Thế Giới

Bộ áo của Thủ Tướng Ấn Độ được trả giá $700,000

Sunday, 22/02/2015 - 09:08:26

Số tiền thu được từ buổi bán đấu giá bộ trang phục và hàng trăm món đồ khác của Thủ tướng Modi sẽ được dùng trong chiến dịch làm sạch sông Hằng, vốn đã bị ô nhiễm nặng nề. Buổi đấu giá được tổ chức tại thành phố Surat, bang Gujarat, và kéo dài 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 2, với 455 vật dụng được ra đấu giá.


NEW DELHI - Bộ trang phục thêu tên riêng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, được ông mặc khi gặp gỡ Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi tháng trước, đã được trả gần $700,000 Mỹ kim trong một phiên đấu giá. Để mua bộ trang phục này, nhà buôn kim cương Hitesh Patel đã phải trả tới 43 triệu rupee (khoảng $695,000 Mỹ kim). Đây là một bộ quần áo khá đặc biệt với hoa văn là dòng chữ “Narendra Modi Damodaras”, tên của Thủ tướng Ấn Độ, được thêu ở cỡ chữ nhỏ.
Giá ban đầu của bộ trang phục được ước tính là khoảng $16,000 Mỹ kim, và một số chính trị gia đối lập đã chỉ trích Thủ Tướng Modi chi xài phung phí, khi ông mặc bộ đồ đắt giá này giữa lúc hàng triệu người dân Ấn Độ còn sống trong nghèo đói. Bộ trang phục là một trong những món quà tặng mà Thủ Tướng Modi nhận được sau khi ông nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.
Số tiền thu được từ buổi bán đấu giá bộ trang phục và hàng trăm món đồ khác của Thủ tướng Modi sẽ được dùng trong chiến dịch làm sạch sông Hằng, vốn đã bị ô nhiễm nặng nề. Buổi đấu giá được tổ chức tại thành phố Surat, bang Gujarat, và kéo dài 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 2, với 455 vật dụng được ra đấu giá.

Bắt được cá hai miệng ở Úc
RIVERLAND – Một ngư dân ở Úc đã vừa bắt được con cá kỳ lạ có hai miệng, trong đó phần miệng phía dưới chỉ mở mà không khép lại. Trước đó, vào hôm 18 tháng 2, ngư dân Garry Warrick tình cờ nhìn thấy con cá này trong lưới, khi ông bắt cá ở hồ Bonney, thuộc vùng Riverland, phía Nam nước Úc.
"Hai cái miệng của con cá thực sự liên kết với nhau. Miệng ở trên có chuyển động mở và khép lại, trong khi miệng ở dưới dường như chỉ mở ra. Ngoài đặc điểm đó, nó trông giống một con cá bình thường", ông Warrick nói. Ông Warrick từng gặp nhiều con cá biến dạng trong suốt hơn 30 năm đánh bắt cá, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con cá có hình thù kỳ lạ này.
Các nhà khoa học thường dùng từ “diprosopus” để chỉ tình trạng các loài động vật có bộ phận "sinh đôi" ở trên đầu. Dù thường được cho là có liên quan đến sinh đôi dính liền, nhưng đây không phải là kết quả của sự hợp nhất hoặc chia tách của hai phôi khi còn trong trứng.

Niger điều tra vụ máy bay Nigeria giết lầm thường dân
NIAMEY – Chính phủ Niger đã cho điều tra vụ phi cơ chiến đấu của Nigeria, khi oanh kích các vị trí của phiến quân Boko Haram, đã bắn lầm và làm thiệt mạng 36 thường dân của Niger vào đầu tuần. Các phi công Nigeria đã tưởng những người dân của thị trấn Abadam là phiến quân Boko Haram và đã khai hỏa. Các quan sát viên cho rằng, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của liên quân quốc tế đang chiến đấu chống lại Boko Haram.
Chính phủ Niger đã ban lệnh 3 ngày quốc tang cho các nạn nhân, vốn đang tụ tập để dự một đám tang thì bị máy bay Nigeria oanh kích. Chính phủ Niger đã mở cuộc điều tra ngay vào lúc lực lượng Central African đồng ý một kế hoạch, nhằm thảo ra chiến lược chung chống lại Boko Haram. Chiến dịch này cần một ngân quỹ lên đến $100 triệu Mỹ kim, và Central African đồng ý đóng góp 50% số tiền này.

Nga bị tố đã chỉ huy nhóm xạ thủ giết thường dân Ukraine
KIEV - Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko hôm Thứ Sáu đã cho hay, những chứng cứ từ cảnh sát điều tra cho thấy, một viên phụ tá của ông Putin tên Vladislav Surkov là người đã trực tiếp chỉ huy các nhóm bắn tỉa ngoại quốc, vốn là thủ phạm đã giết chết nhiều thường dân Ukraine ở Kiev trong các cuộc biểu tình chống chính phủ thân Nga của Tổng Thống Viktor Yanukovich vào một năm trước đây. Một phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nga đã bác bỏ cáo buộc này của ông Poroshenko.
Trong cuộc gặp gỡ với thân nhân của khoảng 100 nạn nhân bị bắn chết trong 3 ngày biểu tình phản đối, ông Poroshenko nói: “Chỉ vài ngày trước đây, người đứng đầu ngành an ninh Ukraine báo cáo với tôi là phụ tá Vladislav Surkov của ông Putin chính là người đã thành lập các tổ bắn tỉa, ngoài ra các ghi nhận điện thoại cũng cho thấy, ông Yanukovich thường xuyên gọi điện cho chỉ huy ngành an ninh Nga trong biến cố nói trên”. Ông Surkov được mô tả là một phụ tá thân cận của ông Putin ở Điện Kremlin, một bộ não tham mưu của Tổng Thống Nga trong nhiều vấn đề.

Phiến quân tại South Sudan bắt cóc trẻ em
JUBA – Cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Bảy cho biết, một nhóm dân quân của South Sudan đã bắt cóc 89 em trai, trong số này có em chỉ mới 13 tuổi, từ nhà của các em ở miền Bắc nước này. Tuy nhiên, thông báo của UNICEF còn cho hay, con số thực sự có thể còn cao hơn nhiều. Sự việc bắt đầu từ thị trấn Wau Shilluk. Các nhân chứng cho hay, những tay súng vũ trang đã bao vây thị trấn rồi đi từng nhà lục soát, bắt đi tất cả những em trai nào trên 12 tuổi. Các trẻ em này được cho là sẽ bị buộc phải cầm súng chiến đấu cho các phe phiến quân.
Ông Jonathan Veitch, Giám Đốc UNICEF ở South Sudan, nhận xét: “Việc bắt cóc trẻ em và buộc các em phải chiến đấu cho các lực lượng quân sự đang phá hoại các gia đình và làm cộng đồng địa phương mất ổn định. Nhiều trẻ em đã bị đẩy vào chiến tranh và không còn cơ hội đi học”. Trong cuộc nội chiến đang diễn ra ở South Sudan, UNICEF ước lượng cả đôi bên đã sử dụng khoảng 12,000 trẻ em. Đó cũng là nhận định của Human Rights Watch khi tổ chức này tố cáo cả chính phủ lẫn quân kháng chiến đều tích cực đi thu gom trẻ em và đẩy chúng ra chiến trường.

TQ chỉ trích chuyến đi thăm biên giới của Thủ Tướng Ấn Độ
SHANGHAI - Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối chính thức đến chính phủ Ấn Độ, sau khi Thủ Tướng Narendra Modi đi thăm vùng biên giới đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Cả vùng Arunachai Pradesh bị Bắc Kinh xem là miền nam của Tây Tạng. Trong trận chiến biên giới ngắn ngủi vào năm 1962 giữa Trung Quốc và Ấn Độ, quân đội Trung Quốc đã chiếm thị trấn Tawang vốn là một địa điểm lịch sử nổi tiếng của Tây Tạng.
Trong một thông báo, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi không bao giờ nhìn nhận cái gọi là vùng Arunachi Pradesh, và chuyến đi thăm vùng này của Thủ Tướng Modi không có ích cho sự hợp tác song phương giữa hai nước”. Ông Modi đến đây nhân lễ khai trương một tuyến đường hỏa xa và một nhà máy điện. Ông không nhắc gì đến Trung Quốc, chỉ nhấn mạnh rằng chính phủ Ấn Độ sẽ đầu tư nhiều tỉ Mỹ kim vào vùng này để phát triển cơ cấu hạ tầng. Ông nói cần phải đầu tư để phát triển bang này nhằm chống lại nạn nghèo đói.

Du khách Đức bị bắn chết tại Philippines
MANILA - Một người Đức bị bắn chết, một người Pháp và một người Ấn Độ bị thương, sau khi một vụ bạo động đã xảy ra trong một quán ăn ở miền Trung Philippines vào hôm cuối tuần. Cảnh sát trưởng Reycel Carmelo Dayon của thành phố Talissay cho hay, hai người đàn ông Philippines đã chế nhạo ông Cheten Saparaiya, quốc tịch Ấn Độ và người bạn Pháp của ông là Jilian Millard trong một quán ăn McDonalds.
Tranh cãi đã xảy ra, sau đó hai người Philippines này bỏ đi và quay lại cùng với nhiều người khác và có đem theo vũ khí. Họ đã nổ súng trúng một du khách người Đức tên là Henry Haffner, 31 tuổi, khiến người này qua đời trong bệnh viện. Hai người Ấn Độ và Pháp bị bắn trọng thương. Các hung thủ đã bỏ trốn và cảnh sát Philippines đang phát lệnh truy nã dựa trên các hình ảnh từ camera an ninh của quán ăn. Philippines là quốc gia Đông Nam Á có tỉ lệ giết người cao nhất vùng, một phần cũng do súng ống rất dễ mua bán ở nước này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT