Người Việt Khắp Nơi

Đại hội thể thao cho người lớn chậm phát triển

Friday, 24/06/2016 - 10:52:39

Westview là một tổ chức phi lợi nhuận, được tài trợ của chính phủ tiểu bang do đó những người lớn chậm phát triển khi tham gia chương trình không phải đóng lệ phí nào, ngay cả tiền SSI cũng không bị mất một xu, và nếu có việc làm còn được nhận khoản tiền lương để tiêu xài.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trên 1,200 người lớn (từ 23 - 70 tuổi) chậm phát triển đang được chăm sóc trong chương trình đa văn hóa Westview tại Orange County, Oxnard, Riverside, Temecula, West Covia đã tập trung tại Garden Grove Park tham dự Đại Hội Thể Thao từ Thứ Hai, ngày 20 đến thứ Sáu, ngày 24 tháng 6, 2016. Đây cũng là kỷ niệm 30 năm (1986 – 2016) chương trình đa văn hóa Westview được thành lập tại Nam California.

Trung Tâm Westview Santa Ana (áo trắng) đang diễn hành trong Đại Hội Thể Thao Westview. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Để phân biệt giữa các Trung Tâm Westview khác nhau khi tham dự Đại Hội Thể Thao, mỗi Trung Tâm có màu áo riêng như West Covina áo đỏ, Garden Grove áo xanh, Santa Ana áo trắng v.v. và đông nhất vẫn là chương trình Đa Văn Hóa Westview Westminster do cô Angie Fisher làm Giám Đốc và đa số các người chậm phát triển ở trung tâm này là người Việt Nam mặc đồng phục màu nâu.

Chương trình được khai mạc từ lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 20 tháng 6, nên ngay từ 9 giờ, các xe bus của OCTA đã chở các học viên đến. Mỗi Trung Tâm chọn cho mình một khu riêng trong công viên có bóng mát và tập trung thức ăn, nước uống tại căn lều của mình.

Đúng 10 giờ 15 chương trình bắt đầu với cuộc diễn hành của các Trung Tâm, đi đầu có một người cầm đuốc (giả). Tất cả các đơn vị tiến về vị trí tập trung trong công viên . Tại đây có ông Gregg Gann Tổng Giám Đốc Westview, cô Janet Paleyo (Community Services Supervisor), ông John Montanchez (Parks Supervisor), ông Jacob Grant (Community Service Coordinator) và quý ông đại diện ban điều hành hệ thống xe bus OCTA: Michael Jackson, Broderick Dow, Garcie Davis, Curt Burlington, Laura Soto và Raina Siebenaler đã sẵn lòng chở các học viên khuyết tật từ những nơi rất xa cho đến khắp các thành phố trong Quận Cam. Ông cũng cám ơn Những Điều Phối Viên của Regional Center of Orange County, các phụ huynh cùng những nhà tài trợ, những tình nguyện viên từ các cơ quan, trường học và những phóng viên báo chí đã đến tham dự.

Mọi người nghiêm chỉnh chào cờ, em Kathy Nguyễn, một người chậm phát triển gốc Việt hát bài quốc ca Hoa Kỳ một cách trôi chảy, đúng lời, đúng nhịp được vỗ tay khen ngợi.

Sau đó, ông Gregg Gann trao tặng các học viên cũng như các Thầy, Cô giáo đã tham dự chương trình Westview từ 25 đến 30 năm, mỗi người được tặng một giấy khen và món quà kỷ niệm. Sau cùng, ông ngỏ lời khích lệ tinh thần các học viên sẵn sàng để tích cực tham gia các môn thi thể thao đầy sôi nổi này.
Trong môn thi đầu tiên là túc cầu, các học viên gốc Việt trong Chương Trình Đa Văn Hóa Westview Westminster đã chiến thắng vẻ vang trước đội Westview ở Oxnard 2 - 1 giành huy chương vàng đầu tiên. Sau đó đến môn thể thao Wheelchair Races, và nghỉ ăn trưa. Qua ngày thứ Ba thi thảy bóng rổ tự do, chơi banh Site – based Bocce Ball và quất banh Softball, và ngày thứ Tư, thứ Năm cũng có các cuộc tranh tài để cuối cùng vào ngày thứ Sáu bế mạc Đại Hội Thể Thao vào lúc 1 giờ chiều.

Cô Angie Nguyễn Fisher, một phụ nữ Việt Nam đã điều hành Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Westminster từ nhiều năm qua, và thường xuyên thông báo cho Viễn Đông biết những sinh hoạt lớn của Trung Tâm, mục đích khích lệ các người chậm phát triển để họ không bị mặc cảm, có cuộc sống bình thường và yêu đời.

Với một tấm lòng đầy yêu thương, cô Angie và những cộng sự viên đắc lực như dược sĩ Ba Trần và các Thầy, Cô giáo đã dành hết thì giờ chăm sóc cho các người khuyết tật. Cô nói, “Phải có lòng yêu thương những người khuyết tật mới làm công việc này được, vì họ có cuộc sống riêng, cá tính riêng tùy theo mức độ nặng nhẹ của tình trạng bệnh lý nên phải biết tâm lý và nhu cầu của từng người để có thể giúp họ hòa nhập vào cuộc sống xã hội. Nhiều người cho rằng, những người khuyết tật như bị bại não, hội chứng Down, bệnh tự kỷ, bệnh động kinh v.v. không có nhu cầu về thể dục, thể thao. Đó là quan niệm sai lầm, thật ra các người này rất cần các nhu cầu đó, bằng chứng là mỗi năm tổ chức Đại Hội Thể Thao họ rất náo nức và mong chóng đến ngày để được tham dự, cho nên tất cả các Trung Tâm Westview đều cố gắng cộng tác để mang lại thành công cho Đại Hội.”

Westview là một tổ chức phi lợi nhuận, được tài trợ của chính phủ tiểu bang do đó những người lớn chậm phát triển khi tham gia chương trình không phải đóng lệ phí nào, ngay cả tiền SSI cũng không bị mất một xu, và nếu có việc làm còn được nhận khoản tiền lương để tiêu xài.

Những thầy, cô giáo và nhân viên các Trung Tâm Westview đều được tuyển chọn kỹ càng từ các sắc dân khác nhau, bằng cấp không cần thiết lắm nhưng điều quan trọng nhất là phải có lòng bác ái yêu thương, biết cảm thông với người kém may mắn hơn mình, biết hy sinh, nhẫn nhục chịu đựng để phục vụ họ. Ngoài ra, khi được tuyển dụng, họ cũng được huấn luyện để biết cách cấp cứu, sơ cứu khi cần thiết. Cứ mỗi thầy, cô giáo lo cho 4 người. Sáng đến nhà chở người học viên đến Trung Tâm để sinh hoạt, thỉnh thoảng chở đi công viên, viện bảo tàng, sở thú v.v. chiều chở về Trung tâm để phụ huynh đến đón về.
Trong những năm qua, Westview đã giúp rất nhiều phụ huynh có con em bị khuyết tật, có em chậm nói hoặc chậm chạp, sống khép kín vì mặc cảm v.v..trở thành những người nhanh nhẹn, nói được và hòa đồng với cuộc sống của mọi người.

Đồng hương Việt Nam có người lớn chậm phát triển muốn tham gia chương trình xin liên lạc với Trung Tâm Westview Westminster tại địa chỉ: 8295 Westminster Ave, Suite 130 Westminster, CA 92683. ĐT: (714) 799-0211, (714) 799-2721.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT