Thế Giới

Đài Loan sắp tập trận tại đảo thuộc Trường Sa

Tuesday, 23/10/2018 - 08:58:25

Theo Cơ quan Vệ Binh Duyên Hải Đài Loan cho biết hôm thứ Ba, cuộc tập trận sẽ bao gồm việc bắn đạn thật trên không và trên biển xung quanh đảo Taiping, có tên quốc tế là Itu Aba.


Tàu chiến tuần tra ở Biển Đông (US Navy)

ĐÀI BẮC - Chính phủ Đài Loan vào tháng tới sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật dài 3 ngày trên đảo Taiping, thuộc khu vực tranh chấp trên biển Đông, nhằm khẳng định chủ quyền của nước này đối với quần đảo Trường Sa. Cuộc tập trận, dự kiến diễn ra từ 8 giờ sáng ngày 21 tháng 11 tới 9 giờ tối ngày 23 tháng 11, được cho là sẽ làm hài lòng Trung Quốc, một quốc gia khác cũng có tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa. Bắc Kinh lâu nay vẫn thường khó chịu trước các cuộc tập trận của Đài Loan, vì cho rằng hòn đảo này là một tỉnh phản loạn. Tuy nhiên, cuộc tập trận tháng tới lại diễn ra trên biễn Đông, nơi cả Đài Bắc và Bắc Kinh đều có tuyên bố chủ quyền đối lập với Việt Nam.

Theo giới chuyên gia, cuộc tập trận của Đài Loan sẽ được coi là có tác dụng giúp củng cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, vì Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của nước này. Theo Cơ quan Vệ Binh Duyên Hải Đài Loan cho biết hôm thứ Ba, cuộc tập trận sẽ bao gồm việc bắn đạn thật trên không và trên biển xung quanh đảo Taiping, có tên quốc tế là Itu Aba.
Việt Nam trước đây từng cáo buộc Đài Loan phá rối sự ổn định trong khu vực bằng các cuộc tập trận Trường Sa. Ngoài ra, Việt Nam cũng gọi cuộc diễn tập của Đài Loan là vi phạm chủ quyền, và đe dọa sẽ gởi quân đội ra chiếm lại đảo Taiping trong vòng 2 giờ. Với diện tích khoảng nửa cây số vuông, Taiping là đảo tự nhiên lớn nhất tại quần đảo Trường Sa, có thể dùng làm nơi ở và hoạt động kinh tế cho con người.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT