Hai trong số 27 thủy thủ trên tàu Kallisto bị văng xuống biển, bị thương nhẹ.
Hình chụp ngày 27 tháng 10, 2020 cho thấy chiếc tàu dò mìn Kallisto đang được kéo vào căn cứ hải quân, sau khi tàu này tông một tàu hàng hải Maersk Launceston của Bồ Đào Nha ngoài hải cảng Piraeus, thủ đôAthens. (Sotiris Dimitropoulos/ Eurokinissi/ AFP via Getty Images)
ATHENS - Tàu dò mìn HS Kallisto (M63) của Hải Quân Hy Lạp đã bị một tàu hàng hải Launceston của hãng Maersk, tông trúng khi đang rời cảng Pireas. Vụ tai nạn cắt đứt phần đuôi của Kallisto, khiến phần còn lại của chiến hạm bị nghiêng nhưng không chìm.
Hải quân và cảnh sát biển Hy Lạp đã đưa tàu kéo đến để kéo chiến hạm Kallisto về cảng Salamis. Hai trong số 27 thủy thủ trên tàu Kallisto bị văng xuống biển, bị thương nhẹ và đã được đưa về Bệnh viện Hải quân Athens.
Nhà chức trách Hy Lạp chưa công bố nguyên nhân gây tai nạn hôm thứ Hai.
Kallisto là tàu dò mìn thuộc lớp Hunt do Anh chế tạo, hạ thủy năm 1986. Chiến hạm lớp Hunt dài 60 mét với lượng choán nước 750 tấn, tốc độ tối đa 31 cây số/giờ, được trang bị một súng pháo 30 mm DS30M Mk.2, hai súng nòng xoay 7.62 mm M134 Minigun, ba trung liên 7,62 mm, hệ thống thủy âm Type 2193 và hệ thống vô hiệu hóa thủy lôi SeaFox.
Hy Lạp có hai tàu dò mìn lớp Hunt, gồm Kallisto nhận năm 2000 và HS Europa (M62) nhận năm 2001. Hai chiến hạm này từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Anh với tên cũ là HMS Berkeley và HMS Bicester. Hải quân Anh hiện vận hành 6 chiến hạm lớp Hunt và dùng một chiếc khác làm tàu huấn luyện.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Chuyện gì đã xảy ra khiến 160 con cá voi khổng lồ nằm la liệt trên bờ biển với khoảng hơn chục con đã không còn sống
Những người dân đang tắm biển bất ngờ gặp 160 con cá voi mắc cạn ở bãi biển phía Tây nước Úc đang khiến không ít người xót xa
Nóng quá khiến một phát thanh viên ngất xỉu khi đang on air
Nữ phát thanh viên đang trên sóng trực tiếp bỗng dưng ngất xỉu, tiết lộ hiện trường vụ việc khiến nhiều người bất ngờ
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...