Thể Thao

Ba Lan và Hy Lạp hòa 1-1 trận khai mạc; Nga đè bẹp CH Tiệp 4-1

Friday, 08/06/2012 - 10:39:25

Lễ khai mạc Euro 2012 diễn ra trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp, háo hức của khán giả tại chỗ và TV...

WARSAW – Lễ khai mạc Euro 2012 diễn ra trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp, háo hức của khán giả tại chỗ và TV trên khắp thế giới vào chiều Thứ Sáu 08-6-2012 lúc 5 giờ rưỡi giờ địa phương.
Khán giả người Ba Lan và Hy Lạp chiếm số đông tại vận động trường Stadion Narodowy ở Warsaw, thủ đô Ba Lan, chứng kiến buổi lễ khai mạc tuy đơn giản nhưng trang trọng và đầy tinh thần thể thao, nhanh gọn để mau bước vào trận đấu khai mạc.
Trận khai mạc Euro 2012 giữa Ba Lan và Hy Lạp, mặc dù tỷ số 1-1 nhưng không khí đầy kịch tính, hấp dẫn từ đầu chí cuối. Hy Lạp bị thẻ đỏ trước rồi sau đó thủ môn Ba Lan bị thẻ đỏ. Còn thẻ vàng cả hai đội đều không dưới một cái. Mức độ thẻ đỏ và thẻ vàng như thế cho thấy các cầu thủ hai bên đã chơi bạo, chơi mạnh, cố ý chơi xấu. Có những lúc giữa trọng tài và các cầu thủ rất căng, nhất là sau khi Hy Lạp chỉ còn 10 người.
Trước 56.826 khán giả, Ba Lan ghi bàn đầu tiên vào phút 17 do công của Robert Lewandowski đánh đầu vào lưới Hy Lạp từ một đường bóng câu từ góc phải vào ngay trước mặt.
Bị dẫn trước 1-0 Hy Lạp bắt đầu chơi bạo, một cầu thủ bị thẻ đỏ, càng làm cho Ba Lan vững tâm sẽ thắng.
Nhưng vào phút 51 hiệp hai, thủ môn Wojciech Szczesny đã để bóng bắt được trong tay tuột ra ngoài và rơi xuống cỏ đứng im, cầu thủ phòng hờ của Hy Lạp Dimitrios Salpingidis chạy tới sút vào lưới gỡ huề.
Đến phút 68, thủ môn Szczesny bị thẻ đỏ vì ngáng chân Salpingidis ngay trước khung thành. Ba Lan bị phạt trực tiếp. Nhưng thủ môn Przemyslaw Tyton vào thay cho Szcezesny đã cứu được cú trái phạt này. Nếu không, Ba Lan đã bị thua 2-1.
Salpangidis của Hy Lạp cũng đã sút vào lưới Ba Lan một trái nữa nhưng trọng tài biên đã phất cờ việt vị offside.
Hiệp đầu, hàng tấn công và phòng thủ của Hy Lạp chơi rời rạc. Nhưng vào hiệp hai, tuy chỉ có 10 người, làm như đã quen sân, Hy Lạp mở những đợt tấn công vũ bão và phòng thủ cũng kiến hiệu, xứng đáng hòa 1-1.

CH Tiệp gặp Nga
Alan Dzagoev đã ghi hai bàn cho Nga trong trận cầu diễn ra tại vận động trường Stadion Miejski ở Wroclaw, thắng CH Tiệp vời tỷ số nặng nề 4-1, đoạt 3 điểm đứng đầu bảng A. Trước đó, Ba Lan và Hy Lạp hòa 1-1 trong trận khai mạc.
Đội Nga có thể đã ghi nhiều bàn thêm nữa nếu những cú sút của hàng tiền đạo, không dưới 10 trái, không lọt ra ngoài. Dzogoev ghi hai bàn vào phút 15 và 79; Roman Shirokov ghi bàn thứ ba phút 24 và Roman Pavlyuchenko bàn thứ tư vào phút 82.
Dzogoev mới 21 tuổi là cầu thủ trẻ nhất thứ hai ghi hai bàn tại giải Euro. Cầu thủ trẻ nhất kia là Wayne Rooney của Anh ghi 2 bàn lúc 18 tuổi tại Euro 2004.
So với trận khai mạc, mặc dù tỷ số đậm đà, các cầu thủ Nga và Tiệp thi đấu ôn hòa, khiến trọng tài không phải rút thẻ vàng ra lần nào.

Chủ Nhật 10-6-2012, giờ miền Tây Hoa Kỳ:
Tây Ban Nha gặp Ý lúc 09 giờ sáng
Ái Nhĩ Lan gặp Croatia lúc 11 giờ 45 sáng

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT