Thế Giới

Ấn, Tàu đồng ý giảm căng thẳng

Wednesday, 17/06/2020 - 05:13:08

Hai nước đã thỏa thuận “không có hành động làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng thêm.”


Những người biểu tình đang đốt cờ Trung Cộng và hình ảnh chủ tịch Tập Cận Bình tại Amritsar ngày 17 tháng 6, 2020. (Narinder Nanu/ AFP via Getty Images)

 

NEW DELHI - Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc đã điện đàm vào thứ Tư, đồng ý giảm căng thẳng tại biên giới, sau vụ ẩu đả khiến hàng chục binh sĩ hai bên thương vong.

Sau cuộc thảo luận giữa Ngoại Trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng ông Vương đã yêu cầu “Ấn Độ điều tra kỹ lưỡng” và trừng phạt những người cần chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Ấn Độ cho biết ông Jaishankar đã “truyền đạt sự phản đối” của chính phủ New Delhi với ông Vương Nghị. Ngoại trưởng Ấn Độ cảnh cáo “diễn biến chưa có tiền lệ này sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương” và kêu gọi Bắc Kinh “tìm cách giải quyết.”

Tuy nhiên, cả hai ngoại trưởng đều đồng ý “hạ nhiệt tình hình càng sớm càng tốt.” Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai nước đã thỏa thuận “không có hành động làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng thêm.”

Đụng độ giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ xảy ra tối thứ Hai tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh, nơi cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền. Ấn Độ cáo buộc một lượng đáng kể lính biên phòng Trung Quốc đã vượt qua Đường Kiểm Soát Thực Tế (LAC), vốn được coi là biên giới Trung - Ấn và xâm nhập khu vực do nước này kiểm soát. Ngược lại, Trung Quốc cáo buộc lính Ấn Độ đã vượt biên rồi tấn công binh sĩ nước này.

Ấn Độ cho biết 20 binh sĩ nước này thiệt mạng và hơn 40 binh sĩ Trung Quốc thương vong. Tuy nhiên, Bắc Kinh không xác nhận tổn thất của nước này. Trong tuyên bố đầu tiên sau vụ ẩu đả, Thủ Tướng Narendra Modi vào thứ Tư đã cảnh báo Ấn Độ “sẽ trả đũa nếu bị khiêu khích,” nhưng khẳng định nước này luôn muốn hòa bình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT