Thế Giới

Bắc Hàn bác bỏ triển vọng đàm phán với Hoa Kỳ

Wednesday, 23/06/2021 - 05:55:19

Hy vọng của Hoa Kỳ về việc nối lại các cuộc đàm phán đã bị Kim Yo-jong, em gái của Kim Jong-un, bác bỏ.


Ông Ri Son-gwon (giữa), khi còn giữ chức trưởng ban Liên Triều Tiên của Bắc Hàn, đang tiếp xúc với Bộ Trưởng Thống Nhất Cho Myoung-gyon của Nam Hàn tại trạm biên giới Kaesong, Bắc Hàn ngày 26 tháng 12, 2018. Nay ông Ri là ngoại trưởng Bắc Hàn. (Korea Pool/ Getty Images)

 

BÌNH NHƯỠNG - Ngoại trưởng Bắc Hàn đã bác bỏ khả năng đàm phán với Hoa Kỳ, nói rằng việc đối thoại với Hoa Thịnh Đốn sẽ không đem lại kết quả.

“Chúng tôi không nghĩ đến việc có bất kỳ liên hệ nào với Hoa Kỳ. Việc đàm phán sẽ không đi đến đâu mà chỉ làm phí thời giờ,” hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn dẫn lời Ngoại Trưởng Ri Son-gwon cho biết.

Ý kiến của ông Ri được đưa ra ngày thứ Tư, sau khi đặc sứ Hoa Kỳ về Bắc Hàn Sung Kim nói tại Seoul rằng, ông mong sớm nhận được “phản ứng thiện chí” về đối thoại từ Bình Nhưỡng.

Trước đó, Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã nói trong một cuộc họp đảng rằng, Bình Nhưỡng đã chuẩn bị cho cả hai tình huống “đối thoại lẫn đối đầu” với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hy vọng của Hoa Kỳ về việc nối lại các cuộc đàm phán đã bị Kim Yo-jong, em gái của Kim Jong-un, bác bỏ.

Vào đầu tuần cô Kim này nói rằng Hoa Thịnh Đốn đã có kỳ vọng “sai” về khả năng đối thoại. Ngoại Trưởng Ri hôm thứ Tư cũng ca ngợi việc cô Kim bác bỏ “phỏng đoán và kỳ vọng vội vàng của Hoa Kỳ.”

Kể từ khi Tổng Thống Joe Biden thắng cử, Hoa Kỳ và Bắc Hàn đều áp dụng chiến lược “chờ xem tình hình,” trái ngược với những nỗ lực ngoại giao liên tục dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump, người đã ba lần gặp Kim Jong-un.

Tòa Bạch Ốc đã hứa hẹn sẽ có “cách tiếp cận thực tế,” bao gồm cả nỗ lực ngoại giao, để thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT