Thế Giới

Bé trai ra đời với 15 ngón tay và 16 ngón chân

Tuesday, 03/05/2016 - 11:39:26

Trước bệnh tình kỳ lạ của con trai, cha mẹ Honghong đã nỗ lực tìm cách chữa bệnh cho con, tuy nhiên các bác sĩ cho biết, bé Honghong bị dị tật thừa ngón và ca phẫu thuật để sửa dị tật này là loại phẫu thuật rất khó. Các nhà khoa học cho biết tỷ lệ trẻ em bị dị tật thừa ngón là 1/1,000. Tuy nhiên, việc trẻ có thêm quá nhiều ngón tay, ngón chân là điều hiếm gặp.


TRUNG QUỐC - Một em bé sơ sinh người Trung Quốc đang khiến nhiều người kinh ngạc khi có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân. Ngay từ khi chào đời, cậu bé Honghong sống tại Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến cha mẹ và mọi người kinh ngạc, khi có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân.

Trước bệnh tình kỳ lạ của con trai, cha mẹ Honghong đã nỗ lực tìm cách chữa bệnh cho con, tuy nhiên các bác sĩ cho biết, bé Honghong bị dị tật thừa ngón và ca phẫu thuật để sửa dị tật này là loại phẫu thuật rất khó. Các nhà khoa học cho biết tỷ lệ trẻ em bị dị tật thừa ngón là 1/1,000. Tuy nhiên, việc trẻ có thêm quá nhiều ngón tay, ngón chân là điều hiếm gặp.

Được biết, mẹ của Honghong cũng bị thừa ngón khi có tới 12 ngón tay. Lo lắng con cũng bị dị tật như mình nên cô đã tới bệnh viện kiểm tra và siêu âm vô cùng cẩn thận khi mang thai. Tuy nhiên, tất cả các lần kiểm tra, cô đều được thông báo là con phát triển bình thường và không hề có dấu hiệu dị dạng. Chính vì vậy, sau khi sinh con, cặp vợ chồng rất sốc khi thấy bé bị dư ngón tay, ngón chân. Hiện nay, bé Honghong đã được 3 tháng tuổi, và cha mẹ của bé đang nhờ mọi người hỗ trợ chi phí phẫu thuật, vì gia đình này là một gia đình nông thôn nghèo, không kham nổi chi phí phẫu thuật đắt đỏ.

Thiếu niên 15 tuổi vô tình tự bắn chết mình vì selfie với súng
ẤN ĐỘ - Vì chụp ảnh selfie với khẩu súng lục của cha, cậu bé Ấn Độ Ramandeep Singh đã vô tình tự bắn vào đầu mình dẫn đến tử vong. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, Ramandeep Singh, một thiếu niên 15 tuổi người Ấn Độ, đã không may qua đời vì bị trúng đạn vào đầu. Đáng nói là, sự việc xảy ra do Singh sơ ý bóp cò khi lấy súng của cha ra để chụp ảnh selfie.
Theo nhà chức trách, khẩu súng lục 32 li của cha Ramandeep Singh được cất trong tình trạng không được khóa an toàn. Bởi vậy, khi cậu thiếu niên 15 tuổi nhìn thấy khẩu súng và nảy ra ý định chụp một tấm hình thật ngầu, cậu không để ý rằng chốt an toàn đã được cài chưa, mà chỉ giơ súng lên, chĩa vào đầu rồi bắn một cách vô thức.
Người nhà đã ngay lập tức phát hiện sự việc và đưa Singh đi cấp cứu, nhưng cậu bé đã không thể qua khỏi. Ramandeep Singh qua đời vào chiều Chủ Nhật, chính thức ghi tên mình vào danh sách 49 người thiệt mạng do chụp ảnh selfie trong vòng 3 năm qua của thế giới. Cũng trong danh sách đó, Ấn Độ dẫn đầu với 19 trường hợp, chiếm gần 40% tổng số.

Gucci cấm các xưởng hàng mã làm sản phẩm mang logo của mình
TRUNG QUỐC - Hãng thời trang nổi tiếng thế giới Gucci đã một lần nữa thể hiện quyết tâm chống hàng nhái tại Trung Quốc, bằng việc "dằn mặt" cả những cửa hàng bán đồ… hàng mã cho người chết. Theo đó, hãng Gucci đã gửi thư tới 6 xưởng sản xuất và kinh doanh đồ hàng mã lớn tại Trung Quốc, yêu cầu ngừng ngay việc sản xuất đồ hàng mã mang logo Gucci.
Đại diện hãng Gucci còn cho biết thêm, việc gửi thư này chủ yếu chỉ mang tính cảnh cáo những cơ sở nêu trên vì vi phạm bản quyền của hãng. Gucci chưa có kế hoạch khởi kiện những xưởng sản xuất và kinh doanh đồ hàng mã tại Trung Quốc, vì hành động của họ không gây tổn hại trực tiếp tới lợi ích kinh tế của Gucci. Ngoài ra, những món hàng "nhái" bằng giấy này không sớm thì muộn cũng sẽ bị đem đi "thiêu hủy" mà thôi.
Tuy nhiên, hành động "hỏi thăm" thị trường hàng mã chỉ là một phần trong những bước đi gần đây của Gucci, trong nỗ lực chống lại nạn hàng nhái tại Trung Quốc. Năm ngoái, Gucci cũng đã từng kiện hãng bán hàng online lớn nhất Trung Quốc Alibaba, vì để mặc cho việc buôn bán hàng nhái phát triển tràn lan trên trang web của hãng này.

Quốc gia có không khí sạch nhất thế giới
SEYCHELLES - Các nhà khoa học xếp hạng Seychelles là quốc gia có không khí sạch nhất thế giới năm 2016 dựa trên chỉ số Năng lực quản lý môi trường (EPI). Chỉ số EPI đánh giá sự hiệu quả trong hoạt động bảo vệ môi trường của các quốc gia, được các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale, Hoa Kỳ, xếp hạng 2 năm một lần.
Theo thống kê EPI năm 2016, quốc đảo Seychelles gồm 115 hòn đảo ở phía tây Ấn Độ Dương, có chất lượng không khí đạt 98.24 điểm, đứng đầu danh sách 180 quốc gia, theo sau là Trinidad và Tobago (97.2 điểm) và Maldives (97.1 điểm). Với dân số 93,000 người, kể từ năm 2010, quốc gia Seychelles đã đặc biệt chú trọng vào các hoạt động bảo vệ môi trường, để bảo đảm người dân được sống trong điều kiện sạch sẽ, khỏe mạnh và cân bằng sinh thái.
Trong nhiều năm qua, Seychelles không dùng than đá và dầu mỏ để nấu ăn. Cách thức phát triển kinh tế của chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không khí sạch cho quần đảo, theo nhà chức trách nước này cho biết.

Vương miện được trao nhầm hoa hậu tại Brazil
BRAZIL - Cuộc thi Hoa hậu khu vực Tây Nam Brazil - Rondonia Mundo 2016 - trở thành sự kiện hy hữu trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở quốc gia này, khi xảy ra màn trao nhầm vương miện. Vào thời điểm trên sân khấu chỉ còn 2 thí sinh Leticia Cappatto và Karliany Barbosa, ban tổ chức đã xướng tên cô Leticia Cappatto đăng quang.
Tuy nhiên, hạnh phúc của Leticia chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút. Mọi người trong ban tổ chức nhận ra đây là sai lầm, và tuyên bố Hoa hậu Rondonia Mundo là người đẹp 23 tuổi Karliany Barbosa. Vương miện được tháo khỏi đầu Leticia và trao lại cho chủ nhân thực sự. Sau đêm chung kết, hoa hậu hụt tức giận nói: “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi cảm giác như mình đang tham gia một vai diễn ngoài ý muốn trong vở kịch. Lúc đó, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đó, tôi cảm thấy nhục nhã. Vài người bạn bảo tôi nên khởi kiện nhưng tôi không làm vậy.”
Đại diện ban tổ chức - Gleice Leitte khẳng định đây là tai nạn không ai mong muốn. “Bất kỳ ai nghi ngờ vào kết quả có thể gửi đơn. Chúng tôi sẽ công bố tỷ lệ phiếu bầu chọn - công tâm và minh bạch”. Sự việc này khiến truyền thông nhớ đến tai nạn của MC Steve Harvey trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 diễn ra hồi tháng 12, 2015. MC nổi tiếng đã đọc nhầm tên người thắng cuộc, gây ra vụ tai tiếng đáng xấu hổ nhất trong lịch sử cuộc thi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT