Người Việt Khắp Nơi

Buổi hội thảo về 5 nguyện vọng cuối đời

Friday, 21/08/2015 - 10:49:34

Năm nguyện vọng (Five Wishes) được thiết lập bởi Aging with Dignity, một tổ chức bất vụ lợi có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người thiết lập kế hoạch và nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo đúng nguyện vọng khi đau bệnh nặng. Chương Trình Five Wishes được hội The Robert Wood Johnson Foundation tài trợ.

 Bài THANH PHONG


Cô Pauline Le trong buổi thuyết trình về Năm Nguyện Vọng Cuối Đời tại Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa. (Thanh Phong/Viễn Đông)


GARDEN GROVE - Sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 8, 2015 vừa qua, cơ quan Orange Caregiver Resource Center đã tổ chức buổi hội thảo dành cho cộng đồng Việt Nam mang tên là “Hội Thảo Cuối Đời” tại Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, 7761 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92841, một cơ sở y tế bất vụ lợi được thành lập từ đầu năm 1991 do thiện chí của một nhóm chuyên viên y tế người Việt, nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản về sức khỏe cho cộng đồng. “Nhân Hòa” có nghĩa là thuận theo lòng người, và Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa đã được công nhận đạt tiêu chuẩn của Liên Bang Hoa Kỳ.

Có khoảng 30 người Việt tham dự. Người thuyết trình là cô Pauline Le, MSW (Family Consultant) của Orange Caregiver Resource Center và một số nhân viên thuộc cơ quan trên.
Vừa chiếu trên màn hình, cô Pauline Le vừa giải thích cho mọi người biết về chương trình này; nhằm giúp cho các người đang sống ở thời kỳ cuối đời hay sắp bước vào cuộc sống cuối đời biết chuẩn bị cho mình và cho người thân năm nguyện vọng cần thiết, để khi gặp trường hợp mình không còn khả năng nói được nữa thì người thân cứ theo năm nguyện vọng của mình mà làm.
Năm nguyện vọng (Five Wishes) được thiết lập bởi Aging with Dignity, một tổ chức bất vụ lợi có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người thiết lập kế hoạch và nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo đúng nguyện vọng khi đau bệnh nặng. Chương Trình Five Wishes được hội The Robert Wood Johnson Foundation tài trợ.
Năm Nguyện Vọng đó là:
1. Người mà tôi muốn thay tôi quyết định về chăm sóc sức khỏe khi tôi không thể tự mình quyết định.
2. Loại chữa trị y tế mà tôi muốn hoặc không muốn sử dụng.
3. Mức độ thoải mái mà tôi muốn
4. Cách thức mà tôi muốn được đối xử
5. Những gì mà tôi muốn cho người thân của mình biết.
Theo diễn giả, Năm Nguyện Vọng là một loại chỉ thị trước về Chăm Sóc Sức Khỏe. Một văn kiện dễ hiểu và rất toàn diện cho người sử dụng; nó giúp bạn suy nghĩ và cung cấp thông tin về những ước muốn cá nhân, tình cảm, tinh thần và sức khỏe của bạn.
Năm nguyện vọng cho phép bạn chọn một hay nhiều người đại diện thay thế bạn thực hiện các quyết định chăm sóc sức khỏe cho bạn nếu bạn không thể quyết định cho chính mình. Năm nguyện vọng cũng cho phép bạn để nói chính xác bạn muốn được điều trị như thế nào nếu bạn bị bệnh nghiêm trọng.
Năm nguyện vọng là di chúc sinh thời đầu tiên được biên soạn với sự giúp đỡ của Ủy Ban Luật Pháp và Người Cao Niên của Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ, và các chuyên gia hàng đầu quốc gia về chăm sóc lúc cuối đời.
Tập sách 5 Nguyện Vọng được 42 tiểu bang Hoa Kỳ, trong đó có tiểu bang California công nhận, nên những ai đang cư ngụ tại California hãy yên tâm khi biết rằng Tập Sách 5 Nguyện Vọng trên căn bản hội đủ mọi điều kiện tất yếu luật định tại tiểu bang.
Tập Tài Liệu 5 Nguyện Vọng có in bằng tiếng Việt, rất dễ hiểu, chỉ cần điền đầy đủ tên họ, địa chỉ, số điện thoại và điền một số cầu hỏi liên quan đến 5 Nguyện Vọng. Sau đó, cần hai người làm chứng ký xác nhận rằng người đang làm chủ Tập Sách 5 Nguyện Vọng đã ký tên trước mặt họ là đúng luật. Nếu không có hai nhân chứng thì cần đưa ra công chứng (Notarization).
Diễn giả khuyên mọi người sau khi hoàn tất Tập Sách 5 Nguyện Vọng, đừng cất nơi khó tìm, hãy sao ra nhiều bản để gần mình để người khác có thể tìm thấy khi quý vị cần tới. Nếu nhập viện hoặc vào một cơ sở điều dưỡng hãy mang theo một bản. Hãy yêu cầu lưu bản đó trong hồ sơ sức khỏe của quý vị.
Tập Sách 5 Nguyễn Vọng chỉ có 19 trang nhưng thật đầy đủ những gì mình mong muốn. Có những điều mình không muốn nói trực tiếp với người thân cũng được ghi vào Tập sách này như một lời di chúc, để khi hữu sự, người thân cứ theo đó mà làm không phải lo lắng, bàn cãi gì nữa.
Tập sách 5 Nguyện Vọng cũng in sẵn Thẻ Bó Túi 5 Nguyện Vọng và có ba lời nhận xét quan trọng của Chryl K ở Longwood, Florida, của Susan W. ở Flagstaff, Arizona và của Diana W sống tại Hanover, Illinois về lợi ích và sự hữu hiệu của tập sách 5 Nguyện Vọng.
Ngoài Tập sách 5 Nguyện Vọng, mỗi người tham dự còn được tặng một tờ giấy màu hồng ghi “Lệnh Bác Sĩ Điều Trị Duy Trì Mạng Sống” và một số tài liệu cần thiết khác trong đó có bản tường thuật, những câu trả lời của bác sĩ Atul Gawande, tác giả bài tường thuật “Đối Diện Cái Chết” bằng tiếng Việt.
Sau phần trình bày, cô Pauline Le chia người tham dự thành nhiều nhóm để thảo luận. Trước khi ra về, mỗi người đều được tặng Tập Sách 5 Nguyện Vọng và các tài liệu như đã trình bày trong bài.
Muốn nhận được Tập Sách 5 Nguyện Vọng, Lệnh Bác Sĩ Điều Trị Mạng Sống miễn phí hoặc muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, xin vào :www.agingwithdignity.org, ĐT: (888)594-7437 hay gọi cho cô Pauline Le ĐT: (714) 446-5030; Toll Free: 800.543.8312, Email: Pauline.le@stjoe.org.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT