Thế Giới

Bắc Hàn bắt giữ du thuyền Nga

Sunday, 15/05/2016 - 12:02:02

Một nhà ngoại giao Nga cho biết, trên du thuyền có 5 người. Đại sứ quán Nga cố gắng thu thập các thông tin chi tiết.


BÌNH NHƯỠNG - Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng xác nhận, một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Bắc Hàn đã bắt giữ một du thuyền Nga, nhưng hiện chưa rõ nguyên nhân của sự việc. Du thuyền mang tên Elfin đã bị bắt giữ ngày 13 tháng 5 trên biển Nhật Bản, khi đang trên đường từ cảng Pusan, Nam Hàn, tới thành phố Vladivostok, Nga. Một nhà ngoại giao Nga cho biết, trên du thuyền có 5 người. Đại sứ quán Nga cố gắng thu thập các thông tin chi tiết.

Trước đó, một phát ngôn viên của câu lạc bộ du thuyền Seven Feet tại Vladivostok cho hay, du thuyền đang trên đường trở về nhà sau một cuộc thi quốc tế. Lộ trình của nó đi qua vùng kinh tế trung lập. Du thuyền bị bắt đang bị kéo về phía bờ biển của Bắc Hàn. “Du thuyền khá nhỏ, chỉ dài 8.5 mét. Nó rất dễ kéo. Chưa rõ nguyên nhân của sự việc”, phát ngôn viên nêu trên cho hay.

Ông Yevgeny Khromchenko, Phó chủ tịch Liên đoàn thuyền buồm Primorye, cho biết trên mạng xã hội rằng sự việc xảy ra vào đêm 13 tháng 5 giờ địa phương. Thông tin về sự việc ngay lập tức được chuyển cho trung tâm điều phối và giải cứu hàng hải tại Vladivostok và cơ quan an ninh liên bang FSB.

IS ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành trì Raqqa
RAQQA - Lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS đang chuẩn bị cho việc Raqqa, thành trì kiên cố nhất của tổ chức này, sẽ bị vây hãm bởi các lực lượng chống khủng bố. “Đã có dấu hiệu cho thấy IS tin rằng chúng sẽ sớm bị bao vây ở Raqqa, Syria. Chúng tôi đã thấy IS ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố này, yếu tố cho thấy kẻ địch đang cảm thấy bị đe dọa”, Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên liên quân chống IS do Hoa Kỳ dẫn đầu, cho biết hôm 13 tháng 5.

Theo thông tin trên mạng xã hội, IS đang chuyển quân xung quanh Raqqa và cố gắng kiểm soát những khu vực nhất định, nhằm bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước các cuộc không kích của liên quân. Lực lượng này cũng tiến hành các cuộc tập trận, nhằm ứng phó với những cuộc tấn công. “Chúng tôi có báo cáo cho thấy IS đang nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu. Ngoài ra, lực lượng này còn kiểm tra nhân thân của những người đến và đi từ Raqqa”, Đại tá Warren nói.

Về Abu Bakr Al-Baghdadi, thủ lĩnh của IS, Hoa Kỳ chưa thể xác định nhân vật này vẫn ở Raqqa hoặc các khu vực xung quanh. Mọi địa điểm nghi là nơi ẩn nấp của Al-Baghdadi đều được theo dõi kỹ lưỡng. Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết: “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục truy lùng Al-Baghdadi. Tuy nhiên, dù Al-Baghdadi bị giết hoặc bị bắt, tình hình cuộc chiến chống IS chưa thể thay đổi ngay lập tức, vì nhiều nhân vật khác sẵn sàng thay thế vị trí này.”

Thành phố Raqqa, thủ phủ của tỉnh cùng tên, là trung tâm quyền lực của IS ở Syria. Những thất bại liên tiếp của IS trong thời gian gần đây khiến lực lượng này ngày càng bị cô lập. Trong khi đó, các lực lượng đối lập với IS như quân đội Syria, nhóm chiến binh người Kurd... đang mạnh lên không ngừng bởi sự hậu thuẫn của Nga và phương Tây.

Singapore công bố trường hợp nhiễm Zika đầu tiên
SINGAPORE - Bộ Y Tế Singapore (MOH) và Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) vừa công bố trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại đây hôm thứ Sáu. Trong tuyên bố chung, MOH và NEA cho biết, bệnh nhân là nam giới 48 tuổi, quốc tịch Singapore, tới Sao Paulo, Brazil, từ ngày 27 tháng 3 tới 7 tháng 5. Từ ngày 10 tháng 5, ông bị sốt và phát ban nên đã tới bệnh viện Mount Elizabeth Novena hôm 12 tháng 5. Các bác sĩ đã cách ly ông.

“Kết quả kiểm tra hôm 13 tháng 5 cho thấy bệnh nhân dương tính với Zika. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang Trung tâm Bệnh truyền nhiễm, thuộc Bệnh viện Tan Tock Seng, để điều trị và cách ly, để giảm nguy cơ muỗi đốt bệnh nhân và lây lan virus Zika ra cộng đồng”, MOH và NEA cho biết. MOH đang theo dõi những thành viên khác trong gia đình bệnh nhân tại khu Watten Estate, còn NEA tăng cường hoạt động kiểm soát muỗi Aedes trong khu vực đó.

Nhiều nước châu Á đã phát hiện virus Zika, bao gồm Đài Loan, Nam Hàn, Việt Nam, Cambodia, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan. Ngoài việc gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh virus Zika có liên quan với hội chứng Guillain-Barre, một căn bệnh gây tê liệt tạm thời, và bệnh viêm não tủy ADEM.

Nhiều tỷ phú Trung Quốc bị lộ thông tin cá nhân
BĂC KINH - Những thông tin riêng tư như ID cá nhân, địa chỉ nhà ở… của nhiều tỷ phú Trung Quốc, trong đó có ông chủ Alibaba Jack Ma, vừa bị một tài khoản có tên shenfenzheng công khai trên Twitter. Ngoài tỷ phú Jack Ma, danh sách còn có ông chủ Xiaomi Lei Jun, người đứng đầu Tencent Ma Huateng, tỷ phú Wang Jianlin và vợ Lin Ning và con trai Wang Sicong (gia đình giàu nhất Trung Quốc), doanh nhân Guo Wengui và gia đình, Fang Binxing (người xây dựng hệ thống tường lửa Great Firewall)…
Tài khoản shenfenzheng lập tức bị đóng băng do vi phạm quy định của Twitter, đe dọa gây rủi ro cho người dùng khác. Cảnh sát Trung Quốc đã điều tra sự việc, nhưng vẫn chưa công bố tính chính xác của các tài liệu bị rò rỉ. Trước khi bị khóa, shenfenzheng giải thích: "Những gì mà tôi công bố có khiến bạn ngạc nhiên? Bằng hành động này, tôi hy vọng mọi người sẽ có ý thức bảo mật thông tin riêng tư tốt hơn. Ngay cả tài khoản của người nổi tiếng còn dễ bị đánh cắp, thì với người bình thường chỉ đơn giản như trở bàn tay mà thôi.”
Tại Trung Quốc, ID cá nhân được bảo mật tối đa. Với ID này, người dân có thể thực hiện các giao dịch quan trọng như ngân hàng, bất động sản. Nó cũng được dùng để ghi danh các dịch vụ online, đặt phòng khách sạn… Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, rất nhiều người sẽ đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp tiền trong ngân hàng. Theo luật Trung Quốc, việc công bố thông tin cá nhân của người khác khi chưa được cho phép là hành động phạm pháp, và sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm.

Nissan chi $2.2 tỷ mua cổ phần Mitsubishi
NHẬT - Hãng xe Nhật Bản – Nissan vừa quyết định chi 237 tỷ yen ($2.2 tỷ Mỹ kim) mua 34% cổ phiếu của đối thủ Mitsubishi Motors, vài tuần sau khi Mitsubishi vướng vào scandal gian lận tiết kiệm nhiên liệu. CEO Nissan - Carlos Ghosn đã gọi thương vụ này là "một giao dịch đột phá và có lợi" cho cả 2 công ty. Dù vậy, việc này vẫn cần nhà chức trách Nhật và cổ đông Mitsubishi chấp thuận.
Nếu được thông qua, thương vụ có thể hoàn tất vào cuối năm nay, biến Nissan thành cổ đông lớn nhất của Mitsubishi Motors. Vai trò đối tác cũng sẽ củng cố quan hệ hợp tác suốt 5 năm qua của 2 hãng. Họ sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như mua hàng, công nghệ và các kỹ thuật điện tử. Ông Ghosn cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ Mitsubishi Motors trong khi họ giải quyết các vấn đề của mình, và sẽ chào đón họ gia nhập liên minh.”
Liên minh của Nissan được gây dựng thông qua thỏa thuận sở hữu chéo kéo dài 17 năm với hãng xe Pháp - Renault. Nissan trước đó cũng đã mua cổ phần và ký thỏa thuận hợp tác với nhiều hãng xe khác, trong đó có Daimler. Ông Osamu Masuko – CEO Mitsubishi Motors - cho biết ông hy vọng Nissan sẽ giúp phục hồi niềm tin vào công ty mình. Cuối tháng 4 vừa qua, Mitsubishi Motors thừa nhận đã chỉnh sửa số liệu tiêu thụ nhiên liệu trên 625,000 xe, để kết quả kiểm tra cho thấy 4 dòng xe của hãng này tiêu thụ ít nhiên liệu hơn thực tế.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT