Thế Giới

Anh: Lao Động dẫn trước đảng cầm quyền

Monday, 04/05/2015 - 08:24:16

Như thế khó lòng có đảng nào sẽ dành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử dành 650 ghế của Quốc Hội Anh lần này. Các quan sát viên cho là cuộc bầu cử sẽ diễn ra quyết liệt gay cấn từ đầu đến cuối và chưa rõ ai sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng.

LONDON - Theo kết quả thăm dò do YouGov đưa ra vào cuối tuần thì hiện nay đảng đối lập Lao Động đang dẫn trước 1% so với đảng cầm quyền Bảo Thủ của Thủ Tướng David Cameron. Theo báo The Sun, đảng của ông Ed Miliband được 34% số người ủng hộ, so với con số 33% dành cho đảng Bảo Thủ.
Như vậy cả hai đảng này đều đã bị giảm 1% so với tuần trước đây. Đảng UKIP chủ trương không gia nhập khối EU chiếm hạng 3 với 14% và đảng liên minh với ông Cameron, đảng Dân Chủ Tự Do được 8%. Như vậy hai đảng phái chính trị lớn nhất nước Anh luôn so kè nhau từ đầu năm đến nay và không đảng nào có ưu thế dẫn trước tuyệt đối.
Như thế khó lòng có đảng nào sẽ dành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử dành 650 ghế của Quốc Hội Anh lần này. Các quan sát viên cho là cuộc bầu cử sẽ diễn ra quyết liệt gay cấn từ đầu đến cuối và chưa rõ ai sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng.

Venezuela: Chính phủ tăng lương tối thiểu 30%
CARACAS - Tổng Thống Nicolas Maduro vừa ký quyết định cho phép nâng mức lương tối thiểu lên thêm 30% để giúp các gia đinh nghèo khổ đang phải đối phó với nạn lạm phát phi mã. Ông Maduro còn cho hay tiền hưu bổng cũng được tăng thêm 30% và sẽ có hiệu lực ngay lập tức đến 2/3 còn 1/3 còn lại sẽ được tăng sau ngày 1 tháng Bảy.
Ngoài ra tổng thống còn hứa sẽ tăng lương cho nhân viên chính phủ và binh sĩ trong quân đội. Trong thời gian gần đây, ông Maduro có khuynh hướng muốn đổ tội cho các đại công ty “giấu mặt” đang làm điêu đứng nền kinh tế quốc gia như Emprsas Polar, vốn là công ty chế tạo thực phẩm hàng đầu của Venezuela.
Trước các ủng hộ viên, ông Maduro nói, “Có lắm khi chúng ta không nhận ra gương mặt của con quái vật đang muốn tàn phá nền kinh tế của đất nước và làm cho nhân dân nổi giận.”
Ông Maduro hứa sẽ tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát các đại công ty mà ông tố cáo có ý định lật đổ chính phủ.

Maldives: Mỹ cảnh cáo dân chủ bị đàn áp
MALE, Maldives - Ngoại Trưởng John Kerry hôm thứ Bảy cho hay là nền dân chủ của Maldives đã bị đe dọa khi cảnh sát xứ này đã bắt bớ gần 200 người khi họ tham gia biểu tình phản đối việc nhà cầm quyền giam cầm cựu tổng thống của Maldives. Cảnh sát đã bắn hơi cay và dùng gậy gộc trấn áp những người ủng hộ cựu Tổng Thống Mohamed Nasheed của Maldives đang bị giam cầm.
Đảng MDP của ông Nasheed cho hay trong số những người bị bắt giam có một trong các phụ tá hàng đầu của ông. Maldives là quốc gia có nhiều người dân Sunni theo đạo Hồi giáo. Ngoại Trưởng Kerry là một trong số nhiều gương mặt quốc tế lên tiếng chỉ trích chủ trương đàn áp của đương kim Tổng Thống Abudula Yameen.
Ông Kerry nói, “Khi một cựu Tổng Thống bị bắt giam mà không qua tiến trình pháp lý nào, nền dân chủ của Maldives đã bị hăm dọa rồi. Đây là một hình thức bất công quá lộ liễu”

Bắc Hàn bắt giữ một sinh viên New York
BÌNH NHƯỠNG – Chính phủ Bắc Hàn hôm thứ Bảy loan báo đã bắt giữ một sinh viên Nam Hàn có thẻ xanh thường trú nhân ở Hoa Kỳ, về tội “xâm nhập bất hợp pháp vào Bắc Hàn.” Joo Won-moon, 21 tuổi, cư dân New York, đã bị bắt trong ngày 22 tháng 4 khi từ phía Trung Quốc vượt sông Yalu River xâm nhập vào Bắc Hàn, theo hãng tin KCNA của Bắc Hàn cho biết.
Hãng tin này cũng cho biết Joo đã thú nhận vi phạm luật pháp của Bắc Hàn. Được biết anh là sinh viên đại học NYU của New York. Vào cuối tháng Ba năm nay, Bình Nhưỡng loan báo bắt giam hai người Nam Hàn, tố giác họ làm gián điệp cho Seoul, sau khi từ thị trấn Dondang của Trung Quốc vượt biên vào Bắc Hàn.
Dondang là nơi có nhiều cư dân Tàu gốc Đại Hàn cư ngụ, họ buôn bán với cả hai miền nam bắc xứ này. Ngoài ra nhiều người làm việc truyền giáo cho phương Tây cũng chọn thành phố này làm căn cứ để từ đó tìm cách vào Bắc Hàn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT