Thế Giới

Có phải Nguyễn Phú Trọng ủng hộ nhân dân Miến Điện chống chế độ quân phiệt?

Tuesday, 29/06/2021 - 07:08:33

Ông ta giơ ba ngón tay, một biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân chủ chống chế độ độc tài quân phiệt Myanmar.


Hình chụp màn ảnh của bản tin giả hôm thứ Hai, 28 tháng 6, 2021, với gạch chéo do hãng AFP vẽ lên trên.
 

 

Không, không có đâu, làm gì có chuyện đẹp lòng đó!

Thế thì tại sao ông ta giơ ba ngón tay, một biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân chủ chống chế độ độc tài quân phiệt Myanmar? Tại sao mạng xã hội tại Miến Điện đã đăng hình ông Trọng và nói rằng ông ta ủng hộ người dân Miến Điện chống cuộc đảo chánh của quân đội diễn ra hồi tháng Hai?

Từ hôm Chủ Nhật vừa qua, 27 tháng 6, người Miến Điện đã chia sẻ hàng trăm lần trên Facebook một bức hình kèm chú thích cho thấy Nguyễn Phú Trọng giơ ba ngón tay như thể bày tỏ sự ủng hộ dành cho nhân dân Miến Điện. Ông Trọng từng là Chủ Tịch Nước Cộng Sản Việt Nam và nay tiếp tục “hy sinh” giữ chức Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản.

Kèm với bức hình là những dòng chữ cho thấy nội dung sai lầm, chưa rõ là vô tình hay cố ý.

Dòng chữ này nói rằng “Thủ Tướng Cam Bốt Samdech Techo Hun Sen đang đứng với nhân dân Miến Điện.” Tuy nhắc tới Hun Sen nhưng người đăng hình lại dùng tấm ảnh Nguyễn Phú Trọng giơ ba ngón tay. Bức hình được chia sẻ hơn 700 lần kể từ hôm Chủ Nhật.

Hãng thông tấn AFP đã điều tra nguồn gốc bức ảnh Hun Sen-Nguyễn Phú Trọng để đi tới kết luận là bản tin trên Facebook là “fake news,” tin giả.

 


Nguyễn Phú Trọng giơ ba ngón tay tại buổi họp báo nhân đại hội thứ 13 của Đảng Cộng Sản ngày 1 tháng 2, 2021, cùng ngày xảy ra đảo chánh tại Miến Điện. (AFP)

 

Bức hình Nguyễn Phú Trọng xuất phát từ buổi họp báo nhân dịp đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng Sản Việt Nam hồi đầu tháng Hai năm nay, cùng ngày 1 tháng Hai diễn ra cuộc đảo chánh cướp chính quyền của quân đội Miến Điện. Hôm đó ông Trọng không nói chuyện thế giới hay quốc tế, không hề nhắc tới Myanmar, mà chỉ khoe về một câu từng được ông nói ba năm trước mà ông rất “tự hào,” về nỗ lực chống nạn tham nhũng và tiêu cực trong giới cầm quyền tại Việt Nam.

Tại Cam Bốt, lãnh tụ Hun Sen cũng có một trang Facebook chuyên đăng tin đề cao ông ta. Trong tất cả những bức ảnh được đăng trên Facebook của Hun Sen, không có tấm nào cho thấy ông giơ ba ngón tay ủng hộ người Miến Điện... như ông Trọng.

 


Đây mới là Hun Sen, người cầm quyền tại Cam Bốt.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT