Thế Giới

Một ông Argentina lập kỷ lục đi vòng quanh thế giới dài nhất bằng xe máy

Friday, 02/02/2024 - 12:03:16

Argentina, ông ấy đã rời nhà vào ngày 17 tháng 1 năm 1985... và trở lại vào ngày 2 tháng 4 năm 1995

TG

"Kỷ lục thế giới về chuyến đi dài nhất trên một chiếc xe máy thuộc về Emilio Scotto - người Argentina, ông ấy đã rời nhà vào ngày 17 tháng 1 năm 1985... và trở lại vào ngày 2 tháng 4 năm 1995, khi đã trải qua tổng cộng 735.000 km đến thăm 214 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Emilio lái toàn bộ hành trình trên chiếc xe máy huyền thoại Honda Gold Wing GL1100 1980. 10 năm nay nó tiêu thụ hết 47.000 lít xăng, 1.300 lít dầu nhớt, 86 lốp, 12 bình ắc quy, 9 cái yên xe... Với tất cả 735.000 km, chỉ cần thay một động cơ.

Khi trở về nhà, Emilio đã xuất bản cuốn sách "The Longest Drive" trong đó ông ấy mô tả hành trình tuyệt vời của mình với hơn 224 trang.

Ngoài ra, ở VN cũng có 1 anh tên Trần Đặng Đăng Khoa, đi 1000 ngày vòng quanh thế giới bằng chiếc xe máy hiệu Wave của hãng Honda, qua hầu hết các châu lục từ Á sang Âu, từ Mỹ sang Úc và phải kết thúc tại Phi Châu vì do sự bùng phát của Covid-19

Đăng KhoaĐăng Khoa chụp ảnh tại thị trấn Morogoro, Tanzania, nơi anh gặp khó khăn vì những cơn mưa đầu mùa. Ngày 26/2, anh kỷ niệm ngày thứ 1000 vòng quanh thế giới bằng xe máy tại quốc gia này. Ảnh: NVCC.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT