Thế Giới

Bà cụ 116 tuổi qua đời sau 6 ngày giữ kỷ lục người già nhất thế giới

Tuesday, 07/04/2015 - 08:38:02

Theo tổ chức này, hiện trên thế giới chỉ còn 3 người có giấy tờ khai sinh cho thấy họ đã ra đời trước năm 1900. Sau khi bà Weaver qua đời, người già nhất thế giới hiện nay là bà Jeralean Talley, có ngày sinh là 23 tháng 5, 1899.

ARKANSAS - Bà Gertrude Weaver, người mà mới tuần trước vừa được công nhận là người già nhất thế giới từng được biết đến, đã qua đời ở tuổi 116 tại một viện dưỡng lão ở thành phố Camden, tiểu bang Arkansan, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Hai. Bà Weaver từng tiết lộ rằng, bí quyết sống lâu của bà là đối xử tốt với mọi người. Bà rất thích đọc các tin tức về những người già nhất trên thế giới.
Bà Weaver sinh vào ngày 4 tháng 7, 1898, theo tổ chức Gerontology Research Group - tổ chức chuyên kiểm tra và xác nhận độ tuổi của những người già nhất thế giới. Theo tổ chức này, hiện trên thế giới chỉ còn 3 người có giấy tờ khai sinh cho thấy họ đã ra đời trước năm 1900. Sau khi bà Weaver qua đời, người già nhất thế giới hiện nay là bà Jeralean Talley, có ngày sinh là 23 tháng 5, 1899.

Một phụ nữ bị tấn công tình dục tại Manhattan Beach
CALIFORNIA - Hôm thứ Hai, cảnh sát đã ra lệnh truy nã một người đàn ông, là hung thủ đã gây ra một vụ cướp và cưỡng hiếp tại Manhattan Beach. Sự việc xảy ra lúc 12:16 rạng sáng ngày Chủ Nhật, trên bãi cát trước khu nhà số 3400 nằm sát bờ biển. Một người đàn ông và một phụ nữ, khoảng 40 tuổi, đang ngồi trên bãi cát thì một người lạ tiến đến gần họ.
Nghi can đã rút ra một khẩu súng ngắn, ra lệnh cho người đàn ông nằm úp mặt xuống cát, và cưỡng hiếp người phụ nữ. Sau đó, nghi can đã lấy một số tài sản của các nạn nhân rồi chạy bộ về hướng Nam. Cảnh sát đã lục soát khắp khu vực này, nhưng không tìm thấy nghi can.
Nhà chức trách cho biết, nghi can là người gốc Hispanic, thân người hơi ốm, đầu trọc, có một hàng ria mép mỏng, và cao khoảng 5 foot 7. Kẻ này mặc áo khoác màu xám có nón trùm đầu và quần jean xanh trong lần cuối cùng bị nhìn thấy. Cuộc điều tra về sự việc vẫn đang tiếp diễn.

Phát hiện ma túy trong thỏ bông mừng Phục Sinh
OKLAHOMA - Nhà chức trách tại thành phố Tahlequah, tiểu bang Oklahoma, vừa phát hiện một lượng ma túy đá methamphetamine trị giá $30,000 Mỹ kim, được giấu trong một con thỏ nhồi bông mừng lễ Phục Sinh. Cảnh sát đã chận gói hàng chứa ma túy này, khi gói hàng đang được vận chuyển đến nhà một phụ nữ.
Cảnh sát cho biết, con thỏ nhồi bông bị cắt đáy, bên trong là 2 bao cao su nhét đầy ma túy đá, có trọng lượng tổng cộng khoảng 1 pound, trị giá ước tính là $30,000 Mỹ kim. Cảnh sát Tahlequah cho biết, họ được thông báo bởi cảnh sát Tulsa County, nói rằng một lượng ma túy đá đang được gởi đến cho 1 phụ nữ tên Carolynn Ross.
Trong chiến dịch điều tra, cảnh sát đã phải giả dạng làm nhân viên giao hàng Fed-Ex. “Chúng tôi lái một xe tải màu trắng đến nhà người này, giao gói hàng, rồi sau đó thực hiện lệnh xét nhà,” đại diện cảnh sát cho biết. Nghi can Ross sau đó đã thú nhận rằng, bà ta biết rõ là con thỏ bông có chứa ma túy đá, và đang định bán lại số ma túy đá này cho một người khác. Ross hiện đang bị giam với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $75,000 Mỹ kim.

Con gái giấu xác mẹ tại nhà trong gần 10 năm
CALIFORNIA - Xác khô của một phụ nữ, được cho là đã qua đời nhiều năm, vừa được phát hiện trong một căn nhà dơ bẩn tại San Francisco. Cảnh sát tin rằng, đây là thi thể của bà Anna Ragin, 90 tuổi, người sở hữu căn nhà. Những người hàng xóm nói rằng, họ đã không thấy bà Anna từ 7 - 8 năm nay, chỉ nhìn thấy con gái bà là Carolyn, 65 tuổi, ra vào ngôi nhà mỗi khi dắt chó đi dạo.
Một người chuyên viên thuế đã gọi báo cảnh sát, sau khi bà Carolyn muốn được tư vấn về việc khai thuế, và đã tiết lộ bí mật về thi thể của mẹ bà. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện ngôi nhà này chất đầy rác, có thể nói là rác “chất cao đến trần nhà.” Nhà chức trách đã phải mất vài ngày mới dọn hết số rác và tìm ra thi thể bà Anna được bọc trong một tấm mền.
Ngôi nhà nơi bà Carolyn sống có tình trạng hết sức dơ bẩn và hôi thối, đến mức một số nhân viên cứu hỏa đã phải đeo mặt nạ oxy. Nhà chức trách cũng tìm thấy các loại nấm mốc độc hại trong nhà, cùng với 300 chai nước tiểu và nhiều ổ côn trùng gây hại cho sức khỏe.

Thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan vẫn khỏe mạnh
KABUL - Mullah Omar là thủ lĩnh thống trị Taliban tại Afghanistan, cho đến khi bị quân đội Hoa Kỳ lật đổ vào năm 2001, sau biến cố 9/11. Để đánh dấu 19 năm lãnh đạo nhóm Taliban, một tài liệu dài 5,000 trang về Omar đã được Taliban đưa ra giới thiệu, trong đó có nói rõ Omar vẫn khỏe mạnh và vẫn theo dõi các biến chuyển ở Afghanistan.
Tài liệu này xuất hiện trên một trang mạng của Taliban và được giới thiệu bằng 4 thứ tiếng, trong đó bác bỏ tin đồn cho rằng thủ lĩnh một mắt của Taliban, vốn sống cuộc đời lẩn trốn từ hơn 1 thập niên qua, đã bị bệnh nặng hoặc đã qua đời. Trong tài liệu này có đoạn: “Omar vẫn biết chuyện gì xảy ra mỗi ngày ở Afghanistan và trên thế giới”. Chính phủ Hoa Kỳ đã treo thưởng $10 triệu Mỹ kim cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Omar. Hiện nay, lực lượng Taliban đã trở nên mạnh hơn vì quân đội ngoại quốc đã rút khỏi Afghanistan, nhưng Taliban nay lại đang phải đối diện với sự cạnh tranh lãnh đạo gay gắt từ nhóm IS.

Hội thảo hòa bình cho Syria diễn ra ở Nga
MOSCOW - Nga đã đứng ra tổ chức một hội nghị hòa bình cho Syria, bao gồm chính phủ Syria và một số đại diện phe chống đối, nhưng nhóm chống đối lớn nhất lại không có mặt và vì thế người ta cho là hội nghị cũng ít có hy vọng. Các phái đoàn đến thương thảo vòng đàm phán, vốn sẽ kéo dài trong 4 ngày, hy vọng chủ đề sẽ tập trung vào các vấn đề nhân đạo, cũng như tạo tin tưởng nhau sau 4 năm chiến tranh khiến hơn 220,000 người bị sát hại.
Nhóm chống đối chính tại Syria là nhóm The Syrian National Coalition có trụ sở ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và được phương Tây hậu thuẫn, đã đứng bên ngoài vòng đàm phán, vì họ nói rằng nhóm này chỉ tham gia nếu Tổng Thống Syria al-Assad ra đi. Ngoại Trưởng Nga Seigei Lavrov tuyên bố, Moscow hy vọng những gì đạt được tại vòng đàm phán Geneva năm 2012 về Syria sẽ được nhắc đến lần này, và cho là 'sự vắng mặt của một phía đối lập không có gì phải đáng quan tâm, nhiều người đã chết, vì thế cần phải chấm dứt chuyện này.'

Jordan đưa 300 công dân rời khỏi Yemen
AMMAN - Chính phủ Jordan đã cho di tản gần 300 công dân của mình ra khỏi Yemen, nơi tình hình chiến trận ngày một thêm nghiêm trọng và lan rộng. Joran là thành viên trong liên minh Ả Rập tham gia oanh kích các phiến quân Shi'ites ở Yemen. Phát ngôn nhân Saibah al-Rafei của Bộ Ngoại Giao Jordan cho hay hôm Thứ Hai rằng, có 130 công dân Jordan đã quay về quê hương, khiến tổng số người di tản khỏi Yemen đã lên đến 287 người.
Vào 12 ngày sau khi lực lượng liên quân do Ả Rập Saudi lãnh đạo can thiệp vào Yemen, ngày càng có thêm nhiều quốc gia muốn đưa công dân của họ ra khỏi Yemen, và Jordan cho biết họ có ý định di tản toàn bộ công dân của họ về nước. Các phóng viên đã trông thấy 3 máy bay Ấn Độ và 1 của Nga đã đáp xuống phi trường ở thủ đô Yemen để di tản công dân nước mình. Tuần trước, Trung Quốc đã di tản 449 người Trung Quốc trong hai chiến dịch khác nhau. Trong khi đó, phiến quân Houthi vẫn không ngớt gây rối loạn khắp Yemen.

An ninh Malaysia bắt 17 nghi can khủng bố
KUALA LUMPUR - Cảnh sát của Malaysia tuyên bố, lực lượng an ninh vừa bắt giữ 17 nghi can bị cho là đang âm mưu thực hiện những cuộc khủng bố tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Ông Khalid Abu Bakar, Chánh Thanh Tra ngành cảnh sát, cho hay cả 17 người đều bị bắt giữ hôm Chủ Nhật. Trong số này có 2 nghi can mới từ Syria quay về.
Như vậy theo lời một đại diện an ninh của Malaysia, số lượng nghi can của cùng một tổ chức khủng bố, bị bắt từ năm 2014 đến nay, đã lên đến 92 người. Vụ bắt giữ chỉ diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ Nội Vụ Malaysia đưa ra 2 luật chống khủng bố mới rất nghiệt ngã, trong đó có điều khoản cho phép giam nghi can khủng bố vô thời hạn, và tịch thu hộ chiếu những ai bị nghi ngờ ủng hộ khủng bố. Ngoài ra, đạo luật cũng sẽ trừng phạt án tù lên đến 30 năm cho bất cứ ai bị khám phá đã học qua các khóa huấn luyện khủng bố.

Nhà máy hóa chất paraxylene ở Trung Quốc bị cháy
PHÚC KIẾN - Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất paraxylene của thành phố Zhangzhou thuộc tỉnh Phúc Kiến vào tối Thứ Hai, gây đám cháy khổng lồ, khiến 430 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để dập tắt ngọn lửa. Vụ nổ phát sinh vào lúc 7 giờ tối, với cột lửa bốc cao trong màn đêm vừa buông. Hiện thiệt hại về tài sản và nhân mạng vẫn chưa được rõ.
Paraxylene là hóa chất được dùng trong công nghiệp polyester và sản xuất đồ nhựa, có đặc tính dễ cháy nếu không bảo vệ kỹ. Các nhà máy sản xuất khí PX luôn là đề tài để cư dân địa phương Trung Quốc tổ chức biểu tình phản đối, do họ e sợ ô nhiễm môi sinh do loại nhà máy này gây ra, có hại cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc phản đối ở tỉnh Quảng Đông cạnh bên Phúc Kiến đã trở thành bạo động trong năm ngoái. Báo chí Trung Quốc cho biết, vụ nổ mới nhất ở Phúc Kiến là vụ nổ liên tiếp thứ nhì trong vòng 2 năm qua.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT