Người Việt Khắp Nơi

Đoàn kết chống âm mưu kết nghĩa của CSVN

Saturday, 05/04/2014 - 11:36:04

Một dịp đoàn kết hiếm có đang diễn ra trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Các vị dân cử, hội đoàn đều cùng nhau kêu gọi đoàn kết chống ý định kết nghĩa giữa hai thành phố Irvine và Nha Trang. Lời kêu gọi đang nhắm tới một cuộc họp của hội đồng thành phố Irvine sắp diễn ra vào ngày thứ Ba, 8 tháng Tư.

Có xe bus đưa đồng hương đến dự cuộc họp của hội đồng thành phố tại Irvine chiều thứ Ba

WESTMINSTER – Một dịp đoàn kết hiếm có đang diễn ra trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Các vị dân cử, hội đoàn đều cùng nhau kêu gọi đoàn kết chống ý định kết nghĩa giữa hai thành phố Irvine và Nha Trang. Lời kêu gọi đang nhắm tới một cuộc họp của hội đồng thành phố Irvine sắp diễn ra vào ngày thứ Ba, 8 tháng Tư.

Viên chức đang có tiếng nói lớn nhất trong nỗ lực chống âm mưu kết nghĩa với Cộng Sản Việt Nam là Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Quận Cam. Trong khi đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã thảo luận về đề tài kết nghĩa và sẽ có thêm một buổi nói chuyện vào chiều thứ Hai để cứu xét việc tham dự cuộc họp của hội đồng thành phố Irvine vào đêm thứ Ba.

Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai cũng đã mau chóng phổ biến một thông cáo và kêu gọi đồng hương tỵ nạn, đặc biệt người Việt Nam cư ngụ tại thành phố Irvine hãy dự buổi điều trần thật đông để ngăn chặn kết nghĩa mà qua đó CSVN mở đầu cầu vào cộng đồng người Việt ở Nam California. Trong thư gởi báo chí hôm thứ Bảy, một người đại diện cho cựu dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn đã kêu gọi đoàn kết với Giám Sát Viên Janet Nguyễn để ngăn chặn kế hoạch kết nghĩa “thành phố chị em” (sister-city) giữa Irvine và Nha Trang.

Trong thông cáo dành cho báo chí, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai cho biết Luật Sư Trần Thái Văn và cựu nghị viên Diệp Miên Trường đã vận động được ba xe bus của Xe Đò Hoàng để chở đồng hương đến Irvine vào chiều thứ Ba. Ở cuối bản tin này là chi tiết về việc đi xe bus đến Irvine.

Cũng trong ngày thứ Bảy vừa qua, từ văn phòng ở Santa Ana, Giám Sát Viên Janet Nguyễn phổ biến một văn thư để bày tỏ sự phản đối, đồng thời “khẩn khoản” kêu gọi Nghị Viên Larry Agran của Irvine “hãy cứu xét lại đề nghị ‘kết nghĩa’ giữa hai thành phố Irvine và Nha Trang của Việt Nam.”

Bà Janet Nguyễn cho biết, “Tôi rất thất vọng khi Nghị Viên Agran bất chấp những lời thỉnh cầu của tôi và tiếp tục đưa đề nghị kết nghĩa với thành phố Nha Trang vào nghị trình. Việc thiết lập quan hệ dưới một hình thức nào với bất cứ một thành phố nào của Việt Nam chừng nào mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền là một hành động bếu xấu cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam, nhiều người trong cộng đồng này đã từng là nạn nhân của nhà cầm quyền Cộng Sản này.”

Chương Trình Kết Nghĩa giữa những thành phố của Irvine được thực hiện từ năm 2007 nhằm tạo mối liên hệ trước khi chính thức trở thành những thành phố “chị em” với Irvine. Chương trình kết nghĩa do Nghị Viên Larry Agran đề nghị bao gồm Baoji của Trung Cộng, Karachi của Pakistan, và Nha Trang của Việt Nam.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn nhận xét, “Vấn đề quan trọng là Hội Đồng Thành Phố Irvine phải lắng nghe những quan tâm của chúng ta. Nếu chúng ta thờ ơ, và không lên tiếng đánh động lương tâm những nghị viên này, chúng ta vô tình đồng lõa và yễm trợ những vi phạm liên lục nhân quyền và sự khai thác kỹ nghệ ấu dâm tại Việt Nam. Và đây là một hành động xâm phạm không đo lường được, chúng ta không bao giờ chấp nhận để việc này xảy ra tại Quận Cam, và không một thành phố của chúng ta có thể được phép liên kết với bất cứ một thành phố trên thế giới dung túng và hành xử những vi phạm nhân quyền căn bản này.”

Đối với những ai muốn hưởng ứng lời kêu gọi tham dự cuộc họp tại Irvine vào chiều Ba, họ có thể liên lạc ông Phan Kỳ Nhơn ở số 714-854-4584, ông Trần Vệ 310-800-5202, và ông Diệp Miên Trường 714-600-7836.

Đồng hương cần có mặt lúc 2 giờ 30 trưa thứ Ba 8/4/2014 tại bãi đậu xe Hội Đền Hùng ở số 14550 Magnolia St. (góc Hazard), Westminster để lên xe bus kịp giờ đến Irvine.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT