DB L. Sanchez họp báo tại Quận Cam tố cáo sự đàn áp thô bạo ở VN
Wednesday, 11/04/2007 - 10:04:40
Mở đầu, ông Tạ Khôi cho biết sẽ cung cấp cho giới truyền thông một số video ngắn trong chuyến đi của bà Dân Biểu Loretta Sanchez đã xẩy ra ngay tại bên ...
Dân Biểu Loretta Sanchez trong cuộc họp báo tại Quận Cam sau khi từ Việt Nam về. Kế bên là ông Tạ Khôi, phụ tá văn phòng. (Ảnh và bài: Anh Thành)
WESTMINSTER. Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez cùng với ông Tạ Khôi, phụ tá văn phòng đã mở cuộc họp báo vào sáng ngày thứ Tư 11 tháng Tư năm 2007 tại phòng hội nhật báo Người Việt với sự hiện diện của các cơ quan truyền thông Việt ngữ và một số nhân sĩ trong cộng đồng để bà tường trình chi tiết về chuyến đi thăm Việt Nam của bà vào tuần trước.
Tiếp theo bà Dân Biểu
Sanchez đã tường trình chuyến đi thăm Việt Nam của bà cùng với phái đoàn còn có
3 vị Dân Biểu Hoa Kỳ khác, chưa từng đến Việt Nam .
Theo dự định, bà
Sanchez sắp xếp để được gặp gỡ các bà vợ và thân thân của những gia đình tranh đấu
cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam hiện đang bị Hà Nội giam giữ từ đầu
năm 2007 đến nay. Cuộc gặp gỡ thân mật uống
trà dự định diễn ra tại tư gia của ông Michael Marines ngay tại Hà Nội
vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Năm tuần
trước (Mồng 5 tháng Tư 2007) theo lời
mời của ông Marines và bà Sanchez là khách mời đặc biệt.
Công an Hà Nội có sắc
phục và dân sự đã đứng dầy đặc ở bên ngoài tư gia của Đại Sứ Marines. Mặc dù đã
bị ngăn chặn ngay, hăm dọa ngay từ tại nhà, các bà Vũ Thúy Hà, vợ của ông Phạm
Hồng Sơn và bà Bùi Kim Ngân vợ của ông Nguyễn Vũ Bình cũng đã khôn khéo luồn
lách từ nhà để có thể đến ngay tư gia
của ông Đại Sứ Marines.
Nhân viên tòa đại sứ
chưa kịp mở cửa cho hai bà vào thì lập
tức toán công an Hà Nội đã nhẩy xổ ra ngăn chận, xua đuổi thậm chí xô đẩy cùng
với những lời lẽ thóa mạ mang tính chất côn đồ.
Ông Đại Sứ Marines và
bà Sanchez từ trong nhà đã chạy vội ra bên ngoài can thiệp. Toán công an Hà Nội
như không hiểu tiếng Anh cũng như không hiểu hai nhân vật này là ai nên vẫn cứ
tiếp tục xô đẩy hai bà Vũ Thúy Hà và bà Bùi Kim Ngân, nhất quyết không cho họ
vào trong tư dinh của tòa Đại Sứ Hoa Kỳ.
Cuộc đấu khẩu, cãi vã to tiếng
xô xát, giằng co giữa hai bà Hà, bà Ngân với nhóm công an đã diễn ra trước mắt đầy ngạc nhiên của
chính ông Marines và bà Sanchez. Hai bà Hà và bà Ngân đã dùng mọi lý lẽ và
quyền hạn công dân của mình để đến gặp các vị Dân Cử và Đại Sứ Hoa Kỳ. Phía
công an còn dùng vũ lực ngoài những danh từ thô bạo, tay chân xô đẩy quyết liệt
như muốn hành hung cả 2 phụ nữ gầy ốm
mà không đếm xỉa gì sự chứng kiến tận mắt của hai giới chức đại diện cho
Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ tại hiện trường.
Sau cùng để giải
quyết cuộc gặp gỡ, đích thân ông Đại Sứ Marines đã phải yêu cầu hai bà Hà và bà
Ngân ra về. Ông cũng hứa sẽ có một cuộc gặp khác với hai bà.
Ngoài ra còn có 3 phụ nữ nữa cũng là thân nhân của
những nhà đấu tranh mới bị bắt trong những ngày gần đây cũng được mời đến gặp
bà Dân Biểu Loretta Sanchez nhưng những
người này đã bị ngăn chặn ngay từ nhà của chính họ nên họ không thể rời nhà được.
Đến khoảng 9 pm cùng ngày bà Sanchez cũng đã nói chuyện và liên lạc được với bà
Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn
Đài qua đường dây điện thoại. Bà Khánh cho biết chung quanh nhà bà, nhiều tên công an đã bao quanh trước nhà bà kín mít từ trưa cho đến giờ nên không thể
nào thoát ra ngoài được.
Ngay ngày hôm sau,
thứ Sáu Mồng 6 tháng Tư năm 2007, tại Hà Nội, bà Loretta Sanchez đã tổ chức
cuộc họp báo trước các cơ quan truyền thông quốc tế và Hà Nội. Bà đã kể lại chi
tiết những diễn biến vào chiều ngày hôm qua mà chính mắt bà và Đại Sứ Marines
chứng kiến sự đàn áp thô bạo của công an Hà Nội mà bà gọi là du đãng. Bà tố cáo
sự không tôn trọng nhân quyền của Hà Nội. Bà nói rằng bà sẽ yêu cầu chánh phủ Hoa Kỳ cần phải có những biện pháp
thích đáng trước tình trạng chà đạp các quyền tự do căn bản của con người.
Sau đó, ông Tạ Khôi đã
cho chiếu trên màn ảnh những đoạn video ngắn ngủi thâu được ngay tại hiện trường
với công an sắc phục và dân sự đã hùng hổ trước hai phụ nữ gầy ốm xanh xao, mặt
mày thất thần ngay trước sự chứng kiến của Dân Biểu Loretta Sanchez, ông Đại Sứ
Michael Marines và nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ bên ngoài hàng rào của tư dinh
của Đại Sứ Hoa Kỳ. Những hình ảnh hung hãn kể trên cộng với hình ảnh Linh Mục
Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa cũng vào tuần trước đã là những bằng chứng hùng hồn về sự đàn áp dã
man của Cộng Sản Việt Nam đối với những nhà đấu tranh chống nước.
Sau cùng bà Loretta
Sanchez đã trả lời một số câu hỏi của báo giới. Trong dịp này bà Sanchez cho
biết trước đây chánh phủ Hoa Kỳ và cả
Quốc Hội Hoa Kỳ không quan tâm gì bao nhiêu về tình trạng tự do tôn giáo, dân
chủ và nhân quyền ở Việt Nam nhưng qua cuộc viếng thăm vừa qua, những vị Dân
Biểu đi cùng với Bà trong chuyến công du Việt Nam lần này đã vô cùng ngạc nhiên
khi biết việc đàn áp vẫn đang diễn ra một cách thô bạo ở Việt Nam. Bà Sanchez
cũng cho biết chình bà Condoleeza Rice, Bộ Trưởng Ngoại Giao đã nói với bà hôm
qua rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ rất quan tâm về những sự việc đã diễn ra trong
tuần qua mà bà Sanchez và sẽ đặt vấn đề
này với Chủ tịch nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết vào tháng Sáu tới đây khi
ông này sang công du ở Hoa Kỳ.
Trả lời một câu hỏi
bà lên tiếng là vì kiếm phiếu hay vì lương tâm, bà Sanchez trả lời rõ ràng bà
lên tiếng vì lương tâm của con người và
đó là cuộc sống. Bà sẵn sàng lên tiếng cho tự do dân chủ ở bất cứ nơi nào trên
thế giới còn bị đàn áp và không có tự do dân chủ và nhân quyền.
Trả lời câu hỏi cộng đồng
người Việt hải ngoại nên làm gì trong giai đoạn này. Bà Sanchez nhắn nhủ rằng cộng đồng người Việt đã trưởng
thành, đã biết vận động với Quốc Hội, với chánh phủ Hoa Kỳ. Bà khuyên mọi người
nên tiếp tục vận động cho càng nhiều càng tốt để Quốc Hội cũng như Chánh Phủ
Hoa Kỳ phải quan tâm và có những biện pháp tích cực hơn đối với Việt Nam. Bà
Sanchez cho biết trước đây Quốc Hội Hoa Kỳ không hiểu gì bao nhiêu về tình
trạng tư do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Qua những hình ảnh thô bạo vừa
qua xẩy ra ở Hà Nội, bà tin chắc rằng rằng 535 Thượng Nghị sĩ và Dân Biểu Hoa
Kỳ đã phải thấy rõ tình trạng vi phạm dân chủ, tự do của Việt Nam.
Bà Sanchez cũng nói
kinh tế đối với Hoa Kỳ rất là quan trọng. Một nông gia ở Hoa Kỳ bán được nông
phẩm sang Việt Nam thì chỉ chú ý đến
việc mua bán chứ không chú ý đến các vấn đề khác việc của chúng ta là phải cho họ thấy, phải đánh thức họ cho họ
thấy ở Việt Nam chưa có tự do dân chủ
như ở Hoa Kỳ. Những người có ý kiến khác với chánh phủ bị đàn áp, bị bắt bỏ tù.
Việc của chúng ta bây giờ phải làm cho họ thấy điều đó và thực hiện việc tự do
dân chủ ở Việt Nam như ở Hoa Kỳ vậy.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một cô Việt phải chịu sống ở gầm cầu 5 năm trời chỉ để được gần đứa con thân yêu
Cô người Việt Nam có tên Nam Hàn là Hyeon đã ly hôn với người chồng Nam Hàn, dựng lều sống 5 năm dưới gầm cầu ở Seoul vì "muốn ...
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay