Tin Việt Nam

Gia cảnh đáng thương của bé gái 13 tuổi bị lột hết da đầu vì máy gặt lúa ở Kiên Giang

Monday, 10/07/2023 - 10:54:46

Trong lúc bắt chuột mưu sinh, em Tường Vy không may bị cuốn vào máy gặt lúa khiến phần da đầu bị lột gần hết. Hoàn cảnh gia đình của em rất đáng thương, kinh tế bấp bênh.

Bé gái

Khoảng 11h ngày 4/7, trong lúc bắt chuột mưu sinh ở khu vực gần Kênh HT1, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, em Bùi Thị Tường Vy (sinh năm 2010) không may bị cuốn vào máy gặt lúa. Vụ việc khiến em Tường Vy bị l.ột hết phần da đ.ầu và phần này bị đ.ứt lì.a, rơi ra ngoài.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tường Vy bắt chuột mưu sinh không may bị máy gặt lúa cuốn vào làm lột hết phần da đầu

Do vết thương rộng, phần da đầu đã bị mất nên em Tường Vy được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Giang Thành và chuyển thẳng về Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu.

'Đến 2h sáng 5/7, cháu được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và hiện chuẩn bị chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để phẫu thuật', ông Bùi Văn Tân (ông nội của em Tường Vy) chia sẻ.

Theo ông Lê Tấn Lợi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, gia đình em Tường Vy thuộc diện khó khăn ở địa phương, hoàn cảnh của em cũng rất đáng thương. Mẹ em bỏ đi khi em vừa 14 tháng tuổi, cha em làm thuê tại địa phương để mưu sinh, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh.

Gia đình Tường Vy có 6 người, gồm ông bà nội, 2 cha con Vy và 2 cháu nhỏ. Hàng xóm gần nhà cho biết Vy là đứa trẻ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Nghỉ hè, em thường mò cua bắt óc, hái rau, bắt chuột,... để phụ giúp gia đình.

Tường Vy
Tường Vy điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Báo Kiên Giang

Khi hay tin Vy gặp nạn, nhiều người bàng hoàng xót xa và cầu chúc em mau chóng khỏi bệnh. Dù vậy, quá trình điều trị tốn kém, vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để hỗ trợ gia đình bớt đi phần nào khó khăn.

Theo Trí Thức & Cuộc Sống

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT