Thế Giới

Ấn Độ: Nhân viên ngoại giao Việt Cộng lái xe say rượu

Tuesday, 14/06/2016 - 11:38:15

Cảnh sát cho biết ngày thứ Ba, rằng Khánh đã bị tạm bắt giữ và bị viết biên bản vì tội lái xe cẩu thả trong vùng Vasant Kunj ở phía nam thủ đô.


Một tai nạn đã xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật vừa qua. Nguyễn Duy Khánh, một cán bộ làm việc tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở thủ đô Tân Đề Li, đã lái một chiếc Toyota và gây tai nạn trên đường về nhà sau khi rời một bữa tiệc nhậu.

Cảnh sát cho biết ngày thứ Ba, rằng Khánh đã bị tạm bắt giữ và bị viết biên bản vì tội lái xe cẩu thả trong vùng Vasant Kunj ở phía nam thủ đô. Ông Khánh đã lái xe tông vào xe của một phụ nữ, 42 tuổi, tên là Arti Gupta. Cả hai người đều không bị thương, nhưng xe của họ bị hư hại đáng kể. Vì luật miễn tố ngoại giao, Nguyễn Duy Khánh không bị bắt giam, chỉ bị viết biên bản về tội gây tai nạn và được thả về nhà.

Nhật: Gấu ăn thịt người bị bắn chết
Các viên chức Nhật cho hay thịt người và tóc của người đã được phát giác trong bao tử một con gấu đen. Nó đã bị bắn chết sau nhiều vụ tấn công nhắm vào con người và gây chết chóc. Con gấu này bị nghi ngờ đã giết chết một bà lão 74 tuổi vào tuần trước khi thi thể bi cắn tan tành của bà được khám phá gần Kazuno trong quật hạt Akita nhiều đồi núi.
Trong những tuần lễ gần đây cũng có ba người đàn ông bị gấu tấn công giết chết trong khu vực này, cả ba người lúc đó đang vào rừng tìm cây cỏ dại về ăn, lam thuốc hay sưu tầm. Lệnh báo động đã được ban ra và dân chúng được khuyến cáo không nên đến gàn khu vực nói trên. Khi mổ xác con gấu đen ra thì người ta thấy có mẫu thịt người trong bao tử của nó, theo lời Hideki Abe, viên chức của quận hạt Akita cho báo chí hay, nhưng ông này không khẳng định liệu có phải con gấu này đã giết chết bà lão hay không.

Thổ Nhĩ Kỳ: Viên chức cao cấp EU từ chức
Nhà ngoại giao hàng đầu của khối EU ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hansjoerg Haber, đã xin từ nhiệm vì những xích mích nặng nề giữa ông với chính phủ nơi đây. Ông Haber đã chỉ trích mạnh mẽ Ankara về thái độ của chính phủ đối với một thỏa ước quan trọng về di dân giữa Thổ Nhĩ Kỳ và khối EU.
Ông Haber chỉ mới nhận nhiệm sở ngoại giao của EU ở Thổ Nhĩ Kỳ tứ tháng 10 năm 2015. Thỏa ước ký kết nói trên là nhằm làm giảm làn sóng di dân lậu vào châu Âu qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. nhờ các hành động ngăn chận của Ankara, đổi lại các công dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được miễn visa dễ dàng khi muốn đi Châu Âu.
Những ý kiến của ông Haber, một người Đức, đã bị Bộ Trưởng Omer Celik xem là “đã phá vỡ luật lệ căn bản về ngoại giao” khi ông ta không kính trọng các giá trị văn hóa của quốc gia sở tại và còn xúc phạm đến Tổng Thống Tayyip Erdogan ở xứ này.

Pháp: Hai cảnh sát viên bị đâm chết
Tổng Thống Pháp Francois Holland lên tiếng nhận định vụ giết hai cảnh sát Pháp mới đây là hành vi khủng bố. Một thanh niên Pháp 25 tuổi với quá khứ khủng bố đã dùng dao tấn công cảnh sát trong vùng ngoại ô Magnanville ở Paris hôm thứ Hai và IS đã lên tiếng xác nhận “một thành viên IS đã ra tay trong vụ này” nhưng không cho biết rõ chi tiết.
Larossi Abbala đã dùng dao sát hại hai cảnh sát viên, một nam và một nữ, sống chung và có với nhau một đứa con 3 tuổi. TT Holland đã phải triệu tập Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Pháp vì vụ này. Abbala sống ở khu Mantes-la-Jolie ngoại ô Paris, từng bị kết án tù 3 năm vào năm 2013, kể cả 6 tháng tù treo, vì can tội chiêu nạp những tên khủng bố cho Pakistan, theo lời hai cảnh sát ẩn danh của Pháp cho hay. Abbala đã bị cảnh sát bắn chết trong vụ sát nhân này.

Anh: Thị trường tài chính rối loạn vì 'Brexit'
Kết quả của nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Anh quả thực muốn rút ra khỏi khối EU, một hành động mà ngay cả Thủ Tướng Anh David Cameron nói “sẽ gây những hậu quả khôn lường.” Các kết quả thăm dò do báo chí Anh tiến hành đều cho thấy những người bỏ phiếu “Yes” cho “Brexit” cao hơn những người bỏ phiếu “No.”
Con số của báo Financial Times là 46% so với 44%, còn báo The Independent thì nói nhóm nói “Yes” vượt đến 10 điểm so với nhóm nói “No.” TT Obama trước đây cũng từng khuyến cáo dân Anh là “một cuộc rút lui sẽ khiến Anh mất hàng chục năm mới đạt được những thỏa thuận mậu dịch với Hoa Kỳ,” còn các chuyên gia kinh tế tiến đoán mức GDP sẽ giảm mạnh khiến Anh rơi vào suy thoái kinh tế.
Nhóm ủng hộ rút lui khỏi EU còn lợi dụng vụ tàn sát ở Orlando của Hoa Kỳ để kích động người dân Anh. Các thị trường này tiếp tục mất điểm trong ngày thứ ba 14/6, Đồng tiền euro và đồng bảng Anh cũng chao đảo trước tin “Brexit” có vẻ đang thắng thế..

IS phát triền mạnh mẽ ở Châu Á
Vụ nhóm khủng bố Hồi giáo Abbu Sayyaf đã chặt đầu ông Robert Hall, một con tin Canada bị giam giữ ở Sulu, khiến nhiều chuyên gia an ninh lo ngại là các mạng lưới khủng bố có liên quan với IS đã lan rộng ở châu Á.
Rohan Guranatna, Giám Đốc cơ quan nghiên cứu về chính trị bạo động và khủng bố ở Singapore, nhận xét, “Tuy Abbu Sayyaf là một tổ chức nửa khủng bố nửa cướp cạn và tống tiền, nhưng rõ ràng IS đã làm ăn mạnh mẽ ở Phi Luật Tân rồi.”
Ông Guraratna nói, “Nếu IS phát triển về phương Đông, thế nào chúng cũng quyết tâm thành lập các tiểu tổ hành động và do đó các quốc gia Châu Á cần phải hợp tác với nhau chặt chẽ để ngăn chận làn sóng này lại.”
Ông cho hay IS đang thành lập một “vệ tinh” ở miền nam Phi Luật Tân, lập ra những trại huấn luyện cho khủng bố. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Guratratna nhận định: “Chẳng những IS đe dọa an ninh của các quốc gia Đông Nam Á mà còn đe dọa cả vùng Đông Bắc Châu Á nữa.”

Dân Úc bầu Quốc Hội đầu tháng 7
Thủ Tướng Malcolm Turbull được xem là một chính khách đầy cương quyết của cánh hữu với các chủ trương cải cách kinh tế mạnh mẽ. Nhưng khi cuộc bầu cử Quốc Hội Úc diễn ra vào tháng 7 tới, kết quả thăm dò lại cho thấy uy tín của lãnh tụ đảng Dân Chủ Tự Do Úc đang giảm khá nhiều với chưa đến 50% cử tri tỏ ra ủng hộ các chủ trương của ông.
Ngoài ra các cuộc thăm dò còn cho thấy đảng cánh hữu của ông đã bị mất đến 10 điểm so với đảng đối lập Lao Động trung tả do Bill Shorten lãnh đạo, ông này vốn là một nhà lãnh đạo công đoàn của Úc. Hiện nay hai đảng đang so kè ngang nhau dưới mắt người dân Úc cho cuộc bỏ phiếu bầu Quốc Hội vào ngày 2 tháng 7.
Chuyện này khiến người ta thấy các chính phủ hiện nay của Úc có “tuổi thọ” rất ngắn. Ông Turbull chỉ mới “lật đổ” người tiền nhiệm và lên nắm ghế Thủ Tướng Úc vào tháng 9 năm 2015.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT