 2012 tiếp tục long trọng tổ chức lần thứ 3 tại Đài Thuyền Nhân trong khuôn viên Westminster Memorial Park này. Đối với cộng đồng người Việt chúng ta xem như ngày giỗ kỵ chung để đồng hương quy tụ về đây thắp nén nhang tưởng niệm và cầu nguyện đến hàng trăm ngàn chư hương linh thuyền nhân, bộ nhân sớm siêu thoát. Chúng ta hãy nhất tâm thể hiện đức tin bằng những lời cầu nguyện sẽ tạo nên năng lực mãnh liệt chuyển hóa tâm linh hiệu nghiệm. Và để nhắc nhở đến các thế hệ con cháu về nguyên nhân người Việt chúng ta hiện hữu tại xứ sở Hoa Kỳ và các quốc gia có tự do, dân chủ, nhân quyền trên thế giới, nhất là chúng ta nêu cao cái giá của tự do mà thế hệ chúng ta đã phải trả bằng máu và nước mắt mà mỗi thuyền nhân, bộ nhân là một sứ giả mang thông điệp chuyển đạt đến cho nhân loại hiểu biết về thảm họa cộng sản. Chúng ta luôn luôn ý thức con người tạo nên lịch sử chứ không phải lịch sử tạo nên con người. Cho dù ở chân trời tha phương, chúng ta vẫn hướng về nguồn cội để ước mơ sẽ có một ngày chế độ cộng sản không tồn tại, dân tộc Việt Nam sống trong thanh bình tự do dân chủ nhân quyền thực sự. Chúng ta sẽ trở về chung sức xây dựng một Việt Nam thịnh vượng trong cộng đồng lớn mạnh của thế giới”.


Lễ Tưởng Niệm 37 Năm Ngày Quốc Hận 30-4 ở Vùng San Fernando Valley
đêm 28-4-2012 tại thành phố Reseda, bắt đầu với nghi thức chào cờ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ - ảnh: Trung Việt/Viễn Đông

Trong quan khách như có Thượng Nghị Sĩ Địa Hạt 34 Lou Correa, Phó Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và Hội Đồng Nghị Viên Westminster, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam Janet Nguyễn... cùng trao bằng tưởng lục cho Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, hay có sự hiện diện phát biểu của Dân Biểu California Jose Solorio, Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal...
Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân gồm có nhà báo nhà thơ Thái Tú Hạp và Ái Cầm, ca nhạc sĩ Việt Dũng, giám đốc Chí Thiện và MC Minh Phượng của Radio Bolsa, bác sĩ Lê Hồng Sơn và phu nhân Thu Thủy, giáo sư Vân Bằng, luật sư Từ Huy Hoàng, bác sĩ Ngô Phùng Hỷ, ông Tâm Dan, ký giả Khúc Minh, kỹ sư Tăng Khánh Hiền, kiến trúc sư Bạch Hồng, ca sĩ Thái Doanh Doanh.

Tượng Đài Thuyền Nhân ở Westminster, nơi có các bia đá tưởng niệm các thuyền nhân, bộ nhân bỏ mình trên đường tìm tự do - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Lễ Tưởng Niệm 37 Năm Ngày Quốc Hận 30-4 ở Vùng San Fernando Valley

Lúc 7 giờ tối 28-4-2012, tại thành phố Reseda đã diễn ra buổi lễ tưởng niệm 37 năm Quốc Hận 30-4 với hàng trăm đồng hương tham dự trong không khí trang nghiêm và xúc động. Buổi lễ mở đầu với nghi thức chào cờ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ cùng phút mặc niệm.
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng San Fernando Valley và các vùng phụ cận, ông Nguyễn Quang Cảnh, đã dâng vòng hoa tưởng niệm lên bàn thờ Tổ Quốc. Sau đó là lễ niệm hương. Buổi văn nghệ đấu tranh do ban nhạc Hoài Hương và các cựu chiến binh VNCH đảm trách.
Đêm xuống, mọi người quây quần thắp lên những ánh nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách độc tài đảng trị, sớm có tự do dân chủ và nhân quyền được tôn trọng.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT