Người Việt Khắp Nơi

Công tố viên: Nhiều người đã cố can ngăn vụ đánh đập cô Kim Phạm

Saturday, 01/02/2014 - 04:30:25

Ông Pino nói, khoảng 10 đến 15 người đã cố can ngăn vụ đánh nhau, vốn kéo dài trong khoảng 1 phút. Phòng pháp y Quận Cam nói rằng cô Kim Phạm chết vì chấn thương nặng ở đầu, và ông Pino nói nạn nhân đã bị đánh vào đầu nhiều lần bằng cả tay và chân.

SANTA ANA – Một công tố viên trong vụ đánh nhau trước quán bar ở Santa Ana, khiến cô Kim Phạm thiệt mạng, vừa cho biết hôm Thứ Năm rằng, nhiều thông tin trong vụ án này đã được loan truyền một cách sai lầm. Vài ngày sau khi cô Annie Kim Phạm, 23 tuổi, bị đấm đá ở trước quán The Crosby, người dân trên cả nước đã tức giận khi xem đoạn video cho thấy cảnh 1 người nằm bất động trên đất, trong khi một nhóm người khác đánh cô.

Nhiều người đã thắc mắc rằng, tại sao không có ai bảo vệ cô Kim Phạm trong vụ đánh hội đồng này. Phó biện lý Troy Pino đã trả lời rằng: “Có rất nhiều thông tin sai lệch trong vụ này. Rõ ràng là nhiều người đã cố ngăn cản vụ đánh nhau, như nhân viên bảo vệ, bạn của nạn nhân, và những người qua đường.”
Ông Pino lên tiếng trong một buổi điều trần trước khi xét xử diễn ra vào Thứ Năm, tại trung tâm tư pháp Harbor, và các trường hợp của 2 nghi can Vanesa Tapia Zavala, 25 tuổi, và Candace Brito, 27 tuổi, được gom vào thành một vụ án. Hai nghi can, cư dân Santa Ana, tiếp tục không nhận tội về các cáo buộc sát nhân. Trong suốt phiên điều trần, Brito liên tục dùng tay che mặt và có vẻ như đang khóc. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào Thứ Ba tới.
Ông Pino nói, khoảng 10 đến 15 người đã cố can ngăn vụ đánh nhau, vốn kéo dài trong khoảng 1 phút. Phòng pháp y Quận Cam nói rằng cô Kim Phạm chết vì chấn thương nặng ở đầu, và ông Pino nói nạn nhân đã bị đánh vào đầu nhiều lần bằng cả tay và chân.
Luật sư biện hộ Michael Molfetta cho rằng, chính cô Kim Phạm đã khởi đầu vụ đánh nhau. Tuy nhiên, ông Pino nói rằng, lập luận này vẫn chưa có bằng chứng xác thực, và thêm rằng việc ai gây sự đánh nhau trước là không quan trọng. Cô Kim Phạm đã ngã trên đất khi cô bị đấm đá, ông Pino nói. “Vào lúc đó nạn nhân đã không thể tự vệ và mọi hành động tấn công đều không hợp lý.” Luật sư Molfetta đã cãi rằng, ngay cả khi nằm trên đất, cô Kim Phạm vẫn có thể là một mối nguy hiểm cho người khác, vì cô đã có một vai trò chủ động trong vụ đánh nhau này.
Hiện vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về nguyên nhân gây ra vụ đánh nhau. Quán The Crosby hiện đang tạm đóng cửa, và nói rằng việc này là để bày tỏ sự kính trọng đối với nạn nhân Kim Phạm và gia đình cô.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT